Quảng Ninh sơ kết 1 năm vận hành bộ máy của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp

Ngày 29/5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh tổ chức hội nghị sơ kết 1 năm vận hành bộ máy của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Báo cáo nêu rõ, sau 1 năm triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tỉnh Quảng Ninh đã quyết liệt thực hiện việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh đã ban hành nhiều nghị quyết, kế hoạch, quy chế, quy định nhằm cụ thể hóa chủ trương của Trung ương về xây dựng mô hình chính quyền địa phương 2 cấp phù hợp với điều kiện thực tiễn, đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho cơ sở, bảo đảm bộ máy mới hoạt động thông suốt, hiệu quả.

Đến nay, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp trên địa bàn tỉnh bước đầu khẳng định tính đúng đắn, phù hợp với yêu cầu đổi mới tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và chất lượng phục vụ nhân dân.

Dù khối lượng công việc lớn, phạm vi tác động rộng, tỉnh đã triển khai chuyển đổi mô hình đồng bộ, chặt chẽ, không làm gián đoạn hoạt động lãnh đạo, điều hành, giải quyết thủ tục hành chính và phục vụ người dân, doanh nghiệp. Bộ máy mới từng bước vận hành ổn định, thông suốt; cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng thuận cao với chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy.

sk-2.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Quản Minh Cường phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Bí thư Tỉnh Ủy Quảng Ninh Quản Minh Cường khẳng định, thành công của mô hình chính quyền địa phương 2 cấp không thể đo bằng việc đã sắp xếp xong bao nhiêu đầu mối hay giảm được bao nhiêu tầng nấc trung gian, mà phải được kiểm chứng bằng chất lượng quản trị thực chất và mức độ hài lòng thực chất của người dân, doanh nghiệp.

sk-3.jpg
Các đại biểu tham dự hội nghị.

Có thể thấy, sau 1 năm, hiệu quả quản trị và chất lượng phục vụ nhân dân của mô hình chính quyền địa phương 2 cấp có nhiều chuyển biến rõ nét. Các thủ tục hành chính được tiếp nhận và giải quyết ổn định, thông suốt, không để xảy ra tình trạng ùn tắc khi thực hiện mô hình mới.

Công tác chuyển đổi số tiếp tục được đẩy mạnh; hệ thống điều hành tác nghiệp điện tử, phòng họp không giấy, giải quyết công việc trên môi trường số được triển khai đồng bộ, từng bước hình thành nền hành chính hiện đại, minh bạch, giảm thời gian và chi phí xã hội cho người dân, doanh nghiệp.

Người dân đánh giá tích cực hơn đối với tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ, tính công khai, minh bạch và khả năng giải quyết công việc ngay tại cơ sở của đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã sau sắp xếp.

Năm 2025, tỉnh Quảng Ninh tiếp tục duy trì vị trí nhóm đầu cả nước về cải cách hành chính, chuyển đổi số và chất lượng điều hành; mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp đối với việc giải quyết thủ tục hành chính tiếp tục duy trì ở mức rất cao.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Quản Minh Cường cho biết: Để vận hành mô hình mới trong điều kiện khối lượng công việc tăng lên rất nhiều, áp lực lớn hơn, yêu cầu cao hơn, nhiều cán bộ, công chức, viên chức đã phải làm việc với tinh thần hết sức trách nhiệm, rất quyết liệt; nhiều nơi đã phải vừa làm, vừa hoàn thiện, vừa tháo gỡ khó khăn phát sinh từ thực tiễn. Những kết quả đạt được hôm nay là sự cố gắng chung của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận, chia sẻ rất đáng trân trọng của nhân dân.

sk-4.jpg
Quang cảnh hội nghị.

Việc thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp không đơn thuần là sự thay đổi về mô hình tổ chức hành chính, mà thực chất là quá trình tái cấu trúc toàn diện phương thức lãnh đạo, quản lý và tổ chức thực thi quyền lực ở địa phương. Khi không còn cấp trung gian, mọi yêu cầu về tốc độ điều hành, năng lực phối hợp, tính chủ động của cơ sở và trách nhiệm của người đứng đầu đều thay đổi căn bản. Khoảng cách từ chủ trương đến thực tiễn được rút ngắn hơn, nhưng đồng thời áp lực điều hành trực tiếp cũng lớn hơn, yêu cầu phản ứng chính sách cũng nhanh hơn và trách nhiệm giải trình trước nhân dân cũng cao hơn.

Những kết quả đạt được thời gian qua cho thấy mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đang từng bước tạo ra chuyển biến thực chất trong quản trị điều hành, cải cách hành chính, chuyển đổi số và phát triển kinh tế-xã hội; qua đó tiếp tục củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân đối với chủ trương đổi mới của Đảng và Nhà nước.

