Toàn cảnh hội nghị
Toàn cảnh hội nghị

Quảng Ninh đẩy mạnh nâng cao chất lượng công tác nhân quyền

Ngày 20/12, Văn phòng Thường trực về Nhân quyền Chính phủ phối hợp Ban chỉ đạo về Nhân quyền tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội nghị tập huấn công tác nhân quyền năm 2024. Tham dự Hội nghị có trên  đại biểu đại diện các Sở, ngành thành viên Ban Chỉ đạo về Nhân quyền tỉnh và đại biểu trong lực lượng công an trong tỉnh.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thượng tá Phạm Văn Dũng, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo về Nhân quyền tỉnh khẳng định, trong những năm qua, thực hiện các kế hoạch, văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và của Ban Chỉ đạo về Nhân quyền của Chính phủ, công tác bảo đảm và đấu tranh về nhân quyền tại tỉnh Quảng Ninh đã thu được nhiều kết quả quan trọng; nhân dân đã được thụ hưởng đầy đủ, phát huy cao nhất các quyền cơ bản của con người trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội (năm 2024 tổng thu ngân sách nhà nước dự kiến đạt 100% dự toán, thu hút FDI nằm trong nhóm các địa phương dẫn đầu cả nước; tổng khách du lịch trên địa bàn tỉnh ước đạt 19 triệu lượt, tăng 20% so với cùng kỳ năm 2023.

Thượng tá Phạm Văn Dũng, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo Nhân quyền tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Thượng tá Phạm Văn Dũng, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo Nhân quyền tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Tổng chi an sinh xã hội tăng 23% so với cùng kỳ, tạo việc làm tăng thêm cho 31.350 lượt người lao động, đạt 104% kế hoạch năm; chất lượng y tế, chất lượng dân số được chú trọng nâng cao; lĩnh vực giáo dục, đào tạo có nhiều thành tích cao). Lòng tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước được nâng lên rõ nét, khối đại đoàn kết toàn dân được phát huy (năm 2023, qua điều tra xã hội học cho thấy chỉ số tăng từ 73,3 % năm 2016 lên 95,6% ).

Các chủ trương, chính sách liên quan đến quyền con người đã được các cấp, các ngành quán triệt và thực hiện nghiêm túc, đạt kết quả cao, đồng thời đã có những giải pháp phù hợp trong đấu tranh, xử lý các vụ việc liên quan đến quyền con người nổi lên trên địa bàn tỉnh, từ đó chủ động làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền để chống phá Việt Nam, góp phần ổn định an ninh chính trị ở địa phương.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo về Nhân quyền tỉnh Quảng Ninh cũng chỉ ra những hạn chế trong công tác bảo đảm và đấu tranh về nhân quyền ở địa phương.

Cụ thể là một số sở, ban, ngành và địa phương còn chưa quan tâm, chậm triển khai các văn bản của Đảng, Nhà nước và Ban Chỉ đạo tỉnh về công tác nhân quyền; Công tác thông tin tuyên truyền về nhân quyền chưa có nhiều đổi mới về hình thức, nội dung, tạo sự lan tỏa, thu hút; Một số bộ phận cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt ở các cấp ủy đảng, chính quyền chưa nhận thức đầy đủ và thống nhất về công tác nhân quyền, chưa thấy hết những thành tựu, kết quả mà ta đã đạt được trong việc bảo đảm quyền con người cũng như những âm mưu, phương thức, thủ đoạn của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền để chống phá.

Theo Thượng tá Phạm Văn Dũng, trước tình hình an ninh thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp như hiện nay, vấn đề dân chủ, nhân quyền được xem là mục tiêu, phương diện để các thế lực thù địch lợi dụng tuyên truyền, xuyên tạc chống Đảng, Nhà nước, đặc biệt là trong giai đoạn chuẩn bị tổ chức Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đảng toàn quốc. Do đó, việc tăng cường nhận thức về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác nhân quyền trong tình hình mới cho cán bộ, đảng viên các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và địa phương là yêu cầu khách quan cần thiết, nhất là cán bộ chủ chốt, chuyên trách thực hiện công tác bảo đảm và đấu tranh về nhân quyền trong giai đoạn hiện nay.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Thị Thanh Hương, Trưởng phòng Chuyên đề Nhân quyền, Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo về Nhân quyền cho biết thời gian tới, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó dự báo. Dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo vẫn là hướng chủ đạo mà các thế lực phản động, thù địch khai thác để gây sức ép, kích động số đối tượng chống đối. Chính vì vậy, công tác bảo đảm quyền con người và đấu tranh vô hiệu hoá hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, lâu dài.

Đại tá Nguyễn Thị Thanh Hương, Văn phòng Thường trực về Nhân quyền Chính phủ, báo cáo viên của hội nghị.
Đại tá Nguyễn Thị Thanh Hương, Văn phòng Thường trực về Nhân quyền Chính phủ, báo cáo viên của hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương khẳng định công tác nhân quyền là của cả hệ thống chính trị, đặt dưới sự chỉ đạo trực tiếp toàn diện của Đảng. Việc bảo đảm tốt các quyền con người chính là nền tảng, cơ sở vững chắc để đấu tranh phản bác lại các thông tin xuyên tạc, vu cáo. Công tác nhân quyền phải kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, trên cơ sở bảo đảm tốt nhất quyền của người dân, đặc biệt trong giai đoạn giữa nhiệm kỳ 2023-2025 thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc, Việt Nam sẽ tiếp tục tham gia sâu hơn trong công tác thúc đẩy đối thoại, hợp tác về nhân quyền, thúc đẩy các cam kết để tái ứng cử thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2026-2028.

Tại hội nghị tập huấn các đại biểu đã nghe các báo cáo viên trình bày 2 chuyên đề gồm: (1) Bảo đảm quyền tự do, tín ngưỡng tôn giáo; nhận diện hoạt động lợi dụng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo chống phá Việt Nam của các thế lực thù địch; công tác đấu tranh của ta; (2) Công tác nhân quyền trong tình hình mới.

Phát biểu bế mạc hội nghị, Thượng tá Phạm Văn Dũng, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo về Nhân quyền tỉnh khẳng định, hội nghị đã cung cấp những thông tin thiết thực, trao đổi những bài học, kinh nghiệm thực tế và nêu ra nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm và đấu tranh về nhân quyền trong tình hình hiện nay.

Thiếu tướng Bùi Thanh Hà, Nguyên Phó Cục trưởng Cục An ninh nội địa, Bộ Công an, báo cáo viên của hội nghị.
Thiếu tướng Bùi Thanh Hà, Nguyên Phó Cục trưởng Cục An ninh nội địa, Bộ Công an, báo cáo viên của hội nghị.

Để công tác bảo đảm và đấu tranh về nhân quyền trong thời gian tới đạt được kết quả cao, đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo Nhân quyền tỉnh đề nghị các đồng chí đại biểu cần tiếp thu, quán triệt thực hiện các nội dung mà Báo cáo viên đã nêu về các giải pháp, công tác trọng tâm để bảo đảm thực hiện đầy đủ quyền con người trong thời gian tới.

Sau hội nghị này, lãnh đạo các đơn vị, địa phương cần tập trung chỉ đạo thực hiện thắng lợi các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về vấn đề phát triển kinh tế-xã hội năm 2025, cải thiện đời sống nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội; thực hiện tốt chính sách tôn giáo, dân tộc; chính sách đối với người có công… để bảo đảm tốt hơn các quyền con người, làm cơ sở, nền tảng vững chắc cho công tác bảo đảm và đấu tranh về nhân quyền; đồng thời phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng tiếp tục tổ chức các lớp tập huấn về công tác nhân quyền cho cán bộ, đảng viên đơn vị, địa phương mình. Trong đó, phải chú ý đến việc lựa chọn nội dung, hình thức tập huấn phù hợp với từng đối tượng, không để lộ, lọt các thông tin, tài liệu mang bí mật nhà nước.

Có thể bạn quan tâm

Lãnh đạo tỉnh Ninh Bình và đại diện Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel thực hiện nghi thức ra mắt Trung tâm giám sát, điều hành thông minh (IOC) và Ứng dụng Công dân số NinhBinh-S.

Xây dựng chính quyền số hiệu lực, xã hội số hiện đại

Từ chủ đề Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2026: “Chuyển đổi số quốc gia: Từ kiến trúc, nền tảng, dữ liệu đến kết quả thực chất, nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia”, Ninh Bình đặt mục tiêu chuyển đổi số phải đo bằng sản phẩm vận hành được, bằng dữ liệu và số người dân sử dụng với phương châm “Hành động đột phá, lan tỏa kết quả”.

Lễ hội giới thiệu nền ẩm thực đa dạng của nhiều quốc gia.

Lễ hội Văn hóa thế giới 2026

Nhằm tôn vinh sức mạnh của văn hóa trong kết nối con người và thúc đẩy hòa bình, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Ngoại giao và Thành phố Hà Nội phối hợp tổ chức “Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai” năm 2026, từ ngày 1 đến 4/10 tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Hoàng thành Thăng Long.

Nông dân xã Tiên Tiến, tỉnh Hưng Yên chuyển sang trồng nho cho thu nhập cao.

Xã Tiên Tiến hướng tới đô thị văn minh

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, xã Tiên Tiến (Hưng Yên) đã phát huy tinh thần đoàn kết, huy động sự tham gia vào cuộc của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân thực hiện mục tiêu xây dựng đô thị văn minh, giàu bản sắc.

Lễ hội Côn Sơn-Kiếp Bạc vang vọng hào khí Đông A.

Côn Sơn-Kiếp Bạc: Nơi vang vọng hào khí Đông A

Mỗi độ thu sang, Khu di tích quốc gia đặc biệt Côn Sơn-Kiếp Bạc lại vào mùa chính hội, đón dòng người hành hương từ bốn phương tìm về. Những nghi lễ đặc sắc tại đền Kiếp Bạc kết nối quá khứ với hiện tại, góp phần làm nên chiều sâu văn hóa của vùng đất thiêng gắn với hào khí Đông A.

Chuyển đổi số nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát

Là địa phương có nhiều cửa khẩu thông thương với Trung Quốc, Quảng Ninh có hoạt động xuất nhập khẩu, giao thương biên giới sôi động. Phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại được Chi cục Hải quan khu vực VIII xác định là nhiệm vụ trọng tâm.

Vẻ đẹp Tràng An làm nên sức hút điện ảnh Ninh Bình (Ảnh Di sản Tràng An)

Khai mở dư địa công nghiệp văn hóa

Ngày càng có nhiều tác phẩm điện ảnh trong nước và quốc tế lựa chọn Ninh Bình làm bối cảnh, mở ra hướng khai thác mới. Qua ngôn ngữ điện ảnh, những giá trị văn hóa, cảnh quan đặc sắc của địa phương được đưa vào đời sống đương đại, góp phần quảng bá hình ảnh Ninh Bình và hình thành những chuỗi giá trị mới trên nền tảng văn hóa.

Lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Hưng Yên phổ biến, tuyên truyền việc thực hiện IUU cho ngư dân.

Kiểm soát chặt tàu cá, xử lý nghiêm vi phạm IUU

Tỉnh Hưng Yên đang triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) theo phương châm “quản lý chặt từ bờ-kiểm soát chắc trên biển-xử lý nghiêm vi phạm”.

Đẩy nhanh tiến độ các công trình có vốn đầu tư công tại các địa phương góp phần nâng cao mức tăng trưởng.

Cụ thể hóa các mục tiêu phát triển

Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 28/8/2026 của Bộ Chính trị về phát triển các vùng và tổ chức không gian phát triển quốc gia trong giai đoạn mới xác định mục tiêu đến năm 2030, Đồng bằng sông Hồng là vùng phát triển nhanh, bền vững; là vùng động lực của cả nước, có các trung tâm đổi mới sáng tạo, công nghệ cao và kinh tế số quốc gia.

Nghệ nhân Nguyễn Công Tráng và nghệ nhân trẻ Nguyễn Công Đạt (bên trái) trao đổi về việc phát huy giá trị nghề cha ông truyền lại (Ảnh ĐỖ HIỀN)

Giữ nghề truyền thống độc đáo khắc in mộc bản

Từ không gian làng nghề, những người thợ khắc in mộc bản Thanh Liễu (phường Tân Hưng, Hải Phòng) đang tìm cách đưa nghề truyền thống đến gần hơn với công chúng, để những giá trị văn hóa được tiếp nối, lan tỏa trong đời sống đương đại.

Khu nhà ở xã hội Quang Châu dành cho công nhân tại Bắc Ninh.

Bắc Ninh đẩy mạnh nguồn cung nhà ở xã hội

Thành phố Bắc Ninh đang tập trung tăng quy mô nguồn cung nhà ở xã hội và nhà lưu trú công nhân ngay tại các khu, cụm công nghiệp. Đến tháng 9/2026, thành phố đã hình thành 132 dự án với tổng quy mô dự kiến khoảng 144.200 căn hộ.

Một mỏ khai thác đất san lấp tại Bắc Ninh. (Ảnh minh họa: ĐH)

Bắc Ninh tăng cường năng lực xử phạt vi phạm hành chính về đất đai

Nhằm siết chặt quản lý, sử dụng đất trong bối cảnh đô thị hóa, công nghiệp hóa diễn ra nhanh chóng. Thành phố Bắc Ninh vừa ban hành Đề án “Tăng cường năng lực chuyên môn, nghiệp vụ trong công tác xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn thành phố Bắc Ninh giai đoạn 2026-2030”.

Trung tâm phục vụ hành chính công thành phố Hải Phòng. (Ảnh: XUÂN TRƯỜNG)

Hải Phòng hướng tới 100% dịch vụ công thiết yếu không phụ thuộc địa giới

Chính quyền thành phố Hải Phòng vừa ban hành kế hoạch thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính giai đoạn 2026-2030 theo Nghị quyết số 258/NQ-CP ngày 31/8/2026 của Chính phủ, hướng tới xây dựng nền hành chính hiện đại, phục vụ người dân, doanh nghiệp, vì sự phát triển của thành phố.

Lễ hội mùa Thu tại xã Thiên Lộc thu hút lượng rất lớn người dân, công nhân đến tham gia.

Từ lễ hội mùa Thu đến không gian phát triển kinh tế đêm

Lễ hội mùa Thu năm 2026 do chính quyền xã Thiên Lộc (Hà Nội) tổ chức, như một món ăn tinh thần độc đáo cho nhân dân địa phương và hàng chục nghìn công nhân Khu công nghiệp Thăng Long. Xã Thiên Lộc coi đây là nền tảng để thúc đẩy hoạt động kinh tế đêm, tạo động lực mới phát triển thương mại-dịch vụ.