Quảng Trị khơi thông nội lực, nâng tầm vị thế

Sau một năm vận hành trong không gian phát triển mới, những tiềm năng, lợi thế riêng có của Quảng Trị đang dần được kết nối, khơi thông trong một chỉnh thể thống nhất.

Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch 1 sẽ phát điện thương mại trong tháng 7 này, mang tới nguồn thu ngân sách khoảng 2.400 tỷ đồng/năm cho tỉnh Quảng Trị.
Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch 1 sẽ phát điện thương mại trong tháng 7 này, mang tới nguồn thu ngân sách khoảng 2.400 tỷ đồng/năm cho tỉnh Quảng Trị.

Đây chính là bệ phóng vững chắc để khơi dậy khát vọng vươn lên, định vị Quảng Trị trở thành một cực tăng trưởng mới, năng động của miền trung trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Hướng tới mục tiêu chiến lược đó, ngày 4/7 tới, tỉnh Quảng Trị sẽ tổ chức Hội nghị công bố quyết định điều chỉnh quy hoạch và xúc tiến đầu tư, một dấu mốc quan trọng mở đường cho làn sóng đầu tư mới.

Thế mạnh riêng có

Lần đầu tiên trong lịch sử, tỉnh Quảng Trị sở hữu đồng thời: Di sản thiên nhiên thế giới Phong Nha-Kẻ Bàng, hệ thống di tích lịch sử cách mạng nổi bật, nhất là như Khu di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương-Bến Hải; Di tích quốc gia đặc biệt Thành Cổ Quảng Trị và các di tích thành phần; địa đạo Vịnh Mốc; 2 cảng biển nước sâu, 2 sân bay, 3 cửa khẩu quốc tế và 3 hành lang đông-tây quan trọng.

Chia sẻ cụ thể hơn về lợi thế này, Phó trưởng Văn phòng đại diện Ban quản lý Khu kinh tế Quảng Trị tại Khu Kinh tế cửa khẩu Cha Lo Nguyễn Cảnh Trúc cho biết, thời gian qua, hành lang đông-tây qua cửa khẩu quốc tế Cha Lo đã phát huy hiệu quả cao khi tổng trị giá hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh đạt hơn 2.624 triệu USD, tăng 19,2% so với cùng kỳ năm trước. Chỉ tính riêng trong tháng 5/2026, con số này là 441,4 triệu USD.

hoi-nghi-2.jpg
Ngọc động trong hang mới phát hiện ở Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng.

Hiện khu kinh tế cửa khẩu có 32 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký 1.581 tỷ đồng, trong đó 22 dự án đã đi vào hoạt động. Từ cửa khẩu quốc tế Cha Lo, hàng hóa được xuất khẩu thông qua các cảng biển ở Hà Tĩnh và phía bắc Quảng Trị. Chính vì kinh tế cửa khẩu phát triển, lượng xe vận tải lớn hằng ngày qua lại đông đúc trên Quốc lộ 12A nên tuyến đường này đang trở thành điểm nghẽn trong phát triển kinh tế thương mại quốc tế hiện nay.

Ở phía đông-bắc, với diện tích 10.000ha gồm đất liền và đảo, biển, Khu Kinh tế Hòn La đang là điểm sáng trong thu hút đầu tư vào tỉnh Quảng Trị. Hiện ở đây có gần 90 dự án đăng ký và đã đầu tư với tổng mức 114.000 tỷ đồng; có 30 dự án đi vào hoạt động, trong đó chủ yếu các nhà máy sản xuất, chế biến gỗ, dăm gỗ, cấu kiện bê-tông, cấu kiện thép, chế biến quặng titan và hoạt động bốc xếp cảng biển.

Điều đáng nói là hiện nay, Khu kinh tế Hòn La đã thu hút nhiều dự án quy mô lớn trong các lĩnh vực năng lượng, cảng biển và công nghiệp chế biến. Trong đó, Trung tâm Điện lực Quảng Trạch gồm 3 nhà máy nhiệt điện đang trong giai đoạn đầu tư, trong đó Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch I sẽ phát điện thương mại trong tháng 7 này. Bên cạnh đó, Cảng tổng hợp quốc tế Hòn La chỉ sau hơn 1 năm xây dựng đã đưa cầu cảng số 1 vào hoạt động, trở thành nơi vận chuyển hàng hóa từ cửa khẩu quốc tế Cha Lo đến các thị trường trong và ngoài nước.

hoi-nghi-3.jpg
Trung tâm hành chính, chính trị của tỉnh Quảng Trị ở Đồng Hới.

Để phục vụ nhu cầu đi lại cho người dân và phát triển kinh tế, du lịch, 2 cảng hàng không ở tỉnh Quảng Trị cũng đang được đẩy nhanh tiến độ để về đích theo kế hoạch. Dự án thành phần 1 xây dựng Nhà ga hành khách T2-Cảng hàng không Đồng Hới có tổng mức đầu tư 1.750 tỷ đồng, do Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam làm chủ đầu tư. Khi hoàn thành, nhà ga sẽ đáp ứng công suất khoảng 3 triệu hành khách/năm và có phương án mở rộng lên 5 triệu hành khách/năm sau năm 2030. Hiện nhà thầu đã dựng xong khung, mái, đang triển khai lắp dựng hệ thống dàn mái vách kính và chuẩn bị các công đoạn hoàn thiện nhà ga để đưa vào hoạt động vào cuối quý IV/2026.

Đặc biệt, cảng hàng không Quảng Trị được xây dựng tại xã Gio Linh và Cửa Việt, có tổng mức đầu tư hơn 5.800 tỷ đồng, khởi công tháng 7/2024, dự kiến vận hành thử nghiệm kỹ thuật trong tháng 7/2026. Cảng hàng không này đáp ứng nhu cầu khai thác đến 5 triệu hành khách/năm và hơn 25 nghìn tấn hàng hóa/năm.

Định hình các ngành công nghiệp và dịch vụ mũi nhọn

hoi-nghi-4.jpg
Khu di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương-Bến Hải.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị Lê Đức Tiến cho biết, trên cơ sở Khu Kinh tế-Thương mại Lao Bảo, các bộ, ngành trung ương đang phối hợp tỉnh Quảng Trị xây dựng Đề án phát triển Khu Kinh tế-Thương mại xuyên biên giới chung Lao Bảo-Densavan trình Chính phủ.

Thay vì dựa vào các chính sách miễn giảm thuế, hỗ trợ đầu tư hạ tầng từ nguồn ngân sách Nhà nước như trước đây, lực hấp dẫn đối với khu này dự kiến chủ yếu dựa vào các cơ chế phi thuế quan tạo thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư chủ yếu trong các lĩnh vực sản xuất, gia công, chế biến, dịch vụ logistics. Chủ trương này nhằm đưa Lao Bảo-Densavan không chỉ phát triển thương mại biên giới thông thường, mà đột phá hướng đến hình thành một cực tăng trưởng mới, gắn kết kinh tế miền trung Việt Nam-Lào-Thái Lan.

hoi-nghi-7.jpg
Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo tấp nập xe cộ từ Quốc lộ 9 qua lại các nước Lào, Thái Lan.

Những năm gần đây, lượng hàng hóa qua lại ở khu vực biên giới này tăng nhanh. Trong mô hình kinh tế cửa khẩu, Lao Bảo được xem giữ vai trò hạt nhân trong chuỗi logistics trên Hành lang kinh tế đông-tây. Theo Hải quan Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, tổng giá trị xuất nhập khẩu giai đoạn 2023 đến nay đạt hơn 3,5 triệu tấn hàng hóa với kim ngạch hơn 1.500 triệu USD, chiếm tỷ trọng lớn trong thương mại biên giới Việt-Lào. Cơ cấu hàng hóa ngày càng đa dạng, từ vật liệu xây dựng, nhiên liệu đến nông sản và nguyên liệu công nghiệp, phản ánh rõ vai trò ngày càng lớn của Quảng Trị trong mạng lưới logistics khu vực.

Nhằm bảo đảm sự thành công đúng nghĩa của Khu Kinh tế-Thương mại xuyên biên giới, tỉnh Quảng Trị đã và đang xây dựng một chương trình tổng thể bao gồm các dự án phát triển về phía nam như: cảng hàng không Quảng Trị, cảng biển nước sâu Mỹ Thủy, Khu Kinh tế đông nam Quảng Trị cùng các tuyến giao thông kết nối quốc gia, quốc tế. Trong đó, cảng nước sâu Mỹ Thủy ở Khu Kinh tế đông nam Quảng Trị đi vào hoạt động từ tháng 7/2026 có quy mô lớn, giữ vai trò đầu mối xuất nhập khẩu quan trọng của cả khu vực. Thực tiễn cho thấy, hiệu quả từ việc đầu tư đồng bộ hạ tầng giao thông và logistics đã từng bước được phát huy. Dự kiến, hàng hóa thông quan tại Cảng biển Mỹ Thủy giai đoạn 1 (2026-2030) đạt hơn 13 triệu tấn/năm.

hoi-nghi-5.jpg
Khu du lịch cao cấp tại biển Cửa Việt, xã Cửa Việt.

Để phục vụ phát triển, mới đây tỉnh Quảng Trị khởi công xây dựng giai đoạn 1 của Quốc lộ 15D từ cảng nước sâu Mỹ Thủy đến cao tốc đường bộ bắc-nam Cam Lộ- La Sơn. Đoạn tiếp theo lên đến đường Hồ Chí Minh nhánh tây và cửa khẩu quốc tế La Lay đang được tỉnh và các nhà đầu tư tiếp tục triển khai. Cùng với đó, cao tốc đường bộ Cam Lộ-Lao Bảo cũng đang được đẩy mạnh xúc tiến đầu tư. Khi các quốc lộ này hoàn thành, hàng hóa từ Lào, Thái Lan về cảng biển Mỹ Thủy sẽ rút ngắn được quãng đường gần 100km, giảm chi phí vận hành.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Văn Phương phân tích, khát vọng phát triển của Quảng Trị được định hình rõ nét thông qua việc triển khai Thông báo Kết luận số 51-TB/VPTW, ngày 11/5/2026 của Văn phòng Trung ương Đảng về kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị. Trước hết, tỉnh tập trung tái định vị không gian phát triển theo chiến lược “vươn đông, tỏa tây”; lấy biển làm hướng phát triển chiến lược, lấy Hành lang kinh tế đông-tây làm trục liên kết vùng và quốc tế. Tiếp tục hoàn thiện quy hoạch phát triển đồng bộ, hiện đại; khai thác hiệu quả lợi thế về kinh tế biển, cửa khẩu quốc tế, logistics và năng lượng; ưu tiên phát triển các cực tăng trưởng, các dự án động lực tại khu vực ven biển, đô thị trung tâm, khu kinh tế và khu công nghiệp nhằm tạo sức lan tỏa cho toàn tỉnh.

hoi-nghi-6.jpg
Cầu mới An Lạc bắc qua sông Hiếu của đô thị Đông Hà.

Tập trung xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, nhất là các công trình có tính chiến lược, như: cảng hàng không Quảng Trị, cảng nước sâu Mỹ Thủy, các tuyến giao thông kết nối cao tốc-quốc lộ-cảng biển-cửa khẩu. Xác định hạ tầng phải đi trước một bước để mở ra không gian phát triển mới, nâng cao năng lực cạnh tranh và thu hút các nhà đầu tư lớn.

Định hình các ngành công nghiệp và dịch vụ mũi nhọn, phấn đấu đưa Quảng Trị trở thành trung tâm năng lượng sạch, logistics và kinh tế biển quan trọng của khu vực Bắc Trung Bộ, đồng thời, khai thác hiệu quả giá trị đặc sắc của hệ thống di tích lịch sử cách mạng, di sản văn hóa tâm linh, gắn với phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng biển, phát huy tối đa lợi thế kỳ quan Phong Nha-Kẻ Bàng, hướng tới mục tiêu trở thành “trung tâm du lịch khám phá, mạo hiểm hàng đầu châu Á”. Chú trọng phát triển bền vững, gắn tăng trưởng với bảo vệ môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu.

hoi-nghi-8.jpg
Nhà ga Cảng hàng không Quảng Trị đang được thi công.

Quy hoạch phát triển theo không gian kinh tế

Sau một năm vận hành trong không gian phát triển mới, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị vừa phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Quảng Trị thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Điều đáng chú ý nhất trong quy hoạch không phải là các con số tăng trưởng, mà là việc tỉnh được tổ chức theo các hành lang kinh tế, cực tăng trưởng và không gian liên kết xuyên vùng.

Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị Lê Hồng Vinh, Quy hoạch hướng tầm nhìn đến năm 2050, Quảng Trị trở thành tỉnh có nền kinh tế phát triển năng động, bền vững với cơ cấu chính là công nghiệp-dịch vụ, là một cực tăng trưởng mới ở vùng Bắc Trung Bộ và là một trong những trung tâm năng lượng, logistics và du lịch đặc sắc của cả nước. Quảng Trị tiếp tục khẳng định vai trò là hạt nhân quan trọng, tham gia tích cực và chủ động vào các hoạt động giao thương, liên kết trên Hành lang kinh tế đông tây.

hoi-nghi-9.jpg
Hang động ở Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng.

