Nhiều phòng giao dịch Kho bạc Nhà nước xin hỗ trợ kinh phí

Để giải quyết khó khăn trong hoạt động chuyên môn, một số phòng giao dịch Kho bạc Nhà nước khu vực XV đóng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đã xin các xã, phường hỗ trợ kinh phí. Việc xin hỗ trợ này đã khiến nhiều địa phương lúng túng, khó xử trong việc giải quyết vấn đề này.

Trụ sở Phòng giao dịch số 27-Kho bạc Nhà nước khu vực XV tại xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi.
Trụ sở Phòng giao dịch số 27-Kho bạc Nhà nước khu vực XV tại xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi.

Ngày 4/2/2026, Phòng giao dịch số 23-Kho bạc Nhà nước khu vực XV, có trụ sở tại phường Kon Tum, đã có văn bản gửi Ủy ban nhân dân phường Kon Tum về việc xin hỗ trợ kinh phí quyết toán niên độ Ngân sách 2025.

Xin kinh phí hỗ trợ khó khăn

Theo văn bản này, tháng 2/2026 là thời điểm Kho bạc Nhà nước vừa thực hiện công tác quyết toán thu-chi ngân sách 2025; vừa thực hiện công tác thu-chi ngân sách 2026. Do đó, nhiệm vụ của Kho bạc Nhà nước trong việc quyết toán thu-chi Ngân sách cấp phường trên địa bàn và triển khai các nhiệm vụ mới ngay từ đầu năm 2026 là rất nặng nề.

Để động viên cán bộ, công chức Kho bạc Nhà nước hoàn thành tốt nhiệm vụ của ngành và địa phương trong việc quyết toán niên độ ngân sách năm 2025, Phòng giao dịch số 23-Kho bạc Nhà nước khu vực XV trình Ủy ban nhân dân phường Kon Tum xin hỗ trợ kinh phí 50 triệu đồng để phục vụ công tác quyết toán.

Không chỉ gửi văn bản đến phường Kon Tum, Phòng giao dịch số 23-Kho bạc Nhà nước khu vực XV đã đồng loạt có văn bản xin hỗ trợ kinh phí đến 6 xã, phường mà đơn vị này quản lý thu-chi ngân sách, báo cáo quyết toán. Trong đó, Phòng giao dịch 23 xin hỗ trợ từ các xã Ngọk Bay, Ia Chim và Đăk Rơ Wa, mỗi xã 30 triệu đồng; xin hỗ trợ từ các phường Kon Tum, Đăk Bla, Đăk Cấm, mỗi phường 50 triệu đồng.

Phòng giao dịch số 23, thuộc Kho bạc Nhà nước khu vực XV quản lý 6 xã, phường gồm: phường Kon Tum, Đăk Bla, Đăk Cấm, Ngọk Bay, Ia Chim và Đăk Rơ Wa.

Phòng giao dịch có 25 cán bộ, công nhân viên với nhiệm vụ chính là quản lý thu-chi, báo cáo quyết toán ngân sách các phòng, ban trực của 6 xã, phường (địa bàn thành phố Kon Tum cũ) và nhiều đơn vị, trường học trên địa bàn.

Ông Tô Hiếu Sự, Trưởng phòng giao dịch 23-Kho bạc Nhà nước khu vực XV, cho biết, đơn vị xin các địa phương hỗ trợ kinh phí để phục vụ công tác chuyên môn. “Chi phí hoạt động của đơn vị rất lớn như in ấn, mực in, sửa chữa máy photocopy. Hiện nay khối lượng văn phòng phẩm rất lớn, các xã, phường phối hợp Kho bạc Nhà nước thực hiện báo cáo và công tác chuyên môn nên chúng tôi xin hỗ trợ. Việc xin này không phải cho cá nhân mà phục vụ công tác chuyên môn cho các xã phường”, ông Tô Hiếu Sự khẳng định.

