Quảng Ngãi nỗ lực an cư cho người dân trong vùng dự án cao tốc Quảng Ngãi-Hoài Nhơn

Cùng với nỗ lực tăng tốc, đẩy nhanh công tác bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi-Hoài Nhơn, ngành chức năng tỉnh Quảng Ngãi cũng khẩn trương hoàn thành các khu tái định cư, bảo đảm an cư đời sống cho nhân dân nơi có dự án cao tốc đi qua.
Khu tái định cư An Hội Bắc 1 xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa hoàn thành hạ tầng đón người dân an cư.
Khu tái định cư An Hội Bắc 1 xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa hoàn thành hạ tầng đón người dân an cư.

Dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi-Hoài Nhơn, đoạn qua địa bàn tỉnh Quảng Ngãi thuộc dự án Xây dựng công trình đường bộ cao tốc bắc-nam phía đông, giai đoạn 2021-2025 có chiều dài toàn tuyến 60,3km; qua địa bàn các huyện Nghĩa Hành, Tư Nghĩa, Mộ Đức và thị xã Đức Phổ.

Trong những tháng qua, chính quyền địa phương và ngành chức năng tập trung cao độ giải quyết nhiều phần việc liên quan bồi thường, giải phóng mặt bằng, chuẩn bị hạ tầng tái định cư cho nhân dân.

Tích cực hỗ trợ nhân dân trong vùng dự án cao tốc

Huyện Nghĩa Hành có 6 xã nơi tuyến cao tốc Quảng Ngãi-Hoài Nhơn đi qua. Tổng diện tích đất thu hồi hơn trên địa bàn huyện 141,9 ha; trong đó đất nông nghiệp 123ha, đất ở 18ha. Đến nay, cơ quan chuyên môn huyện phê duyệt 68 phương án bồi thường với số tiền hơn 164 tỷ đồng; 1.500 hộ dân đã bàn giao mặt bằng; hơn 118ha đã bàn giao cho đơn vị thi công, đạt 86,6%.

Hiện chính quyền địa phương đang nỗ lực vận động 37 hộ dân và diện tích đất còn lại đồng thuận để bàn giao mặt bằng, kịp tiến độ thi công của tuyến cao tốc trọng điểm.

Hơn 3.280 m2 đất công ích và 250m2 đất vườn trồng cây lâu năm của ông Ngô Hữu Trung ở xã Hành Minh nằm trong phạm vi tuyến cao tốc đi qua. Vườn cây trồng chuyên canh 570 cây cau và 62 cây chôm chôm ông Trung trồng nhiều năm là nguồn thu nhập chính của gia đình.

Trong khi chờ tháo gỡ các vướng mắc về đất đai, ông mong muốn được hỗ trợ xe, nhân công, máy đào để chuyển những cây trồng lớn về vườn mới an toàn. “Cây lớn mình tự đào chuyển đi sẽ chết nên phải thuê người, máy móc thiết bị đào gốc. Trên xã huy động đoàn thanh niên và nhà thầu thi công hỗ trợ máy xúc, xe vận chuyển đưa đi. Được hỗ trợ vậy đỡ cho gia đình về chi phí thuê nhân công, xe cộ lắm”, ông Trung chia sẻ.

Vườn cây trồng chuyên canh của ông Ngô Hữu Trung sẽ được hỗ trợ di chuyển đến vườn mới.

Vườn cây trồng chuyên canh của ông Ngô Hữu Trung sẽ được hỗ trợ di chuyển đến vườn mới.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hành Minh Đoàn Tấn Sỹ cho biết, toàn xã có hơn 24ha thu hồi, đến nay đã bàn giao 20ha, đạt 80% diện tích tuyến cao tốc qua xã. Để hỗ trợ người dân vùng chuyên canh cây ăn trái như sầu riêng, chôm chôm, bưởi… có giá trị kinh tế cao, chính quyền địa phương sẵn sàng huy động lực lượng hỗ trợ chuyển cây trồng đến vườn mới.

“Trong thời gian chờ áp giá đền bù đất ở, tái định cư thì địa phương chủ động vận động dân, giải thích cặn kẽ cho nhân dân hiểu. Đồng thời, bà con cần gì địa phương cố gắng hỗ trợ hết sức. Chúng tôi cũng ưu tiên những trường hợp phối hợp, đi trước thì sẽ được bố trí tái định cư trước”, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hành Minh khẳng định.

Sau khi khởi công Dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi-Hoài Nhơn, đoạn qua địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, huyện Mộ Đức thực hiện các phần việc lớn như chọn vị trí xây dựng khu tái định cư, điều chỉnh quy hoạch, lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng, vận động người dân đồng thuận phối hợp.

Đến nay, huyện Mộ Đức đã thực hiện chi trả bồi thường cho 713 hộ; thu hồi đất nông nghiệp với diện tích 84,7ha, đạt 92% diện tích thực hiện toàn dự án. Huyện đã bàn giao 71,6ha cho đơn vị thi công, đạt 77,6% diện tích toàn tuyến cao tốc qua địa bàn.

“Huyện ưu tiên tập trung giải quyết các vấn đề liên quan dự án cao tốc Quảng Ngãi-Hoài Nhơn. Toàn huyện có 6 xã, thị trấn có tuyến cao tốc đi qua. Sau khi tiếp nhận 4 khu tái định cư do tỉnh đầu tư, trong tháng 8 chúng tôi sẽ đưa người dân đến nơi ở mới”, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Mộ Đức Phạm Ngọc Lân cho biết.

Tập trung cho dự án cao tốc trọng điểm

Dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi-Hoài Nhơn qua địa bàn tỉnh Quảng Ngãi có chiều dài tuyến 60,3km. Để xây dựng tuyến cao tốc đi qua, tỉnh Quảng Ngãi thu hồi 494,6ha; trong đó, huyện Tư Nghĩa 37,7ha, huyện Nghĩa Hành 141,9ha; huyện Mộ Đức 93,5ha và thị xã Đức Phổ 221,5ha.

Dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi-Hoài Nhơn qua địa bàn nhiều huyện của Quảng Ngãi.

Dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi-Hoài Nhơn qua địa bàn nhiều huyện của Quảng Ngãi.

Theo báo cáo của Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi, toàn tỉnh có gần 5.500 hộ gia đình, tổ chức, cá nhân nằm trong phạm vi triển khai dự án cao tốc tuyến Quảng Ngãi-Hoài Nhơn.

Tỉnh Quảng Ngãi cần tái định cư hơn 1.700 hộ; di dời 44 vị trí trụ đường dây cao thế 110kV và 220kV, 117 vị trí trụ đường dây trung áp, 361 vị trí trụ đường dây hạ áp và 276 vị trí cột viễn thông; hơn 5.600 ngôi mộ cần di chuyển.

Toàn tỉnh Quảng Ngãi có gần 5.500 hộ gia đình, tổ chức, cá nhân nằm trong phạm vi triển khai dự án cao tốc tuyến Quảng Ngãi-Hoài Nhơn. Tỉnh Quảng Ngãi cần tái định cư hơn 1.700 hộ.

Xác định công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi-Hoài Nhơn, đoạn qua tỉnh Quảng Ngãi thuộc dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc-Nam phía đông, giai đoạn 2021-2025 là nhiệm vụ chính trị trọng tâm và xuyên suốt, tỉnh Quảng Ngãi tập trung giải quyết các phần việc lớn liên quan bồi thường giải phóng mặt bằng, xây dựng các khu tái định cư cho nhân dân, thu hồi đất bàn giao mặt bằng cho các đơn vị thi công.

Tỉnh Quảng Ngãi đã phê duyệt 156 phương án bồi thường, hỗ trợ cho 4.512 hộ dân. Trong tổng số 494,6ha, đến nay, ngành chức năng, các địa phương đã thu hồi 429,3ha, đạt 87,4% tổng chiều dài tuyến đoạn qua tỉnh Quảng Ngãi. Đồng thời, hoàn thành công tác chi trả tiền và tổ chức 14 đợt bàn giao thực địa cho nhà thầu thi công với tổng diện tích 419,8ha.

Thi công Dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi-Hoài Nhơn, đoạn qua huyện Nghĩa Hành.

Thi công Dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi-Hoài Nhơn, đoạn qua huyện Nghĩa Hành.

Cùng với giải phóng mặt bằng, tỉnh Quảng Ngãi tập trung hoàn thành 23 khu tái định cư bảo đảm cơ bản nơi ở, ổn định cho hơn 1.700 hộ. Hiện, 15 khu tái định cư đầu tư hoàn thành đầy đủ hạ tầng kỹ thuật, các khu tái định cư còn lại đang hoàn thiện hạ tầng giao thông. Đến nay, toàn bộ các khu tái định cư đã cơ bản bảo đảm đủ điều kiện để nhân dân di dời đến nơi ở mới.

“Khu tái định cư cũng gần nơi ở cũ nhưng thấy khang trang, sạch sẽ hơn. Chúng tôi cũng muốn sớm di chuyển vào cho ổn định”, ông Huỳnh Văn Nghĩa, ở xã Đức Phong, huyện Mộ Đức bày tỏ.

Tập trung mọi nguồn lực, tỉnh Quảng Ngãi ưu tiên thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc bắc-nam phía đông, giai đoạn 2021-2025. Đồng thời, tỉnh tiếp tục tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng theo tiến độ đã cam kết.

Có thể bạn quan tâm

[Video] Chìm thuyền đánh cá ở Quảng Trị, 1 ngư dân mất tích

[Video] Chìm thuyền đánh cá ở Quảng Trị, 1 ngư dân mất tích

Chiều 14/3, một thuyền đánh cá của ngư dân khi đang trên đường vào khu vực cửa Gianh, xã Bắc Trạch, tỉnh Quảng Trị bất ngờ bị sóng đánh chìm. Lực lượng chức năng đã kịp thời cứu được 1 ngư dân, hiện còn 1 người mất tích đang được khẩn trương tìm kiếm.

Đá lăn từ từ sườn ta-luy xuống km768+875 thuộc khu gian Hải Vân-Hải Vân Nam.

