Quan tâm, chăm lo Tết cho lực lượng vũ trang, nhân dân tỉnh Cao Bằng

Sáng 16/1, trong chuyến công tác tại Cao Bằng, tại Trung tâm Văn hóa hữu nghị Tà Lùng, thị trấn Tà Lùng, huyện Quảng Hòa, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự chương trình thăm và trao quà Tết của lãnh đạo Đảng, Nhà nước nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tặng cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo; đoàn viên, công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Quảng Hòa.
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại chương trình. (Ảnh: Trần Hải)
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại chương trình. (Ảnh: Trần Hải)

Phát biểu ý kiến, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ vui mừng được cùng đại diện lãnh đạo một số bộ, ngành Trung ương và tỉnh Cao Bằng đến thăm và chúc Tết anh chị em công nhân lao động, gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo trên địa bàn huyện Quảng Hòa.

Nhân dịp này, Thủ tướng gửi đến Đảng bộ, chính quyền, các gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, công nhân có mặt tại đây cùng toàn thể cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang, nhân dân tỉnh Cao Bằng tình cảm thân thiết, lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng năm mới an khang, thịnh vượng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà đoàn viên, công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn tại Trung tâm Văn hóa hữu nghị Tà Lùng, thị trấn Tà Lùng, Quảng Hòa. (Ảnh: Trần Hải)

Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà đoàn viên, công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn tại Trung tâm Văn hóa hữu nghị Tà Lùng, thị trấn Tà Lùng, Quảng Hòa. (Ảnh: Trần Hải)

Thủ tướng nêu rõ, dưới lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, trực tiếp là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, sự nỗ lực vào cuộc của Chính phủ, Quốc hội, sự đồng hành, vào cuộc của cả hệ thống chính trị, nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, sự ủng hộ của bạn bè quốc tế, năm 2022, đất nước ta đạt kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực: kinh tế vĩ mô ổn định, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn, chuỗi chuỗi cung ứng lao động được phục hồi; độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; công tác đối ngoại được tăng cường, hội nhập quốc tế sâu rộng...

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng nhiệt liệt biểu dương, đánh giá cao sự đóng góp của tỉnh Cao Bằng vào thành tựu chung của đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà đoàn viên, công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn tại Trung tâm Văn hóa hữu nghị Tà Lùng, thị trấn Tà Lùng, Quảng Hòa. (Ảnh: Trần Hải)
Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà đoàn viên, công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn tại Trung tâm Văn hóa hữu nghị Tà Lùng, thị trấn Tà Lùng, Quảng Hòa. (Ảnh: Trần Hải)

Thủ tướng chia sẻ, Tết cổ truyền có ý nghĩa đặc biệt trong đời sống tinh thần, là dịp để mỗi chúng ta hướng về cội nguồn, tổ tiên, tụ họp, sum vầy cùng gia đình. Việc chăm lo Tết mang ý nghĩa nhân văn cao cả, thể hiện tinh thần đoàn kết, đùm bọc nhau của dân tộc ta. Đảng, Nhà nước ta luôn quan tâm, chỉ đạo các cấp, các ngành chuẩn bị chu đáo các điều kiện để nhân dân đón Tết vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; tạo tinh thần phấn khởi bước sang năm mới với nhiều niềm tin, hy vọng, góp phần thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Do đó, Thủ tướng yêu cầu cấp ủy, chính quyền địa phương, các đoàn thể, Mặt trận Tổ quốc cùng phối hợp chăm lo Tết cho nhân dân, bảo đảm mọi nhà đều có Tết an lành, vui tươi, hạnh phúc, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại chương trình. (Ảnh: Trần Hải)

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại chương trình. (Ảnh: Trần Hải)

Thủ tướng bày tỏ vui mừng Cao Bằng triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII, Đại hội Đảng các cấp; tình hình khu vực biên giới ở Cao Bằng có chuyển biến tích cực. Chúng ta có trách nhiệm triển khai tốt kết quả chuyến thăm chính thức Trung Quốc mới đây của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước với tinh thần tích cực, chủ động, xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển bởi Trung Quốc là nước láng giềng, bạn bè truyền thống, hai nước đều có Đảng Cộng sản lãnh đạo, cùng xây dựng chủ nghĩa xã hội; triển khai các đường lối đối ngoại, an ninh quốc phòng, phát triển kinh tế-xã hội biên giới để xây dựng khu phòng thủ vững chắc về an ninh quốc phòng, phòng tuyến hợp tác cạnh tranh kinh tế quốc tế; giữ vững độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh biên giới. Đây là vấn đề hết sức quan trọng đối với một tỉnh biên giới như Cao Bằng.

Lực lượng vũ trang, gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, đoàn viên, công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn dự chương trình. (Ảnh: Trần Hải)
Lực lượng vũ trang, gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, đoàn viên, công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn dự chương trình. (Ảnh: Trần Hải)

Thủ tướng yêu cầu Cao Bằng tiếp tục triển khai làm tốt 3 quy chế biên giới đã ký với Trung Quốc; triển khai hiệu quả Nghị quyết 33 của Bộ Chính trị về bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia; triển khai quy hoạch vùng biên giới cửa khẩu của Cao Bằng; quy hoạch phải có đổi mới, tầm nhìn chiến lược, phát hiện và khai thác tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh; quy hoạch phải phát hiện được mâu thuẫn, thách thức, hạn chế, yếu kém, tồn tại để tháo gỡ, quy hoạch phải đi trước một bước, quy hoạch tốt mới có dự án tốt, mới có nhà đầu tư tốt, mới có hiệu quả tốt.

Có quy hoạch rồi, có đường lối rồi, quyết tâm cao, hành động quyết liệt rồi thì tư tưởng phải thông, quán triệt mọi chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, phải phát triển hạ tầng giao thông, cửa khẩu, y tế, giáo dục, văn hoá, du lịch và cộng với con người đủ năng lực, phẩm chất, trình độ, uy tín để phát huy nội lực kết hợp với ngoại lực.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo; đoàn viên, công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Quảng Hòa. (Ảnh: Trần Hải)
Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo; đoàn viên, công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Quảng Hòa. (Ảnh: Trần Hải)

Bảo vệ an ninh trật tự biên giới, hợp tác với nước bạn để chống buôn lậu, tội phạm qua biên giới như ma túy, buôn người và các loại tội phạm khác; đẩy mạnh giao lưu nhân dân, văn hóa, phát triển du lịch với thống hữu nghị hợp tác lâu đời sẵn có giữa hai nước bằng các hình thức phong phú.

Nhân dân hai nước phải tích cực chủ động giao lưu, hòa hiếu để giữ nước “từ sớm, từ xa, từ khi chưa có lâm nguy”; tổ chức các lễ hội Xuân bảo đảm an toàn trước dịch bệnh, các quy định phòng, chống dịch, thúc đẩy tiêm chủng vaccine phòng Covid-19, nhất là tập trung tiêm cho các đối tượng người cao tuổi, người có bệnh nền, góp phần bảo vệ sức khỏe nhân dân; tiếp tục phát huy tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết quân dân để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân dịp Tết Nguyên đán này.

Thủ tướng mong Cao Bằng đạt nhiều thành tích trong năm 2023 cao hơn năm 2022.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà các lực lượng vũ trang; gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo. (Ảnh: Trần Hải)
Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà các lực lượng vũ trang; gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo. (Ảnh: Trần Hải)

Tại buổi lễ, thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng trao các suất quà Tết tặng Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Mẹ Việt Nam Anh hùng, các gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Nhân dịp này, lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban Dân tộc, đại diện lãnh đạo một số bộ, ngành, địa phương đã tặng các suất quà cho nhân dân địa phương.

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Công đoàn Than-Khoáng sản Việt Nam Lê Thanh Xuân thăm, tặng quà thợ mỏ trong Tháng Công nhân 2026.

30 năm giữ lửa niềm tin cho thợ mỏ

Điều lớn nhất mà Công đoàn Than-Khoáng sản Việt Nam (TKV) gìn giữ trong suốt 30 năm qua chính là niềm tin, điểm tựa của người lao động. Phía sau những mét lò, tầng than, những ca sản xuất luôn có sự sẻ chia âm thầm nhưng bền bỉ của các cấp Công đoàn.

Tin nổi bật ngày 30/6: Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW; Hà Nội thí điểm vùng phát thải thấp từ 1/7/2026

Tin nổi bật ngày 30/6: Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW; Hà Nội thí điểm vùng phát thải thấp từ 1/7/2026

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW; Đồng Nai khởi công 3 dự án giao thông lớn kết nối Thành phố Hồ Chí Minh; Hà Nội thí điểm vùng phát thải thấp tại khu vực trung tâm từ ngày 1/7/2026… là một số tin tức nổi bật trong ngày 30/6/2026.

An Giang thực hiện hành trình “trả lại tên cho các anh”

Tỉnh An Giang ứng dụng công nghệ giám định ADN trong việc xác định thông tin hài cốt liệt sĩ tại các nghĩa trang liệt sĩ, mang lại niềm hy vọng lớn lao cho hàng nghìn gia đình thân nhân. Từ đó, trả lại tên cho các ngôi mộ mang dòng chữ “Liệt sĩ chưa xác định được thông tin” bấy lâu nay.

Đường 9 (thôn 3, xã Hàm Tân) có hơn 100 hộ sản xuất nông nghiệp, chỉ là con đường đất nhỏ, hẹp.

Lâm Đồng: Nhiều đường nông thôn xuống cấp… chờ đầu tư

Nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng chủ yếu phát triển sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, một số đường nông thôn khu vực này chưa đầu tư theo kịp với vùng nguyên liệu, đã cản trở cho sự phát triển kinh tế địa phương. Đặc biệt, đến mùa mưa, những tuyến đường này xuống cấp, trở thành mối nguy hiểm tiềm ẩn cho người dân.