Quảng Ngãi cần bảo vệ tuyệt đối an toàn khâu in sao đề thi tốt nghiệp

Chiều 13/6, Đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo do đồng chí Nguyễn Kim Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về công tác chuẩn bị thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024.
Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn phát biểu tại buổi làm việc.
Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn phát biểu tại buổi làm việc.

Cùng dự buổi làm việc có các đồng chí: Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi; Trần Hoàng Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi và lãnh đạo các sở, ngành, địa phương.

Báo cáo với Đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Ngọc Thái cho biết, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chỉ đạo, phối hợp tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2024, tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành các văn bản chỉ đạo để tổ chức thực hiện kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, minh bạch, khách quan, chất lượng.

Ngoài ra, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi còn ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục chủ động, linh hoạt xây dựng, tổ chức kế hoạch giáo dục theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tận dụng thời gian, sắp xếp thời khoá biểu hợp lý để tập trung ôn tập và hướng dẫn học sinh tự ôn tập. Rà soát kết quả thi thử và khảo sát khi tổ chức ôn luyện làm căn cứ để giáo viên đánh giá sát năng lực từng học sinh, từ đó điều chỉnh phương án dạy học phù hợp không gây quá tải khi ôn tập của học sinh.

Quang cảnh buổi làm việc.

Quang cảnh buổi làm việc.

Để tránh những sai sót không đáng có, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi trong việc chuẩn bị lực lượng, xây dựng, tổ chức, tiến hành thanh tra, kiểm tra kỳ thi. Đặc biệt, các cán bộ, công chức, viên chức tham gia công tác thanh tra, kiểm tra kỳ thi đều được tập huấn, đánh giá nghiệp vụ đúng chuẩn theo đúng Quy chế quy định.

Theo đồng chí Nguyễn Ngọc Thái, đến thời điểm này, tất cả 35 điểm thi với 635 phòng thi trên địa bàn tỉnh đều đảm bảo về tường rào, cổng ngõ, phòng cháy, chữa cháy, có máy phát điện dự phòng và các điều kiện về an toàn, an ninh khu vực tổ chức thi.

Đồng thời, chỉ đạo các điểm thi xây dựng các phương án dự phòng nếu xảy ra các tình huống khẩn cấp, ngoài ý muốn như lũ quét, sạt lở, giông lốc, đảm bảo an toàn cho học sinh và giáo viên, đồng thời đảm bảo thực hiện đúng Quy chế thi của kỳ thi.

Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024, tỉnh Quảng Ngãi có 14.394 thí sinh đăng ký dự thi. Dự kiến, sẽ phân công 2.195 cán bộ, giáo viên làm công tác thi.

Theo đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, tỉnh xác định việc tổ chức kỳ thi là trách nhiệm chính trị của các cấp, các ngành, với mục tiêu an toàn, thuận lợi nhằm đạt kết quả cao nhất. Vì vậy, tỉnh quán triệt tinh thần là không để bất kỳ sơ suất nào xảy ra do chủ quan, phải tính toán cụ thể các phương án, tình huống. Tỉnh cũng sẽ xử lý nghiêm các sai phạm nếu để lỗi chủ quan xảy ra.

Đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo kiểm tra công tác chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 tại điểm thi Trường trung học phổ thông Trần Quốc Tuấn (Quảng Ngãi).
Đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo kiểm tra công tác chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 tại điểm thi Trường trung học phổ thông Trần Quốc Tuấn (Quảng Ngãi).

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn đánh giá cao nỗ lực của tỉnh Quảng Ngãi đã chuẩn bị chu đáo, có kế hoạch cụ thể cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024.

Để kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng và chất lượng, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn lưu ý tỉnh Quảng Ngãi cần bảo vệ tuyệt đối an toàn khâu in sao đề thi, có phương án dự phòng trong các tình huống đột xuất và có kế hoạch hỗ trợ tốt nhất cho thí sinh đi thi.

Đặc biệt, trong thời gian diễn ra kỳ thi, cần chú ý công tác phòng chống gian lận công nghệ cao, trong đó cán bộ coi thi phải nêu cao tinh thần trách nhiệm. Trong trường hợp xảy ra tình huống cần bình tĩnh phối hợp để xử lý thấu đáo, phù hợp.

Đồng chí đề nghị tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông cho phụ huynh, thí sinh nâng cao tinh thần tự giác thực hiện đúng Quy chế thi, tránh những sai phạm đáng tiếc có thể xảy ra.

