Quảng Trị cần tự lực, tự cường, tập trung phát triển hạ tầng chiến lược

Ngày 27/7, tại Quảng Trị, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị về phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng, an sinh xã hội, phát triển cơ sở hạ tầng, việc triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp trên địa bàn.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị. (Ảnh: THANH GIANG)
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị. (Ảnh: THANH GIANG)

Phát biểu ý kiến mở đầu cuộc làm việc, Thủ tướng yêu cầu tỉnh nêu những vấn đề vướng mắc, nguyên nhân chủ quan và khách quan để rút ra bài học kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo, điều hành, vừa giữ ổn định kinh tế, phát triển, vừa không ngừng chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, vừa bảo đảm cùng cả nước tăng trưởng từ 8,3-8,5%; phát huy tối đa truyền thống lịch sử hào hùng của Quảng Trị mới, nơi hơn 76.041 Anh hùng liệt sĩ đã nằm lại trên mảnh đất này, đặc biệt Quảng Trị là nơi đau thương, mất mát nhất nhưng cũng không vì thế mà chúng ta lo ngại, bi quan, bi luỵ, ngược lại phải mạnh mẽ vươn lên, củng cố tăng cường tinh thần đoàn kết, “Biến không thành có, biến khó thành dễ, biến không thể thành có thể”.

ndo_br_c3-1259.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu ý kiến tại cuộc làm việc. (Ảnh: THANH GIANG)

Thủ tướng chỉ rõ, Quảng Trị có “nắng và gió” là 2 điều kiện rất khốc liệt trước đây, nhưng cũng là lợi thế hiện nay vì có công nghệ để phát triển năng lượng tái tạo; lợi thế của vùng đất này là điểm hẹp nhất của đất nước để kết nối quốc tế; các phương thức giao thông vận tải đều qua tỉnh: có sân bay, cảng biển, đường sắt, đường quốc lộ, đường Hồ Chí Minh, đường cao tốc, hệ thống đường thủy. Nếu Đảng bộ, chính quyền và nhân dân không phát huy để thoát nghèo, làm giàu thì có lỗi với đất nước, có lỗi với hơn 76 nghìn liệt sĩ đã nằm xuống mảnh đất này. Quảng Trị không thiếu các tiềm năng phát triển.

ndo_br_c4-9624.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Lê Ngọc Quang phát biểu ý kiến tại cuộc làm việc. (Ảnh: THANH GIANG)

Muốn vậy, trước hết, Ban Thường vụ Tỉnh ủy phải biết xây dựng kế hoạch, quy hoạch để phát triển, huy động nguồn lực, phát triển hạ tầng chiến lược về năng lượng, giao thông, y tế, văn hóa, xã hội, thể thao, từ đó phát triển sang các lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo. Xây dựng các khu đô thị “4 trong 1” gồm đô thị, khoa học công nghệ, dịch vụ, công nghiệp tận dụng không gian phát triển, kết nối các hành lang kinh tế.

ndo_br_c5-7017.jpg
Quang cảnh cuộc làm việc. (Ảnh: THANH GIANG)

Thủ tướng khẳng định, việc biến tiềm năng của tỉnh thành thế mạnh, hiện thực đều do chính người Quảng Trị; phải đoàn kết, thống nhất, đã đoàn kết rồi thì cần đoàn kết hơn, đã cố gắng rồi thì cố gắng hơn, nỗ lực rồi thì nỗ lực hơn nữa, hiệu quả hơn nữa, "cân, đong, đo, đếm" được, "chỉ bàn làm, không bàn lùi". Thủ tướng yêu cầu các đại biểu phát biểu ý kiến ngắn gọn, đi thẳng vào vấn đề, chỉ rõ các giải pháp khả thi. Nhân dịp kỷ niệm Ngày Thương binh-Liệt sĩ 27/7, Thủ tướng mong tỉnh duy trì, tôn tạo các nghĩa trang liệt sĩ trong địa bàn tỉnh luôn “sáng, xanh, sạch, đẹp”, đáp ứng nhu cầu thăm viếng của nhân dân trong cả nước, xứng đáng với sự hy sinh của các Anh hùng liệt sĩ.

* Theo Tỉnh ủy Quảng Trị, tỉnh có diện tích tự nhiên 12.700 km2; quy mô dân số: 1.845.335 người; có 78 đơn vị hành chính cấp xã (69 xã, 8 phường, 1 đặc khu). Với nhiều tiềm năng to lớn như: Di sản thiên nhiên thế giới Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng, đường bờ biển dài (khoảng 191km), nhiều di tích lịch sử, văn hóa..., Quảng Trị được kỳ vọng sẽ trở thành trung tâm du lịch của cả nước và châu Á. Bên cạnh đó, tỉnh còn có 3 cửa khẩu quốc tế (Lao Bảo, La Lay, Cha Lo), 2 cảng nước sâu (Hòn La, Mỹ Thủy), có số lượng Khu kinh tế (KKT) cửa khẩu và Khu kinh tế ven biển nhiều nhất cả nước với 5 KKT (Hòn La, Đông Nam Quảng Trị, Cha Lo, Lao Bảo, La Lay); hệ thống các tuyến đường giao thông bắc-nam, đông-tây đồng bộ, hiện đại; 2 cảng hàng không (Cảng hàng không Quảng Trị đang xây dựng và Cảng hàng không Đồng Hới đang được đầu tư mở rộng nhà ga hành khách T2)...

ndo_br_c2-8932.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo phương hướng phát triển cho tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: THANH GIANG)

Kinh tế ổn định và tăng trưởng khá; tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước tăng 7,48%, đứng thứ 23/34 tỉnh, thành phố cả nước. Thu ngân sách trên địa bàn ước thực hiện hơn 6.800 tỷ đồng, tăng 17,6% so với cùng kỳ. Công tác quy hoạch tiếp tục được quan tâm; trong đó, sau khi được Thủ tướng Chính phủ đồng ý chủ trương, đã khẩn trương tổ chức xây dựng và phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Quảng Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo quy trình, thủ tục rút gọn. Các chương trình phát triển đô thị, kế hoạch phát triển nhà ở được đẩy nhanh tiến độ thẩm định, trình phê duyệt.

Các công trình trọng điểm có tính kết nối, tác động lan tỏa tới sự phát triển liên vùng và địa phương đang được đẩy nhanh tiến độ thực hiện. UBND tỉnh cũng đã thường xuyên rà soát tiến độ thực hiện các dự án, công trình trọng điểm, các nội dung theo Kết luận của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Thông báo số 101-TB/VPTW ngày 28/10/2024 của Văn phòng Trung ương Đảng về kết quả chuyến thăm và làm việc của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm tại tỉnh Quảng Trị. Công tác đôn đốc giải ngân vốn đầu tư công được chỉ đạo quyết liệt, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đến ngày 20/7/2025 của tỉnh đạt 39,7% so với số Thủ tướng Chính phủ giao…

Phát biểu ý kiến kết luận cuộc làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, Quảng Trị là vùng đất địa linh nhân kiệt, có những nhà lãnh đạo tài năng, kiệt xuất như Tổng Bí thư Lê Duẩn, Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Thủ tướng nêu rõ, tỉnh cần chăm lo, tôn tạo, chỉnh trang các nghĩa trang liệt sĩ, tạo điều kiện thuận lợi cho đồng bào cả nước đến dâng hương; phải tổ chức khai thác và phát triển dịch vụ tâm linh. Quảng Trị cần làm tốt công tác tâm linh thì nhiều bà con sẽ viếng thăm, sử dụng dịch vụ có văn hóa, trật tự, sạch sẽ.

Quảng Trị cũng có tiềm năng về năng lượng tái tạo như mặt trời, gió; có truyền thống lịch sử hào hùng; truyền thống tinh thần đoàn kết; có đủ các phương thức giao thông; điều kiện kết nối hành lang đông-tây, bắc-nam, kết nối Lào, Campuchia, Thái Lan; có những danh lam thắng cảnh, bờ biển dài, nhiều dòng sông đã đi vào lịch sử, đi vào tiềm thức, thơ ca...

Thủ tướng khẳng định, Quảng Trị có đau thương mất mát trong chiến tranh, nhưng tỉnh cần vươn lên mạnh mẽ, tăng tính tự lực, tự cường, để vượt qua chính mình, vượt qua giới hạn của bản thân, “biến không thành có, biến khó thành dễ, biến không thể thành có thể”, đi lên từ “bàn tay, khối óc, khung trời, cửa biển”. Do đó, Quảng Trị phải tự hào, vững bước đi lên, tin tưởng sẽ thành công.

Đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Trị đã đạt được trong điều kiện khó khăn hiện nay, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những kết quả mà tỉnh Quảng Trị đã đạt được trong thời gian qua, đã góp phần vào kết quả, thành tựu chung của cả nước.

Về phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới, Thủ tướng nêu rõ, Quảng Trị phải tự lực, tự cường và đủ sức để tự lực, tự cường để làm nếu đoàn kết; phải nhìn xa, trông rộng, nghĩ sâu, làm lớn; nguồn lực có hạn cho nên phải tính toán đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải; triển khai công việc với tinh thần quyết tâm cao nhất, nỗ lực lớn nhất có thể; phải quyết liệt hơn nữa, làm việc nào dứt việc đó, làm việc nào ra việc đó; phân công 6 rõ: “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ kết quả, rõ thẩm quyền” với tinh thần “3 có 2 không”: có lợi ích của Nhà nước; có lợi ích của nhân dân, có lợi ích của doanh nghiệp. Không có động cơ cá nhân, tham nhũng, tiêu cực; không để thất thoát, lãng phí tài sản của Nhà nước, sức lực của nhân dân.

Trong chỉ đạo, điều hành, tỉnh phải lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm để chủ động hỗ trợ, đồng hành tháo gỡ khó khăn, vướng mắc chân thành, hiệu quả, không nửa vời, không dân túy; "không nói không, không nói khó, không nói có mà không làm"; siết chặt kỷ luật, kỷ cương; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền; có biện pháp kiểm tra, giám sát hiệu quả việc triển khai của từng cấp; tăng cường giám sát, kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, Thủ tướng nêu rõ, tỉnh cần rà soát hệ thống chính trị 2 cấp xem có gì vướng mắc thì phải tháo gỡ ngay; thực hiện tốt 4 nghị quyết của Bộ Chính trị - “bộ tứ trụ cột” gồm Nghị quyết 57, 59, 66 và 68-NQ/TW; huy động sức mạnh của xã hội, của doanh nghiệp, giải phóng sức đầu tư, sản xuất của doanh nghiệp; bảo vệ những người làm ăn chính đáng. Rà soát những chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm trong dịp về thăm làm việc tại Quảng Trị; triển khai tốt Đại hội Đảng các cấp theo đúng quy định của Trung ương, hoàn thành trước ngày 31/8/2025, bảo đảm nghiêm túc, chất lượng, rút ra được bài học kinh nghiệm hay, đề ra định hướng phát triển.

Thủ tướng chỉ đạo tỉnh phải rà soát lại quy hoạch, định hướng, tích hợp để phát huy sức mạnh của tỉnh mới. Chuyển dịch cơ cấu gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, phải dựa vào công nghiệp và dịch vụ; tăng trưởng xanh, tăng trưởng số, tăng trưởng dựa vào khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo; đẩy mạnh các động lực tăng trưởng mới như các khu kinh tế, khu cửa khẩu, các ngành công nghệ cao, nông nghiệp sinh thái, dịch vụ du lịch; phát triển giáo dục đào tạo nguồn nhân lực, y tế, chăm sóc sức khỏe, tích cực phát triển nhà ở xã hội; chăm lo tốt công tác xã hội. Đẩy mạnh đầu tư hạ tầng chiến lược; phải suy nghĩ cơ chế, chính sách để thu hút, khai thác nguồn lực, quản lý tài nguyên, phòng, chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu.

Thủ tướng nhấn mạnh sự chủ động của xã, phường; phải hỗ trợ phát triển doanh nghiệp; làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Thủ tướng cũng cho ý kiến về một số đề xuất của tỉnh, trong đó nhấn mạnh yêu cầu Quảng Trị phải lựa chọn, cân đối, lựa chọn thứ tự ưu tiên dự án hạ tầng, trong đó nghiên cứu đầu tư đường cao tốc từ cảng Mỹ Thủy lên cửa khẩu La Lay để kết nối với Lào và Thái Lan…

Có thể bạn quan tâm

[Video] Thời sự 24h ngày 15/3/2026: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước

[Video] Thời sự 24h ngày 15/3/2026: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước; Chủ tịch nước Lương Cường bỏ phiếu bầu cử tại phường Hoàn Kiếm, Hà Nội;  Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng cử tri bỏ phiếu bầu cử tại phường Tây Hồ, Hà Nội

Cử tri khiếm thính trên địa bàn phường Bình Thạnh trực tiếp bỏ những lá phiếu bầu những người đại diện ưu tú cho chính mình.

Thành phố Hồ Chí Minh: Một số địa phương đã đạt tỷ lệ bỏ phiếu 100%

Tính đến 15 giờ ngày 15/3, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đạt 77,86%. Như vậy, so với thời điểm 11 giờ 30 phút trưa nay thì tỷ lệ cử tri đi bầu cử đã tăng 33,83%, cho thấy cử tri tham gia bỏ phiếu ngày càng đông, tiến độ bỏ phiếu diễn ra nhanh, thuận lợi và được duy trì tốt tại các khu vực bỏ phiếu.

Các chức sắc tôn giáo ở Hà Tĩnh hăng hái tham gia "Ngày hội non sông".

Chức sắc tôn giáo Hà Tĩnh hăng hái tham gia Ngày hội bầu cử

Hòa chung không khí phấn khởi của Ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đông đảo chức sắc, chức việc trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã tích cực tham gia bỏ phiếu, thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân và sự đồng hành cùng sự phát triển của quê hương, đất nước.

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

Đến 16 giờ ngày 15/3, đã có gần 71,4 triệu cử tri cả nước tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đạt tỷ lệ 93,19%. Trong đó, 5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%.

Cử tri xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3: Đắk Lắk có 48 xã, phường đạt tỷ lệ cử tri đi bầu cử 100%

Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Bầu cử tỉnh Đắk Lắk, tính đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3, trên địa bàn toàn tỉnh có 2.241.062/2.272.087 cử tri đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031, đạt 98,63%; có 48/102 xã, phường có tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 100%.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình và Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà thực hiện bỏ phiếu bầu cử.

Sáng suốt lựa chọn những đại biểu tiêu biểu

Sáng 15/3, toàn bộ các tổ bầu cử trên địa bàn phường Phúc Lợi (thành phố Hà Nội) đồng thời khai mạc ngày hội non sông để mỗi công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, trực tiếp lựa chọn những đại biểu ưu tú, có đức, có tài, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân tại Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Đồng bào vùng cao A Lưới, thành phố Huế bỏ phiếu bầu.

Huế: Đến 16 giờ, hơn 97,8% cử tri đã tham gia bầu cử

Đến 16 giờ ngày 15/3, toàn thành phố Huế có 948.877/969.927 cử tri đi bầu, đạt tỷ lệ 97,83%. Thông tin trên được ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban Bầu cử thành phố Huế cho biết. Các khu vực bỏ phiếu tiếp tục mở cửa đến 19 giờ để người dân sắp xếp công việc, thực hiện quyền công dân.

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn thăm, động viên các phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí bầu cử. (Ảnh: Phạm Thắng)

Chủ tịch Quốc hội: Chọn người có tài, có đức, có tâm, có tầm để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, kỳ bầu cử lần này sẽ chọn ra những người xứng đáng, có đức, có tài, có trình độ, có năng lực, có tâm, có tầm để góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương bỏ phiếu bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội). (Ảnh DUY LINH)

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tham gia bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân

Sáng 15/3, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương cùng 2.163 cử tri bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Khu vực bỏ phiếu số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội).

Cử tri người Rục bỏ phiếu tại bản Mò O Ồ Ồ, xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị.

Bà con người Rục ở tỉnh Quảng Trị đi bỏ phiếu sớm

Xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị là nơi có đông đồng bào Rục (dân tộc Chứt) sinh sống. Do vậy, công tác tuyên truyền và các khâu chuẩn bị bầu cử được Ủy ban bầu cử xã Kim Phú đặc biệt chú trọng. Sáng 15/3, bà con không lên rẫy, ra ruộng sớm mà đến nhà văn hóa để tham gia bầu cử, thể hiện quyền làm chủ của công dân.