Bên cạnh những kết quả đạt được, tỉnh Quảng Ninh cũng thẳng thắn chỉ rõ những khó khăn, vướng mắc, những điểm nghẽn trong quá trình vận hành mô hình mới để kịp thời có giải pháp khắc phục, hoàn thiện. Đặc biệt là áp lực của các địa phương khi phải tiếp nhận khối lượng công việc lớn hơn, yêu cầu nhiệm vụ cao hơn trong điều kiện tổ chức bộ máy, nhân lực và cơ chế vận hành đang tiếp tục hoàn thiện. Tuy nhiên, đây cơ bản là những khó khăn mang tính chuyển tiếp trong giai đoạn đầu vận hành mô hình mới và cũng là những vấn đề mà Trung ương, các bộ, ngành đang tập trung nghiên cứu, tháo gỡ.

Giai đoạn tới, nhiệm vụ đặt ra đối với tỉnh là rất lớn. Yêu cầu hiện nay không còn dừng lại ở việc “vận hành ổn định” mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, mà đã chuyển sang giai đoạn “vận hành hiệu quả, tạo đột phá phát triển”.

Đặc biệt, tỉnh Quảng Ninh đang bước vào thời điểm có ý nghĩa chiến lược khi Bộ Chính trị đã đồng ý chủ trương thành lập thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương. Đây không chỉ là dấu mốc về mặt tổ chức hành chính, mà là bước chuyển mới về tầm vóc phát triển, vị thế chính trị, năng lực quản trị và chất lượng tăng trưởng của tỉnh trong giai đoạn mới.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Quản Minh Cường nhấn mạnh, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp phải trở thành nền tảng của một hệ thống quản trị hiện đại, tích hợp, liên thông, dựa trên dữ liệu, có khả năng phản ứng nhanh trước yêu cầu phát triển mới. Mỗi xã, phường, đặc khu phải trở thành một “điểm kết nối phát triển” trong tổng thể cấu trúc phát triển chung; vừa giữ vai trò quản trị địa bàn, vừa tham gia trực tiếp vào các chuỗi giá trị kinh tế, các hành lang phát triển, các cực tăng trưởng và các không gian đổi mới sáng tạo của Quảng Ninh trong tương lai.

Vận hành hiệu quả chính quyền địa phương 2 cấp phải tạo ra một hệ thống quản trị đủ hiện đại, đủ linh hoạt, đủ năng lực điều phối phát triển nhanh, xanh, bền vững; đủ khả năng thích ứng với mô hình đô thị biển-di sản-thông minh-cửa ngõ quốc tế mà Quảng Ninh đang hướng tới.

sk-6.jpg
Đại biểu tham luận tại hội nghị.

Theo đó, các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy và phương thức vận hành chính quyền địa phương 2 cấp theo hướng hiện đại, thông suốt, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ hiệu quả; kiên quyết khắc phục tình trạng mô hình đã đổi mới nhưng tư duy điều hành, quy trình xử lý công việc và phương thức phối hợp vẫn vận hành theo lối cũ; Cùng với đó, tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, phân quyền thực chất, đi đôi với bảo đảm nguồn lực, tăng cường kiểm tra, giám sát và kiểm soát quyền lực; kịp thời tháo gỡ các điểm nghẽn, những nội dung còn chồng chéo, bất cập.

Tiếp tục tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ theo hướng bài bản, thiết thực, sát yêu cầu thực tiễn. Mỗi cán bộ, đảng viên phải tiếp tục nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần nêu gương, chủ động đổi mới tư duy, phương pháp làm việc; tăng cường phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; kiên quyết đấu tranh với các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức công vụ, trách nhiệm và khát vọng cống hiến.

Mỗi cán bộ, đảng viên cần phải nỗ lực hơn nữa, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ với tinh thần “triết lý mới, tư duy mới, hành động mới”, phát huy cao nhất trách nhiệm, quyết tâm và khát vọng phát triển, xây dựng Quảng Ninh trở thành thành phố, là đô thị hiện đại, giàu đẹp, văn minh, hạnh phúc, có vị thế ngày càng cao trong vùng và cả nước.

Có thể bạn quan tâm

Sắp diễn ra Lễ trao Giải thưởng Quốc gia Bất động sản Việt Nam lần thứ II. (Ảnh: HNV)

Sàng lọc để nhận diện giá trị thực và năng lực phát triển dài hạn của bất động sản

Tối 2/6 tới đây, Giải thưởng Quốc gia Bất động sản Việt Nam lần II sẽ chính thức diễn ra. Sau hơn 9 tháng phát động với quy trình xét chọn nhiều vòng chặt chẽ, giải thưởng tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những giải thưởng uy tín và danh giá hàng đầu của lĩnh vực bất động sản Việt Nam.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai trương Phòng thử nghiệm SGS Hải Phòng tại Khu công nghiệp Nam Cầu Kiền (Hải Phòng).

Góp phần nâng cao tiêu chuẩn phát triển bền vững

Công ty SGS Việt Nam vừa tổ chức Lễ khai trương Phòng thử nghiệm SGS Hải Phòng tại Khu công nghiệp Nam Cầu Kiền (Hải Phòng). Tới dự có Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Liên bang Thụy Sĩ tại Việt Nam Thomas Gass và Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng Lê Trung Kiên.

Thí sinh làm thủ tục dự thi tại điểm thi Trường trung học phổ thông Trần Phú-Hoàn Kiếm: (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Hà Nội tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10

Hôm nay (30/5), Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức kỳ thi tuyển vào lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2026-2027. Kỳ thi có gần 125 nghìn thí sinh đăng ký dự thi tại 224 điểm thi (tăng hơn 20 điểm thi so với năm trước), 18 nghìn cán bộ, giáo viên, nhân viên được huy động tham gia làm nhiệm vụ.

Đồng chí Vũ Đại Thắng và đồng chí Nguyễn Anh Tuấn trao quà tặng công nhân, lao động. (Ảnh: ĐÌNH HIỆP)

Không đánh đổi an sinh xã hội, quyền lợi chính đáng của người lao động lấy tăng trưởng đơn thuần

Các ý kiến phát biểu trực tiếp tại hội nghị cùng hàng trăm kiến nghị gửi tới Liên đoàn Lao động thành phố không chỉ phản ánh tâm tư, nguyện vọng của người lao động về việc làm, thu nhập, đời sống, mà còn thể hiện trách nhiệm, tình cảm và sự quan tâm đối với sự phát triển của Thủ đô.

Phối cảnh khu đô thị đa mục tiêu Bắc Thăng Long Urban City. Dự án đã được khởi công xây dựng vào tháng 2/2026.

Hà Nội phát triển các khu đô thị đa mục tiêu theo hướng đô thị thông minh

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng vừa phê duyệt Đề án phát triển khu đô thị đa mục tiêu trên địa bàn thành phố Hà Nội, định hướng hình thành các khu đô thị quy mô lớn, đồng bộ hạ tầng, tích hợp nhà ở xã hội, nhà ở tái định cư, nhà ở thương mại và các tiện ích công cộng theo mô hình đô thị thông minh.

Họp báo công bố diễn ra chiều 29/5 tại Hà Nội. (Ảnh: PV)

Lễ trao giải thưởng quốc gia bất động sản Việt Nam lần thứ II sẽ diễn ra vào tối 2/6/2026

Chiều 29/6, tại Hà Nội, Hiệp hội Bất động sản Việt Nam (VNREA) tổ chức họp báo công bố Lễ trao giải thưởng quốc gia bất động sản Việt Nam lần thứ II với sự tham gia của Ban Chỉ đạo Giải thưởng, đại diện Hội đồng Giám khảo Chung khảo, Ban tổ chức cùng đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, Trưởng Đoàn kiểm tra, giám sát số 14 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư chủ trì buổi làm việc tại Bắc Ninh.

Thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra (đợt 2) của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh

Ngày 29/5, tại Bắc Ninh, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, Trưởng Đoàn kiểm tra, giám sát số 14 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã thông qua dự thảo kết quả kiểm tra (đợt 2) đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh.

Quang cảnh hội thảo.

Nâng cao trách nhiệm bảo vệ môi trường trong khai thác khoáng sản

Ngày 29/5, Trung tâm Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa phối hợp Cục Pháp luật dân sự-Kinh tế (Bộ Tư pháp) và Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam tổ chức Hội thảo “Phát triển ngành khai thác than, khoáng sản gắn với trách nhiệm bảo vệ môi trường và an toàn lao động”.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh Phạm Hoàng Sơn (áo xanh thứ hai từ trái sang) giới thiệu sản phẩm vải thiều với các đại biểu quốc tế.

Bắc Ninh thúc đẩy chuỗi liên kết, nâng cao giá trị vải thiều

Ngày 28/5, tại Hội nghị xúc tiến tiêu thụ vải thiều và các sản phẩm nông sản chủ lực, đặc trưng, sản phẩm OCOP tỉnh Bắc Ninh, Thứ trưởng Công thương Nguyễn Sinh Nhật Tân đánh giá: Bắc Ninh đang từng bước chuyển từ tư duy “tiêu thụ theo mùa vụ” sang phát triển thị trường theo chuỗi giá trị...