Quảng Nam tổ chức Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 20, khóa XXII

Chiều 25/6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam tổ chức Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 20, khóa XXII nhằm đánh giá tình hình 6 tháng đầu năm 2025 và đề ra nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm.

Các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Nam chụp ảnh lưu niệm tại Hội nghị.
Các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Nam chụp ảnh lưu niệm tại Hội nghị.

Tại Hội nghị lần này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam đã tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng và nhiệm kỳ Đại hội XXII của Đảng bộ tỉnh.

Chủ trì Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 20, khóa XXII gồm các đồng chí: Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam; Nguyễn Đức Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam và Lê Văn Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam.

ndo_br_4.jpg
Quang cảnh Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 20, khóa XXII.

Dự Hội nghị còn có đồng chí Võ Thái Nguyên, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Nam cùng đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành; lãnh đạo các huyện, thị xã và thành phố trực thuộc tỉnh Quảng Nam.

ndo_br_5.jpg
Các đại biểu tham dự Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 20, khóa XXII.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam Nguyễn Đức Dũng cho biết, 6 tháng đầu năm 2025, trong bối cảnh chung của cả nước, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt chủ trương sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, nhất là chủ trương không tổ chức đơn vị hành chính cấp huyện, sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã; đồng thời, triển khai thực hiện Nghị quyết số 42-NQ/TU, ngày 3/12/2024 của Tỉnh ủy về phương hướng, nhiệm vụ năm 2025 đạt được một số kết quả tích cực trên các mặt công tác.

ndo_br_3.jpg
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam Nguyễn Đức Dũng trình bày báo cáo đánh giá tình hình thực hiện các mặt công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2025.

Đối với việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, không tổ chức đơn vị hành chính cấp huyện, Quảng Nam đã xây dựng và triển khai Đề án sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã, không tổ chức cấp huyện.

Theo đó, trước khi sắp xếp, tỉnh Quảng Nam có 233 đơn vị hành chính cấp xã (190 xã, 29 phường, 14 thị trấn); sau khi sắp xếp, tỉnh Quảng Nam còn 78 đơn vị hành chính cấp xã (11 phường và 67 xã), giảm 155 đơn vị hành chính cấp xã, tương ứng với giảm 66,52% tổng số đơn vị hành chính cấp xã trước khi sắp xếp. Tổ chức vận hành thử nghiệm hoạt động đối với 78 đơn vị hành chính cấp xã (mới) để đánh giá, rút kinh nghiệm trước khi chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/7/2025.

Ngoài ra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam còn quyết định tăng cường 34 cán bộ cấp tỉnh về làm Bí thư, Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường mới trên địa bàn tỉnh. Thông qua phương án nhân sự Ban chấp hành, Ban Thường vụ, Ủy ban kiểm tra và các chức danh chủ chốt 78 xã, phường mới. Chỉ đạo Ban thường vụ các huyện, thị, Thành ủy hoàn thiện phương án bố trí cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại 78 xã, phường mới.

Đối với công tác kiểm tra, giám sát, từ đầu năm đến nay, cấp ủy các cấp kiểm tra 94 tổ chức đảng, 169 đảng viên về việc chấp hành chủ trương, quy định của Đảng; giám sát chuyên đề 62 tổ chức đảng, 127 đảng viên; cấp ủy cấp huyện và tương đương kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với 8 tổ chức đảng, 15 đảng viên.

Ủy ban Kiểm tra cấp ủy các cấp kiểm tra 6 tổ chức đảng và 32 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; kiểm tra 89 tổ chức đảng về thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; 83 tổ chức đảng về thực hiện nhiệm vụ thi hành kỷ luật đảng; 5 tổ chức đảng về thu, chi ngân sách; 95 tổ chức đảng về quản lý, sử dụng đảng phí; giải quyết tố cáo đối với 1 tổ chức đảng và 7 đảng viên; giám sát chuyên đề 83 tổ chức đảng, 84 đảng viên.
Cấp ủy các cấp và chi bộ xử lý kỷ luật 3 tổ chức đảng, 41 đảng viên vi phạm; Ủy ban Kiểm tra cấp ủy các cấp kỷ luật 53 đảng viên. Cấp ủy cấp huyện giải quyết 4 đơn khiếu nại kỷ luật đảng của đảng viên.

