Quảng Ngãi triển khai nhiều hoạt động thiết thực trong Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân

Sáng 26/4, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ngãi phối hợp Liên đoàn Lao động tỉnh và Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp Quảng Ngãi tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân, với chủ đề “Tăng cường đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc và trong chuỗi cung ứng” và “Đoàn kết công nhân-Triển khai nghị quyết” .
Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi cùng các sở, ngành và đại diện doanh nghiệp thực hiện nghi thức phát động Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.
Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi cùng các sở, ngành và đại diện doanh nghiệp thực hiện nghi thức phát động Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Theo Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Thị Ánh Lan, với quyết tâm kiểm soát tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, bảo vệ nguồn nhân lực là tài sản giá trị nhất của mỗi doanh nghiệp, hướng tới một nền sản xuất an toàn, có năng suất cao, thực hiện tốt trách nhiệm xã hội, trong Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động, các cấp, các ngành, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh sẽ đồng loạt tổ chức nhiều hoạt động hướng về cơ sở với các nội dung như: đối thoại, tổ chức tự kiểm tra, thanh tra, thực hiện các biện pháp cải thiện điều kiện lao động, kiểm soát nguy cơ, rủi ro, tổ chức khám sức khỏe; tập huấn, huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động, kỹ năng làm việc an toàn cho người lao động làm các công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động, cán bộ phụ trách công tác an toàn, vệ sinh lao động.

Đối với Tháng Công nhân, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Phúc Nhân cho biết, để thực hiện tốt chủ đề “Đoàn kết công nhân-Triển khai nghị quyết”, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ngãi tỉnh tập trung chỉ đạo theo hướng thực chất và hiệu quả hơn.

Qua đó, khích lệ, tạo động lực cho đoàn viên, người lao động quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ, cùng hành động đưa Nghị quyết Đại hội công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023-2028 vào thực tiễn; làm tốt hơn nữa công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, hướng về cơ sở; phát huy và khẳng định vai trò tiên phong của đội ngũ đoàn viên, người lao động trong đổi mới sáng tạo, cải tiến kỹ thuật nâng cao năng suất lao động, hiệu quả công tác, phát triển đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức công đoàn.

Trao Bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi cho 2 doanh nghiệp có thành tích trong tổ chức thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động năm 2023.

Trao Bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi cho 2 doanh nghiệp có thành tích trong tổ chức thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động năm 2023.

Những nội dung trọng tâm tập trung thực hiện trong Tháng Công nhân, gồm chương trình “Đưa nghị quyết Đại hội vào cuộc sống”; “Đối thoại tháng 5”; “Cảm ơn người lao động”.

Đồng thời, tổ chức “Tháng cao điểm phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở”, tập trung nguồn lực, tạo bước đột phá về phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở, nhất là ở các doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước, lao động khu vực phi chính thức, giới thiệu đoàn viên ưu tú để cấp ủy đảng bồi dưỡng, xem xét kết nạp vào Đảng.

Tôn vinh đoàn viên, công nhân, lao động giỏi, chủ doanh nghiệp tiêu biểu, có nhiều sáng kiến, sáng tạo, thành tích trong lao động, sản xuất, kinh doanh.

Chương trình “Khỏe để lao động, sản xuất”; chủ động ngăn ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp, quan tâm hơn đến lao động nữ; bảo đảm đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đối với cá nhân và gia đình người lao động.

Phát biểu tại Lễ phát động, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Trần Hoàng Tuấn đề nghị các cấp công đoàn của tỉnh cần tập trung tổ chức tốt các phong trào thi đua; tuyên truyền, vận động thuyết phục người lao động nâng cao nhận thức, tự nguyện tham gia tổ chức Công đoàn Việt Nam. Tập trung nguồn lực, tạo bước đột phá về phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở, nhất là ở các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, lao động khu vực. Chăm lo, thực hiện tốt vai trò đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.

Tiếp tục tổ chức quán triệt nghị quyết Đại hội công đoàn các cấp và Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028 gắn với phổ biến chính sách, pháp luật mới liên quan đến quyền lợi đoàn viên, người lao động. Thường xuyên quan tâm, lắng nghe, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người lao động; kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả nhằm nâng cao hơn nữa đời sống của công nhân, người lao động.

Tặng quà cho đoàn viên, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn.
Tặng quà cho đoàn viên, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Các sở, ban ngành, các tổ chức chính trị-xã hội, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố cần chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành quy định an toàn, vệ sinh lao động của các doanh nghiệp trên địa bàn, đặc biệt các lĩnh vực có nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, sự cố nghiêm trọng, chú ý đến hoạt động xây dựng quy trình, biện pháp làm việc an toàn tại doanh nghiệp.

Các doanh nghiệp, chủ sử dụng lao động tăng cường triển khai công tác an toàn, vệ sinh lao động; chú trọng đến các hoạt động tự kiểm tra, chủ động kiểm soát, phòng ngừa các yếu tố nguy hiểm, có hại tại doanh nghiệp, phòng ngừa tai nạn lao động; tổ chức huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho người lao động.

Tại Lễ phát động, Cục An toàn lao động (Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội) và Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi khen thưởng 2 tập thể và 2 cá nhân có thành tích về công tác an toàn vệ sinh lao động năm 2023.

Dịp này, Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ngãi trao 250 suất quà tặng cho đoàn viên, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn, với tổng số tiền 290 triệu đồng.

Có thể bạn quan tâm

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công Khu tưởng niệm liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc và đồng đội. (Ảnh: H.M)

Khởi công Khu tưởng niệm liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc và đồng đội tại Quảng Trị

Ngày 12/9, tại thôn Nam Long, xã Ái Tử, tỉnh Quảng Trị, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Quảng Trị phối hợp Đoàn Thanh niên Chính phủ, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) và Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã Ái Tử khởi công xây dựng công trình “Khu tưởng niệm liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc và đồng đội: Mãi mãi tuổi hai mươi”.

Vẫn đang có cảnh hai học sinh học chung một quyển sách trong nhiều phòng học ở Huế. (Ảnh: DQT)

Từ việc tạm dừng thực hiện chủ trương cho mượn sách giáo khoa ở Huế: Bài học rút ra là gì?

Huế chủ trương cho học sinh mượn sách giáo khoa từ năm học 2026-2027, nhưng sau gần 2 tuần học vẫn còn nhu cầu 52.824 bộ, tương ứng khoảng 21% học sinh chưa có sách. Thành phố đã lùi thời gian thực hiện, dừng gói mua sắm khoảng 12,3 tỷ đồng, với lý do tránh nguy cơ lãng phí vì sách giáo khoa có thể tiếp tục được điều chỉnh.

60 công nhân nghi ngộ độc thực phẩm đang được theo dõi tại bệnh viện. (Ảnh: CTV)

Nghi ngộ độc thực phẩm tại Công ty Scavi Huế, 60 người đang điều trị

Đến 17 giờ ngày 11/9, có 60 người đang được điều trị tại Trung tâm Y tế Phong Điền và Bệnh viện Trung ương Huế-cơ sở 2 với các triệu chứng sốt, đau bụng, nôn, đi ngoài phân lỏng. Sở Y tế thành phố Huế cho biết, các trường hợp này được chẩn đoán ban đầu là viêm dạ dày, ruột cấp, nghi ngộ độc thực phẩm.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa (bên trái) trao bảng tượng trưng 30 tỷ đồng nâng cấp Nhà trưng bày hiện vật lịch sử Đoàn 559-Bộ đội Trường Sơn cho lãnh đạo tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: HG)

Khánh Hòa hỗ trợ Quảng Trị 30 tỷ đồng nâng cấp Nhà trưng bày hiện vật lịch sử Đoàn 559-Bộ đội Trường Sơn

Ngày 11/9, tại trụ sở Tỉnh ủy Quảng Trị, đoàn công tác tỉnh Khánh Hòa do Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Xuân Trường làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Trị. Dịp này, tỉnh Khánh Hòa hỗ trợ Quảng Trị 30 tỷ đồng nâng cấp Nhà trưng bày hiện vật lịch sử Đoàn 559-Bộ đội Trường Sơn. 

Các đại biểu tặng cây cho học sinh. (Ảnh: ANH TÚ)

Trao tặng cây xanh và sân chơi "Xanh hóa học đường" năm 2026

Chiều 10/9, tại Trường tiểu học số 2 Trung Hóa (xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị), Tạp chí Nông nghiệp và Môi trường (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp Công ty Ô-tô Toyota Việt Nam phát động chương trình “Toyota Chung tay xanh hóa học đường” và “Hành trình thứ hai của những chiếc lốp” năm 2026.

Tại hội nghị triển khai công tác phòng, chống thiên tai năm 2026, ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế nói, năm trước làm tốt, không có nghĩa năm nay có thể chủ quan. (Ảnh: DQT)

Huế đề cao sự chủ động trước mùa mưa lũ

Tại Hội nghị triển khai công tác phòng, chống thiên tai sáng 10/9, ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế đánh giá năm 2025, thành phố đã làm tốt công tác phòng, chống thiên tai, nhất là qua đợt mưa lũ kéo dài từ tháng 10 đến tháng 11. Tuy nhiên, làm tốt năm trước không có nghĩa năm nay có thể chủ quan.

Tình cảnh thiếu sách giáo khoa trong một nhà sách ở Huế. (Ảnh: DQT)

Để học sinh Huế có đủ sách giáo khoa

Sau hơn một tuần năm học mới, khoảng 21% học sinh Huế chưa có sách giáo khoa bản in. Trong khi các cấp, ngành đang tập trung tháo gỡ nguồn cung, phụ huynh có thể chủ động sử dụng sách điện tử, mượn hoặc photocopy để học sinh có tài liệu theo bài, giảm áp lực tìm mua từng cuốn còn thiếu.

Khai thác khoáng sản trên địa bàn xã Quỳ Hợp, Nghệ An. (Ảnh: CTV)

Nghệ An dự báo thiếu hụt vật liệu xây dựng

Từ năm 2025 đến nay, trên địa bàn tỉnh Nghệ An triển khai nhiều dự án hạ tầng giao thông trọng điểm, công trình phòng, chống thiên tai và hạ tầng khu công nghiệp… đã khiến nhu cầu sử dụng đá, cát xây dựng và đất san lấp gia tăng đột biến, vượt khả năng cung ứng cục bộ.