Thừa Thiên Huế: Bão số 6 làm tốc mái 214 ngôi nhà, 2 người chết

Bão số 6 đổ bộ trong ngày 27/10, tại tỉnh Thừa Thiên Huế có gió mạnh và mưa to, có nơi mưa rất to, làm có 214 ngôi nhà bị hư hỏng và tốc mái. Bão kèm theo mưa lớn khiến nhiều tuyến đường bị ngập lụt gây ách tắc giao thông cục bộ, bờ biển bị sạt lở nghiêm trọng; bước đầu đã có 2 người chết.
Nhiều nhà dân vùng ven biển thuộc phường Thuận An (TP Huế) bị ngập do nước dâng cao.
Nhiều nhà dân vùng ven biển thuộc phường Thuận An (TP Huế) bị ngập do nước dâng cao.

Thống kê sơ bộ của Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế chiều nay 27/10 cho biết, do ảnh hưởng của bão số 6, tại địa phương này có gió mạnh và mưa to, có nơi mưa rất to. Bão số 6 đã khiến 214 ngôi nhà của bà con nhân dân trong toàn tỉnh bị tốc mái và hư hỏng.

Các nhà bị tốc mái chủ yếu tập trung ở huyện Phú Lộc (210 nhà), bao gồm: xã Lộc Điền 16 nhà, Lộc An 3 nhà, thị trấn Phú Lộc 63 nhà, xã Lộc Trì 3 nhà, Lộc Thủy 24 nhà, Lộc Tiến 22 nhà, thị trấn Lăng Cô 73 nhà, xã Vinh Mỹ 6 nhà.

Bên cạnh đó, do ảnh hưởng của cường suất mưa lớn vùng nội đồng kết hợp triều cường, nước dâng do bão nên nước trên các triền sông đã gây ngập lụt khu vực ven biển, đầm phá và nơi trũng thấp. Tại các khu vực ven phá, vùng trũng thấp như ở thị trấn Lăng Cô, cùng nhiều tuyến đường như Quốc lộ 1 đoạn qua thị trấn Lăng Cô, Tỉnh lộ 4, Tỉnh lộ 8A, đường liên xã Hương Phong, Hải Dương, Thuận An (TP Huế).

Bão số 6 cũng khiến tình hình sạt lở bờ biển diễn biến phức tạp. Khu vực bờ biển giáp ranh xã Phú Thuận (huyện Phú Vang) và thị trấn Thuận An (TP Huế), tiếp tục bị sạt lở, triều cường dâng cao tràn vào khu vực các nhà hàng phía trong.

Nhiều tuyến đường từ nội đô về các huyện, thị xã trong tỉnh bị cấm lưu thông do ngập lụt nguy hiểm.

Nhiều tuyến đường từ nội đô về các huyện, thị xã trong tỉnh bị cấm lưu thông do ngập lụt nguy hiểm.

Bờ biển Giang Hải - Vinh Hiền tại vị trí đoạn kè bằng ống cát, nước biển dâng cao, tràn qua nhiều vị trí, vào sâu trong khu vực nuôi trồng và sản xuất. Bờ biển Giang Hải-Vinh Mỹ tiếp tục bị xâm thực, xói lở dài 500m; đường Trịnh Tố Tâm, khu vực Mũi Chùa bị sạt lở khoảng 100m. Bờ biển tại xã Phong Hải (huyện Phong Điền) đã bị xâm thực với chiều dài khoảng 1,3km, sâu 8m./.

Tại Thành phố Huế, mưa lớn kèm giông bão làm 4 nhà dân bị tốc mái. Cơn bão còn làm hư hỏng, tốc mái nhiều công trình, công sở như trụ sở Huyện ủy, Kho bạc Nhà nước huyện Phú Lộc, nhà xe Ủy ban nhân dân thị trấn Lăng Cô, trường học tại các xã Lộc An và Giang Hải, trạm y tế thị trấn Lăng Cô, nhà văn hóa thị trấn Phú Lộc và xã Lộc Điền (huyện Phú Lộc). Gió bão còn làm tốc mái, hư hỏng một số trường học tại địa bàn TP Huế.

Gió mạnh và sóng lớn phá hỏng dãy nhà hàng ven biển thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc (ảnh: ĐT)
Gió mạnh và sóng lớn phá hỏng dãy nhà hàng ven biển thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc (ảnh: ĐT)

Tại các tuyến đường liên thôn các xã thuộc huyện Phong Điền như Phong Chương, Phong Bình, Phong Hòa, Phong Thu, Phong Mỹ, Phong Xuân bị ngập nhiều điểm, với tổng chiều dài 10.000 m…

Nhằm đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân vùng thiên tai, các địa phương tại Thừa Thiên Huế đã thực hiện di dời 2.469 hộ với 7.085 nhân khẩu ra khỏi khu vực nguy hiểm sạt lở, nước dâng, ngập lụt.

Cũng trong chiều 27/10, lực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế đã tìm thấy thi thể 2 người đàn ông mất tích trên địa bàn TP Huế và huyện Phú Lộc đã không may tử vong do bị nước cuốn trôi khi điều khiển xe gắn máy qua đường ngập lụt và đi bủa lưới vào lúc mưa lớn, nước dâng do ảnh hưởng bão số 6.

Lực lượng Công an, Bộ đội biên phòng, dân quân địa phương dọn biển quảng cáo và cây xanh ngã đổ do bão số 6.

Lực lượng Công an, Bộ đội biên phòng, dân quân địa phương dọn biển quảng cáo và cây xanh ngã đổ do bão số 6.

Thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ trưa 27/10, ông L.P.T. (44 tuổi), trú thôn Bình An, xã Lộc Vĩnh (huyện Phú Lộc) ra khu đầm gần nhà để đánh bắt cá. Thời điểm này, ở xã ven biển Lộc Vĩnh có mưa to và gió lớn. Sau một thời gian gia đình không liên lạc được ông T. nên đã trình báo chính quyền địa phương.

Nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã huy động các lực lượng và phương tiện tổ chức tìm kiếm, sau đó đã tìm thấy thi thể của ông T. tại khu đầm nơi ông này thả lưới đánh cá.

Cùng ngày, một người đàn ông 52 tuổi (trú phường Đông Ba, thành phố Huế), chạy xe máy lưu thông trên Quốc lộ 49 đoạn qua xã Hương Phong không may bị nước cuốn mất tích. Đến 15 giờ 30 phút cùng ngày, lực lượng chính quyền xã Hương Phong đã tìm thấy thi thể nạn nhân và bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Tại bờ biển xã Phú Thuận (huyện Phú Vang) bị sóng đánh tan. (ảnh: HD)

Tại bờ biển xã Phú Thuận (huyện Phú Vang) bị sóng đánh tan. (ảnh: HD)

Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế, mực nước trên sông Hương, tại Kim Long 1,69m, dưới báo động II 0,31m, sông Bồ tại trạm Phú Ốc 1,76m, trên báo động I 0,24m. Hiện nay, các hồ thủy lợi, thủy điện trên địa bàn tỉnh đang vận hành an toàn, tham gia cắt giảm lũ cho hạ du.

Để chủ động ứng phó với mưa bão, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh tỉnh có thông báo về việc vận hành hồ thủy điện A Lưới và A Lin B1. Sở Công thương có công văn chỉ đạo các nhà máy thủy điện chủ động ứng phó bão số 6.

Có thể bạn quan tâm

Phó trưởng Cục Thuế Mai Sơn phát biểu tại Hội nghị lắng nghe và giải quyết khó khăn, vướng mắc trong công tác hoàn thuế giá trị gia tăng. (Ảnh: PHƯƠNG THẢO)

Tháo gỡ điểm nghẽn trong hoàn thuế giá trị gia tăng

Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15 đã bổ sung cơ sở pháp lý cho việc hoàn thuế tự động và tiêu chí quản lý rủi ro thay cho cách quản lý thủ công. Trên cơ sở đó, ngành thuế đang gấp rút hoàn thiện hệ thống quản lý dữ liệu và hạ tầng công nghệ thông tin để đáp ứng yêu cầu mới.

Trung tướng Hồ Văn Thái, Chính ủy Quân khu 9 trực tiếp nâng thùng mẫu hài cốt liệt sĩ trong nghi thức vận chuyển, bàn giao phục vụ giám định ADN. (Ảnh: PHƯƠNG VŨ)

An Giang: Đưa 4.762 mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN

Ngày 5/10, tại sân bay quốc tế Cần Thơ, 4.762 mẫu hài cốt liệt sĩ được lấy tại các nghĩa trang trên địa bàn tỉnh An Giang cùng hàng nghìn mẫu của các tỉnh, thành phố trong Quân khu 9 đã được vận chuyển bằng máy bay quân sự ra Hà Nội phục vụ giám định ADN, tiếp tục hành trình xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Toàn cảnh lễ dâng hương, dâng hoa trước khi vận chuyển. (Ảnh: HỮU TÀI)

Quân khu 9 phối hợp tổ chức vận chuyển mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN bằng máy bay quân sự

Ngày 5/10, tại Sân bay quốc tế Cần Thơ, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 phối hợp Quân chủng Phòng không-Không quân và Thành ủy, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Cần Thơ, Cà Mau, An Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp tổ chức vận chuyển, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN để xác định danh tính liệt sĩ.

Đối diện với "giặc lửa" người lính phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ vẫn luôn bất khuất kiên cường. (Ảnh: Công an Hà Nội)

65 năm giữ trọn lời thề giữ bình yên cho Thủ đô

Kể từ ngày 4/10/1961, Ngày truyền thống Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, một hành trình đã được viết tiếp suốt 65 năm qua bằng tất cả lòng trung thành, bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần trách nhiệm và cả những hy sinh thầm lặng của nhiều thế hệ Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an Thủ đô.

Chị Lê Thị Diện, gương mặt “Tỏa sáng nghị lực Việt” năm 2026 trong một chương trình thời trang dành cho người khuyết tật. (Ảnh nhân vật cung cấp)

Đồng hành thanh niên khuyết tật

Gắn với các phong trào tuổi trẻ, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam luôn xác định, đồng hành hỗ trợ thanh niên khuyết tật là nhiệm vụ quan trọng. Trong đó, “Tỏa sáng nghị lực Việt” là một chương trình giàu giá trị nhân văn, lan tỏa mạnh mẽ nghị lực, truyền cảm hứng sống đẹp cho các bạn trẻ.

[Video] Thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo không cố vượt vùng ngập, bảo đảm an toàn giao thông

[Video] Thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo không cố vượt vùng ngập, bảo đảm an toàn giao thông

Ngày 3/10, trước diễn biến mưa dông, mưa lớn tiếp diễn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, Phòng Cảnh sát giao thông (PC08), Công an Thành phố khuyến cáo người dân chủ động lựa chọn lộ trình, giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn và đặc biệt không cố vượt qua những khu vực ngập sâu, không nhìn rõ mặt đường.

Hướng dẫn các tính năng số cho người dân tại địa bàn thôn Ngọc Rào, xã Phong Nha, tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: HNV)

Chín tháng năm 2026, ổn định đời sống dân cư, cải thiện an sinh xã hội

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), trong 9 tháng năm 2026, tình hình đời sống dân cư duy trì ổn định, an sinh xã hội được cải thiện. Chính phủ và địa phương triển khai đồng bộ, kịp thời, hiệu quả các chính sách hỗ trợ đối với người có công, hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội và các nhóm dân cư gặp khó khăn.

Tin nổi bật ngày 3/10: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Đại hội toàn quốc Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam lần thứ II; Tăng trưởng GDP 9 tháng năm 2026 đạt 9,01%

Tin nổi bật ngày 3/10: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Đại hội toàn quốc Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam lần thứ II; Tăng trưởng GDP 9 tháng năm 2026 đạt 9,01%

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam lần thứ II; Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2026 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương; Tăng trưởng GDP 9 tháng năm 2026 đạt 9,01%… là một số tin tức nổi bật ngày 3/10/2026.

Chín tháng năm 2026, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên là 53,8 triệu người, cao hơn 697 nghìn người so cùng kỳ năm 2025. (Ảnh: HNV)

Thị trường lao động 9 tháng năm 2026 khả quan

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), 9 tháng qua, quy mô lực lượng lao động, số người có việc làm và thu nhập bình quân của người lao động đều tăng so cùng kỳ năm 2025. Tỷ lệ thất nghiệp duy trì ở mức 2,22%; tỷ lệ thiếu việc làm trong độ tuổi lao động là 1,53%, thấp hơn so cùng kỳ năm 2025.

Quang cảnh hội nghị tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Quảng Ngãi yêu cầu chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương dự họp

Chiều 3/10, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Quốc Việt cho biết, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị và lãnh đạo xã, phường, đặc khu thực hiện nghiêm việc đăng ký thành phần tham dự các phiên họp do lãnh đạo tỉnh chủ trì theo đúng thời hạn, đúng thành phần yêu cầu.