HOÀNG HÀ
Kể từ khi Việt Nam và Pháp chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1973 đến nay, mối quan hệ Việt Nam-Pháp đã ghi nhiều dấu ấn tốt đẹp trên chặng đường đồng hành.
Lễ đón chính thức Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân được tổ chức trọng thể theo nghi thức quốc gia tại Điện Invalides ở thủ đô Paris.
Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp, sáng 10/9 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến dâng hoa tại Tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh trong công viên Montreau, thành phố Montreuil, ngoại ô thủ đô Paris.
Ủy ban châu Âu ngày 9/9 chính thức phê duyệt khoản viện trợ khẩn cấp trị giá 114,7 triệu euro cho Tây Ban Nha để đối phó với cuộc khủng hoảng di dân bùng phát tại Ceuta, vùng lãnh thổ hải ngoại của Tây Ban Nha tiếp giáp Maroc, sau làn sóng vượt biên chưa từng có về quy mô xảy ra hồi cuối tháng 7 vừa qua.
Hai đối tượng đã đột nhập Bảo tàng Renoir tại thành phố Cagnes-sur-Mer, miền nam nước Pháp, lấy đi 4 bức tranh của danh họa Pierre-Auguste Renoir, song phải bỏ lại 2 tác phẩm khi cảnh sát nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Cảnh sát đang truy tìm các đối tượng.
Hội nghị Thượng đỉnh Không gian vũ trụ là sáng kiến do Tổng thống Pháp Emmanuel Macron khởi xướng, nhằm thúc đẩy đối thoại và định hình hợp tác quốc tế trong lĩnh vực không gian vũ trụ, góp phần định hình các chuẩn mực, quy tắc và khuôn khổ quản trị trong lĩnh vực không gian.
Tại Hội báo Avante lần thứ 50 của Đảng Cộng sản Bồ Đào Nha, bạn bè quốc tế bày tỏ tình cảm đặc biệt đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, ghi nhận những thành tựu to lớn của Việt Nam trong công cuộc đổi mới và tin tưởng Việt Nam sẽ sớm trở thành nước phát triển với định hướng xã hội chủ nghĩa.
Sau ba năm công tác tại Việt Nam, Đại sứ Pháp Olivier Brochet đã chia sẻ những cảm xúc về đất nước con người tại một quốc gia mà ông mô tả là "giàu sức sống, có ý chí vươn lên mạnh mẽ, nền văn hóa giàu bản sắc và những con người nhân hậu, bao dung."
Trong không gian rực rỡ sắc màu và chan hòa tình đoàn kết-hữu nghị tại Hội báo Avante 2026, gian trưng bày do Báo Nhân Dân tổ chức là điểm nhấn đặc biệt thu hút sự quan tâm của đông đảo bạn bè quốc tế, tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và giới thiệu hình ảnh một Việt Nam tự tin, bản lĩnh bước vào kỷ nguyên phát triển mới.
Ngày 7/9, Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các Tổ chức người Việt Nam tại Liên bang Nga tổ chức cuộc họp đánh giá kết quả hoạt động thời gian qua, đồng thời đôn đốc thực hiện nhiệm vụ thời gian tới.
Ngày 8/9, nhân dịp kỷ niệm lần thứ 35 Quốc khánh Cộng hòa Bắc Macedonia (8/9/1991-8/9/2026), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Gordana Siljanovska-Davkova.
Chủ tịch Ủy ban châu Âu cùng Thủ hiến Greenland Jens-Frederik Nielsen và Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen đã ký Tuyên bố chung mới, thay thế văn kiện hợp tác được ký từ năm 2015.
Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, ngày 7/9 đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược khử carbon công nghiệp của Liên minh châu Âu (EU) với việc nhà máy Yara Sluiskil, dự án thu hồi và lưu trữ carbon (CCS) thương mại lớn nhất châu Âu, tại tỉnh Zeeland, Hà Lan, chính thức đi vào vận hành.
Theo Tân Hoa Xã, ngày 7/9, Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga xác nhận có ít nhất 11 người thiệt mạng, 6 người khác bị thương và 6 người nữa mất tích sau một trận tuyết lở tại Cộng hòa Kabardino-Balkaria ở vùng bắc Caucasus thuộc Liên bang Nga.
Tối 31/8, tại Bảo tàng Dân tộc học Ankara, Đại sứ quán Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2026).
Mối quan hệ Việt Nam-Liên bang Nga có bề dày hơn 75 năm phát triển kể từ khi hai bên chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1950. Mối quan hệ này được vun đắp và ngày càng gặt hái nhiều thành tựu dựa trên nền tảng là tình đồng chí, sự chia sẻ, hỗ trợ vô tư và chân thành giữa nhân dân hai nước trong quá khứ.
Tân Hoa Xã đưa tin, ngày 6/9, Thổ Nhĩ Kỳ có kế hoạch tăng ngân sách dành cho quốc phòng thêm 229% trong vòng 3 năm tới. Thông tin này được Phó Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Cevdet Yilmaz công bố trong Chương trình kinh tế trung hạn giai đoạn 2027-2029.
Ngày 6/9, một cuộc rước lễ tôn giáo quy mô toàn Moskva do Đức Thượng phụ Kirill của Moskva và toàn nước Nga dẫn đầu đã diễn ra tại thủ đô Moskva. Đây là năm thứ hai cuộc rước lễ tôn giáo quy mô lớn được tổ chức.
Hai Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ gặp Tổng thống Zelensky, hướng tới hòa bình lâu dài và xây dựng kênh liên lạc để thúc đẩy giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột.
Nhân dịp thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga theo lời mời của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm đã trả lời phỏng vấn của Hãng thông tấn TASS của Nga.
Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân được kỳ vọng tạo dấu mốc mới và bước chuyển biến chiến lược trong hợp tác song phương; đồng thời thúc đẩy hợp tác giữa hai nước trong các lĩnh vực như khoa học-công nghệ, đào tạo, năng lượng, dầu khí, văn hóa, du lịch, hợp tác địa phương
Ngày 5/9, tại Hội báo Avante 2026 của Đảng Cộng sản Bồ Đào Nha diễn ra các hoạt động lan tỏa những giá trị tư tưởng và văn hóa Hồ Chí Minh. Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Bồ Đào Nha Paulo Raimundo và nhiều bạn bè quốc tế khẳng định tấm gương sáng ngời của Người luôn là sức mạnh để cùng hướng tới hòa bình, hợp tác và phát triển.
Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 5/9, xung đột Nga-Ukraine có diễn biến bất ngờ khi Tổng thống cả hai nước đều tuyên bố tạm ngừng các cuộc tấn công trong 3 ngày, bắt đầu từ ngày 5/9.
Thị trưởng Moskva Sergei Sobyanin được vinh danh vì những thành tựu xuất sắc trong việc giải quyết các vấn đề kinh tế-xã hội tại thủ đô nước Nga.
Tại cuộc họp báo ngày 4/9, Điện Élysée cho biết mục tiêu của chuyến thăm chính thức Pháp sắp tới của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là đẩy nhanh việc triển khai Quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Pháp-Việt Nam, được thông qua năm 2024.
Ngày 4/9, ngay sau khi Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua Nghị quyết tuyên bố giai đoạn 2027-2036 là Thập kỷ quốc tế về văn hóa vì phát triển bền vững do Việt Nam, Cyprus, Italia, Lào, Qatar, Saint Kitts và Nevis thúc đẩy, Lãnh đạo UNESCO, Đại sứ các nước thành viên đã hoan nghênh sự kiện quan trọng này.
Theo đồng chí Fabien Roussel, Bí thư toàn quốc Đảng Cộng sản Pháp, chuyến thăm chính thức Pháp sắp tới của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là một dấu mốc lịch sử rất quan trọng trong khuôn khổ Quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa Pháp và Việt Nam.
Trưởng Phái đoàn đại diện của Việt Nam bên cạnh Liên minh châu Âu (EU) khẳng định sẽ nỗ lực hết mình và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của EU để hiện thực hóa cam kết cấp cao và các thỏa thuận đã ký kết, nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ chế hợp tác song phương.
Thủ tướng Anh Andy Burnham và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 3/9 tiến hành hội đàm tại London, tập trung vào vấn đề di cư, thương mại và quan hệ giữa Anh với Liên minh châu Âu (EU).