Đầu xuân mới trên công trình Thủy điện tích năng Bác Ái

Ngày đầu xuân, khi nắng sớm còn vắt ngang triền núi, công trường Dự án Thủy điện tích năng Bác Ái (xã Bác Ái Tây, tỉnh Khánh Hòa) đã rộn ràng nhịp lao động. Con đường dẫn vào khu vực xây dựng không còn vẻ tĩnh lặng của núi rừng ngày Tết, mà sôi động với những đoàn xe tải, xe máy chở vật liệu nối đuôi nhau ra vào. 

Một góc dự án công trường Dự án Thủy điện tích năng Bác Ái, xã Bác Ái Tây, tỉnh Khánh Hòa. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)
Một góc dự án công trường Dự án Thủy điện tích năng Bác Ái, xã Bác Ái Tây, tỉnh Khánh Hòa. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Giữa vùng đất khô nắng, tiếng máy ủi, máy khoan vang lên đều đặn, hòa thành bản nhạc lao động khẩn trương, đầy khí thế ngay từ những ngày đầu năm mới.

Có mặt tại công trường ngày 1/1, chúng tôi ghi nhận tinh thần làm việc nghiêm túc, tập trung của đội ngũ kỹ sư, công nhân. Anh Tô Nguyễn Công Hân, thi công tại dự án cho biết, để mở được các tuyến đường giao thông nội bộ men theo sườn núi cao, đơn vị thi công phải nổ mìn xẻ núi, san gạt đất đá, hình thành những tuyến đường cấp phối dài hàng chục kilômét dẫn vào công trình. Đến nay, hệ thống đường cơ bản đã hoàn thiện, được lắp đặt đầy đủ biển báo giao thông, biển cảnh báo an toàn, bảo đảm cho xe cơ giới hạng nặng lưu thông thuận lợi, tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ thi công theo kế hoạch.

ndo_br_6-7530.jpg
Đơn vị thi công san gạt đất đá, hình thành những tuyến đường cấp phối dài hàng chục kilômét dẫn vào công trình, bảo đảm cho các phương tiện lưu thông thuận lợi, tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ thi công theo kế hoạch.

Thủy điện tích năng Bác Ái là dự án thủy điện tích năng đầu tiên của Việt Nam, có quy mô 1.200MW với 4 tổ máy, tổng mức đầu tư hơn 21.000 tỷ đồng. Theo kế hoạch, tổ máy số 1 sẽ phát điện vào cuối năm 2029, các tổ máy còn lại hoàn thành trong giai đoạn 2030-2031.

Để triển khai dự án, hơn 106ha đất của 66 hộ dân và 3 tổ chức đã được thu hồi. Đến nay, 37 hộ dân và 2 tổ chức, với tổng diện tích 82ha, đã nhận đủ hai đợt bồi thường. Đợt chi trả thứ ba cho 29 hộ còn lại, với kinh phí khoảng 6,6 tỷ đồng, đã có phương án phê duyệt. Đáng chú ý, nhiều hộ dân canh tác trên đất thuộc lâm phần Công ty Lâm nghiệp Tân Tiến không đủ điều kiện bồi thường, song với tinh thần đồng hành cùng người dân, chủ đầu tư đã chủ động hỗ trợ hơn 1,3 tỷ đồng. Việc chi trả dứt điểm đã góp phần ổn định đời sống người dân, không phát sinh khiếu kiện, bảo đảm mặt bằng sạch cho thi công.

Tháng 3/2021, giai đoạn 1 của dự án – cụm công trình cửa xả nằm sâu trong lòng hồ thủy lợi Sông Cái đã được nghiệm thu, đồng bộ với tiến độ tích nước Hồ Sông Cái thuộc hệ thống thủy lợi Tân Mỹ, qua đó tiết kiệm cho dự án hàng nghìn tỷ đồng chi phí. Đến tháng 2/2025, dự án bước vào giai đoạn 2, triển khai toàn bộ các hạng mục còn lại, dự kiến hoàn thành và đưa vào vận hành cuối năm 2030.

ndo_br_10-1810.jpg
Hồ Sông Cái thuộc hệ thống thủy lợi Tân Mỹ sẽ cung cấp nguồn nước để Nhà máy Thủy điện tích năng Bác Ái hoạt động sau khi hoàn thành.

Theo đại diện Ban Quản lý Dự án điện 3, ngay sau lễ khởi công giai đoạn 2, các kỹ sư, công nhân đã bám công trường ngày đêm, vượt qua điều kiện địa hình hiểm trở, thời tiết khắc nghiệt để giữ vững tiến độ. Những nét vẽ trên bản thiết kế dần hiện hữu giữa đại ngàn, từng hạng mục lớn nhỏ lần lượt thành hình.

ndo_br_4-928.jpg
Khu vực lán trại và tập kết phương tiện thi công công trình.

Anh Cù Xuân Dũng, cán bộ EHS (Environment, Health, Safety - Môi trường, Sức khỏe, An toàn) thuộc Ban Điều hành Liên danh gói thầu 02XL-BA, cho biết: “Hầu hết các đơn vị thi công đều là những nhà thầu có năng lực, kinh nghiệm trong xây dựng thủy điện. Dù điều kiện thi công ở vùng núi cao nhiều thách thức, các nhà thầu vẫn duy trì nhịp độ ổn định, bảo đảm các mốc kỹ thuật đề ra. Công tác an toàn, môi trường được siết chặt với việc bố trí người cảnh giới, tập huấn định kỳ cho công nhân; kiểm soát chặt khí thải, nước thải và thu gom rác thải”.

Song song đó, các nhà thầu ký hợp đồng với Trung tâm Y tế khu vực Bác Ái, trang bị đầy đủ tủ thuốc, túi sơ cứu, bố trí đội ngũ y bác sĩ trực tại khu lán trại và khu vực thi công, tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động, bảo đảm an toàn trong mọi tình huống.

Trong năm 2025, công trường đã hoàn thành thông tuyến các tuyến đường phục vụ thi công và vận hành; hoàn tất đào hố móng hở các hạng mục chính; triển khai đào các hầm cáp điện, hầm thoát nước, hầm thi công và thông gió. Với những hạng mục chậm tiến độ, nhà thầu đã tăng cường thiết bị, nhân lực, tổ chức thi công ba ca liên tục để bù tiến độ, không làm ảnh hưởng đến các mốc chính của dự án.

ndo_br_11-7131.jpg
Các kỹ sư trao đổi chuyên môn trước giờ vào ca.

Theo ông Hoàng Xuân Hùng, Phó Giám đốc Ban Điều hành Liên danh gói thầu 02XL-BA, dự án với công nghệ hiện đại được ví như “cú hích” mở ra giai đoạn phát triển mới cho ngành năng lượng. Đây là loại hình thủy điện đặc thù, có khả năng tích trữ và tái phát điện, góp phần điều tiết phụ tải, bảo đảm an toàn hệ thống điện quốc gia trong bối cảnh nhu cầu năng lượng ngày càng tăng. Chính quyền tỉnh Khánh Hòa và các sở, ngành luôn đồng hành, kịp thời tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi để dự án triển khai đúng tiến độ.

ndo_br_7-3422.jpg
Công nhân công trình xuống ca làm việc tại dự án.

Trao đổi với phóng viên Báo Nhân Dân, ông Lê Đình Lam, đại diện Giám đốc điều hành liên danh 7 nhà thầu, phấn khởi nói: “Ngay từ ngày đầu năm mới, nhà thầu đã triển khai đồng loạt 5 mũi thi công. Nếu theo hợp đồng, mỗi mũi khoan trong lòng núi đạt khoảng 90m/tháng, thì hiện nay con số này đã tăng lên 120-150m/mũi/tháng, vượt xa kỳ vọng, tạo nền tảng thuận lợi để sớm hoàn thành dự án.

ndo_br_2-2434.jpg
Liên danh các nhà thầu kiểm tra tiến độ thi công dự án.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa Trịnh Minh Hoàng khẳng định: Thủy điện tích năng Bác Ái là công trình trọng điểm ngành năng lượng được Thủ tướng Chính phủ quan tâm. Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng từng là “nút thắt” của dự án nay đã cơ bản hoàn tất, mở đường cho chủ đầu tư là Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tăng tốc thi công giai đoạn tiếp theo. Tỉnh tiếp tục tạo điều kiện tối đa để công trình về đích đúng tiến độ, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

ndo_br_3-7261.jpg

Có thể bạn quan tâm

Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An. (Ảnh: TTH)

Ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An

Chiều 2/10, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An và ra mắt kênh liên lạc Zalo “Kết nối Nghệ An xanh”.

Khu kinh tế Vũng Áng được xác định là khu kinh tế trọng điểm, đa ngành, đa lĩnh vực. (Ảnh: NGÔ TUẤN)

Phê duyệt mở rộng khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh)

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc vừa ký Quyết định số 1918/QĐ-TTg ngày 2/10/2026 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt mở rộng khu kinh tế Vũng Áng, Hà Tĩnh. Theo đó, quy mô Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) sau mở rộng có diện tích khoảng 72.998ha.

Rước kiệu vua Lê Thái Tổ và Trung Túc vương Lê Lai về sân điện Lam Kinh. (Ảnh: MAI LUÂN)

Khai hội Lam Kinh 2026

Sáng 2/10, tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh ở xã Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa long trọng tổ chức kỷ niệm 608 năm Khởi nghĩa Lam Sơn, 598 năm vua Lê Thái Tổ đăng quang, 593 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Lê Lợi và khai hội Lam Kinh năm 2026.

Đồng chí Nguyễn Minh Quang, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương phát biểu tại cuộc làm việc. (Ảnh: BP)

Đoàn công tác Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An

Ngày 2/10, Đoàn giám sát số 141, Tổ giám sát số 60 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị và tình hình triển khai tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài.

Ảnh chụp chiều 1/10, cá mòi chết dạt vào bờ biển xã Đông Trạch, tỉnh Quảng Trị. (Nguồn: MP)

Quảng Trị: Khoảng 40kg cá mòi chết dạt vào bờ biển xã Đông Trạch

Ngày 2/10, thông tin từ Ủy ban nhân dân xã Đông Trạch, tỉnh Quảng Trị biết, địa phương vừa xuất hiện tình trạng cá biển, phần lớn là cá mòi chết dạt vào bờ biển bốc mùi hôi. Người dân tiến hành thu gom và chôn lấp toàn bộ khoảng 40kg cá để không ảnh hưởng đến môi trường. Nguyên nhân cá chết đang được làm rõ.

Truyền thông về phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống ở các xã vùng núi cao tỉnh Nghệ An.

Nâng cao nhận thức, chủ động phòng ngừa tảo hôn

Dù đã đạt được những kết quả tích cực, tuy nhiên đến nay, ở một số xã vùng cao tỉnh Nghệ An vẫn xảy ra tình trạng tảo hôn. Bên cạnh vấn đề về pháp lý, sức khỏe sinh sản, sức khỏe trẻ em, tảo hôn còn là nguyên nhân của đói nghèo, lạc hậu. Các đơn vị chức năng của địa phương đang nỗ lực truyền thông, chung tay đẩy lùi hủ tục này.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Vương Quốc Tuấn phát biểu kết luận buổi làm việc về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn. (Ảnh: HG)

Quảng Trị: Yêu cầu lập kế hoạch chi tiết gắn với tiến độ thực hiện các dự án năng lượng

Ngày 1/10, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Vương Quốc Tuấn chủ trì buổi làm việc với Ủy ban nhân dân và các ngành, địa phương liên quan về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn. Buổi làm việc được kết nối trực tuyến đến các xã, phường có dự án điện trong tỉnh. 

Lòng hồ thủy điện La Trọng. (Ảnh: Đức Dũng)

Quảng Trị: Nhà máy thủy điện La Trọng vận hành chính thức sau 19 năm xây dựng

Chiều 30/9, thảo luận tại hội nghị Tỉnh ủy Quảng Trị thứ 5, Giám đốc Sở Công thương Hồ Xuân Hòe cho biết, Nhà máy thủy điện La Trọng vừa đi vào vận hành chính thức. Đây là dự án thủy điện có thời gian xây dựng dài nhất (19 năm) tại Quảng Bình (cũ), qua nhiều lần điều chỉnh, gia hạn tiến độ trong giấy chứng nhận đầu tư. 

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: HG)

Quảng Trị: Gắn trách nhiệm với tiến độ công việc để bảo đảm mục tiêu tăng trưởng năm 2026

Chiều 30/9, Tỉnh ủy Quảng Trị tổ chức hội nghị lần thứ 5 để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội, công tác xây dựng Đảng quý III, nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2026. Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị và các đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. 

Đại diện lãnh đạo tỉnh Nghệ An và các đơn vị tại sự kiện công bố vận hành thử nghiệm kho dữ liệu chung.

Nghệ An vận hành thử nghiệm kho dữ liệu dùng chung

Ngày 30/9, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An công bố vận hành thử nghiệm hệ thống kho dữ liệu dùng chung. Đây là bước đi quan trọng trong quá trình chuyển đổi số của địa phương, đánh dấu sự chuyển biến từ quản lý theo phương thức truyền thống sang quản trị dựa trên dữ liệu.

Vườn ổi không hạt của gia đình anh Nguyễn Văn Thắng cho thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm. (Ảnh: Đ.P)

Quả ngọt trên vùng đất đồi Quỳ Hợp

Từ 20 cây giống trồng thử, anh Nguyễn Văn Thắng, ở xã Quỳ Hợp (Nghệ An) đã phát triển thành vườn ổi không hạt hơn 7 sào, cho thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Mô hình không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế mà còn mở thêm hướng chuyển đổi cây trồng, nâng cao giá trị đất đồi ở miền tây Nghệ An.