Quảng Trị xác định 3 khâu đột phá để lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh toàn diện

Trong hai ngày 29 và 30/7, Đảng bộ Quân sự tỉnh Quảng Trị tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 với sự tham dự của 180 đại biểu chính thức đại diện cho 3.155 đảng viên trong toàn Đảng bộ. 

Quang cảnh Đảng bộ Quân sự tỉnh Quảng Trị tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. (Ảnh: QV)
Quang cảnh Đảng bộ Quân sự tỉnh Quảng Trị tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. (Ảnh: QV)

Dự và chỉ đạo đại hội có các đồng chí: Lê Ngọc Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh; Nguyễn Long Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Thiếu tướng Lê Hồng Nhân, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 4...

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Lê Ngọc Quang nhấn mạnh, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước ngoặt lịch sử khi Đảng bộ Quân sự tỉnh Quảng Trị được thành lập trên cơ sở hợp nhất Đảng bộ Quân sự tỉnh Quảng Bình (cũ) và Quảng Trị (cũ) là 2 vùng đất giàu truyền thống cách mạng, từng là chiến trường khốc liệt, biểu tượng của ý chí quật cường trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc.

Diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang quyết liệt triển khai thực hiện các nghị quyết quan trọng về sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; hướng tới Đại hội lần thứ XIV của Đảng; đồng thời, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh đang ra sức thi đua lập nhiều thành tích thiết thực chào mừng 80 năm Quốc khánh và đại hội Đảng các cấp, đại hội có nhiệm vụ tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025; xác định phương hướng, mục tiêu, chủ trương, biện pháp lãnh đạo trong nhiệm kỳ tới.

100001.jpg
Đồng chí Lê Ngọc Quang phát biểu tại Đại hội. (Ảnh: QV)

Đại hội còn có nhiệm vụ quan trọng đóng góp ý kiến sâu sắc, trách nhiệm vào các văn kiện của Trung ương, của Đại hội Đảng bộ Quân khu 4 lần thứ XII và Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị, nhiệm kỳ 2025-2030, góp phần định hình tầm nhìn chiến lược cho sự nghiệp quốc phòng toàn dân trong giai đoạn mới.

Báo cáo chính trị tại Đại hội cho biết, nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Quân sự tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Trong đó nổi bật là quán triệt thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên, chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn vững mạnh, khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc; sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang tỉnh được nâng lên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới.

Đại hội đã đề ra phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu và những chủ trương, giải pháp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”, góp phần xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Đại hội xác định tập trung thực hiện 3 khâu đột phá: “Nâng cao chất lượng huấn luyện, khả năng sẵn sàng chiến đấu; xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật; xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh tinh, gọn, mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”; “Phát huy giá trị văn hóa “Bộ đội Cụ Hồ” trong tình hình mới; vai trò nêu gương, phương pháp, tác phong công tác của đội ngũ cán bộ chủ trì các cấp”; “Đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính quân sự và ứng dụng khoa học công nghệ”.

Đại hội đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị về việc chỉ định Ban Chấp hành Đảng ủy Quân sự tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030; Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh.

Đồng chí Lê Ngọc Quang, Bí thư Tỉnh ủy giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh. Đại tá Lê Hồng Việt, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy.

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh Phan Thiên Định cùng đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Hà Tĩnh, xã Cẩm Xuyên trao biểu trưng hỗ trợ mô hình sinh kế cho người dân trên địa bàn. (Ảnh: NT)

Hà Tĩnh trao 817 mô hình sinh kế cho người nghèo

Hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hà Tĩnh tổ chức trao hỗ trợ 817 mô hình sinh kế với tổng trị giá hơn 9,8 tỷ đồng cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Tiếp nhận hồ sơ cấp định danh điện tử cho người nước ngoài. (Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa)

Thanh Hóa tập trung cấp định danh điện tử cho người nước ngoài

Từ ngày 1/10 đến 14/11, Công an tỉnh Thanh Hóa tổ chức đợt cao điểm 45 ngày cấp tài khoản định danh điện tử cho người nước ngoài đủ điều kiện đang sinh sống, làm việc trên địa bàn. Hồ sơ được tiếp nhận cả buổi tối để người nước ngoài thuận tiện sắp xếp thời gian.

Dự án thành phần 1: đầu tư xây dựng Quốc lộ 15D đoạn từ cảng Mỹ Thủy đến cao tốc Cam Lộ-La Sơn hiện còn hơn 746 tỷ đồng vốn kéo dài ngân sách Trung ương cần giải ngân. (Ảnh: TT)

Quảng Trị chỉ đạo quyết liệt tháo gỡ khó khăn, phấn đấu giải ngân 100% vốn kéo dài ngân sách Trung ương

Các dự án sử dụng nguồn vốn kéo dài từ ngân sách Trung ương chỉ được phép giải ngân đến hết ngày 31/12/2026, trong khi thời gian còn lại rất ngắn và Quảng Trị đang bước vào mùa mưa lũ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị yêu cầu rất cao để phấn đấu hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn được phép kéo dài. 

Bà Nguyễn Thị Nhơn bên vườn sầu riêng của mình.

Những mùa quả đầu tiên của sầu riêng Quảng Trị

Từ những vườn sầu riêng được người dân mạnh dạn trồng thử nghiệm trên đất đỏ bazan, đến nay cây sầu riêng đã cho những mùa quả đầu tiên ở Quảng Trị. Tuy nhiên, để phát triển bền vững và trở thành sản phẩm hàng hóa, cây sầu riêng cần tiếp tục được khảo nghiệm, đánh giá về kỹ thuật canh tác, hiệu quả kinh tế và thị trường.

Tái hiện Lễ hội Xỏ Nặm Phạ của người Thái ở Châu Lộc ( Ảnh TRẦN HUẤN)

Xỏ Nặm Phạ - Lời nguyện cầu giữa đại ngàn

Từ một phong tục gắn với ruộng đồng và nguồn nước, Lễ hội Xỏ Nặm Phạ-Lễ hội Cầu mưa của đồng bào Thái ở xã Châu Lộc (Nghệ An) đang được phục dựng. Lễ hội đánh thức một không gian văn hóa từng gắn bó với đời sống bản làng, đồng thời mở ra hướng bảo tồn di sản gắn với phát triển du lịch, tạo sinh kế cho người dân miền núi.

Trung tâm học liệu Đại học Huế.

Tạo dư địa mới cho Đại học Huế phát triển

Đại học Huế là một trong những trung tâm đào tạo đại học lớn của cả nước, giữ vai trò đào tạo nguồn nhân lực cho miền Trung và Tây Nguyên. Những năm gần đây, không gian tuyển sinh ngày càng mở rộng, thu hút người học từ nhiều địa phương ngoài khu vực.

Toàn cảnh Trung tâm điện lực Quảng Trạch (trong ảnh: Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch I dự kiến phát điện thương mại trong tháng 10/2026).

Tạo bước đột phá để đạt mục tiêu tăng trưởng

Tỉnh Quảng Trị đang nỗ lực tạo bước chuyển mạnh mẽ trong triển khai các dự án điện theo quy hoạch, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội. Trong bối cảnh đó, Trung tâm điện lực được xác định là một trong những đột phá quan trọng để tỉnh hướng tới mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Xã Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị tổ chức đóng kín các lối đi tự mở qua đường sắt trên địa bàn.

Đóng các lối đi tự mở nguy hiểm qua đường sắt

Trên tuyến đường sắt bắc-nam qua Quảng Trị vẫn còn nhiều lối đi tự mở, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn và mất an toàn chạy tàu. Dù ngành chức năng đã từng bước rào đóng, xây đường gom và tăng cường tuyên truyền, việc xử lý dứt điểm vẫn gặp nhiều khó khăn.

Lãnh đạo Liên hiệp Hội văn học nghệ thuật Hà Tĩnh tặng hoa chúc mừng Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên. (Ảnh: Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên)

Ra mắt Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên

Sự ra đời của Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên (Hà Tĩnh) không chỉ đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa trên quê hương Đại thi hào Nguyễn Du, mà còn là cầu nối giữa truyền thống và hiện đại, giữa di sản và sáng tạo.