Quảng Bình tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng 16 hài cốt liệt sĩ hy sinh ở nước bạn Lào

Sáng 23/5, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Bình long trọng tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng 16 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại nước bạn Lào về nơi an nghỉ cuối cùng tại nghĩa trang liệt sĩ Ba Dốc, huyện Bố Trạch.
Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Quốc phòng dâng hương viếng các liệt sĩ
Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Quốc phòng dâng hương viếng các liệt sĩ

Tham dự buổi lễ có Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Quốc phòng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; đại diện lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 4, lãnh đạo tỉnh Khammouane (Lào), tỉnh Quảng Bình, lực lượng vũ trang và nhân dân trong tỉnh.

Thực hiện kế hoạch tìm kiếm, quy tập mùa khô năm 2023-2024, được sự quan tâm, hỗ trợ, giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh Khammouane, sau nhiều tháng tìm kiếm, quy tập, tích cực xác minh thông tin, cán bộ, nhân viên Đội 589, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình đã tìm kiếm, cất bốc được 16 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại nước bạn Lào để đưa về nước.

Tất cả các hài cốt liệt sĩ quy tập đợt này đều chưa xác định được tên và quê quán.

Thượng tướng Võ Minh Lương và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình Trần Thắng tiễn đưa hài cốt liệt sĩ về an an nghỉ cuối cùng tại nghĩa trang Ba Dốc.
Thượng tướng Võ Minh Lương và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình Trần Thắng tiễn đưa hài cốt liệt sĩ về an an nghỉ cuối cùng tại nghĩa trang Ba Dốc.

Tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình Trần Thắng cùng Thượng tướng Võ Minh Lương đã thực hiện nghi thức gióng 3 hồi chuông chiêu tập anh linh các liệt sĩ.

Các đại biểu cũng dành phút mặc niệm để tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả.

Trong không khí trang nghiêm và xúc động của buổi lễ, các đồng chí lãnh đạo Quân đội, tỉnh Quảng Bình và đại biểu đã thành kính dâng hương, hoa với tấm lòng thành kính, tiếc thương và biết ơn vô hạn đối với các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh trong các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc của 2 nước Việt Nam-Lào.

Đọc điếu văn tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Quảng Bình Hoàng Xuân Tân thay mặt Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Quảng Bình bày tỏ lòng thành kính, niềm tiếc thương và biết ơn vô hạn đối với các anh hùng liệt sĩ, những người con ưu tú của Tổ quốc Việt Nam dành trọn tuổi thanh xuân tươi đẹp của mình đã anh dũng chiến đấu, hy sinh, vì sự nghiệp giải phóng dân tộc và tinh thần đoàn kết hữu nghị quốc tế cao cả.

An táng hài cốt liệt sĩ tại nghĩa trang.

An táng hài cốt liệt sĩ tại nghĩa trang.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hoàng Xuân Tân nhấn mạnh, trước anh linh các liệt sĩ, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Bình nguyện đoàn kết một lòng, tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Đặc biệt, Quảng Bình chú trọng hơn nữa công tác đền ơn đáp nghĩa, tập trung chăm lo cho gia đình chính sách, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.

Tiếp đó, các đại biểu cùng với lực lượng vũ trang tỉnh tiễn đưa và an táng các hài cốt liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng tại trang Ba Dốc.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.