Quảng Ngãi gấp rút sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã

Thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 1279/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2023-2025 có hiệu lực từ ngày 1/1/2025, tỉnh Quảng Ngãi đã chuẩn bị khá chu đáo các nội dung liên quan, nhất là xây dựng nhiệm vụ, lộ trình, thời gian và trách nhiệm tổ chức thực hiện để các cơ quan, đơn vị làm cơ sở triển khai; đồng thời, tổ chức thông tin, truyên truyền sâu rộng nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận của cán bộ, công chức, đảng viên và nhân dân trong quá trình sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh.
Cử tri đồng thuận cao trong việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2023-2025.
Cử tri đồng thuận cao trong việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2023-2025.

Cử tri đồng thuận cao

Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi Tạ Công Dũng cho biết, theo Nghị quyết số 1279/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2023-2025 sẽ thực hiện sắp xếp 9 đơn vị hành chính cấp xã.

Trong đó, sắp xếp 7 đơn vị hành chính cấp xã thành 4 đơn vị cấp xã mới ở thành phố Quảng Ngãi, huyện Mộ Đức và Tư Nghĩa; sắp xếp 2 đơn vị hành chính cấp xã thành 2 đơn vị hành chính cấp xã mới thuộc huyện Sơn Tịnh.

Sau khi sắp xếp, tỉnh Quảng Ngãi có 13 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 11 huyện, 1 thị xã và 1 thành phố; 170 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 144 xã, 17 phường và 9 thị trấn. Như vậy, sau khi sắp xếp sẽ giảm 3 xã.

Giai đoạn 2023-2025, tỉnh Quảng Ngãi có 9 đơn vị hành chính cấp xã thực hiện sắp xếp.

Giai đoạn 2023-2025, tỉnh Quảng Ngãi có 9 đơn vị hành chính cấp xã thực hiện sắp xếp.

Để thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 1279/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, sát sao; các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp và cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở đã khẩn trương triển khai các nội dung về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2035.

Đáng chú ý, công tác tuyên truyền, phổ biến về sắp xếp đơn vị hành chính được triển khai đồng bộ và sâu rộng; cán bộ, công chức, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nâng cao nhận thức, đồng tình ủng hộ với chủ trương của Đảng, Nhà nước trong thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2023-2025.

“Kết quả, tỷ lệ cử tri đồng thuận cao (cao nhất là xã Tịnh Hà đạt 99,77%, thấp nhất là xã Đức Thắng đạt 81,40%) và 100% đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, Hội đồng nhân dân huyện, Hội đồng nhân dân xã liên quan có mặt biểu quyết tán thành”, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi Tạ Công Dũng thông tin.

Vượt qua khó khăn

Theo Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi Tạ Công Dũng, công tác sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023-2025 diễn ra cùng với công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV; bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 đã tạo áp lực công việc rất lớn đối với chính quyền địa phương.

Bên cạnh đó, việc thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cùng với sắp xếp, cơ cấu lại tổ chức bộ máy trên địa bàn tỉnh trong thời gian đến sẽ tạo khối lượng công việc rất lớn, đòi hỏi các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh phải tập trung, quyết tâm cao để gấp rút hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được giao.

Sau khi sắp xếp, tỉnh Quảng Ngãi có 13 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 11 huyện, 1 thị xã và 1 thành phố; 170 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 144 xã, 17 phường và 9 thị trấn.
Sau khi sắp xếp, tỉnh Quảng Ngãi có 13 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 11 huyện, 1 thị xã và 1 thành phố; 170 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 144 xã, 17 phường và 9 thị trấn.

Sắp xếp đơn vị hành chính ảnh hưởng ít nhiều đến công tác kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị cơ sở; khó khăn trong quá trình bố trí, sắp xếp các chức danh lãnh đạo cấp trưởng và đội ngũ cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách; ảnh hưởng đến tâm lý và hiệu quả làm việc của cán bộ, công chức tại địa phương thực hiện sắp xếp.

Phần lớn các đơn vị hành chính cấp xã mới hình thành sau sắp xếp có địa bàn rộng hơn trước, khoảng cách về địa lý từ nhiều hộ gia đình đến trung tâm của xã xa hơn, dẫn đến khó khăn hơn cho tổ chức và công dân trong việc giải quyết các thủ tục hành chính; việc tiếp cận dịch vụ công của người dân (chuyển đổi nhiều giấy tờ có liên quan từ đơn vị hành chính cũ sang đơn vị hành chính mới), đặc biệt là phải tăng cường công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, chăm sóc sức khỏe nhân dân.

“Với tinh thần quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, những khó khăn trên đã cơ bản vượt qua và tiếp tục khắc phục thực hiện trong thời gian tới để thực hiện tốt Nghị quyết số 1279/NQ-UBTVQH15 về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2023-2025”, Giám đốc Sở Nội vụ Tạ Công Dũng chia sẻ.

Kiện toàn bộ máy, mở rộng không gian phát triển

Theo thống kê của Sở Nội vụ, sau khi sắp xếp lại các đơn vị hành chính cấp xã ở thành phố Quảng Ngãi, huyện Mộ Đức và Tư Nghĩa sẽ dôi dư 55 người. Trong đó, có 24 cán bộ, 12 công chức và 19 người hoạt động không chuyên trách. Dự kiến, đến hết năm 2029 sẽ hoàn thành giải quyết chế độ, chính sách cho số người dôi dư này.

Phương án sắp xếp cán bộ dôi dư được tỉnh Quảng Ngãi chuẩn bị kỹ càng, bảo đảm công bằng, hợp lý.

Phương án sắp xếp cán bộ dôi dư được tỉnh Quảng Ngãi chuẩn bị kỹ càng, bảo đảm công bằng, hợp lý.


Nói về cách thức giải quyết số cán bộ dôi dư, đồng chí Tạ Công Dũng cho biết, sắp xếp trên tinh thần là bố trí cán bộ một vị trí tương xứng, chứ không phải loại bỏ. Nếu dôi dư không sắp xếp được phải thực hiện chính sách.

Tháng 11 vừa qua, Sở Nội vụ đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua nghị quyết về sắp xếp dôi dư. Điều này đồng nghĩa ngoài chính sách của Chính phủ trong giải quyết dôi dư, tỉnh sẽ hỗ trợ thêm. Với chính sách hỗ trợ như thế, đồng chí nào nghỉ sớm thì hưởng mức cao hơn, để bảo đảm công bằng và tính chủ động cho các địa phương sắp xếp.

Cũng theo đồng chí Tạ Công Dũng, nội dung Kế hoạch số 230/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh giai đoạn 2023-2025 vừa ban hành đã xây dựng nhiệm vụ, lộ trình, thời gian và trách nhiệm của các địa phương, sở, ngành, đơn vị. Trong đó, tập trung thông tin, tuyên truyền sâu rộng, tạo sự đồng thuận của cán bộ, công chức, đảng viên và tầng lớp nhân dân trong quá trình thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã. Đặc biệt, không làm gián đoạn hoạt động của các đơn vị hành chính cấp xã trong giai đoạn sáp nhập và tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính khi thay đổi địa giới đơn vị hành chính.

Việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã nhằm mục tiêu tinh gọn tổ chức bộ máy và mở rộng không gian phát triển.

Việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã nhằm mục tiêu tinh gọn tổ chức bộ máy và mở rộng không gian phát triển.

Theo đồng chí Tạ Công Dũng, thời gian thực hiện rất gấp nhưng đây không phải là nhiệm vụ mới đối với tỉnh Quảng Ngãi. Giai đoạn 2019-2021, Quảng Ngãi đã thực hiện sắp xếp lại đơn vị hành chính khi giảm 1 huyện trên cơ sở sáp nhập huyện Tây Trà và huyện Trà Bồng, đồng thời giảm 11 xã. Vì vậy, Quảng Ngãi có kinh nghiệm và lường trước những khó khăn. Từ đó, đưa ra các giải pháp thực hiện nhanh, hiệu quả sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trong giai đoạn này.

“Giai đoạn trong 2026-2030 sẽ tiếp tục sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã. Do vậy, phải chuẩn bị từ bây giờ để đến khi hội tụ đủ tất cả các điều kiện từ yếu tố hạ tầng, công nghệ, thông tin hay các yếu tố khác thì tổ chức triển khai thực hiện, với mục tiêu tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị vừa tinh, vừa gọn, bảo đảm phục vụ lợi ích cho nhân dân và mở rộng không gian phát triển”, đồng chí Tạ Công Dũng nhấn mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Phương Anh (ở giữa nâng cúp) tỏa sáng với Giải vô địch cờ vua trẻ châu Á năm 2026 diễn ra tại Thâm Quyến (Trung Quốc). (Ảnh: Nguyễn Hạnh)

Từ bàn cờ quê nhà đến đấu trường châu Á

Từ những nước cờ đầu tiên bên chị gái trong căn nhà nhỏ ở quê hương Lam Thành (tỉnh Nghệ An), Nguyễn Thị Phương Anh đã từng bước khẳng định tài năng để trở thành một trong những gương mặt sáng giá của cờ vua trẻ Việt Nam. 

Mỗi khi triển khai dự án, thành phố Huế phải tính đến việc giải phóng mặt bằng, di dời mồ mả và bố trí nơi mai táng mới. (Ảnh: N.Do)

Khi việc tang ở Huế cần thay đổi

Một số đám tang vẫn kéo dài nhiều ngày, có trường hợp đến 10 ngày do chờ người thân xem ngày giờ. Trong khi điều kiện xã hội đã thay đổi, Huế đang vận động tổ chức tang lễ không quá 72 giờ, khuyến khích hỏa táng và các hình thức mai táng phù hợp, đồng thời đặt ra bài toán quỹ đất dành cho người đã khuất.

Sản phẩm tảo xoắn Nghệ An của Công ty Vastcom đạt top 10 thương hiệu uy tín hàng đầu Việt Nam năm 2024. (Nguồn: VASTCOM)

Toàn tỉnh Nghệ An đang có 588 sản phẩm OCOP

Từ những sản phẩm ít ỏi ban đầu, đến nay tỉnh Nghệ An đã có hàng trăm sản phẩm OCOP (mỗi xã một sản phẩm). Việc phát triển, hoàn thiện và tập trung nâng cao chất lượng các sản phẩm OCOP trở thành giải pháp được Ủy ban nhân dân tỉnh ưu tiên trong phát triển kinh tế nông thôn.

Lực lượng tìm kiếm khoanh vùng, xác định tọa độ nghi có mộ liệt sĩ theo thông tin. (Ảnh: DQT)

Huế hoàn thành lấy mẫu ADN tại 42 nghĩa trang

Từ ngày 26/5 đến nay, các lực lượng chức năng thành phố Huế đã hoàn thành việc lấy mẫu tại 7.282 phần mộ liệt sĩ thuộc 42 nghĩa trang, đạt 100% số mộ theo kế hoạch. Trong đó, hơn 3.900 phần mộ đã lấy được mẫu hài cốt phục vụ giám định ADN, đạt 53,4%.

Đội quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337 quy tập các hài cốt liệt sĩ tại khu vực đồi Khe Cây Lỗi, thôn Cựp Cuôi, xã Hướng Lập, tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337)

Xác định danh tính một hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Quảng Trị

Ngày 13/8, Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337 (Quân khu 4) cho biết, kết quả giám định, phục hồi thông tin từ di vật chôn cùng 5 hài cốt liệt sĩ được Đội quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337 quy tập tại khu vực đồi Khe Cây Lỗi, thôn Cựp Cuôi, xã Hướng Lập, tỉnh Quảng Trị đã xác định được danh tính một liệt sĩ.

Học sinh Trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Mỹ Lý tại khu ký túc xá. (Ảnh: TTH)

Năm học 2026-2027, các trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở ở Nghệ An sẽ tuyển sinh hơn 14.000 học sinh

Đi đôi với việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng, việc tuyển sinh vào các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở cũng đang được các địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An triển khai, rà soát danh sách, đối chiếu với các tiêu chí ưu tiên theo quy định để lựa chọn đúng đối tượng.

1.020 mộ liệt sĩ chưa có thông tin tại xã Cam Lộ sẽ được lấy mẫu phục vụ giám định ADN. (Ảnh: H.M)

Quảng Trị: Lấy mẫu hơn 1.000 hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN tại xã Cam Lộ

Hưởng ứng "Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ", ngày 13/8, xã Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị tổ chức triển khai công tác lấy mẫu, số hóa thông tin, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ tại các nghĩa trang trên địa bàn xã nhằm phục vụ công tác giám định ADN, xác định danh tính các liệt sĩ. 

Một mỏ đá gây ô nhiễm môi trường đã từng bị đình chỉ hoạt động tại xã Nam Ba Đồn, tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: HƯƠNG GIANG)

Quảng Trị yêu cầu khẩn trương lắp camera giám sát và trạm cân tại các mỏ khoáng sản

Ngày 13/8, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị cho biết, tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm tăng cường quản lý nhà nước đối với lĩnh vực khoáng sản; trong đó nêu rõ trách nhiệm của người đứng đầu nếu để xảy ra khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn. 

Đại diện các cơ quan tiến hành động thổ bắt đầu khai quật khẩn cấp. (Ảnh: Bảo tàng Nghệ An-Xô Viết Nghệ Tĩnh)

Nghệ An: Khai quật khẩn cấp mộ gạch cổ tại Rú Bụt

Ngày 13/8, thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An cho biết, Bảo tàng Nghệ An-Xô Viết Nghệ Tĩnh phối hợp Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội đang tổ chức khai quật khẩn cấp lăng mộ gạch cổ tại xã Kim Liên. Sau hai ngày khai quật, nhiều hiện vật đã được tìm thấy.

Rừng pơ mu ở xã Hùng Sơn trở thành điểm đến ưa thích của du khách trong và ngoài nước.

Phát triển kinh tế dưới những tán rừng

Thời gian qua, nhiều địa phương miền núi của Đà Nẵng đã phát triển mạnh kinh tế dưới tán rừng như trồng cây dược liệu, du lịch sinh thái… đem lại thu nhập bền vững cho người dân, góp phần giữ rừng, bảo vệ sinh thái và phát triển kinh tế-xã hội.