Nhằm biến các định hướng, mục tiêu trong quy hoạch tỉnh thời kỳ mới thành những kết quả cụ thể, tỉnh Quảng Trị chú trọng phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo theo hướng lấy hiệu quả ứng dụng làm trung tâm, là giải pháp đột phá quan trọng hàng đầu để phát triển kinh tế-xã hội và cơ cấu lại nền kinh tế. Tỉnh đẩy mạnh chuyển đổi số đồng bộ dựa trên 3 trụ cột là chính quyền số, kinh tế số và xã hội số, gắn với cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Có thể bạn quan tâm

Khai thác khoáng sản trên địa bàn xã Quỳ Hợp, Nghệ An. (Ảnh: CTV)

Nghệ An dự báo thiếu hụt vật liệu xây dựng

Từ năm 2025 đến nay, trên địa bàn tỉnh Nghệ An triển khai nhiều dự án hạ tầng giao thông trọng điểm, công trình phòng, chống thiên tai và hạ tầng khu công nghiệp… đã khiến nhu cầu sử dụng đá, cát xây dựng và đất san lấp gia tăng đột biến, vượt khả năng cung ứng cục bộ.

Dự án thành phần 1-đường ven biển thuộc dự án đường ven biển và cầu Nhật Lệ 3 đang vướng mặt bằng tại xã Sen Ngư. (Ảnh: HG)

Xử lý dứt điểm các “điểm nghẽn” về mặt bằng dự án đường ven biển Quảng Trị

Đường ven biển là trục phát triển chiến lược của tỉnh Quảng Trị, trong đó dự án thành phần 1-đường ven biển thuộc dự án đường ven biển và cầu Nhật Lệ 3 đang giai đoạn nước rút để hoàn thành trong năm nay. Vì thế, các “điểm nghẽn” về giải phóng mặt bằng cần được xử lý dứt điểm để bàn giao phần mặt bằng còn lại cho dự án. 

"Nghĩa Collection xanh - từ phế liệu đến thương hiệu số” của chị Lê Thị Thuận Lộc tận dụng vải vụn, vỏ dừa, gỗ phụ phẩm để làm sản phẩm tái chế. (Ảnh: DQT)

Từ ý tưởng đến hàng hóa

Từ 60 hồ sơ, 15 dự án vào chung kết Cuộc thi “Phụ nữ khởi nghiệp-Hành trình chuyển đổi số” năm 2026 tại Huế. Các dự án khai thác nguyên liệu sẵn có, nghề truyền thống, văn hóa bản địa và những vật liệu tưởng như bỏ đi để tạo sản phẩm mới, hướng đến thị trường.

Cánh đồng muối tại phường Ninh Chữ, tỉnh Khánh Hòa.

[Ảnh] Vị mặn của nắng, gió: Nhịp sống hối hả trên những cánh đồng muối nam Khánh Hòa

Vùng đất phía nam tỉnh Khánh Hòa được mệnh danh là "chảo lửa" của miền trung với đặc trưng thừa nắng, thiếu mưa, sở hữu những cánh đồng muối lớn và đẹp bậc nhất cả nước. Những ruộng muối rải dài tít tắp không chỉ mang nét nên thơ đã trở thành thương hiệu mà còn ẩn chứa là nỗi nhọc nhằn, là những giọt mồ hôi của diêm dân. 

Tổ cộng đồng bảo vệ rừng thôn Chênh Vênh, xã Hướng Phùng sử dụng ứng dụng Smart trên điện thoại để tuần tra rừng.

Ứng dụng công nghệ trong bảo vệ rừng

Tại Quảng Trị, việc ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số đang từng bước được triển khai trong công tác quản lý, bảo vệ rừng, từ hoạt động tuần tra tại cơ sở đến giám sát trên diện rộng. Nhờ đó, những năm qua, toàn bộ diện tích rừng giao khoán cho cộng đồng ở đây được bảo vệ nghiêm ngặt.

Khu kinh tế Vũng Áng đã thu hút hơn 25.600 lao động đến làm việc tại đây.

Mở rộng cơ hội việc làm, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

Thay vì phải vào nam, ra bắc, hoặc đi nước ngoài tìm kiếm việc làm; những năm gần đây, hàng chục nghìn người dân ở Hà Tĩnh đã được đào tạo nghề, tìm được việc làm ổn định tại các khu kinh tế, khu công nghiệp trên chính quê hương. Từ đó, người dân vững tin xây dựng gia đình, cuộc sống mới ngay tại quê nhà.

Đại diện Đảng ủy phường Đào Duy Từ trao quyết định thành lập Chi bộ đảng trong Công ty trách nhiệm hữu hạn Giầy Annora Việt Nam.

Nâng cao vai trò tổ chức đảng trong doanh nghiệp FDI

Thời gian qua, tỉnh Thanh Hóa đã nỗ lực nâng cao vị thế của tổ chức công đoàn trong tham mưu, thành lập tổ chức đảng tại các doanh nghiệp FDI. Qua đó, các tổ chức cơ sở đảng đã phát huy vai trò lãnh đạo, thắt chặt quan hệ công tác, phát triển bền vững.

Đại diện dòng họ Nguyễn Tiến trao quà, tặng thưởng các học sinh có thành tích cao trong học tập.

Tiếp nối, bồi đắp truyền thống hiếu học

Vừa qua, hơn 100 học sinh là con em dòng họ Nguyễn Tiến ở thôn Thạch Phương, xã Quảng Chính, tỉnh Thanh Hóa đã được biểu dương, khen thưởng về thành tích học tập trong năm học 2025-2026.

Người dân xã Vân Du, tỉnh Nghệ An chăm sóc mía để cung cấp cho doanh nghiệp xuất khẩu mía tươi.

Hình thành chuỗi cung ứng xuất khẩu mía

Những năm gần đây, thay vì canh tác nhỏ lẻ, phân tán, nhiều nông dân tại Nghệ An đã mạnh dạn thuê lại đất của các hộ khác để mở rộng quy mô sản xuất, hình thành những vùng trồng mía tập trung tạo thuận lợi cho việc áp dụng máy móc cơ giới hóa.

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị kiểm tra, đánh giá mô hình trồng ngô sinh khối ở xã Trường Ninh.

Hiệu quả từ chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp

Thời gian qua, để khắc phục tình trạng thiếu nước trồng lúa trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp, Sở Nông nghiệp và Môi trường Quảng Trị đã hướng dẫn người dân chuyển sang trồng ngô sinh khối gắn với liên kết, tiêu thụ sản phẩm. Kết quả bước đầu mang lại hiệu quả tốt, tăng thu nhập cho nông dân, góp phần hạn chế đất bỏ hoang.

Ngăn chặn trục lợi trong khám, chữa bệnh

Lợi dụng tâm lý lo lắng, mong muốn chữa bệnh nhanh, một số cơ sở y tế tư nhân và dịch vụ chăm sóc sức khỏe trá hình tại Nghệ An đã quảng cáo sai sự thật, dụ dỗ người bệnh để “vẽ bệnh, moi tiền”.

Hội nghị Kết nối Huế-Nhật Bản năm 2026. (Ảnh: LÊ HOÀNG)

Huế mở rộng không gian hợp tác, kết nối nguồn lực từ Nhật Bản

Trên nền tảng quan hệ hợp tác được vun đắp nhiều năm, Huế đang chủ động mở rộng kết nối với các địa phương, tổ chức và doanh nghiệp Nhật Bản, hướng tới những chương trình cụ thể về công nghệ, giáo dục, y tế, di sản, du lịch và đầu tư, qua đó tạo thêm nguồn lực cho thành phố phát triển nhanh, xanh và bền vững.

Đại diện Công ty Cổ phần Kaopiz Holdings và Báo Nhân Dân trao tặng máy tính cho Trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Cồn Tiên. (Ảnh: Lâm Quang Huy)

Văn phòng đại diện Báo Nhân Dân tại Quảng Trị phối hợp trao tặng 35 máy tính cho học sinh

Ngày 5/9, nhân dịp khai giảng năm học mới, Văn phòng đại diện Báo Nhân Dân tại Quảng Trị phối hợp Công ty Cổ phần Kaopiz Holdings tại Hà Nội trao tặng 10 máy tính và 75 cặp sách cho học sinh Trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Cồn Tiên, thuộc xã đặc biệt khó khăn Cồn Tiên, tỉnh Quảng Trị.