Sáng cùng ngày, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn cùng Đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo đi kiểm tra công tác chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 tại một số điểm thi trên địa bàn Quảng Ngãi; làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi về kết quả thực hiện nhiệm vụ giáo dục và đào tạo.

Có thể bạn quan tâm

[Infographic] 10 bước trong quy trình tổ chức bữa ăn bán trú tại các trường học của Hà Nội

[Infographic] 10 bước trong quy trình tổ chức bữa ăn bán trú tại các trường học của Hà Nội

Để công tác tổ chức bữa ăn bán trú cho học sinh tại các trường học trên địa bàn thành phố được triển khai đồng bộ, thống nhất, bảo đảm an toàn thực phẩm, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành "Hướng dẫn quy trình tổ chức bữa ăn bán trú cho học sinh tại các trường học trên địa bàn thành phố Hà Nội" gồm 10 bước. 

[Infographic] Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông

[Infographic] Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư số 13/TT-BGDĐT sửa đổi Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Kỳ thi năm 2026 tiếp tục giữ ổn định, chú trọng tinh giản thủ tục, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và điều chỉnh phù hợp mô hình quản lý mới nhằm nâng cao hiệu quả tổ chức, tạo thuận lợi tối đa cho thí sinh.

[Infographic} Thông tin chi tiết về Kỳ thi vào lớp 10 tại Hà Nội

[Infographic} Thông tin chi tiết về Kỳ thi vào lớp 10 tại Hà Nội

Ngày 12/3/2026, theo thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2026-2027. Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2026-2027 diễn ra trong hai ngày 30 và 31/5/2026.

(Ảnh: ĐẠI THẮNG)

Thủ tục, quy trình bổ nhiệm cán bộ quản lý cơ sở giáo dục

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 66/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục; trong đó quy định rõ thủ tục, quy trình bổ nhiệm cán bộ quản lý cơ sở giáo dục công lập, dân lập, tư thục, cơ sở giáo dục thành lập theo diện Hiệp định với nước ngoài.

Sách giáo khoa các môn Ngoại ngữ 1: tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Trung Quốc của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (Ảnh minh họa)

Tổ chức thẩm định sách giáo khoa môn Ngoại ngữ 1, Ngoại ngữ 2 năm 2026

Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tổ chức thẩm định năm 2026 sách giáo khoa môn Ngoại ngữ 1, Ngoại ngữ 2 theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 của các tổ chức, cá nhân. Thời hạn đăng ký số lượng, tên bản mẫu sách giáo khoa đề nghị thẩm định của môn Ngoại ngữ 1, Ngoại ngữ 2 là trước ngày 15/4.

Thí sinh tham dự Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025 (Ảnh: ĐẠI THẮNG)

Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông

Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông để bảo đảm phù hợp với mô hình quản lý chính quyền địa phương 2 cấp, việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, sắp xếp lại bộ máy thanh tra; đồng thời tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các khâu tổ chức thi.

Sinh viên học tập tại Khoa Điều dưỡng, Trường đại học Y Dược Thái Bình.

Đại học Y Dược Thái Bình công bố số lượng tuyển sinh, phương thức và tổ hợp xét tuyển năm 2026

Ngày 10/3, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Ngô Thanh Bình, Trưởng phòng quản lý đào tạo đại học (Trường đại học Y Dược Thái Bình, tỉnh Hưng Yên) cho biết: Chuẩn bị cho kỳ tuyển sinh chính quy trình độ đại học năm 2026, hiện nay nhà trường đã công bố các ngành đào tạo, số lượng tuyển sinh, phương thức và tổ hợp xét tuyển.

Học sinh Trường trung học phổ thông Yên Hòa (Hà Nội) sử dụng AI trong học tập, nghiên cứu.

Đổi mới phương pháp giáo dục qua trí tuệ nhân tạo

Thời gian qua, nhiều cơ sở giáo dục đã sớm nhận diện trí tuệ nhân tạo (AI) là xu hướng tất yếu trong hoạt động giáo dục và chuyển đổi số. Đến nay, các cơ sở giáo dục phổ thông đã có kế hoạch thực hiện khá hiệu quả nội dung giáo dục AI, qua đó góp phần phát triển năng lực học tập, tư duy, trải nghiệm cho học sinh.