Đá tiếp tục rơi tại khu gian Hải Vân-Hải Vân Nam, đường sắt tạm dừng một số chuyến tàu

Tối 14/3, Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt cho biết, do tiếp tục xảy ra hiện tượng đá lăn, đá rơi tại Km768+875 thuộc khu gian Hải Vân-Hải Vân Nam trên tuyến đường sắt bắc-nam, ngành đường sắt quyết định tạm dừng chạy một số đoàn tàu và tổ chức chuyển tải hành khách qua khu vực bị ảnh hưởng.

Đoàn xe đạp, xe mô-tô chạy diễu hành qua nhiều tuyến phố, lộ nông thôn phường Cao Lãnh.

Đồng Tháp rộn ràng hướng tới Ngày hội non sông

Những ngày này, nhiều địa phương tại tỉnh Đồng Tháp triển khai đa dạng hoạt động hướng về Ngày bầu cử - Ngày hội non sông. Các đoàn xe cổ động, từng tờ rơi tuyên truyền tích hợp mã QR được phát trực tiếp đến người dân… đã tạo nên không khí nhộn nhịp, lan tỏa tinh thần, trách nhiệm của chính quyền địa phương và cử tri toàn tỉnh.

Cán bộ quân y Đồn biên phòng Nậm Nhừ cấp thuốc cho bà con người dân tộc thiểu số ở xã Nà Hỳ.

Khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân xã biên giới Nà Hỳ

Chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp; đồng thời góp phần chăm lo sức khỏe cho nhân dân khu vực biên giới, ngày 14/3, Đồn Biên phòng Nậm Nhừ chủ trì, phối hợp tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người dân tại bản Huổi Lụ 2, nhóm dân cư Chăn Nuôi thuộc xã biên giới Nà Hỳ, tỉnh Điện Biên.

Kỳ bầu cử sắp tới nhận được nhiều sự quan tâm và mong đợi của các bạn trẻ.

Những kỳ vọng của cử tri trẻ ở kỳ bầu cử lần này

Với nhiều sinh viên và thanh niên, kỳ bầu cử năm nay là lần đầu tiên được cầm trên tay tấm thẻ cử tri, bước vào phòng bỏ phiếu, thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng của mình. Cùng với sự háo hức, những người trẻ cũng gửi gắm nhiều kỳ vọng về một xã hội năng động, phát triển hơn trong kỷ nguyên mới.

Công nhân Công ty Điện lực Quảng Trị kiểm tra hệ thống điện tại một Tổ bầu cử ở phía bắc tỉnh.

Điện lực Quảng Trị chủ động bảo đảm cấp điện tại 1.512 Tổ bầu cử trong tỉnh

Ngày 14/3, Công ty Điện lực tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị chủ động bảo đảm cấp điện phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Trong ngày bầu cử 15/3, Điện lực tỉnh không thực hiện các công việc trên lưới làm mất điện khách hàng, trừ trường hợp xử lý sự cố. 

Hồ đầu mối Mễ Trì đang được đơn vị thi công tập trung triển khai theo lệnh khẩn cấp. (Ảnh: TUẤN LƯƠNG)

Hà Nội: Phân luồng giao thông phục vụ thi công khẩn cấp hồ đầu mối Mễ Trì

Từ ngày 15-31/3/2026, Hà Nội sẽ điều chỉnh tổ chức giao thông tại một số tuyến đường khu vực phường Đại Mỗ để phục vụ thi công công trình khẩn cấp hồ đầu mối Mễ Trì (hồ Đồng Bông 2). Việc phân luồng nhằm bảo đảm an toàn giao thông, đồng thời tạo điều kiện triển khai các hạng mục thoát nước cấp bách trong khu vực.

Đoàn giám sát xã Thanh Trì khảo sát thực tế tại các địa điểm tổ chức bỏ phiếu.

Hà Nội: Tăng cường giám sát, bảo đảm công tác bầu cử diễn ra đúng quy định

Trước thềm cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, công tác giám sát việc chuẩn bị bầu cử đang được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trên địa bàn Thủ đô Hà Nội triển khai đồng bộ, nhằm bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, đúng quy định và an toàn.

Tổ công nghệ số cộng đồng của Đoàn phường Pleiku “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, hướng dẫn người dân phòng ngừa tội phạm công nghệ cao.

Thế hệ trẻ tiên phong chuyển đổi số trong cộng đồng

Tại Gia Lai, câu chuyện chuyển đổi số đang được viết tiếp bởi những đoàn viên, thanh niên. Với vai trò là lực lượng nòng cốt, thế hệ trẻ trên mảnh đất này đang góp phần thổi bùng ngọn lửa đổi mới tại các thôn, làng, phố thị.

Đội ngũ kỹ thuật VNPT Lâm Đồng tiến hành lắp đặt hệ thống internet phục vụ bầu cử tại xã vùng sâu Tà Năng.

Bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt phục vụ bầu cử

Để chủ động ứng phó với không khí lạnh, mưa dông, gió mạnh trên biển và các tình huống thiên tai có thể xảy ra trong thời gian diễn ra bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031...