Quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI

Ngày 23/6, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại điểm cầu trung tâm tỉnh Ninh Bình.

Các đại biểu dự hội nghị.
Các đại biểu dự hội nghị.

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Hoàng Công Thủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Ninh Bình; các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh: Hưng Yên, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Phú Thọ; cùng 12.650 đại biểu tại 628 điểm cầu cấp tỉnh, cấp xã của các tỉnh thuộc Cụm thi đua Trung du và Đồng bằng sông Hồng.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Hoàng Công Thủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khẳng định: Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031 đã thành công rất tốt đẹp. Nghị quyết Đại hội là sự cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, nhất là Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; ý kiến phát biểu định hướng, chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đại hội; đồng thời thể hiện quyết tâm đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế sâu rộng.

2.jpg
Đồng chí Hoàng Công Thủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát biểu khai mạc hội nghị.

Hội nghị quán triệt Nghị quyết có ý nghĩa quan trọng, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn hệ thống Mặt trận. Thông qua hội nghị, đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp sẽ nắm vững những nội dung cốt lõi, những điểm mới trong Nghị quyết của Đại hội; từ đó thống nhất nhận thức, quyết tâm chính trị và hành động, bảo đảm đưa Nghị quyết của Đại hội sớm đi vào cuộc sống.

Đồng chí đề nghị các đại biểu phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, trao đổi, thảo luận sâu sắc các nội dung được truyền đạt; liên hệ chặt chẽ với thực tiễn công tác của địa phương, đơn vị mình; làm rõ những nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp đột phá để tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết của Đại hội trong toàn hệ thống;

Tập trung quán triệt sâu sắc các nhiệm vụ về phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa; tăng cường đồng thuận xã hội; nâng cao chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động; phát huy vai trò của các tổ chức thành viên, các tầng lớp nhân dân, đồng bào các dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam ở nước ngoài;

Xây dựng hệ thống Mặt trận thực sự tinh gọn, chuyên nghiệp, hiện đại, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. Nhanh chóng cụ thể hóa Nghị quyết và Chương trình hành động của Đại hội thành các chương trình, kế hoạch công tác phù hợp với điều kiện của từng địa phương, đơn vị; xác định rõ trách nhiệm, lộ trình và kết quả đầu ra, bảo đảm tính khả thi và hiệu quả trong tổ chức thực hiện.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt những nội dung cơ bản, cốt lõi và những nhiệm vụ, giải pháp trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031; Chương trình hành động của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về thực hiện Nghị quyết Đại hội XI; được hướng dẫn sử dụng một số nền tảng số Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đồng thời cùng nhau trao đổi, thảo luận các nội dung được truyền đạt.

Qua đó thống nhất về nhận thức, nâng cao trách nhiệm và quyết tâm chính trị của đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI.

Buổi chiều cùng ngày, tại tỉnh Ninh Bình, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Cụm thi đua các tỉnh Trung du và Đồng bằng sông Hồng tổ chức hội nghị sơ kết đánh giá hoạt động 6 tháng đầu năm 2026.

1.jpg
Cụm thi đua các tỉnh Trung du và Đồng bằng sông Hồng tổ chức hội nghị sơ kết đánh giá hoạt động 6 tháng đầu năm 2026.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận thống nhất các kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2026. Theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2026, được sự quan tâm, hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và sự lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện của Tỉnh ủy, Mặt trận Tổ quốc các tỉnh trong Cụm thi đua đã tích cực, chủ động trong triển khai thực hiện nhiệm vụ, đạt được những kết quả quan trọng. Nổi bật là: Công tác thông tin, tuyên truyền tiếp tục được đổi mới, đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số nâng cao hiệu quả tuyên truyền đặc biệt là về Nghị quyết Đại hội Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội các cấp.

Tổ chức Mặt trận tham gia tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 với tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu cao, bầu đủ số lượng, đúng cơ cấu, không có đơn vị phải tổ chức bầu cử lại.

Công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên được thực hiện tích cực bảo đảm chất lượng, hiệu quả, được cấp ủy, chính quyền các cấp ghi nhận, đánh giá cao.

Các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước tiếp tục được triển khai sâu rộng tới cơ sở, thu hút được đông đảo nhân dân tham gia, hưởng ứng. Công tác chăm lo cho người nghèo và an sinh xã hội và cứu trợ được thực hiện kịp thời, đúng đối tượng, mang lại hiệu quả thiết thực.

Tổ chức bộ máy của Mặt trận Tổ quốc các cấp được quan tâm sắp xếp, kiện toàn và vận hành dần ổn định, phát huy được vai trò trung tâm trong phối hợp, thống nhất thực hiện Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội, các tổ chức thành viên, góp phần nâng cao vị thế của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong hệ thống chính trị.

Nội dung, phương thức hoạt động tiếp tục được đổi mới, nổi bật là việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hệ thống Mặt trận có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Mặt trận, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Có thể bạn quan tâm

Em Tạ Ngọc Minh trên bục nhận Huy chương Vàng kỳ thi Olympic Vật lý quốc tế năm 2026.

Nam sinh Bắc Ninh và hành trình chinh phục Huy chương Vàng Olympic Vật lý quốc tế

Đăng ký nguyện vọng vào ngành Vật lý thiên văn, Trường đại học Khoa học Tự nhiên, em Tạ Ngọc Minh, học sinh Trường trung học phổ thông Chuyên Bắc Ninh, Huy chương Vàng Olympic Vật lý quốc tế năm 2026 mong muốn tiếp tục khám phá, giải mã chuyên sâu các bí ẩn của vũ trụ để đưa nhiều hơn các ứng dụng từ không gian vào đời sống…

Đại tướng Nguyễn Tân Cương thăm, tặng quà Trung tâm điều dưỡng thương binh Duy Tiên.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương thăm, tặng quà Trung tâm Điều dưỡng thương binh Duy Tiên, Ninh Bình

Nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ, ngày 16/7, Đoàn công tác của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng do Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Quốc phòng đã đến thăm, tặng quà các thương binh, bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Duy Tiên, tỉnh Ninh Bình.

Chiếu cói Vũ Hạ và khát vọng vươn xa

Chiếu cói Vũ Hạ và khát vọng vươn xa

Gắn bó với đời sống người Việt qua nhiều thế hệ, chiếc chiếu cói không chỉ lưu giữ những giá trị văn hóa truyền thống, mà còn là ký ức của biết bao gia đình. Tại thôn Vũ Hạ, xã Phụ Dực, tỉnh Hưng Yên, nghề làm chiếu vẫn được gìn giữ và từng bước đổi mới để thích ứng với thị trường và tìm cơ hội vươn ra thị trường quốc tế.

Liên kết vùng mở không gian phát triển nông nghiệp thông minh, kinh tế xanh

Liên kết vùng mở không gian phát triển nông nghiệp thông minh, kinh tế xanh

Trong bối cảnh chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và kinh tế tuần hoàn trở thành xu hướng phát triển chủ đạo, tăng cường liên kết vùng được xác định là giải pháp quan trọng nhằm phát huy lợi thế của từng địa phương, hình thành chuỗi giá trị nông nghiệp hiện đại, nâng cao năng lực cạnh tranh và thu hút các nguồn lực đầu tư.

Các đại biểu tham dự hội thảo. (Ảnh: TRẦN NAM)

Tham vấn ý kiến hoàn thiện dự thảo Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa sửa đổi

Việc hoàn thiện khung pháp lý theo hướng hiện đại, minh bạch, lấy doanh nghiệp làm trung tâm kỳ vọng sẽ tạo động lực mới cho khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển mạnh mẽ, đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và hiện thực hóa mục tiêu phát triển bền vững những năm tới.

Đại sứ Pháp Olivier Brochet (áo dài đỏ) chúc mừng nhà thiết kế Hàn Phượng (cầm hoa) sau màn trình diễn áo dài.

Nhà thiết kế Hàn Phượng mang áo dài kể chuyện hữu nghị Việt-Pháp

Trong khuôn khổ Lễ kỷ niệm Quốc khánh Cộng hòa Pháp do Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam tổ chức tối 14/7 tại Hà Nội, bộ sưu tập áo dài "Ngọc Liên" của nhà thiết kế Hàn Phượng đã mang đến một điểm nhấn giao lưu văn hóa ấn tượng khi kết nối những nét đẹp đặc trưng của Việt Nam và Pháp qua ngôn ngữ thời trang và nghệ thuật.

Lãnh đạo thành phố Hải Phòng thực hiện nghi thức giao xe ô tô phục vụ công tác chung cho các xã, phường, đặc khu trên địa bàn.

Hải Phòng thúc đẩy chuyển đổi xanh

Ngày 29/1/2026, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hải Phòng khóa I (nhiệm kỳ 2025-2030) ban hành Nghị quyết số 08 về chuyển đổi xanh thành phố Hải Phòng giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2050, nhằm tạo khuôn khổ chung, thống nhất để điều phối, tập trung nguồn lực cho chuyển đổi xanh trên phạm vi toàn thành phố sau hợp nhất.

Các đại biểu dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong tại Nhà bia Di tích Cách mạng Bến phà Cầu phao Khuyến Lương.

Hà Nội tri ân lực lượng thanh niên xung phong

Sáng 15/7, tại Nhà bia Di tích Cách mạng Bến phà Cầu phao Khuyến Lương (Hà Nội), Hội Cựu Thanh niên xung phong thành phố Hà Nội tổ chức Lễ kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống lực lượng thanh niên xung phong Việt Nam và dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ.

Các đơn vị thi công trụ móng cầu phần bắc qua sông Hồng thuộc phường Bồ Đề và phường Hồng Hà.

Đẩy nhanh tiến độ thi công cầu Tứ Liên

Cầu Tứ Liên, Hà Nội bắc qua hai con sông là sông Hồng và sông Đuống. Trong đó, cầu vượt sông Hồng có chiều dài 1 km, bề rộng 43m; cầu vượt sông Đuống có chiều dài khoảng 0,3 km, bề rộng 44m.

Một số sản phẩm chính của Công ty TNHH MTV Quế Ba Chẽ đã được xuất sang thị trường Mỹ từ cuối năm 2025.

Tạo sinh kế bền vững từ cây quế

Chủ trương mở rộng diện tích trồng quế thay thế cây keo hiệu quả kinh tế thấp được coi là hướng đi chiến lược của xã Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh trong việc tạo sinh kế bền vững cho người dân vươn lên phát triển kinh tế.

Một cuộc họp của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối đến 100% các xã, phường, đặc khu trên địa bàn.

“Xanh hóa” hạ tầng chuyển đổi số, phục vụ người dân tốt hơn

Trong bối cảnh địa bàn rộng hơn, khối lượng công việc tăng nhanh và yêu cầu phục vụ người dân ngày càng cao, việc áp dụng các giải pháp chuyển đổi số là điều kiện tiên quyết để bộ máy chính quyền địa phương hai cấp ở thành phố Hải Phòng vận hành thông suốt, hiệu quả.

Cán bộ quân y thực hiện lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ phục vụ giám định ADN.

Mệnh lệnh thiêng liêng từ trái tim

Với quyết tâm thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, tỉnh Ninh Bình đang huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị nhằm đưa các liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương.