Quảng Ninh không để thí sinh nào phải bỏ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông

Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2023, tỉnh Quảng Ninh có 16.024 thí sinh đăng ký dự thi, tăng 265 thí sinh so với năm trước. Trong đó, có 2.046 thí sinh chỉ đăng ký thi tốt nghiệp, 13.566 thí sinh đăng ký thi tốt nghiệp và lấy kết quả xét tuyển sinh đại học, cao đẳng, 412 thí sinh đăng ký chỉ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng. 
Các thí sinh được nghe phổ biến các quy chế, quy định của kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông trong chiều 27/6.
Các thí sinh được nghe phổ biến các quy chế, quy định của kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông trong chiều 27/6.

Đến chiều 27/6, các thí sinh đăng ký dự thi kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2023 có mặt tại các điểm thi để làm thủ tục dự thi, đính chính sai sót (nếu có); nghe phổ biến quy chế thi và các quy định của kỳ thi, chính thức bắt đầu kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2023.

Tỉnh Quảng Ninh tổ chức 1 Hội đồng thi với 37 điểm thi đặt tại các cơ sở giáo dục đáp ứng được các yêu cầu tổ chức thi, bảo đảm đúng quy chế thi, thuận tiện cho thí sinh và an toàn cho công tác tổ chức của kỳ thi.

Trong đó, thành phố Hạ Long có 7 điểm thi; thành phố Cẩm Phả và thị xã Quảng Yên có 5 điểm thi; thành phố Uông Bí và thị xã Đông Triều có 4 điểm thi; thành phố Móng Cái có 3 điểm thi; huyện Tiên Yên và Vân Đồn có 2 điểm thi; các địa phương còn lại mỗi địa phương có 1 điểm thi.

Lực lượng công an kiểm tra các trang, thiết bị phòng, chống cháy nổ tại một số điểm thi trên địa bàn huyện Bình Liêu.

Lực lượng công an kiểm tra các trang, thiết bị phòng, chống cháy nổ tại một số điểm thi trên địa bàn huyện Bình Liêu.

Quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh Cao Tường Huy nhấn mạnh: Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2023 hết sức quan trọng, vì vậy công tác chuẩn bị phải kỹ lưỡng, tuyệt đối không để xảy ra sai sót do chủ quan của các sở, ngành chức năng thành viên ban chỉ đạo và các địa phương.

Người đứng đầu các sở, ngành, thành viên ban chỉ đạo thi cấp tỉnh và bí thư cấp ủy, chủ tịch Ủy ban nhân dân các địa phương phải bám sát, triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác chuẩn bị và tổ chức kỳ thi; sẵn sàng, hoàn thiện mọi công tác chuẩn bị trước khi kỳ thi bắt đầu.

Đặc biệt là phải nắm bắt tình hình thí sinh, bảo đảm chăm lo ăn, ngủ, nghỉ cho thí sinh và người nhà trong suốt các ngày thi, tuyệt đối không để bất kỳ thí sinh nào không thể dự thi do các trở ngại khách quan.

Các lực lượng chức năng và ngành điện kiểm tra các thiết bị máy nổ phát điện bảo đảm cung cấp điện phục vụ cho kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông thành công.

Các lực lượng chức năng và ngành điện kiểm tra các thiết bị máy nổ phát điện bảo đảm cung cấp điện phục vụ cho kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông thành công.

Thành phố Hạ Long là địa phương có nhiều thí sinh nhất tỉnh, với 4.191 thí sinh dự thi tại 7 điểm thi, 180 phòng thi. Để bảo đảm an toàn cho kỳ thi, Công an thành phố đã xây dựng phương án cụ thể để nắm thông tin và hướng xử lý bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, đồng thời có phương án giải quyết các tình huống bất thường xảy ra ở vòng ngoài trường thi, hỗ trợ giải quyết kịp thời những tình huống xảy ra tại các điểm thi; bố trí lực lượng bảo vệ đề thi, bài thi trong các ngày thi theo quy định.

Riêng ngành điện lực đã chủ động phối hợp với đơn vị phụ trách các điểm thi, thực hiện rà soát, kiểm tra, nắm bắt hệ thống điện và lên phương án duy trì ổn định nguồn điện; chủ động phương án đấu nối nguồn dự phòng trong tình huống sự cố mất nguồn điện lưới, bảo đảm các yếu tố an toàn kỹ thuật tại khu vực thi và chuẩn bị tốt công tác đấu nối phát điện dự phòng khi mất điện lưới tại các điểm thi.

Tại thị xã Quảng Yên đến thời điểm này đã bố trí bổ sung máy phát điện bảo đảm ánh sáng, quạt mát cho thí sinh và cán bộ coi thi đề phòng tình huống mất điện ở các điểm thi. Thị xã đã yêu cầu dừng các phương tiện vận chuyển đất đá lưu thông ở các trục đường đến điểm thi trong những ngày diễn ra kỳ thi, để bảo đảm an toàn giao thông. Đồng thời, chỉ đạo lập danh sách thí sinh có khó khăn, lên phương án hỗ trợ cho các thí sinh này đến điểm thi an toàn, trong đó đoàn thanh niên đã thành lập 5 đội tình nguyện hỗ trợ thí sinh ở các điểm thi.

Năm nay thành phố Móng Cái có 3 điểm thi, trong đó Trường Trung học phổ thông Trần Phú có 697 thí sinh đăng ký dự thi. Đến nay công tác chuẩn bị cho kỳ thi đã được nhà trường hoàn tất.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Móng Cái Nguyễn Thu Hương cho biết: Để bảo đảm cho kỳ thi diễn ra an toàn, đến nay cơ sở vật chất, trang thiết bị tại các điểm thi trên địa bàn đã được kiểm tra, bảo đảm hoạt động ổn định. Thành phố luôn quan tâm và dành mọi điều kiện tốt nhất để kỳ thi diễn ra an toàn và thành công.

Các địa phương khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo cũng chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường phối hợp với các đơn vị liên quan kịp thời giúp đỡ, hỗ trợ, tạo điều kiện cho thí sinh và người thân ở các điểm coi thi về điều kiện ăn, nghỉ, đi lại. Đặc biệt, thực hiện tổ chức rà soát và có các biện pháp quan tâm, hỗ trợ các thí sinh là người dân tộc thiểu số, gia đình chính sách, học sinh khuyết tật, hộ nghèo, vùng sâu, vùng xa, hải đảo tham dự kỳ thi.

Đồng thời, bám sát diễn biến thời tiết, quản lý chặt chẽ địa bàn, đặc biệt các khu vực có nguy cơ bị ảnh hưởng do thời tiết xấu để kịp thời có biện pháp hỗ trợ thí sinh được dự thi an toàn, đúng quy chế. Các trường trên địa bàn tỉnh cũng đã tuyên truyền, thông báo rộng rãi, kịp thời các quy định về kỳ thi đến các thí sinh và hoàn thành rà soát, hoàn tất các điều kiện về hồ sơ chuyên môn, hồ sơ dự thi của thí sinh theo quy định; động viên, khích lệ học sinh, giúp các em có tâm thế bình tĩnh, tự tin trước khi bước vào kỳ thi.

Các em học sinh khối 12 ở huyện Tiên Yên đã được ôn luyện kỹ, sẵn sàng cho một kỳ thi thành công.

Các em học sinh khối 12 ở huyện Tiên Yên đã được ôn luyện kỹ, sẵn sàng cho một kỳ thi thành công.

Với sự quan tâm, chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, tỉnh Quảng Ninh quyết tâm tuyệt đối không để thí sinh nào phải bỏ thi vì gặp khó khăn về điều kiện kinh tế, đi lại, hoặc những trở ngại khách quan khác.

Hội đồng coi thi tuyển sinh và điểm thi tốt nghiệp Trung học phổ thông đã chuẩn bị chu đáo các điều kiện về cơ sở vật chất, trường thi, phòng thi bảo đảm cho điểm thi làm việc theo đúng yêu cầu, quy định.

Có thể bạn quan tâm

Trường đại học Đà Lạt tọa lạc trong không gian xanh cao nguyên Lâm Viên. (Ảnh: BẢO VĂN)

Trường đại học Đà Lạt: 50 năm - nền tảng để mở rộng hội nhập và phát triển

Trường đại học Đà Lạt đã trải qua hành trình 50 năm đổi mới và phát triển. Từ nền móng được xây dựng trong gian khó, qua quá trình mở rộng và phát triển đại học đa ngành, đến yêu cầu nâng cao chất lượng và hội nhập, mỗi giai đoạn đều góp phần tạo nên nền tảng cho chặng đường phát triển trong tương lai.

Học sinh lớp 6. (Ảnh: ĐẠI THẮNG)

Đổi mới tuyển sinh đầu cấp: Chuyển từ tư duy "tuyển" sang “tiếp nhận học sinh”

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang xây dựng Quy chế tiếp nhận học sinh đầu cấp (lớp 1, lớp 6, lớp 10), với cách tiếp cận chuyển từ “tuyển sinh” sang “tiếp nhận học sinh đầu cấp” gắn với nhu cầu học tập, mạng lưới trường lớp,... nhằm bảo đảm cơ hội học tập cho người học và công bằng giáo dục. 

Ban tổ chức phát động cuộc thi. (Ảnh: BTC)

Nhiều kỳ vọng tại Cuộc thi “Người mở đường số nơi bản làng” năm 2026

Ngày 22/10, tại Hà Nội, Báo Giáo dục và Thời đại tổ chức lễ phát động Cuộc thi “Người mở đường số nơi bản làng” năm 2026. Cuộc thi hướng sự quan tâm của xã hội đến những người trực tiếp đưa công nghệ, tri thức pháp luật và phương thức làm việc mới vào đời sống cộng đồng vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Đại học Đà Nẵng vinh danh thủ khoa và trao học bổng cho sinh viên. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Gần 670 triệu đồng học bổng trao tặng sinh viên Đại học Đà Nẵng

Nhằm động viên và lan tỏa tinh thần hiếu học, khuyến tài trong sinh viên, tối 22/10, Đại học Đà Nẵng tổ chức “Chương trình vinh danh thủ khoa và nâng bước sinh viên năm 2026” tại Nhà hát Trưng Vương. Đây là sự kiện truyền thống thường niên mang đậm nét đặc trưng của Đại học Đà Nẵng qua 15 năm duy trì và phát triển.

Học sinh cần học trí tuệ nhân tạo để biết AI trả lời đúng hay sai. (Ảnh: Viettel Solutions)

Đưa trí tuệ nhân tạo từ trang sách vào trải nghiệm học tập

Học sinh có thể đọc sách để biết trí tuệ nhân tạo (AI) học từ dữ liệu, hoặc hỏi một chatbot và nhận câu trả lời trong vài giây. Nhưng để thực sự hiểu biết máy học thế nào, vì sao có thể sai, kết quả ấy ảnh hưởng tới con người ra sao và con người phải chịu trách nhiệm thế nào khi sử dụng công nghệ, các em phải được tự tay thử.

Xã Hàm Thuận Bắc có nhiều học sinh đồng bào dân tộc thiểu số. (Ảnh: THANH HUỆ)

Lâm Đồng: Xã Hàm Thuận Bắc chú trọng hỗ trợ học sinh dân tộc thiểu số

Những năm qua, Ủy ban nhân dân xã Hàm Thuận Bắc (tỉnh Lâm Đồng) luôn xác định việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với học sinh dân tộc thiểu số là nhiệm vụ quan trọng, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng giáo dục, tạo điều kiện để học sinh thuộc đối tượng chính sách được học tập và phát triển.

[Video] Trường THCS, THPT có thể kiểm tra định kỳ trên máy tính

[Video] Trường THCS, THPT có thể kiểm tra định kỳ trên máy tính

Từ ngày 1/12/2026, các trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông được tổ chức kiểm tra, đánh giá định kỳ trên máy tính nếu đáp ứng đủ điều kiện về cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ, phần mềm và vận hành theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Học sinh tiểu học. (Ảnh: ĐẠI THẮNG)

Học bạ số là thành phần của hồ sơ đánh giá học sinh

Ở cấp tiểu học, hồ sơ đánh giá từng năm học của mỗi học sinh gồm Học bạ số và Bảng tổng hợp kết quả đánh giá giáo dục của lớp; ở trung học cơ sở, trung học phổ thông, các thông tin và nội dung đánh giá tại mẫu Học bạ là căn cứ xác định nội dung chuyên môn của Học bạ số.

Trong giờ học tại Trường trung học cơ sở Ngô Sĩ Liên (Hà Nội). (Ảnh: ĐẠI THẮNG)

Sửa đổi chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông: Cần bắt đầu từ đâu?

Việc rà soát, hoàn thiện chương trình, sách giáo khoa theo hướng giảm tải, thiết thực, hiệu quả, phù hợp với thực tiễn đặt ra yêu cầu cần có đánh giá toàn diện về thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018, để từ đó có căn cứ khoa học, minh chứng thực tiễn điều chỉnh nội dung, phương thức tổ chức giáo dục, hệ thống học liệu.

[Infographic] Những con số về Đánh giá tư duy TSA năm 2026

[Infographic] Những con số về Đánh giá tư duy TSA năm 2026

Trong năm 2026, Đại học Bách khoa Hà Nội đã tổ chức 3 đợt Đánh giá tư duy với 31 điểm thi tại Hà Nội và 10 tỉnh, thành phố; đáp ứng gần 60 nghìn lượt thi với tổng số gần 30 nghìn thí sinh dự thi. Kết quả Đánh giá tư duy TSA đã được hơn 50 cơ sở đào tạo sử dụng để tuyển sinh đại học năm học 2026-2027.

(Ảnh minh họa: HNUE)

Giáo dục đại học: Cần kiểm soát đầu vào và nâng cao chất lượng đầu ra

Trong thực hiện nhiệm vụ năm học 2026-2027 đối với giáo dục đại học, cao đẳng sư phạm, về công tác tuyển sinh, bảo đảm chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các cơ sở đào tạo có phương án xét tuyển theo hướng ổn định, minh bạch, công bằng, thực chất; kiểm soát đầu vào và nâng cao chất lượng đầu ra.