Đối với công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và cải cách tư pháp, 6 tháng đầu năm 2025, Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tỉnh theo dõi, chỉ đạo xử lý đối với 15 vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực (9 vụ án, 6 vụ việc); đến nay, có 6 vụ án, 4 vụ việc đã được các cơ quan chức năng hoàn thành việc xử lý theo quy định.

Các cơ quan quản lý nhà nước các cấp tiếp nhận 4.437 đơn (khiếu nại 265 đơn; tố cáo 68 đơn; kiến nghị, phản ánh 4.104 đơn), các ngành chức năng đã xử lý 4.437 đơn, đạt 100%.

ndo_br_2.jpg
Đồng chí Võ Thái Nguyên, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo về công tác kiểm tra, giám sát, đồng chí Võ Thái Nguyên, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương lưu ý Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam cần tập trung cho việc giám sát thường xuyên. Trước mắt phải tập trung giám sát, kiểm tra việc thực hiện việc sáp nhập các xã, phường và vận hành chính quyền 2 cấp. Đồng thời, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 45 về Đại hội Đảng các cấp.

Ngoài ra, cần tập trung giải quyết các vụ việc theo thông báo kết luận của Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng như của Thanh tra Chính phủ. Cạnh đó, phải xây dựng đội ngũ cán bộ công chức ngành kiểm tra có bản lĩnh, có kỹ năng nghiệp vụ. Nhưng trước mắt phải tiến hành tập huấn cho các đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra xã, phường để vận hành ngay, thực hiện ngay.

ndo_br_6.jpg
Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu kết luận Hội nghị.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Lương Nguyễn Minh Triết cho biết, trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với sự quyết tâm chính trị cao và nỗ lực đồng bộ của cả hệ thống chính trị, Quảng Nam đã đạt được những kết quả toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.

Để hoàn thành các mục tiêu của năm cuối nhiệm kỳ và tạo tiền đề thuận lợi cho quá trình hợp nhất, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam đề nghị các cấp, các ngành, địa phương tập trung chuẩn bị chu đáo, đầy đủ các điều kiện cần thiết để vận hành bộ máy chính quyền cấp tỉnh, cấp xã hoạt động chính thức từ ngày 1/7/2025, nhất là chỉ đạo rà soát, thống kê, lập phương án sử dụng trụ sở, tài sản; xử lý tài sản dôi dư.

Ngoài ra, tập trung giải quyết các vướng mắc về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và nguồn cung vật liệu xây dựng thông thường, nhất là đất, cát phục vụ xây dựng. Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính; giải quyết các vướng mắc về thủ tục hành chính cho các dự án đầu tư, cải thiện môi trường đầu tư.

Về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng nhiệm kỳ 2020 – 2025, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Lương Nguyễn Minh Triết yêu cầu trong thời gian đến, tiếp tục phát huy vai trò kiểm tra, giám sát, bảo đảm kỷ luật, kỷ cương Đảng được giữ vững, nhất là trong các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực; kiên quyết xử lý các biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy Ủy ban Kiểm tra các cấp theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp, hiện đại, đủ năng lực, bản lĩnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới, nhất là sau khi mở rộng địa giới hành chính và phạm vi quản lý.

“Hội nghị lần này đánh dấu một bước ngoặt lịch sử trong quá trình phát triển của tỉnh nhà, từ sau Hội nghị này, chúng ta bước vào giai đoạn chuẩn bị cho sự hình thành đơn vị hành chính cấp tỉnh mới”, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Lương Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Chương trình nghệ thuật đặc sắc kích cầu du lịch dịp lễ 30/4-1/5 với chủ đề “Cá ngừ Đắk Lắk - Tinh hoa câu vàng” diễn ra vào tối 30/4 tại phường Tuy Hòa.

Nhiều hoạt động đặc sắc kích cầu du lịch dịp lễ 30/4, 1/5 với chủ đề “Cá ngừ Đắk Lắk - Tinh hoa câu vàng”

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, thông qua chuỗi hoạt động đa dạng, đặc sắc, thu hút đông đảo du khách, tỉnh Đắk Lắk kỳ vọng sẽ vừa tạo không khí vui tươi, phấn khởi, lành mạnh, bổ ích cho nhân dân và du khách đồng thời tạo động lực thúc đẩy ngành du lịch phát triển nhanh và bền vững.

Nhờ vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội, nhiều hộ gia đình ở Ia Boòng đã từng bước vươn lên thoát nghèo.

Tăng cường giám sát hoạt động tín dụng chính sách

Trong công cuộc giảm nghèo bền vững, tín dụng chính sách xã hội được xem là một trong những công cụ hữu hiệu nhất để hỗ trợ người yếu thế. Tại xã Ia Boòng, tỉnh Gia Lai, thông qua công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên, chính sách này đã và đang đi vào cuộc sống, tạo ra những chuyển biến tích cực về kinh tế-xã hội.

Phía tây tỉnh Quảng Ngãi có thế mạnh về cà-phê xứ lạnh.

Quảng Ngãi mở rộng vùng trồng cà-phê xuất khẩu

Cà-phê Arabica của Việt Nam đang dần khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế nhờ chất lượng ngày càng được nâng cao, nhất là cà-phê trồng ở các vùng núi cao, khí hậu mát lạnh và hệ sinh thái đa dạng.

Tỉnh Đắk Lắk đang thúc đẩy phát triển nông lâm nghiệp bền vững thích ứng biến đổi khí hậu.

Giúp nông lâm nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu

Trước diễn biến phức tạp của biến đổi khí hậu và tình trạng suy giảm diện tích rừng, việc tìm ra giải pháp vừa bảo vệ hệ sinh thái rừng, cải thiện sinh kế, bảo đảm thu nhập cho người nông dân trở nên cấp thiết.

Tập huấn kỹ thuật gieo trồng, chăm sóc giống lúa mới cho nông dân xã Ia Rsai.

Hiệu quả sản xuất nông nghiệp ở Ia Rsai

Những ngày cuối tháng 4, trên những cánh đồng xanh ngút mắt của xã Ia Rsai, tỉnh Gia Lai, nhịp sống của người nông dân trở nên sôi động hơn. Vụ đông xuân 2025-2026 vừa khép lại với những kết quả hết sức ấn tượng, đặt nền móng vững chắc cho một vụ mùa tiếp theo.

Lâm Đồng đang lan tỏa mô hình “du lịch không khói thuốc lá”, hình thành hệ sinh thái du lịch xanh, an toàn.

Lan tỏa mô hình du lịch không khói thuốc

Với xu hướng phát triển du lịch xanh, sạch, bền vững, tỉnh Lâm Đồng đang tích cực triển khai thí điểm mô hình “du lịch không khói thuốc lá” nhằm tạo không gian du lịch trong lành, an toàn cho du khách và góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng, nâng tầm hình ảnh điểm đến của địa phương.

Quốc lộ 28 là trục kết nối đông-tây quan trọng của tỉnh Lâm Đồng.

Đầu tư hạ tầng giao thông kết nối đại ngàn-biển xanh

Tỉnh Lâm Đồng có diện tích tự nhiên lớn nhất cả nước, sở hữu địa hình, khí hậu, tài nguyên và văn hóa đa dạng, mở ra dư địa phát triển lớn. Nhưng hệ thống giao thông kết nối trục đông-tây của tỉnh, nhất là Quốc lộ 28 đang xuống cấp, cần sớm được nâng cấp để khơi thông dòng chảy hàng hóa, du lịch và đầu tư.

Nghề dệt thổ cẩm của đồng bào Giẻ Triêng có hàng trăm năm qua.

“Giữ lửa” nghề dệt thổ cẩm Giẻ Triêng

Nghề dệt thổ cẩm của phụ nữ dân tộc Giẻ Triêng ở các xã Đăk Môn, Đăk Pek, Đăk Plô, Dục Nông (tỉnh Quảng Ngãi) đã tồn tại từ lâu đời, gắn bó bền bỉ với đời sống và văn hóa bản làng.

Tiết dạy minh họa "Ứng dụng AI hỗ trợ dạy học lớp 3".

Bước chuyển mạnh mẽ của lớp học truyền thống khi ứng dụng trí tuệ nhân tạo

Những ngày này, khi cây phượng nơi sân Trường tiểu học thực hành sư phạm Ngụy Như Kon Tum đỏ rực báo hiệu hè về, cũng là lúc nơi đây trở thành “điểm hẹn” của 57 thầy, cô giáo cốt cán khu vực tây Quảng Ngãi để cùng sinh hoạt chuyên môn với chủ đề “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào quản lý và dạy học trong giáo dục tiểu học”.