Quảng Nam lấy phiếu tín nhiệm đối với 28 người do Hội đồng nhân dân bầu

Ngày 29/12, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam (khóa X) tổ chức kỳ họp thứ 19 nhằm thảo luận, lấy phiếu tín nhiệm đối với 28 người do Hội đồng nhân dân bầu theo Nghị quyết 96/2023/QH15 của Quốc hội khóa XV; đồng thời bãi nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 2021-2026 đối với ông Trần Văn Tân.
Đồng chí Phan Việt Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh điều hành thảo luận, lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do Hội đồng nhân dân bầu.
Đồng chí Phan Việt Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh điều hành thảo luận, lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do Hội đồng nhân dân bầu.

Đồng chí Phan Việt Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh cùng các Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh: Trần Xuân Vinh và Nguyễn Công Thanh chủ tọa kỳ họp.

Tại kỳ họp này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Trí Thanh trình bày các tờ trình đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh miễn nhiệm chức danh do Hội đồng nhân dân tỉnh bầu đối với ông: Trần Văn Tân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và ông Lê Ngọc Tường, Giám đốc Sở Ngoại vụ, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Biểu quyết bãi nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đối với ông Trần Văn Tân.

Biểu quyết bãi nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đối với ông Trần Văn Tân.

Kết quả, 100% đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất với tờ trình, biểu quyết thống nhất bãi nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đối với ông Trần Văn Tân và Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Lê Ngọc Tường.

Hội đồng nhân dân tỉnh đã biểu quyết thông qua nghị quyết xác nhận bãi nhiệm các chức danh đối với ông Trần Văn Tân và ông Lê Ngọc Tường.

Trước đó, ông Trần Văn Tân và Lê Ngọc Tường đã có những khuyết điểm, vi phạm trong quá trình công tác đã được Ủy ban Kiểm tra Trung ương xử lý kỷ luật bằng hình thức khai trừ Đảng.

Đại biểu bỏ phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do Hội đồng nhân dân tỉnh bầu.

Đại biểu bỏ phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do Hội đồng nhân dân tỉnh bầu.

Tại kỳ họp này, Hội đồng nhân dân tỉnh đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do Hội đồng nhân dân bầu theo theo Nghị quyết 96/2023/QH15 của Quốc hội khóa XV.

Theo đó, có 28 người được Hội đồng nhân dân tỉnh bỏ phiếu tín nhiệm; trong đó, ở khối Hội đồng nhân dân tỉnh có 6 người (gồm 2 Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và 4 Trưởng các Ban: Kinh tế-Ngân sách, Văn hóa-xã hội, Pháp chế và Dân tộc) và khối Ủy ban nhân dân tỉnh có 22 người (gồm: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, 3 Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và 18 Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh là trưởng các sở, ngành của tỉnh).

Lần lấy phiếu tín nhiệm này, có ba trường hợp đã có thông báo nghỉ hưu hoặc chờ nghỉ hưu nên không lấy phiếu tín nhiệm, gồm: Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Phan Việt Cường; Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Trần Thanh Hà và Giám đốc Sở Xây dựng Nguyễn Phú.

Theo kết quả kiểm phiếu, ông Nguyễn Công Thanh, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và bà Trần Thị Bích Thu, Trưởng Ban Văn hóa-Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh có số phiếu tín nhiệm cao nhiều nhất 46/50 phiếu (chiếm 92%). Kế đó, ông Nguyễn Đức, Trưởng Ban Kinh tế-Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh có số phiếu tín nhiệm cao 45 phiếu (chiếm 90%); ông Trần Xuân Vinh, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đạt 44 phiếu tín nhiệm cao (chiếm 88%)...

Đồng chí Phan Việt Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh phát biểu tại kỳ họp.
Đồng chí Phan Việt Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh phát biểu tại kỳ họp.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Phan Việt Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh cho biết, kỳ họp thứ 19 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

Tại kỳ họp này, Hội đồng nhân dân tỉnh đã thảo luận, thông qua 7 nghị quyết trên các lĩnh vực kinh tế-xã hội, giữ vững quốc phòng-an ninh, bảo đảm an sinh xã hội; đồng thời xem xét, thông qua 2 nghị quyết về công tác cán bộ như: Xác nhận kết quả bãi nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Văn Tân và bãi nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Lê Ngọc Tường, Giám đốc Sở Ngoại vụ.

Bên cạnh đó, Hội đồng nhân dân tỉnh đã thông qua nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân tỉnh bầu, bảo đảm dân chủ, nghiêm túc đúng theo Quy định số 96-QĐ/TW (ngày 2/2/2023) của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 96/2023/QH15 (ngày 23/6/2023) của Quốc hội.

Đồng chí Phan Việt Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh mong rằng, qua kết quả lấy phiếu tín nhiệm này, mỗi cán bộ được lấy phiếu tín nhiệm phấn đấu, rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, nâng cao bản lĩnh dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và phát huy nhiệt huyết để cống hiến, nâng cao hiệu quả công việc được Đảng và nhân dân giao phó.

“Kết quả lấy phiếu tín nhiệm cũng là cơ sở để cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xem xét quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ và có thể khác nhau đối với từng chức danh, từng đồng chí. Song sẽ giúp nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ trong thực thi công vụ, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, của các sở, ngành liên quan, đóng góp tích cực cho sự phát triển chung của tỉnh”, đồng chí Phan Việt Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh nhấn mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Bạn trẻ trải nghiệm trang trí hoa quả tại Ngự Hà Viên.

Không gian di sản Ngự Hà Viên

Đến với Ngự Hà Viên (số 181 đường Xuân 68, thành phố Huế), du khách được đắm mình trong không gian văn hóa-di sản đầy ấn tượng; cảm nhận nét thư thái, nhẹ nhàng đậm chất Huế.

Bà Nguyễn Thị Nhơn bên vườn sầu riêng của mình.

Những mùa quả đầu tiên của sầu riêng Quảng Trị

Từ những vườn sầu riêng được người dân mạnh dạn trồng thử nghiệm trên đất đỏ bazan, đến nay cây sầu riêng đã cho những mùa quả đầu tiên ở Quảng Trị. Tuy nhiên, để phát triển bền vững và trở thành sản phẩm hàng hóa, cây sầu riêng cần tiếp tục được khảo nghiệm, đánh giá về kỹ thuật canh tác, hiệu quả kinh tế và thị trường.

Đại diện lãnh đạo tỉnh Nghệ An và các đơn vị tại sự kiện công bố vận hành thử nghiệm kho dữ liệu dùng chung (Ảnh HIẾU HÀ)

Nghệ An vận hành thử nghiệm kho dữ liệu dùng chung

Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An vừa công bố vận hành thử nghiệm hệ thống kho dữ liệu dùng chung. Kết quả, 8/10 lĩnh vực đã hình thành kho dữ liệu đơn vị với 148 tập dữ liệu. Ở cấp tỉnh, kho dữ liệu dùng chung đã ghi nhận 93 tập dữ liệu thuộc 21 danh mục.

Tái hiện Lễ hội Xỏ Nặm Phạ của người Thái ở Châu Lộc ( Ảnh TRẦN HUẤN)

Xỏ Nặm Phạ - Lời nguyện cầu giữa đại ngàn

Từ một phong tục gắn với ruộng đồng và nguồn nước, Lễ hội Xỏ Nặm Phạ-Lễ hội Cầu mưa của đồng bào Thái ở xã Châu Lộc (Nghệ An) đang được phục dựng. Lễ hội đánh thức một không gian văn hóa từng gắn bó với đời sống bản làng, đồng thời mở ra hướng bảo tồn di sản gắn với phát triển du lịch, tạo sinh kế cho người dân miền núi.

Trung tâm học liệu Đại học Huế.

Tạo dư địa mới cho Đại học Huế phát triển

Đại học Huế là một trong những trung tâm đào tạo đại học lớn của cả nước, giữ vai trò đào tạo nguồn nhân lực cho miền Trung và Tây Nguyên. Những năm gần đây, không gian tuyển sinh ngày càng mở rộng, thu hút người học từ nhiều địa phương ngoài khu vực.

Các đại biểu tiễn đưa các liệt sĩ về nơi an nghỉ (Ảnh HIẾU MINH)

Truy điệu, an táng 30 hài cốt liệt sĩ ở Quảng Trị

Tại Nghĩa trang liệt sĩ Quảng Trị, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị vừa tổ chức trọng thể lễ viếng, truy điệu và an táng 30 hài cốt liệt sĩ vừa được quy tập trên địa bàn phường Quảng Trị.

Học sinh điểm trường A Môr, Trường Mầm non A Xing hào hứng xem video hoạt hình lồng tiếng Pa Kô do anh Ngởi sản xuất bằng công nghệ AI.

Đảng viên người Pa Kô số hóa văn hóa dân tộc

Lìa là xã biên giới vùng cao của tỉnh Quảng Trị, nơi đồng bào Pa Kô, Vân Kiều sinh sống. Tác động của mạng xã hội khiến một bộ phận giới trẻ ngày càng xa rời văn hóa truyền thống, làm cấp ủy, chính quyền địa phương không khỏi trăn trở.

Toàn cảnh Trung tâm điện lực Quảng Trạch (trong ảnh: Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch I dự kiến phát điện thương mại trong tháng 10/2026).

Tạo bước đột phá để đạt mục tiêu tăng trưởng

Tỉnh Quảng Trị đang nỗ lực tạo bước chuyển mạnh mẽ trong triển khai các dự án điện theo quy hoạch, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội. Trong bối cảnh đó, Trung tâm điện lực được xác định là một trong những đột phá quan trọng để tỉnh hướng tới mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Xã Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị tổ chức đóng kín các lối đi tự mở qua đường sắt trên địa bàn.

Đóng các lối đi tự mở nguy hiểm qua đường sắt

Trên tuyến đường sắt bắc-nam qua Quảng Trị vẫn còn nhiều lối đi tự mở, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn và mất an toàn chạy tàu. Dù ngành chức năng đã từng bước rào đóng, xây đường gom và tăng cường tuyên truyền, việc xử lý dứt điểm vẫn gặp nhiều khó khăn.

Cụm di tích liên quan thủy tổ dòng họ Thiều dưới chân núi Đào thuộc phường Đông Tiến, tỉnh Thanh Hóa. (Ảnh: Mai Luận)

Dòng họ Thiều trong cộng đồng trân quý di sản

Ở phường Đông Tiến, tỉnh Thanh Hóa, con cháu dòng họ Thiều và người dân địa phương đã chung tay đóng góp nguồn lực, công sức để trùng tu, tôn tạo quần thể di tích liên quan thủy tổ dòng họ Thiều, bảo tồn thiết chế văn hóa cổ truyền, tiếp tục kế thừa, phát huy những giá trị truyền thống.

Lãnh đạo Liên hiệp Hội văn học nghệ thuật Hà Tĩnh tặng hoa chúc mừng Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên. (Ảnh: Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên)

Ra mắt Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên

Sự ra đời của Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên (Hà Tĩnh) không chỉ đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa trên quê hương Đại thi hào Nguyễn Du, mà còn là cầu nối giữa truyền thống và hiện đại, giữa di sản và sáng tạo. 

Đoàn tàu được thiết kế như một "khách sạn di động" với 8 toa xe, có các không gian trải nghiệm riêng biệt. (Ảnh: HG)

[Ảnh] Trải nghiệm đoàn tàu du lịch "Cố đô Huế-Phong Nha: Hành trình di sản thế giới"

Đoàn tàu du lịch "Cố đô Huế-Phong Nha: Hành trình di sản thế giới" không chỉ là phương tiện di chuyển mà được thiết kế như một "khách sạn di động" với 8 toa xe, chia thành các không gian trải nghiệm riêng biệt, độc đáo. Một hành trình-đa trải nghiệm đang chờ bạn khám phá các di sản miền trung yêu thương.