Theo ông Sự, những năm trước đây kho bạc cấp huyện, thành phố (tỉnh Kon Tum cũ) vẫn có văn bản xin các địa phương hỗ trợ kinh phí để phục vụ công tác chuyên môn.

ndo_br_kbnn2.jpg
Phòng giao dịch số 23-Kho bạc Nhà nước khu vực XV tại phường Kon Tum.

Xin kinh phí chuyển đổi số liệu

Tình trạng xin hỗ trợ kinh phí không chỉ xảy ra ở các xã, phường thuộc thành phố Kon Tum cũ mà còn ở khu vực các xã thuộc huyện Kon Plong cũ trước đây.

Ngày 12/12/2025, Phòng giao dịch số 27-Kho bạc Nhà nước khu vực XV, có trụ sở tại xã Măng Đen, có văn bản gửi các xã Măng Đen, Kon Plong, Măng Bút, Đăk Kôi, Kon Braih và Đăk Rve về việc xin hỗ trợ kinh phí ngân sách xã để thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số liệu phục vụ cho chính quyền địa phương 2 cấp và công tác phối hợp thu quyết toán ngân sách năm 2024 và 2025.

Theo Phòng giao dịch số 27, hằng năm đơn vị tích cực phối hợp các ban, ngành trên địa bàn xã trong công tác chuyên môn và thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương như tập trung kịp thời các khoản thu vào ngân sách huyện và xã, điều tiết cho các cấp ngân sách đúng quy định; công tác khóa sổ quyết toán cho niên độ ngân sách, chuyển nguồn, lập báo cáo tài chính… Tuy nhiên, Kho bạc Nhà nước khu vực XV-Phòng giao dịch số 27 hưởng kinh phí khoán, việc chi tiêu tập trung tại khu vực, kinh phí thường xuyên của ngành phân bổ cho phòng giao dịch rất hạn hẹp. Vì vậy, đơn vị xin các xã, phường hỗ trợ kinh phí, với số tiền 50 triệu đồng mỗi xã, phường.

Phòng giao dịch số 27-Kho bạc Nhà nước khu vực XV thực hiện các nghiệp vụ giao dịch, thanh toán ngân sách và giải ngân vốn đầu tư công khoảng 80 đơn vị và các phòng, ban của 6 xã gồm Măng Đen, Kon Plong, Măng Bút, Kon Braih và Đăk Rve.

Theo bà Trần Khả Vân, Trưởng phòng giao dịch số 27, đơn vị làm nhiệm vụ chính quyền địa phương hai cấp vất vả, khó khăn; nhiều tháng qua cán bộ, công nhân viên đơn vị làm việc liên tục ngày đêm nhưng không được bổ sung, hỗ trợ kinh phí. “Chúng tôi làm nhiệm vụ chính quyền địa phương hai cấp, tôi có nhu cầu thì làm tờ trình xin chứ có vấn đề gì đâu. Đơn vị làm việc liên tục ngày đêm, rất khổ sở nhưng không có kinh phí, không được bổ sung, hỗ trợ gì nên đơn vị làm tờ trình xin các địa phương. Chúng tôi xin chứ có đòi hỏi gì đâu. Đơn vị rất khó khăn nên làm tờ trình xin không được thì thôi”.

Bà Vân cho biết, nếu các xã hỗ trợ kinh phí, đơn vị sẽ chi phí vào công tác chuyên môn như mua văn phòng phẩm, photocopy giấy tờ, trả tiền điện, tiền nước.

Lo ngại “khó xử”

Phòng giao dịch Kho bạc Nhà nước là đơn vị trực thuộc các Kho bạc Nhà nước khu vực, thực hiện các nghiệp vụ giao dịch, thanh toán ngân sách, và giải ngân vốn đầu tư công. Từ ngày 1/7/2025, hệ thống vận hành mô hình mới, sắp xếp thành các phòng giao dịch khu vực nhằm tinh gọn bộ máy và tăng cường dịch vụ công trực tuyến. Các Phòng giao dịch Kho bạc Nhà nước tiếp nhận, kiểm soát hồ sơ thanh toán, chi ngân sách và quản lý các khoản thu chi của đơn vị sử dụng ngân sách trên địa bàn quản lý.

