Nghệ An còn 20 đơn vị hành chính cấp huyện, 412 đơn vị hành chính cấp xã

Hôm nay, ngày 1/12/2024, Nghị quyết số 1243/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của tỉnh Nghệ An giai đoạn 2023-2025 có hiệu lực, Nghệ An chỉ còn 20 đơn vị hành chính cấp huyện, giảm một đơn vị; cùng 412 đơn vị hành chính cấp xã. Thành phố Vinh chính thức trở thành đô thị biển với quy mô dân số hơn nửa triệu người.
Thành phố Vinh trở thành đô thị biển.
Thành phố Vinh trở thành đô thị biển.

Theo đó, Nghệ An thực hiện nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của thị xã Cửa Lò và toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của 4 xã: Nghi Xuân, Phúc Thọ, Nghi Thái, Nghi Phong (Nghi Lộc) vào thành phố Vinh. Sau khi sắp xếp, thành phố Vinh có diện tích tự nhiên là 166,22km2 và chính thức trở thành đô thị biển. Quy mô dân số của thành phố Vinh vượt nửa triệu người, khoảng 580.669 người.

Với cấp xã, Nghệ An thực hiện sắp xếp 92 đơn vị, gồm 65/89 đơn vị thuộc diện bắt buộc sắp xếp, 27 đơn vị liền kề có liên quan; bốn đơn vị thuộc diện khuyến khích sắp xếp; không thực hiện sắp xếp đối với 24/89 đơn vị do có yếu tố đặc thù.

Sau sắp xếp, Nghệ An giảm một đơn vị hành chính cấp huyện, từ 21 xuống còn 20 đơn vị gồm: Thành phố Vinh, hai thị xã: Hoàng Mai, Thái Hòa và 17 huyện.

Sau sắp xếp Nghệ An có 412 đơn vị hành chính cấp xã, giảm 48 đơn vị.

Sau sắp xếp Nghệ An có 412 đơn vị hành chính cấp xã, giảm 48 đơn vị.

Nghệ An cũng giảm 48 đơn vị hành chính cấp xã, từ 460 xuống còn 412 đơn vị, trong đó có năm thị trấn thành lập mới gồm: Trà Lân (Con Cuông), Kim Nhan (Anh Sơn), Hoa Thành (Yên Thành), Diễn Thành (Diễn Châu) và Dùng (Thanh Chương) trên cơ sở sắp xếp các đơn vị hành chính.

Nghệ An cũng sáp nhập hàng chục xã với nhau để thành lập mới 29 xã gồm: Diên Hoa, Thịnh Trường (Nghi Lộc); Bạch Ngọc (Đô Lương); Bình Hợp, Hoàn Long (Tân Kỳ); Thuận Long, Văn Hải, Phú Nghĩa, Quỳnh Sơn, Minh Lương, Bình Sơn (Quỳnh Lưu); Minh Sơn, Thanh Quả, Kim Bảng, Xuân Dương, Minh Tiến, Mai Giang (Thanh Chương); Xuân Tháp, Ngọc Bích, Hùng Hải, Hạnh Quảng (Diễn Châu); Thịnh Mỹ, Thông Tân, Phúc Lợi (Hưng Nguyên); Nghĩa Thái, Xuân Hồng (Nam Đàn); Vân Tụ, Đông Thành (Yên Thành); Tam Đỉnh (Anh Sơn).

Hoàn thành công bố việc thành lập đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã mới này trước ngày 25/12/2024.

Sau sáp nhập có khoảng 1.754 cán bộ, công chức cấp huyện, cấp xã, người hoạt động không chuyên trách cấp xã, Ủy viên Thường trực Mặt trận Tổ quốc, Ủy viên Thường vụ các đoàn thể cấp xã và lao động hợp đồng hỗ trợ, phục vụ thuộc diện dôi dư.

Tỉnh Nghệ An đã ban hành nghị quyết về chính sách hỗ trợ đối với các nhóm đối tượng dôi dư này.

Có thể bạn quan tâm

99,996% cử tri ở Huế tham gia bỏ phiếu bầu.

Huế: 99,996% cử tri tham gia bầu cử

Tại thành phố Huế, ba đơn vị chưa đạt tỷ lệ tuyệt đối gồm phường Thuận Hóa còn 2 cử tri chưa tham gia bỏ phiếu, phường Phú Xuân còn 3 cử tri và xã A Lưới 5 còn 29 cử tri.

Các chức sắc tôn giáo ở Hà Tĩnh hăng hái tham gia "Ngày hội non sông".

Chức sắc tôn giáo Hà Tĩnh hăng hái tham gia Ngày hội bầu cử

Hòa chung không khí phấn khởi của Ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đông đảo chức sắc, chức việc trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã tích cực tham gia bỏ phiếu, thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân và sự đồng hành cùng sự phát triển của quê hương, đất nước.

Đồng bào vùng cao A Lưới, thành phố Huế bỏ phiếu bầu.

Huế: Đến 16 giờ, hơn 97,8% cử tri đã tham gia bầu cử

Đến 16 giờ ngày 15/3, toàn thành phố Huế có 948.877/969.927 cử tri đi bầu, đạt tỷ lệ 97,83%. Thông tin trên được ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban Bầu cử thành phố Huế cho biết. Các khu vực bỏ phiếu tiếp tục mở cửa đến 19 giờ để người dân sắp xếp công việc, thực hiện quyền công dân.

Đại tá Phạm Anh Tuấn, Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, thực hiện quyền bầu cử tại điểm bỏ phiếu của đơn vị.

Cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 Hải quân nô nức tham gia Ngày hội non sông

Trong không khí trang nghiêm, phấn khởi của Ngày hội non sông, cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 Hải quân tích cực tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, thể hiện rõ trách nhiệm công dân, niềm tin và tinh thần chính trị của người lính biển trước sự kiện trọng đại của đất nước.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Phạm Đức Ấn đã đi kiểm tra thực tế công tác bầu cử tại phường Hòa Khánh.

Đà Nẵng: Kiểm tra công tác bầu cử tại các địa phương

Sáng 15/3, sau khi dự khai mạc và thực hiện nghĩa vụ công dân bỏ phiếu bầu theo quy định tại phường Hải Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Phạm Đức Ấn đã đi kiểm tra thực tế công tác bầu cử tại một số phường trên địa bàn thành phố.

Cử tri người Rục bỏ phiếu tại bản Mò O Ồ Ồ, xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị.

Bà con người Rục ở tỉnh Quảng Trị đi bỏ phiếu sớm

Xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị là nơi có đông đồng bào Rục (dân tộc Chứt) sinh sống. Do vậy, công tác tuyên truyền và các khâu chuẩn bị bầu cử được Ủy ban bầu cử xã Kim Phú đặc biệt chú trọng. Sáng 15/3, bà con không lên rẫy, ra ruộng sớm mà đến nhà văn hóa để tham gia bầu cử, thể hiện quyền làm chủ của công dân.