Đảng bộ Quân sự tỉnh Tuyên Quang: Đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số

Ngày 29/7, Đảng bộ Quân sự tỉnh Tuyên Quang tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 19, nhiệm kỳ 2025-2030.

Toàn cảnh đại hội.
Toàn cảnh đại hội.

Dự đại hội có đồng chí: Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Tuyên Quang; Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân khu II.

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Quân sự tỉnh luôn giữ vững nguyên tắc hoạt động, đoàn kết, thống nhất tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện các nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu đề ra.

Đã chủ động tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; phát huy tốt vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, biên phòng toàn dân và “thế trận lòng dân” vững chắc.

a801.jpg
Đồng chí Hầu A Lềnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang phát biểu khai mạc đại hội.

Duy trì thực hiện nghiêm quy định sẵn sàng chiến đấu; kịp thời điều chỉnh tổ chức, lực lượng, quy hoạch, bố trí thế trận sau điều chỉnh địa giới hành chính, thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; thường xuyên rà soát, điều chỉnh, bổ sung văn kiện tác chiến, tổ chức luyện tập các phương án sát thực tế.

Cùng với đó, tham mưu xử lý linh hoạt, các tình huống, không để bị động, bất ngờ; thực hiện tốt công tác quản lý cửa khẩu, xuất, nhập cảnh; xác lập, đấu tranh thành công 15 chuyên án, 198 kế hoạch nghiệp vụ ngăn chặn các hoạt động tội phạm qua biên giới.

Lực lượng vũ trang tỉnh đã huy động hàng nghìn lượt phương tiện, hơn 60 nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia khắc phục các sự cố thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh. Đẩy mạnh công tác rà phá bom mìn, vật nổ, bàn giao gần 5.000ha đất sạch cho địa phương khai thác, tạo điều kiện thuận lợi, an toàn để tìm kiếm hài cốt liệt sĩ.

a800.jpg
Các đại biểu dự đại hội.

Trong nhiệm kỳ tới, đại hội xác định các khâu đột phá là: tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật; nâng cao chất lượng hoạt động của ban chỉ huy quân sự xã, phường; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số và cải cách hành chính.

Đại hội cũng xác định 12 chỉ tiêu chủ yếu để thực hiện trong nhiệm kỳ tới, trong đó có những chỉ tiêu quan trọng như: hoàn thành xây dựng cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin quân sự đồng bộ, hiện đại, cơ động và an toàn; quản lý, chỉ huy điều hành cơ bản trên môi trường số, xây dựng "đơn vị số", "quân nhân số"; 100% chi bộ thôn, bản biên giới có đảng viên bộ đội biên phòng tham gia sinh hoạt; hằng năm có 95% số cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên trở lên được đánh giá, xếp loại chất lượng hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

804.jpg
Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái phát biểu chỉ đạo đại hội.

Phát biểu chỉ đạo, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân khu II đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ Quân sự tỉnh Tuyên Quang đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Về nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái đề nghị, đảng bộ tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, biên phòng; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng nắm chắc, dự báo, đánh giá đúng tình hình, kịp thời xử lý các tình huống, không để bị động, bất ngờ, giữ được tình hình ổn định để phát triển kinh tế, xã hội.

805.jpg
Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái tặng lẵng hoa chúc mừng đại hội.

Duy trì nghiêm, nền nếp chế độ sẵn sàng chiến đấu; huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, thế trận phòng thủ liên hoàn theo đơn vị hành chính mới, nhất là địa bàn chiến lược, trọng điểm, biên giới; nâng cao chất lượng các cuộc diễn tập ở các cấp, trọng tâm là diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, phòng thủ dân sự.

a808.jpg
Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự tỉnh khóa XIX ra mắt đại hội.

Cùng với đó, đẩy mạnh việc ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, đưa hoạt động của cơ quan, đơn vị lên môi trường số bảo đảm liên thông, đồng bộ; chuyển đổi số trong quản lý cửa khẩu, kiểm soát và thực hiện tự động hóa xuất, nhập cảnh.

Có thể bạn quan tâm

Nữ chiến sĩ Công an tỉnh Lạng Sơn chia sẻ niềm vui cùng bà con đồng bào Dao.

Những “bông hoa thép” nơi vùng biên

Những năm qua, các cấp Hội Phụ nữ Công an tỉnh Lạng Sơn đã triển khai hiệu quả nhiều phong trào thi đua và nhiệm vụ trọng tâm. Hình ảnh nữ chiến sĩ nơi biên cương ngày càng tỏa sáng, xứng đáng với danh hiệu “những bông hoa thép” trên tuyến đầu bảo vệ Tổ quốc.

Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn, xã Tân Trịnh, tỉnh Tuyên Quang.

Nâng tầm Lễ hội nhảy lửa của người Pà Thẻn

Như được thần linh che chở, những chàng trai với đôi chân trần nhảy vào than hồng tạo nên vũ điệu huyền bí của lửa. Đó là hình ảnh đặc sắc và ấn tượng nhất trong Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn ở tỉnh vùng cao Tuyên Quang.

Người dân xã Cao Phong thu hoạch cam.

“Mùa vàng” Cao Phong

Cam Cao Phong (tỉnh Phú Thọ) đang vào vụ thu hoạch mới, chính quyền và bà con tất bật chuẩn bị Lễ hội cam Cao Phong năm 2025. Thương hiệu cam Cao Phong nhiều năm qua đã khẳng định được chất lượng, phân phối rộng rãi trong nước và lần đầu xuất khẩu sang Anh năm 2023.

Hạ tầng Khu Công nghiệp Sông Công II, giai đoạn 2 đang được khẩn trương thi công để đầu năm 2026 giao đất cho nhà đầu tư thứ cấp.

Khẩn trương đầu tư các khu công nghiệp mới ở Thái Nguyên

Với mục tiêu xây dựng Thái Nguyên trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, có thu nhập trung bình cao trước năm 2030, hiện tỉnh đang khẩn trương triển khai các khu công nghiệp mới có hạ tầng đồng bộ để tạo không gian, dư địa mới nhằm thu hút đầu tư công nghệ cao, thân thiện môi trường.

Với hơn 700 ha, Mường Khương là vùng trồng quýt lớn nhất tỉnh Lào Cai.

Mùa quýt no ấm đất Mường Khương

Mường Khương là vùng đất biên cương còn nhiều gian khó của tỉnh Lào Cai, nơi phần lớn dân cư là đồng bào dân tộc thiểu số quanh năm gắn bó với những triền núi đá, những thửa ruộng manh mún bị chia cắt bởi địa hình hiểm trở.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh thăm gian hàng trưng bày sản phẩm nông nghiệp.

Gắn kết để hiện đại hóa nông nghiệp

Sau khi thành lập tỉnh Bắc Ninh (mới), bức tranh nông nghiệp địa phương thay đổi mạnh mẽ. Người nông dân không chỉ gắn bó với ruộng đồng truyền thống mà còn chủ động áp dụng khoa học-kỹ thuật, hội nhập quốc tế.

Các em học sinh Trường mầm non Hoa Phượng hào hứng với tiết học qua phần mềm Kidmart.

Chuyển đổi số, động lực đổi mới giáo dục

Trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục trong kỷ nguyên số, ngành giáo dục tỉnh Tuyên Quang đang đẩy mạnh chuyển đổi số, coi đây là bước đột phá nhằm nâng cao hiệu lực quản lý và chất lượng dạy học.

Đường từ trung tâm xã biên giới Lóng Phiêng vào bản Đin Chí đã được bê-tông hóa, giúp người dân đi lại thuận tiện cả bốn mùa.

Bước chuyển mạnh trong giảm nghèo bền vững

Những ngày cuối năm trở lại nhiều bản vùng cao của tỉnh Sơn La, dễ nhận thấy sự đổi thay qua từng con đường bê-tông mới đổ, những ngôi nhà khang trang hơn, những nương cây ăn quả, cà-phê trổ búp xanh. 

Mô hình nuôi bò lai 3B tại xã Chiềng Mai, tỉnh Sơn La đang mở ra hướng sản xuất mới.

Tái cấu trúc chăn nuôi đại gia súc

Trong bức tranh tăng trưởng của nông nghiệp tỉnh Sơn La gần đây, chăn nuôi đại gia súc nổi lên như một điểm sáng. Từ nền sản xuất nhỏ lẻ, phân tán ở vùng núi cao, tỉnh đã từng bước hình thành hệ thống trang trại, gia trại tập trung, ứng dụng công nghệ mới gắn với thị trường tiêu thụ ổn định.

Các nghệ nhân trình diễn hát Xoan phục vụ du khách tại các điểm du lịch cộng đồng.

Giữ lửa làn điệu Xoan

Những năm qua, tỉnh Phú Thọ đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy giá trị hát Xoan, tạo bước phát triển mới trong gìn giữ “câu hát cội nguồn” của dân tộc.

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy Điện Biên chủ trì hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên.

Xây dựng kịch bản tăng trưởng cần dựa trên phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật"

Tại Hội nghị lần thứ 6 (ngày 4/12) của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa 15, nhiệm kỳ 2025-2030, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng đề nghị, mỗi đại biểu tham gia cuộc họp cần tham gia ý kiến xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2026 cho Điện Biên theo phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật".