Quảng bá hàng nông sản và dược liệu núi rừng sinh thái Măng Đen

Nằm trong chuỗi sự kiện Tuần văn hóa-du lịch Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi tổ chức phiên chợ nông sản và dược liệu Măng Đen năm 2026. Hoạt động này đã giới thiệu, quảng bá sản phẩm nông nghiệp, dược liệu và xây dựng thương hiệu du lịch xanh-sạch-bền vững thu hút hàng nghìn người dân và khách du lịch tham quan, mua sắm.

Nhiều hoạt động thương mại gắn với các sự kiện văn hóa giúp tỉnh Quảng Ngãi quảng bá dược liệu vùng Tây Nguyên.
Nhiều hoạt động thương mại gắn với các sự kiện văn hóa giúp tỉnh Quảng Ngãi quảng bá dược liệu vùng Tây Nguyên.

Hơn 20 với hàng trăm sản phẩm mang đậm bản sắc vùng cao gồm nông sản, dược liệu, thủ công truyền thống, sản phẩm OCOP tiêu biểu của các doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ dân tỉnh Quảng Ngãi.

Nông sản dược liệu là các loại cây trồng hoặc sản phẩm từ tự nhiên có công dụng chữa bệnh, bồi bổ sức khỏe, được sử dụng rộng rãi trong y học cổ truyền và ngày càng có giá trị kinh tế cao, với nhiều loại quý hiếm như sâm Ngọc Linh, tam thất, đinh lăng, cà gai leo, atiso…

ndo_br_md4.jpg
Vùng núi phía tây tỉnh Quảng Ngãidược liệu quý như sâm Ngọc Linh, đẳng sâm, lan kim tuyến.

Tham gia gian hàng hội chợ, ông Nguyễn Xuân Giao, hộ kinh doanh trầm hương ở xã Dục Nông khẳng định “Các hoạt động trưng bày, chợ phiên là cơ hội để chúng tôi đến gần khách hàng hơn, giới thiệu hàng, mở rộng thị trường đa dạng. Tôi rất mong chợ phiên Măng Đen tổ chức thường xuyên để nhiều cơ sở sản xuất có thể tiếp cận khách du lịch nhiều hơn”.

ndo_br_md8.jpg
Chuỗi sản phẩm từ tỏi đảo Lý Sơn giới thiệu đến khách du lịch ở Măng Đen.

Các xã, phường vùng núi phía tây tỉnh Quảng Ngãi (tỉnh Kon Tum cũ) có lợi thế về đất đai, khí hậu và hệ sinh thái rừng để phát triển nông nghiệp công nghệ cao, dược liệu quý như sâm Ngọc Linh, đẳng sâm, lan kim tuyến, đương quy…

Tại xã Măng Đen, vùng lõi của rừng sinh thái Măng Đen hơn 51 doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, với tổng vốn đăng ký khoảng 1.300 tỷ đồng. Xứ lạnh này đã hình thành nhiều sản phẩm đặc trưng như rau, củ, quả xứ lạnh; cà-phê Arabica; dược liệu quý… Vì vậy, các hoạt động giao thương giúp vùng núi kết nối tiêu thụ, quảng bá thương hiệu và nâng cao giá trị nông sản gắn với du lịch.

ndo_br_md7.jpg
Ông Xuân Giao, hộ kinh doanh trầm hương, mong muốn phiên chợ dược liệu Măng Đen tổ chức thường xuyên để đưa hàng hóa đến gần khách hơn.

“Hàng hóa ở đây chuẩn không lo chất lượng nên tôi yên tâm hơn. Tìm hiểu rõ nguồn gốc hàng thì sau mình đặt mua từ xa vẫn yên tâm hơn”, chị Thanh Hương, du khách tỉnh Gia Lai chia sẻ.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Măng Đen Phạm Văn Thắng cho biết: “Măng Đen có tài nguyên lớn về đất, nước, hệ sinh thái rừng để phát triển nông nghiệp công nghệ cao, phát triển sâm và nhiều loại dược liệu quý. Chính quyền địa phương hình thành sản phẩm chất lượng mang thương hiệu Măng Đen, lấy người dân làm trung tâm trong chuỗi giá trị cùng doanh nghiệp và nhà nước hỗ trợ, thúc đẩy phát triển”.

ndo_br_md10.jpg
Khách du lịch tham quan, mua sắm.

Tỉnh Quảng Ngãi định hướng tổ chức nhiều hoạt động thương mại gắn với các sự kiện văn hóa, từng bước xây dựng chợ phiên, hình thành các địa chỉ giao thương ổn định, điểm đến quen thuộc của du khách để quảng bá tiềm năng, thế mạnh về nông nghiệp, dược liệu vùng Tây Nguyên.

ndo_br_md.jpg
Đưa nông sản, dược liệu thành chuỗi hàng hóa nâng cao thu nhập cho nhà nông.

Phát triển nông sản, dược liệu thành chuỗi hàng hóa, chế biến sâu nâng cao thu nhập cho nhà nông vùng cao. Vì vậy, tỉnh Quảng Ngãi đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ sản xuất phát triển nông nghiệp sạch, ứng dụng khoa học-công nghệ, gắn với bảo vệ môi trường sinh thái và gìn giữ các giá trị văn hóa truyền thống.

Có thể bạn quan tâm

Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm.

Khai mạc Triển lãm ảnh "80 năm Quốc hội Việt Nam" tại Nghệ An

Sáng 5/1, tại Quảng trường Hồ Chí Minh (Nghệ An) đã diễn ra Lễ khai mạc Triển lãm ảnh “80 năm Quốc hội Việt Nam”. Đây là hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam, góp phần tái hiện sinh động chặng đường hình thành, phát triển của cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nhân dân.

Đồng chí Nghiêm Xuân Thành, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa phát biểu tại hội thảo.

Hội thảo khoa học và đổi mới sáng tạo tỉnh Khánh Hòa

Ngày 5/1, tại Nha Trang, Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương phối hợp Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản và Tỉnh ủy Khánh Hòa tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo-phấn đấu đưa Khánh Hòa trở thành cực tăng trưởng quốc gia, thành phố trực thuộc Trung ương, trung tâm kinh tế biển hiện đại”.

Huế tổ chức nhiều hoạt động văn hóa trong những ngày đầu năm mới 2026 để chào đón khách du lịch.

Du lịch Huế khởi sắc ngay những ngày đầu năm 2026

Trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026 (từ 31/12/2025 đến 4/1/2026), thành phố Huế ước đón khoảng 85.000 lượt khách, tăng 25% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu du lịch đạt khoảng 150 tỷ đồng, công suất buồng phòng bình quân đạt 60%, cho thấy tín hiệu phục hồi và tăng trưởng khá rõ ngay từ đầu năm.

Du khách tham quan Di tích quốc gia đặc biệt Tháp Pô Klong Garai (phường Đô Vinh, tỉnh Khánh Hòa) những ngày đầu năm mới. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Khánh Hòa bừng sáng mùa nghỉ dưỡng đầu năm mới

Những ngày đầu năm 2026, Khánh Hòa như bừng tỉnh trong sắc nắng chan hòa và làn gió mặn mòi của biển cả. Dọc theo bờ biển xanh ngọc trải dài, từng đoàn du khách thong thả dạo bước, lắng nghe tiếng sóng vỗ hiền hòa, cảm nhận nhịp sống du lịch sôi động đang trở lại sau một năm bận rộn. 

Hợp xướng.

[Ảnh] Sắc màu lụa Hội An

"Sắc màu lụa Hội An" là một chương trình nghệ thuật tái hiện lịch sử phát triển nghề trồng dâu, nuôi tằm và dệt lụa tại thương cảng cổ này. Chương trình giúp khán giả trong và ngoài nước hiểu hơn về nghề dệt lụa Hội An, đóng góp vào việc quảng bá hình ảnh thướt tha, thanh lịch của tà áo dài Việt Nam.

Lãnh đạo ngành thuế đối thoại với doanh nghiệp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện chính sách thuế, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh. (Ảnh: QUANG AN)

Nghệ An bứt phá thu ngân sách

Năm 2025, Nghệ An thu ngân sách nhà nước đạt 29.182 tỷ đồng, trong đó, thu nội địa hơn 27.000 tỷ đồng, mức cao nhất từ trước đến nay. Kết quả này khẳng định hiệu quả điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp; sự nỗ lực, đổi mới của ngành thuế, hải quan cùng sự đồng hành, chia sẻ của cộng đồng doanh nghiệp và người nộp thuế.

Một góc dự án công trường Dự án Thủy điện tích năng Bác Ái, xã Bác Ái Tây, tỉnh Khánh Hòa. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Đầu xuân mới trên công trình Thủy điện tích năng Bác Ái

Ngày đầu xuân, khi nắng sớm còn vắt ngang triền núi, công trường Dự án Thủy điện tích năng Bác Ái (xã Bác Ái Tây, tỉnh Khánh Hòa) đã rộn ràng nhịp lao động. Con đường dẫn vào khu vực xây dựng không còn vẻ tĩnh lặng của núi rừng ngày Tết, mà sôi động với những đoàn xe tải, xe máy chở vật liệu nối đuôi nhau ra vào. 

Cảng Vũng Áng (Hà Tĩnh).

Bộ Xây dựng công bố vùng nước cảng biển và khu vực hàng hải tỉnh Hà Tĩnh

Bộ trưởng Xây dựng vừa ban hành Thông tư quy định việc công bố vùng nước cảng biển, khu vực hàng hải thuộc địa phận tỉnh Hà Tĩnh và phạm vi quản lý của Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước chuyên ngành hàng hải tại địa phương.