Kho bạc Nhà nước khu vực XV và 29 phòng giao dịch trực thuộc chính thức đi vào hoạt động theo địa giới đơn vị hành chính thuộc hai tỉnh Gia Lai và Quảng Ngãi mới. Tại địa bàn tỉnh Quảng Ngãi có 14 phòng giao dịch; trong đó 7 phòng giao dịch ở địa bàn tỉnh Quảng Ngãi cũ và 7 phòng giao dịch địa bàn tỉnh Kon Tum cũ.

Sau khi sáp nhập tỉnh và thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, các địa phương khó khăn về tài chính, kinh phí cho các hoạt động của cơ sở. Thời điểm cuối năm 2025 và đầu năm 2026, các xã, phường trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi nỗ lực huy động nguồn lực, xã hội hóa để tổ chức các hoạt động chăm lo Tết Nguyên đán cho gia đình chính sách, người nghèo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn.

Sau khi có văn bản xin các xã, phường hỗ trợ từ 30 đến 50 triệu đồng, ngay trong ngày 4/2/2026, Phòng giao dịch số 23-Kho bạc Nhà nước khu vực XV đã có văn bản gửi các địa phương thu hồi lại các tờ trình xin kinh phí.

Trả lời câu hỏi vì sao thu hồi văn bản, ông Tô Hiếu Sự, Trưởng phòng giao dịch số 23 cho biết: “Đơn vị xin hỗ trợ kinh phí các địa phương trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Tuy nhiên, hiện nay thời điểm đầu năm chúng tôi thấy xin chưa phù hợp. Đơn vị sẽ đến từng phường, xã giải thích cho cơ sở hiểu rõ và xin hỗ trợ sau".

Có thể bạn quan tâm

Phương Anh (ở giữa nâng cúp) tỏa sáng với Giải vô địch cờ vua trẻ châu Á năm 2026 diễn ra tại Thâm Quyến (Trung Quốc). (Ảnh: Nguyễn Hạnh)

Từ bàn cờ quê nhà đến đấu trường châu Á

Từ những nước cờ đầu tiên bên chị gái trong căn nhà nhỏ ở quê hương Lam Thành (tỉnh Nghệ An), Nguyễn Thị Phương Anh đã từng bước khẳng định tài năng để trở thành một trong những gương mặt sáng giá của cờ vua trẻ Việt Nam. 

Mỗi khi triển khai dự án, thành phố Huế phải tính đến việc giải phóng mặt bằng, di dời mồ mả và bố trí nơi mai táng mới. (Ảnh: N.Do)

Khi việc tang ở Huế cần thay đổi

Một số đám tang vẫn kéo dài nhiều ngày, có trường hợp đến 10 ngày do chờ người thân xem ngày giờ. Trong khi điều kiện xã hội đã thay đổi, Huế đang vận động tổ chức tang lễ không quá 72 giờ, khuyến khích hỏa táng và các hình thức mai táng phù hợp, đồng thời đặt ra bài toán quỹ đất dành cho người đã khuất.

Sản phẩm tảo xoắn Nghệ An của Công ty Vastcom đạt top 10 thương hiệu uy tín hàng đầu Việt Nam năm 2024. (Nguồn: VASTCOM)

Toàn tỉnh Nghệ An đang có 588 sản phẩm OCOP

Từ những sản phẩm ít ỏi ban đầu, đến nay tỉnh Nghệ An đã có hàng trăm sản phẩm OCOP (mỗi xã một sản phẩm). Việc phát triển, hoàn thiện và tập trung nâng cao chất lượng các sản phẩm OCOP trở thành giải pháp được Ủy ban nhân dân tỉnh ưu tiên trong phát triển kinh tế nông thôn.

Lực lượng tìm kiếm khoanh vùng, xác định tọa độ nghi có mộ liệt sĩ theo thông tin. (Ảnh: DQT)

Huế hoàn thành lấy mẫu ADN tại 42 nghĩa trang

Từ ngày 26/5 đến nay, các lực lượng chức năng thành phố Huế đã hoàn thành việc lấy mẫu tại 7.282 phần mộ liệt sĩ thuộc 42 nghĩa trang, đạt 100% số mộ theo kế hoạch. Trong đó, hơn 3.900 phần mộ đã lấy được mẫu hài cốt phục vụ giám định ADN, đạt 53,4%.

Đội quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337 quy tập các hài cốt liệt sĩ tại khu vực đồi Khe Cây Lỗi, thôn Cựp Cuôi, xã Hướng Lập, tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337)

Xác định danh tính một hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Quảng Trị

Ngày 13/8, Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337 (Quân khu 4) cho biết, kết quả giám định, phục hồi thông tin từ di vật chôn cùng 5 hài cốt liệt sĩ được Đội quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337 quy tập tại khu vực đồi Khe Cây Lỗi, thôn Cựp Cuôi, xã Hướng Lập, tỉnh Quảng Trị đã xác định được danh tính một liệt sĩ.

Học sinh Trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Mỹ Lý tại khu ký túc xá. (Ảnh: TTH)

Năm học 2026-2027, các trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở ở Nghệ An sẽ tuyển sinh hơn 14.000 học sinh

Đi đôi với việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng, việc tuyển sinh vào các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở cũng đang được các địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An triển khai, rà soát danh sách, đối chiếu với các tiêu chí ưu tiên theo quy định để lựa chọn đúng đối tượng.

1.020 mộ liệt sĩ chưa có thông tin tại xã Cam Lộ sẽ được lấy mẫu phục vụ giám định ADN. (Ảnh: H.M)

Quảng Trị: Lấy mẫu hơn 1.000 hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN tại xã Cam Lộ

Hưởng ứng "Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ", ngày 13/8, xã Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị tổ chức triển khai công tác lấy mẫu, số hóa thông tin, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ tại các nghĩa trang trên địa bàn xã nhằm phục vụ công tác giám định ADN, xác định danh tính các liệt sĩ. 

Một mỏ đá gây ô nhiễm môi trường đã từng bị đình chỉ hoạt động tại xã Nam Ba Đồn, tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: HƯƠNG GIANG)

Quảng Trị yêu cầu khẩn trương lắp camera giám sát và trạm cân tại các mỏ khoáng sản

Ngày 13/8, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị cho biết, tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm tăng cường quản lý nhà nước đối với lĩnh vực khoáng sản; trong đó nêu rõ trách nhiệm của người đứng đầu nếu để xảy ra khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn. 

Đại diện các cơ quan tiến hành động thổ bắt đầu khai quật khẩn cấp. (Ảnh: Bảo tàng Nghệ An-Xô Viết Nghệ Tĩnh)

Nghệ An: Khai quật khẩn cấp mộ gạch cổ tại Rú Bụt

Ngày 13/8, thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An cho biết, Bảo tàng Nghệ An-Xô Viết Nghệ Tĩnh phối hợp Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội đang tổ chức khai quật khẩn cấp lăng mộ gạch cổ tại xã Kim Liên. Sau hai ngày khai quật, nhiều hiện vật đã được tìm thấy.

Rừng pơ mu ở xã Hùng Sơn trở thành điểm đến ưa thích của du khách trong và ngoài nước.

Phát triển kinh tế dưới những tán rừng

Thời gian qua, nhiều địa phương miền núi của Đà Nẵng đã phát triển mạnh kinh tế dưới tán rừng như trồng cây dược liệu, du lịch sinh thái… đem lại thu nhập bền vững cho người dân, góp phần giữ rừng, bảo vệ sinh thái và phát triển kinh tế-xã hội.