Quảng Bình: Nhiều xã mới được đề xuất mang tên huyện cũ sau sáp nhập, tinh gọn

Thường trực Ban Chỉ đạo về sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tỉnh Quảng Bình cho biết, đến thời điểm này, các địa phương cấp huyện đã trình phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã lên cơ quan có thẩm quyền. Theo đó, số lượng đơn vị hành chính cấp xã được sắp xếp dự kiến còn 27 đơn vị, giảm 82% so với lúc chưa sáp nhập.
Thị trấn trung tâm huyện Lệ Thủy và các xã lân cận, dọc sông Kiến Giang sáp nhập và được đề xuất mang tên xã Lệ Thủy. (Ảnh nhandan.vn)
Thị trấn trung tâm huyện Lệ Thủy và các xã lân cận, dọc sông Kiến Giang sáp nhập và được đề xuất mang tên xã Lệ Thủy. (Ảnh nhandan.vn)

Tại phiên họp thứ nhất được tổ chức ngày 20/3, Ban Chỉ đạo về sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tỉnh Quảng Bình yêu cầu Ban Thường vụ các Huyện ủy, Thành ủy thành lập Ban Chỉ đạo cấp huyện, xây dựng phương án sáp nhập cấp xã theo nguyên tắc khoa học, hợp lý theo hướng dẫn của Trung ương.

Cấp huyện trực tiếp chỉ đạo công tác rà soát, xây dựng phương án sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn mình.

Tại phiên họp này, nhiều ý kiến thảo luận cho rằng trong quá trình sáp nhập, tinh gọn bộ máy để xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, cần định hướng lấy tên huyện đặt cho 1 xã mới ở vùng trung tâm. Điều này vừa đáp ứng lòng mong đợi của nhân dân về sự trường tồn của địa danh gắn với tên đất, tên người, thành quê hương, bản quán; đồng thời để gợi nhớ lịch sử vùng đất trong kỷ nguyên phát triển mới.

Hiện nay, các phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã do cấp huyện trình lên cơ quan có thẩm quyền tỉnh Quảng Bình đều có tên xã mới ở vùng trung tâm mang tên huyện đó.

Cụ thể, huyện Lệ Thủy trình phương án sáp nhập thị trấn Kiến Giang và các xã lân cận và dọc sông Kiến Giang thành xã mới và đề xuất mang tên Lệ Thủy; huyện Bố Trạch cũng sáp nhập thị trấn Hoàn Lão với các xã lân cận, dự kiến đặt tên xã mới là Bố Trạch; thành phố Đồng Hới cũng có phương án sáp nhập 15 xã, phường thành 2 phường, trong đó có 1 phường đề xuất đặt tên Đồng Hới; huyện Quảng Trạch cũng trình phương án sắp xếp thành 3 xã, trong đó xã vùng trung tâm mang tên Quảng Trạch.

Ban Thường vụ Thị ủy Ba Đồn cũng thống nhất trình phương án sáp nhập phường, xã ở vùng trung tâm với tên gọi là phường Ba Đồn để lưu giữ lịch sử của thị xã Ba Đồn...

Tỉnh Quảng Bình hiện có 8 đơn vị hành chính cấp huyện, 145 đơn vị hành chính cấp xã (gồm 122 xã, 15 phường, 8 thị trấn). Đến thời điểm này, tỉnh Quảng Bình dự kiến sắp xếp lại còn 27 đơn vị hành chính cấp xã, giảm 82% so với lúc chưa sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã.

Nhấn mạnh việc sắp xếp lại đơn vị hành chính có tác động lớn đến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và đời sống nhân dân, đồng chí Lê Ngọc Quang, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo về sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tỉnh Quảng Bình đề nghị cấp ủy, chính quyền các huyện, thị xã, thành phố tăng cường tuyên truyền cho nhân dân biết, hiểu sâu và đồng thuận, ủng hộ chủ trương để công tác sắp xếp đúng tiến độ và mang lại hiệu quả cao.

Tên xã mới, vị trí đặt trụ sở hành chính của đơn vị mới và giấy tờ hành chính sau sáp nhập là vấn đề người dân rất quan tâm, vì thế phải hết sức cân nhắc, hợp lý, hợp tình và làm sao giảm ảnh hưởng lớn đến người dân, doanh nghiệp khi thay đổi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Có thể bạn quan tâm

Các chức sắc tôn giáo ở Hà Tĩnh hăng hái tham gia "Ngày hội non sông".

Chức sắc tôn giáo Hà Tĩnh hăng hái tham gia Ngày hội bầu cử

Hòa chung không khí phấn khởi của Ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đông đảo chức sắc, chức việc trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã tích cực tham gia bỏ phiếu, thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân và sự đồng hành cùng sự phát triển của quê hương, đất nước.

Đồng bào vùng cao A Lưới, thành phố Huế bỏ phiếu bầu.

Huế: Đến 16 giờ, hơn 97,8% cử tri đã tham gia bầu cử

Đến 16 giờ ngày 15/3, toàn thành phố Huế có 948.877/969.927 cử tri đi bầu, đạt tỷ lệ 97,83%. Thông tin trên được ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban Bầu cử thành phố Huế cho biết. Các khu vực bỏ phiếu tiếp tục mở cửa đến 19 giờ để người dân sắp xếp công việc, thực hiện quyền công dân.

Đại tá Phạm Anh Tuấn, Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, thực hiện quyền bầu cử tại điểm bỏ phiếu của đơn vị.

Cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 Hải quân nô nức tham gia Ngày hội non sông

Trong không khí trang nghiêm, phấn khởi của Ngày hội non sông, cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 Hải quân tích cực tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, thể hiện rõ trách nhiệm công dân, niềm tin và tinh thần chính trị của người lính biển trước sự kiện trọng đại của đất nước.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Phạm Đức Ấn đã đi kiểm tra thực tế công tác bầu cử tại phường Hòa Khánh.

Đà Nẵng: Kiểm tra công tác bầu cử tại các địa phương

Sáng 15/3, sau khi dự khai mạc và thực hiện nghĩa vụ công dân bỏ phiếu bầu theo quy định tại phường Hải Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Phạm Đức Ấn đã đi kiểm tra thực tế công tác bầu cử tại một số phường trên địa bàn thành phố.

Cử tri người Rục bỏ phiếu tại bản Mò O Ồ Ồ, xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị.

Bà con người Rục ở tỉnh Quảng Trị đi bỏ phiếu sớm

Xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị là nơi có đông đồng bào Rục (dân tộc Chứt) sinh sống. Do vậy, công tác tuyên truyền và các khâu chuẩn bị bầu cử được Ủy ban bầu cử xã Kim Phú đặc biệt chú trọng. Sáng 15/3, bà con không lên rẫy, ra ruộng sớm mà đến nhà văn hóa để tham gia bầu cử, thể hiện quyền làm chủ của công dân.