Quảng Nam huy động mọi nguồn lực xóa nhà tạm

Quảng Nam xác định xóa nhà tạm, nhà dột nát cho gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo là nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị, cần sớm tập trung thực hiện. Hiện Quảng Nam đang huy động mọi nguồn lực, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ này trong tháng 10/2025.
Hội đồng hương Quảng Nam-Đà Nẵng ủng hộ Chương trình "Xóa nhà tạm, nhà dột nát tại tỉnh Quảng Nam"
Hội đồng hương Quảng Nam-Đà Nẵng ủng hộ Chương trình "Xóa nhà tạm, nhà dột nát tại tỉnh Quảng Nam"

Từ đầu năm 2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam đã ban hành Chỉ thị số 25-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xóa nhà tạm trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành nhiều nghị quyết, cơ chế, chính sách hỗ trợ, giúp người dân có nơi ăn, chốn ở an toàn.

Chị Bh’nước Thị Nga, ở xã Cà Dy, huyện Nam Giang (Quảng Nam) cho hay, chồng chị mất gần 10 năm, một mình nuôi 3 con nhỏ, ở chung trong ngôi nhà của mẹ đẻ rất chật chội. Thấu hiểu hoàn cảnh khó khăn của bốn mẹ con, chính quyền địa phương đã đưa gia đình chị vào diện hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát. Với số tiền hỗ trợ 60 triệu đồng từ Ngân sách Nhà nước, chị Nga vay mượn thêm và được Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Quảng Nam cho vay 50 triệu đồng để xây dựng ngôi nhà mới kiên cố. “Từ khi về nhà mới, bốn mẹ con có chỗ ở ổn định, không còn phải lo lắng khi mùa mưa lũ về nữa...”, chị Bh’nước Thị Nga xúc động bày tỏ.

Đến nay, ở huyện miền núi Nam Giang đã có hơn 1.230 hộ dân được hỗ trợ xây dựng mới và sửa chữa lại nhà ở. Tại huyện Phú Ninh, công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát được triển khai khẩn trương. Đứng trước ngôi nhà vừa mới xây dựng xong trong năm 2024, bà Nguyễn Thị Phiên, ở xã Tam Thái (huyện Phú Ninh) cho biết, với số tiền 60 triệu đồng của Nhà nước cấp và hơn 30 triệu đồng từ các cơ quan, đơn vị hỗ trợ, bà đã xây được ngôi nhà mới khang trang. Từ đây, gia đình bà đã có được nơi ở ổn định, không còn lo sợ mưa gió như trước nữa.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Quảng Nam Bùi Ngọc Ảnh cho hay: Tổng số nhà tạm, nhà dột nát trên toàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2023-2025 hơn 11.760 nhà, bao gồm xây mới 8.053 nhà, sửa chữa: 3.708 nhà, với tổng nhu cầu kinh phí hơn 594 tỷ đồng. Triển khai phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trong năm 2025”, Quảng Nam đã huy động các nguồn lực cho phong trào này.

Đến cuối tháng 3/2025, toàn tỉnh đã hoàn thành 5.590 nhà, đạt 47,5%, gồm 3.771 nhà xây mới và 1.819 nhà sửa chữa; với tổng kinh phí đã phân bổ hơn 436,8 tỷ đồng; trong đó, ngân sách trung ương hơn 180 tỷ đồng.

Thời gian qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Quảng Nam và các tổ chức chính trị-xã hội đã tích cực phối hợp triển khai hiệu quả cuộc vận động. Đã có hơn 200 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm, các tầng lớp nhân dân góp số tiền hơn 144 tỷ đồng. Đến nay, các cơ quan, đơn vị, cá nhân đã chuyển vào tài khoản của Quỹ Vì người nghèo tỉnh hơn 68 tỷ đồng.

