Quảng Ngãi đầu tư 50 tỷ đồng tu bổ Khu lưu niệm Thủ tướng Phạm Văn Đồng

Nhằm bảo tồn, lưu giữ những kỷ vật quý báu liên quan cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng; lưu truyền và phát huy tinh thần yêu nước của dân tộc, tỉnh Quảng Ngãi quyết định đầu tư 50 tỷ đồng tu bổ Khu lưu niệm Thủ tướng Phạm Văn Đồng tại xã Mộ Đức.

Khu lưu niệm Thủ tướng Phạm Văn Đồng tại xã Mộ Đức (Quảng Ngãi), di tích lịch sử-văn hóa quốc gia.
Khu lưu niệm Thủ tướng Phạm Văn Đồng tại xã Mộ Đức (Quảng Ngãi), di tích lịch sử-văn hóa quốc gia.

Theo đó, dự án được triển khai thực hiện từ năm 2025-2027 với 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 (năm 2025-2026), bố trí 30 tỷ đồng để sửa chữa, cải tạo các hạng mục nằm trong khu lưu niệm không thuộc phần di tích gốc.

Giai đoạn 2 (năm 2026-2027), bố trí 20 tỷ đồng để sửa chữa, cải tạo các hạng mục di tích gốc thuộc khu lưu niệm (nhà lưu niệm) và thiết bị trưng bày.

Theo Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, dự án đầu tư với mục tiêu bảo tồn, lưu giữ những kỷ vật quý báu liên quan cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng; bảo tồn các giá trị lịch sử, văn hóa, xã hội; lưu truyền và phát huy tinh thần yêu nước của dân tộc; phục vụ tham quan, nghiên cứu về lịch sử và phát triển du lịch.

ndo_br_img-5740.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính tham quan gian trưng bày các tư liệu, hiện vật về cuộc đời hoạt động cách mạng của Thủ tướng Phạm Văn Đồng.

Khu lưu niệm Thủ tướng Phạm Văn Đồng là Di tích lịch sử-văn hóa quốc gia, có tổng diện tích hơn 47.000m², được khánh thành giai đoạn 1 vào năm 2008 và giai đoạn 2 vào năm 2015.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi, khu lưu niệm hiện đang lưu giữ hơn 1.529 tài liệu, hiện vật, hình ảnh liên quan cuộc đời, sự nghiệp hoạt động cách mạng của Thủ tướng Phạm Văn Đồng.

Đây là công trình văn hóa, lịch sử có ý nghĩa đặc biệt, gắn với cuộc đời và sự nghiệp của Thủ tướng Phạm Văn Đồng, người cộng sản kiên cường, mẫu mực, nhà lãnh đạo có uy tín lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người con ưu tú của quê hương Quảng Ngãi.

ndo_br_z7428200667576-f00696d4ea2fb49aa27e298d4862ec0b.jpg
Khu lưu niệm Thủ tướng Phạm Văn Đồng là địa chỉ đỏ, mỗi năm đón hàng chục nghìn lượt khách đến tham quan, tìm hiểu lịch sử.

Nhiều năm qua, Khu lưu niệm Thủ tướng Phạm Văn Đồng là địa chỉ đỏ, mỗi năm đón hàng chục nghìn lượt khách đến tham quan, tìm hiểu thân thế, cuộc đời, sự nghiệp hoạt động cách mạng, công lao to lớn của ông đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước.

Qua đó, góp phần cổ vũ, bồi đắp, nuôi dưỡng, giáo dục lý tưởng, đạo đức cách mạng cho các thế hệ người Việt Nam, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Có thể bạn quan tâm

Hiện trường vụ cháy. (Ảnh: Công an cung cấp)

Đà Nẵng khởi tố, bắt tạm giam đối tượng vi phạm phòng cháy, chữa cháy gây ra vụ cháy ô-tô làm 2 người tử vong

Ngày 4/5, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Đà Nẵng đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Võ Nguyễn Duy An (sinh năm 2002; trú xã Thăng Điền, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy” theo Điều 313 Bộ luật Hình sự.

Quần thể di tích Cố đô Huế, không gian di sản tiêu biểu trong hành trình “Hộ chiếu du lịch”. (Ảnh: Sở Du lịch thành phố Huế)

Đổi mới cách tiếp cận di sản

Bảo vệ và phát huy giá trị di sản không chỉ là gìn giữ nguyên trạng, mà còn đòi hỏi những phương thức tiếp cận phù hợp với bối cảnh mới.

Những năm qua, người dân trồng dứa ở Nghệ An phấn khởi khi dứa được mùa được giá.

Nghệ An nâng cao giá trị sản phẩm dứa

Tận dụng lợi thế đất đai, khí hậu và kinh nghiệm canh tác, tỉnh Nghệ An đang đẩy mạnh phát triển cây dứa theo hướng hàng hóa quy mô lớn, gắn với công nghiệp chế biến sâu và liên kết tiêu thụ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra thi hành quyết định khởi tố các bị can.

Thanh Hóa: Khởi tố 3 bị can "Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”

Ngày 3/5, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, “Cấm đi khỏi nơi cư trú" đối với: Trần Minh Cường, Lê Thanh Toàn đều trú tại xã Yên Thọ và Nguyễn Văn Lục, trú tại xã Như Thanh về tội "Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên".