Quảng Trị: Tổ máy 1 Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch I hòa lưới lần đầu thành công

Chiều 14/4, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị tổ chức họp báo về tình hình kinh tế-xã hội quý I và thông tin các hoạt động lễ hội, du lịch trong thời gian tới. Trong đó đáng chú ý là sự kiện tổ máy 1 Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch I hòa lưới lần đầu thành công góp phần bổ sung nguồn điện phục vụ nhu cầu phụ tải trong mùa nắng nóng.

Toàn cảnh Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I.
Toàn cảnh Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I.

Tại buổi họp báo, cùng với nhiều nội dung liên quan mà đại diện lãnh đạo các ngành thông báo tới phóng viên các cơ quan báo chí, Phó Giám đốc Sở Công thương Quảng Trị Nguyễn Việt Hà đã trao đổi cụ thể hơn về tiến độ thực hiện các dự án năng lượng trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, ngày 12/4, Tổ máy 1 của Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch I tại xã Phú Trạch, tỉnh Quảng Trị đã thực hiện hòa lưới lần đầu thành công. Việc hòa lưới lần đầu được thực hiện nhằm phục vụ công tác chạy thử, hiệu chỉnh và nghiệm thu các hệ thống, thiết bị của tổ máy trước khi đưa vào vận hành chính thức.

Trong quá trình này, tổ máy đã được đồng bộ với hệ thống điện quốc gia; đồng thời kiểm tra khả năng vận hành của tua-bin, máy phát và hệ thống điều khiển theo đúng quy trình kỹ thuật.

unnamed-1861.jpg
Buổi họp báo do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị tổ chức chiều 14/4.

Theo chủ đầu tư dự án là Ban Quản lý dự án Điện 2 (Tập đoàn Điện lực Việt Nam), kết quả hòa lưới lần đầu cho thấy các thông số kỹ thuật cơ bản của tổ máy đáp ứng yêu cầu thiết kế, vận hành ổn định, an toàn. Đây là cơ sở quan trọng để các đơn vị tiếp tục triển khai các bước thử nghiệm tiếp theo, tiến tới hoàn thiện toàn bộ quy trình nghiệm thu trước khi phát điện thương mại. Việc tổ máy hoàn thành hòa lưới lần đầu đúng tiến độ có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh nhu cầu điện tăng cao, nhất là trong mùa nắng nóng.

Ông Nguyễn Việt Hà thông tin thêm rằng, dự án Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch I (gồm 2 tổ máy với tổng công suất 1.403MW) có tổng vốn 42.023 tỷ đồng, diện tích đất sử dụng 454,6ha, đạt tiến độ tổng thể 98,48%.

Hiện, chủ đầu tư và các nhà thầu đang tập trung cho mục tiêu phát điện thương mại tổ máy 1 ngay trong tháng 5/2026 và tổ máy 2 vào tháng 10 tới. Khi đi vào vận hành, Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch I sẽ góp phần tăng cường nguồn cung điện cho hệ thống điện quốc gia, bảo đảm an ninh năng lượng cho đất nước; đóng góp nguồn thu lớn vào ngân sách cho tỉnh Quảng Trị.

Chủ trì buổi họp báo, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị Hoàng Xuân Tân nhấn mạnh, việc tổ máy số 1 Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch I thực hiện hòa lưới lần đầu thành công cho thấy nỗ lực rất lớn của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, các nhà thầu của tỉnh Quảng Trị, là thành quả sau rất nhiều năm triển khai dự án và những giai đoạn bị đình trệ. Kết quả này khẳng định, việc lựa chọn phát triển công nghiệp năng lượng của tỉnh Quảng Trị là rất đúng đắn và tỉnh sẽ tiếp tục đồng hành với doanh nghiệp, kiên trì thực hiện thắng lợi mục tiêu này.

Tại Trung tâm Điện lực Quảng Trạch còn có dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Quảng Trạch II có công suất 1.500MW, tổng vốn 52.490 tỷ đồng, quy mô 75,87ha, sử dụng công nghệ tuabin khí chu trình hỗn hợp. Hiện, chủ đầu tư đã lựa chọn và ký hợp đồng với nhà thầu EPC là liên danh nhà thầu POWERCHINA-LILAMA để triển khai xây dựng nhà máy. Tiến độ phát điện dự kiến vào quý I/2030.

Đối với dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Quảng Trạch III công suất 1.500MW đã được chấp thuận chủ trương đầu tư và nhà đầu tư. Dự án có tổng mức đầu tư 41.826 tỷ đồng; dự kiến phát điện vào quý I/2031.

Có thể bạn quan tâm

1.020 mộ liệt sĩ chưa có thông tin tại xã Cam Lộ sẽ được lấy mẫu phục vụ giám định ADN. (Ảnh: H.M)

Quảng Trị: Lấy mẫu hơn 1.000 hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN tại xã Cam Lộ

Hưởng ứng "Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ", ngày 13/8, xã Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị tổ chức triển khai công tác lấy mẫu, số hóa thông tin, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ tại các nghĩa trang trên địa bàn xã nhằm phục vụ công tác giám định ADN, xác định danh tính các liệt sĩ. 

Một mỏ đá gây ô nhiễm môi trường đã từng bị đình chỉ hoạt động tại xã Nam Ba Đồn, tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: HƯƠNG GIANG)

Quảng Trị yêu cầu khẩn trương lắp camera giám sát và trạm cân tại các mỏ khoáng sản

Ngày 13/8, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị cho biết, tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm tăng cường quản lý nhà nước đối với lĩnh vực khoáng sản; trong đó nêu rõ trách nhiệm của người đứng đầu nếu để xảy ra khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn. 

Đại diện các cơ quan tiến hành động thổ bắt đầu khai quật khẩn cấp. (Ảnh: Bảo tàng Nghệ An-Xô Viết Nghệ Tĩnh)

Nghệ An: Khai quật khẩn cấp mộ gạch cổ tại Rú Bụt

Ngày 13/8, thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An cho biết, Bảo tàng Nghệ An-Xô Viết Nghệ Tĩnh phối hợp Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội đang tổ chức khai quật khẩn cấp lăng mộ gạch cổ tại xã Kim Liên. Sau hai ngày khai quật, nhiều hiện vật đã được tìm thấy.

Rừng pơ mu ở xã Hùng Sơn trở thành điểm đến ưa thích của du khách trong và ngoài nước.

Phát triển kinh tế dưới những tán rừng

Thời gian qua, nhiều địa phương miền núi của Đà Nẵng đã phát triển mạnh kinh tế dưới tán rừng như trồng cây dược liệu, du lịch sinh thái… đem lại thu nhập bền vững cho người dân, góp phần giữ rừng, bảo vệ sinh thái và phát triển kinh tế-xã hội.

Một đoạn Quốc lộ 12A qua xã Dân Hóa, tỉnh Quảng Trị.

Cần sớm nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 12A

Ở phía bắc tỉnh Quảng Trị, Quốc lộ 12A có vai trò quan trọng trong việc kết nối, lưu thông hàng hóa từ các cảng ở khu vực Bắc Trung Bộ qua cửa khẩu quốc tế Cha Lo đến Lào và Thái Lan.

Cán bộ Công an phường Thuận Hóa hỗ trợ người cao tuổi bỏ phiếu bầu tổ trưởng qua ứng dụng trên điện thoại (Ảnh PHƯỜNG THUẬN HÓA)

Bước tiến trong chuyển đổi số tại cơ sở

Thành phố Huế đang đẩy mạnh chuyển đổi số, từ cấp thành phố xuống xã, phường, tổ dân phố. Nhiều công việc vốn tốn giấy, mực in và thời gian đang được đưa lên điện thoại, máy tính.

Cán bộ địa phương xuống khối, xóm, bản hướng dẫn kê khai, hoàn thiện hồ sơ đất đai.

Nỗ lực hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai

Không quản ngày nghỉ hay tối muộn, cán bộ nhiều xã, phường trên địa bàn tỉnh Nghệ An xuống tận thôn, xóm, bản để hỗ trợ người dân hoàn thiện hồ sơ đất đai. Sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị đang tạo động lực để tỉnh tăng tốc xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, quyết tâm hoàn thành mục tiêu trong năm 2026.