Số tiền này đã được phân bổ cho các địa phương để hỗ trợ người dân xây nhà mới. Với quy định mức hỗ trợ xây mới là 60 triệu đồng/nhà, sửa chữa là 30 triệu đồng/nhà, cho nên các đối tượng thuộc diện hỗ trợ có hoàn cảnh khó khăn... khó triển khai làm nhà vì không có kinh phí đóng góp thêm. Hơn nữa, các đối tượng này hầu hết tập trung ở khu vực miền núi, nhiều nhất là các xã đặc biệt khó khăn, nơi có địa hình phức tạp, giao thông đi lại khó khăn; chi phí vận chuyển, giá nguyên vật liệu và nhân công cao.

Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam chia sẻ, công tác triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát tại các địa phương thời gian qua còn bất cập cần khắc phục. Một số địa phương chưa thật sự quyết liệt vào cuộc, công tác rà soát, phê duyệt số lượng, danh sách từng nhóm đối tượng thuộc diện được hỗ trợ chưa kịp thời, giải ngân còn chậm. Để hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát, tỉnh Quảng Nam đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ; tập trung huy động từ ngân sách trung ương, tỉnh và nguồn xã hội hóa để phấn đấu xóa 6.171 nhà tạm trên địa bàn tỉnh...

Các cấp ủy, chính quyền địa phương cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, các cơ quan, tổ chức, đơn vị tham gia thực hiện công tác xóa nhà tạm; đồng thời vận động đối tượng có hoàn cảnh khó khăn mạnh dạn xây dựng, sửa chữa nhà ở với phương châm đa dạng hình thức hỗ trợ, linh hoạt trong sử dụng các nguyên vật liệu và nhân công tại chỗ... Các đơn vị liên quan tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, quyết tâm hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát trước ngày 30/10/2025.

Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam Lê Văn Dũng, hiện tổng số nhà trên địa bàn tỉnh phải làm trong năm 2025 hơn 6.170 nhà (trong đó, xây mới 4.282 nhà; sửa chữa 1.889 nhà), với tổng kinh phí thực hiện hơn 320 tỷ đồng. Quảng Nam phấn đấu xóa 795 nhà tạm cho người có công, thân nhân liệt sĩ trước Ngày Thương binh-Liệt sĩ 27/7; đồng thời phấn đấu xây dựng, sửa chữa 2.193 nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo (theo các Chương trình mục tiêu quốc gia) và 3.183 nhà cho các đối tượng xóa nhà tạm, nhà dột nát (theo các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam) trong tháng 10/2025. Theo đó, bình quân mỗi ngày, Quảng Nam phải thực hiện xóa hơn 30 căn nhà tạm, nhà dột nát.

Trước mắt, tỉnh Quảng Nam tạm ứng nguồn ngân sách để hỗ trợ cho người dân, với số tiền 60 triệu đồng/nhà xây mới, 30 triệu đồng/nhà sửa chữa. Tỉnh trích ngân sách 50 tỷ đồng chuyển đến Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Quảng Nam để cho các hộ vay khi có nhu cầu sửa chữa, xây mới nhà ở. Quảng Nam đề nghị Trung ương sớm phân bổ nguồn ngân sách cho tỉnh để hỗ trợ nhà ở cho người có công, thân nhân liệt sĩ; xem xét bổ sung nguồn vốn tín dụng ngân sách trung ương để cho vay đối với các đối tượng thuộc diện hỗ trợ nhà ở trong Dự án 1 Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh

Có thể bạn quan tâm

Các đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Phạm Gia Túc tuyên dương những tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác an sinh xã hội giai đoạn 2024-2026. (Ảnh: LINH PHAN)

Gần 367 tỷ đồng đăng ký ủng hộ nhân phát động Tháng cao điểm "Vì người nghèo" năm 2026

Hưởng ứng phong trào "Vì người nghèo-Không để ai bị bỏ lại phía sau" do Thủ tướng Chính phủ phát động, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026 và biểu dương các tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp giai đoạn 2024-2026 vào tối 17/10, tại Hà Nội.

Tin nổi bật ngày 17/10: Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI; Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ thăm chính thức Việt Nam

Tin nổi bật ngày 17/10: Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI; Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ thăm chính thức Việt Nam

Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI khai mạc trọng thể tại Hà Nội; Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin và Phu nhân Caroline Parmelin thăm chính thức Việt Nam; Việt Nam xếp thứ tư toàn đoàn tại Olympic Vật lý quốc tế… là những tin tức nổi bật trong ngày 17/10.

Công chức tại Điểm tiếp nhận, phục vụ hành chính công phường Kim Liên hướng dẫn người dân lấy số để thực hiện các thủ tục hành chính. (Ảnh: KHÁNH HUY)

Hà Nội ban hành Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành và địa phương

UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 5792/QĐ-UBND phê duyệt Bộ chỉ số và phương pháp đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành và địa phương (DCCI) trên địa bàn Hà Nội, nhằm nâng cao chất lượng điều hành, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và tăng cường trách nhiệm của các cơ quan nhà nước.

Đối tượng Lê Ngọc Huy (đứng thứ 3 từ trái qua phải) đối tượng đang bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang ra quyết định truy nã.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Ninh Bình bắt giữ đối tượng truy nã trên biển

Ngày 17/10, tại vùng biển tỉnh Ninh Bình, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức tuần tra, kiểm soát, bắt giữ Lê Ngọc Huy (sinh ngày 26/12/2008), đối tượng đang bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang ra quyết định truy nã về các tội: Trộm cắp tài sản; Cố ý gây thương tích và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Công an, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi). (Ảnh: DUY LINH)

Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi): Tiếp tục làm rõ một số quy định về trách nhiệm hình sự

Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) tiếp tục được chỉnh lý, hoàn thiện trên cơ sở ý kiến của các cơ quan của Quốc hội, đại biểu Quốc hội và nhân dân. Báo cáo của Chính phủ và ý kiến của Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp tập trung làm rõ những nội dung sửa đổi, bổ sung và một số vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu.

Báo và Phát thanh, Truyền hình Quảng Ngãi phấn đấu trở thành cơ quan báo chí địa phương nằm trong tốp chuyển đổi số xuất sắc. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Sức lan tỏa của báo chí Quảng Ngãi trên nền tảng số

Quá trình tổ chức lại hoạt động sản xuất nội dung theo mô hình tòa soạn hội tụ, Báo và Phát thanh, Truyền hình Quảng Ngãi xác định: Sức lan tỏa của báo chí trên nền tảng số không chỉ nằm ở lượng người xem, mà còn ở khả năng đưa thông tin đến công chúng nhanh hơn, rộng hơn, tạo tác động từ những câu chuyện đời sống.

[Video] Hà Nội sẽ cảnh báo ô nhiễm không khí trước 1 tuần để người dân chủ động ứng phó

[Video] Hà Nội sẽ cảnh báo ô nhiễm không khí trước 1 tuần để người dân chủ động ứng phó

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch Tăng cường thực hiện các biện pháp kiểm soát, ứng phó ô nhiễm không khí. Một trong những nhiệm vụ của kế hoạch là sử dụng kết quả quan trắc, dự báo khí tượng và dự báo chất lượng không khí để chủ động khuyến cáo, triển khai các biện pháp phòng ngừa, ứng phó từ sớm.

Tổng giám đốc Phan Công Thành đại diện PVFCCo-Phú Mỹ nhận vinh danh tại Lễ công bố. (Ảnh: PVFCCo-Phú Mỹ )

PVFCCo-Phú Mỹ lần thứ 7 liên tiếp đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam

Tại Lễ Công bố sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam lần thứ 10 năm 2026 tổ chức ngày 16/10/2026, 2 sản phẩm Đạm Phú Mỹ và NPK Phú Mỹ của PVFCCo-Phú Mỹ, đơn vị thành viên của Petrovietnam, đã được vinh danh trong Top sản phẩm tiêu biểu đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2026.

Ông Nguyễn Ngọc Thắng, Phó Tổng Giám đốc Saigon Co.op, đại diện đơn vị đón nhận danh hiệu Thương hiệu Quốc gia Việt Nam năm 2026. (Ảnh: Saigon Co.op)

Hệ thống siêu thị Co.opmart đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam

Ngày 16/10, Hệ thống siêu thị Co.opmart thuộc Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh (Saigon Co.op) chính thức được công nhận đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2026. Đây là dấu mốc tự hào trong dịp kỷ niệm 30 năm Co.opmart hình thành và phát triển 1996-2026.