Quảng Ninh chống buôn lậu dịp cuối năm

Trước tình hình buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển hàng hóa trái phép, hàng giả, hàng cấm... có chiều hướng gia tăng và diễn biến phức tạp trên tất cả các tuyến biên giới dịp cuối năm, nhất là dịp Tết Nguyên đán, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Quảng Ninh đã yêu cầu các lực lượng chức năng, các địa phương tăng cường thực hiện hiệu quả kế hoạch chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trên các tuyến biên giới, vùng biển và địa bàn nội địa.
Bộ đội Biên phòng Ðồn Hoành Mô tuần tra biên giới.
Bộ đội Biên phòng Ðồn Hoành Mô tuần tra biên giới.

Ðồng thời, các đơn vị cũng siết chặt, xử lý nghiêm hành vi tiêu cực liên quan đến hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, thông quan hàng hóa tại các cửa khẩu biên giới trên đất liền.

Buôn lậu diễn biến phức tạp

Vào hồi 16 giờ 45 phút ngày 16/10, tại Km108+10, Quốc lộ 18C thuộc thôn Lục Phủ, xã Bắc Sơn, thành phố Móng Cái, tổ tuần tra của Ðồn Biên phòng Bắc Sơn chủ trì phối hợp với Công an xã Bắc Sơn, Công an thành phố Móng Cái bắt giữ đối tượng Nình A Mỷ, sinh năm 1990, trú thôn Pò Hèn, xã Hải Sơn đang vận chuyển 400 kg nầm lợn đông lạnh không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Trước đó, ngày 22/9, tại khu vực Km01+350, đường Mốc 61-68 thuộc thôn Nà Sa, xã Hoành Mô, huyện Bình Liêu, Ðội Ðặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm, Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh chủ trì, phối hợp Ðồn Biên phòng Cửa khẩu Hoành Mô, Công an huyện Bình Liêu, Chi cục Hải quan Cửa khẩu Hoành Mô, bắt giữ đối tượng Doòng Cắm Mình, sinh năm 2000, trú thôn Pắc Cương, xã Hoành Mô đang vận chuyển 312 kg pháo nổ nhập lậu. Mở rộng điều tra theo lời khai của đối tượng, lực lượng chức năng đã vận động đối tượng đồng phạm Ngô Thiêm Thắng, sinh năm 1991, trú thôn Nà Sa, xã Hoành Mô đầu thú.

Ngày 24/8, Ðồn Biên phòng Pò Hèn phát hiện, bắt giữ vụ vận chuyển 1,6 tấn lòng lợn đông lạnh không rõ nguồn gốc. Tiếp đến ngày 8/9, Ðồn Biên phòng Bắc Sơn chủ trì phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông, Công an Quảng Ninh bắt giữ một đối tượng vận chuyển trên ô-tô 18 nghìn con gà giống không rõ nguồn gốc. Ngày 22/9, các lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng, Hải quan huyện Bình Liêu phát hiện, bắt giữ một đối tượng điều khiển ô-tô tải vận chuyển gần 320 kg pháo các loại,...

Ðây là những vụ buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới dịp cuối năm, bị lực lượng Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh phối hợp với các lực lượng chức năng bắt giữ. Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh được giao nhiệm vụ quản lý tuyến biên giới trên bộ, trên biển dài gần 300 km và 82 xã, phường thuộc 10 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh. Ðể thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, nhất là đấu tranh hiệu quả với tội phạm buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh luôn chủ động triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp, đặc biệt tăng cường tuần tra, kiểm soát dịp cuối năm ở các địa bàn khu vực biên giới.

Trong 10 tháng năm 2023, lực lượng Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh đã tổ chức đấu tranh thành công sáu chuyên án, 10 kế hoạch nghiệp vụ, xử lý 386 vụ, bắt giữ 900 đối tượng, 358 phương tiện vi phạm pháp luật trên biên giới, xử phạt vi phạm hành chính 5,557 tỷ đồng.

Kiểm soát chặt thị trường

Từ đầu năm 2023 đến nay, lực lượng Hải quan tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện, bắt giữ, xử lý 189 vụ, trị giá hàng hóa vi phạm là 5,54 tỷ đồng. Riêng trong tháng 10 năm 2023, lực lượng Hải quan Quảng Ninh đã phát hiện, bắt giữ, xử lý 21 vụ vận chuyển trái phép hàng hóa, gian lận thương mại...; trị giá hàng hóa vi phạm 872 triệu đồng; đồng thời phối hợp với các lực lượng bắt giữ 54 vụ, trị giá 2,16 tỷ đồng.

Theo nhận định của lực lượng chức năng, tại các tuyến biên giới đường bộ như Móng Cái, Hải Hà và Bình Liêu, hoạt động vận chuyển trái phép qua biên giới một số hàng hóa tiêu dùng, thủy sản, gia cầm giống, các sản phẩm từ thịt lợn, hàng tiêu dùng của cư dân biên giới,... diễn ra khá nhức nhối. Ðáng chú ý, qua kiểm tra, đấu tranh và kiểm soát địa bàn cho thấy, những tháng cuối năm này, hoạt động buôn bán, vận chuyển trái phép pháo, gia cầm giống, các sản phẩm nội tạng thịt lợn bị bắt giữ có dấu hiệu gia tăng.

Trên tuyến đường biển, các đối tượng lợi dụng bờ biển dài, địa hình phức tạp, nhiều luồng lạch, thường xuyên thay đổi địa bàn, phương thức hoạt động, gây khó khăn cho các lực lượng chức năng trong việc ngăn chặn, bắt giữ. Tại khu vực biển Móng Cái, Hải Hà, vẫn diễn ra hoạt động vận chuyển trái phép một số mặt hàng thủy sản, gia cầm giống không rõ nguồn gốc; khu vực biển thuộc huyện Ðầm Hà, Vân Ðồn, Cô Tô và đảo Trần, các đối tượng lén lút nhập lậu cá tầm giống, trứng gia cầm và gia cầm giống và gia cầm thịt; thành phố Hạ Long, Cẩm Phả có hiện tượng mua bán, vận chuyển mặt hàng than, cát, xăng dầu không có hóa đơn, chứng từ,...

Hoạt động kinh doanh, buôn bán hàng hóa tiêu dùng trong nội địa tuy đã được các lực lượng chức năng kiểm soát, nhưng vẫn còn tồn tại nạn kinh doanh, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ, hàng không rõ nguồn gốc, tập trung chủ yếu vào mặt hàng bánh kẹo, quần áo, giày dép, mỹ phẩm, đồ chơi trẻ em, thuốc lá điếu, thuốc lá điện tử, khí N2O (khí cười).

Theo Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Quảng Ninh, mặc dù phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại đã được các ngành chức năng kiểm soát chặt chẽ nhưng vẫn còn gặp nhiều khó khăn trong quá trình thực hiện. Nguyên nhân do lực lượng chức năng khu vực biên giới, vùng biển còn mỏng; các đối tượng lợi dụng triệt để địa hình tuyến biên giới trên bộ, trên biển phức tạp và thường hoạt động vào ban đêm cho nên khó phát hiện bắt giữ. Ngoài ra, các đối tượng còn lợi dụng kẽ hở trong hoạt động thương mại điện tử để thực hiện hành vi vi phạm, trong khi đó các quy định của pháp luật điều chỉnh còn chưa theo kịp sự phát triển của loại hình này; một số chế tài quy định xử phạt hành chính chưa đủ sức răn đe.

Trước tình hình buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển hàng giả, hàng cấm có chiều hướng diễn biến phức tạp trên tất cả các tuyến, lĩnh vực, địa bàn dịp cuối năm, nhất là dịp Tết Nguyên đán, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Quảng Ninh yêu cầu các lực lượng chức năng, các địa phương, nhất là các địa bàn có cửa khẩu, biên giới, nhiều đường mòn, lối mở tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán; thường xuyên kiểm tra, kiểm soát thị trường, xử lý nghiêm vi phạm hành chính đối với những mặt hàng có nhu cầu tiêu dùng cao trong dịp cuối năm. Trong đó, các lực lượng đặc biệt chú ý kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vận chuyển, buôn bán pháo nổ, pháo hoa các loại; không để xảy ra tình trạng đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý, góp phần bảo đảm ổn định thị trường để phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới.

Có thể bạn quan tâm

Tin nổi bật ngày 6/10: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Panama Jose Raul Mulino​; Báo Nhân Dân và Google trao đổi về đổi mới báo chí, ứng dụng AI

Tin nổi bật ngày 6/10: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Panama Jose Raul Mulino​; Báo Nhân Dân và Google trao đổi về đổi mới báo chí, ứng dụng AI

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Panama Jose Raul Mulino; Ngày làm việc thứ hai Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Báo Nhân Dân và Google trao đổi về đổi mới báo chí, ứng dụng AI... là một số tin tức nổi bật trong ngày 6/10.

Nhiều điểm sụt lún, nứt vỡ, sạt lở sát lòng sông đang xuất hiện trên tuyến Bờ Tây sông Nhuệ, đoạn từ cầu Noi đến đầu cầu Liên Mạc 2, phường Đông Ngạc, Hà Nội.

Sụt lún, sạt lở trên tuyến bờ tây sông Nhuệ: Nguy cơ mất an toàn vẫn hiện hữu

Nhiều điểm sụt lún, nứt vỡ, sạt lở sát lòng sông đang xuất hiện trên tuyến bờ tây sông Nhuệ, phường Đông Ngạc, Hà Nội. Mặt đường xuống cấp, hệ thống thoát nước hư hỏng, trong khi phương tiện tải trọng lớn vẫn lưu thông qua khu vực. Tuyến đường đã qua ba lần sửa chữa nhưng tình trạng mất an toàn vẫn chưa được khắc phục dứt điểm.

Chương trình Kết nối yêu thương là hoạt động được lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cùng các cơ quan, doanh nghiệp đặc biệt quan tâm. (Ảnh: BẢO VY)

Doanh nhân Nguyễn Thị Phương Thảo dự chương trình "Kết nối yêu thương" của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

Tại Nhà hát Hồ Gươm, Bộ Công an phối hợp Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam vừa tổ chức chương trình “Kết nối yêu thương”, chung tay chăm lo cho phụ nữ và trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tại chương trình, Vietjet, Sovico và HDBank góp 30 tỷ đồng hỗ trợ phụ nữ, trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo.

Đại biểu tham quan các gian hàng tại sự kiện Hội thảo và Triển lãm Tài chính số Việt Nam 2026. (Ảnh: Kỳ Duyên/TCT)

Nền tảng cho mô hình quản trị thuế thông minh

Mạng lưới dữ liệu liên ngành giữa cơ quan thuế, các bộ, ngành, địa phương đang trở thành nền tảng cốt lõi giúp tối ưu hóa quản lý thuế, điều hành tài chính công và nâng cao chất lượng dịch vụ công cho người dân, doanh nghiệp.

Chính quyền xã Ba Bể tuyên truyền, vận động, giải thích, hướng dẫn xử lý vi phạm tại các hộ dân. (Ảnh: Ủy ban nhân dân xã Ba Bể)

Xem xét xử lý đồng bộ, thấu đáo vi phạm đất đai khu vực hồ Ba Bể

Những ngày qua, tỉnh Thái Nguyên quyết liệt chỉ đạo cơ quan chức năng và xã Ba Bể tập trung xử lý các trường hợp vi phạm liên quan đến đất đai khu vực hồ Ba Bể. Đây là những vi phạm kéo dài nhiều năm, là vấn đề được dư luận quan tâm, đồng thời đặt ra yêu cầu cần xử lý đồng bộ, dứt điểm và thấu tình, đạt lý.

Tra cứu thông tin thẻ bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chip được triển khai tại 100% cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế ở thành phố Hải Phòng. (Ảnh: THANH NGA)

Đề xuất kéo dài thời gian hỗ trợ 70% mức đóng bảo hiểm y tế lên 72 tháng

Từ những vướng mắc phát sinh trong thực tiễn và yêu cầu đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, Bộ Y tế đang đề xuất sửa đổi, bổ sung 21 khoản thuộc 15 điều của Nghị định số 188/2025/NĐ-CP. Đáng chú ý, Bộ Y tế đề xuất kéo dài thời gian hỗ trợ tối thiểu 70% mức đóng bảo hiểm y tế từ 36 tháng lên 72 tháng với một số đối tượng.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi động chiến dịch “Công nhân Việt Nam nói không với ma túy: Triệu trái tim, một quyết tâm” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp Bộ Công an tổ chức.

Bảo vệ công nhân trước hiểm họa ma túy

Với hơn 17 triệu người đang làm việc trong các loại hình doanh nghiệp, đội ngũ công nhân lao động giữ vai trò đầu tàu trong công cuộc đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Thế nhưng mặt trái của công nghiệp hóa và di cư lao động lại đang đưa họ vào “tầm ngắm” của tội phạm ma túy.

Trụ sở Bộ Nội vụ.

Phân cấp thẩm quyền trong kiểm tra chuyên ngành

Từ ngày 1/6/2025, Bộ Nội vụ không còn cơ quan thanh tra để thực hiện chức năng, nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành. Thay vào đó, Luật Thanh tra năm 2025 và Nghị định số 217/2025/NĐ-CP đã quy định về trách nhiệm kiểm tra chuyên ngành của Bộ trưởng.