Chăm lo Tết cho người yếu thế

Xuân về, ai cũng mong gia đình đón một cái Tết đoàn viên, ấm áp, đủ đầy. Mong muốn giản dị ấy lại trở nên xa vời với những người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. Với họ, một cái Tết đơn sơ với tấm áo mới cho con trẻ, vài cặp bánh chưng xanh, mâm ngũ quả dâng cúng tổ tiên là mong ước khó thực hiện, nếu không có sự quan tâm, sẻ chia từ cộng đồng.
Đại diện Hội Chữ thập đỏ quận Dương Kinh (Hải Phòng) phối hợp các đơn vị trao quà cho các gia đình chính sách, tại Chương trình "Tết nhân ái Xuân Quý Mão 2023". (Ảnh ĐỨC TRÍ)
Đại diện Hội Chữ thập đỏ quận Dương Kinh (Hải Phòng) phối hợp các đơn vị trao quà cho các gia đình chính sách, tại Chương trình "Tết nhân ái Xuân Quý Mão 2023". (Ảnh ĐỨC TRÍ)

Những trận mưa lũ kinh hoàng tại các tỉnh miền trung hồi tháng 10/2022 đã gây thiệt hại nặng nề và ảnh hưởng nghiêm trọng cuộc sống của người dân. Hàng nghìn ngôi nhà bị sập, tốc mái, nhiều tài sản, gia súc, gia cầm, hoa màu bị lũ cuốn trôi, thiệt hại lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

Tại tỉnh Nghệ An, ngôi nhà cấp bốn của mẹ con cô La Thị Vân, giáo viên Trường mầm non Bảo Nam, bản Hòa Sơn, xã Tà Cạ (huyện Kỳ Sơn) mới xây được ba tháng từ số tiền cô dành dụm và vay mượn, sau trận lũ chỉ còn hai bức tường đổ nát. Lũ ập đến quá nhanh và bất ngờ, cô giáo Vân chỉ kịp ôm con bỏ chạy. Ra đi tay trắng và khi trở về thì trắng tay. Chỉ tính riêng bản Hòa Sơn đã có 11 gia đình giáo viên bị lũ cuốn trôi nhà cùng toàn bộ tài sản. Họ phải ở nhờ nhà hàng xóm hoặc dựng tạm tấm bạt che nắng che mưa. Cơn lũ qua đi, để lại cho cô giáo Vân và các đồng nghiệp nơi đây chồng chất khó khăn.

Cuộc sống của hơn 100.000 hộ nghèo, hộ cận nghèo, nhất là khoảng 300.000 người khuyết tật của tỉnh Nghệ An sau trận lũ lụt lịch sử tháng 10/2022 đến nay vẫn chưa thể hồi phục, trong khi Tết Nguyên đán đã cận kề. Mới đây, lãnh đạo tỉnh Nghệ An cho biết, sẽ chi hơn 70 tỷ đồng để chăm lo Tết cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. Trước đó, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý đã có thư kêu gọi các cơ quan, đơn vị, cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và nhân dân chung tay cùng Đảng bộ, chính quyền tỉnh hỗ trợ, giúp đỡ người nghèo vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, đón Tết cổ truyền Quý Mão 2023 ấm áp, đầy đủ.

Quảng Bình cũng là địa phương chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ thời gian qua. Hiện, toàn tỉnh có hơn 16.000 hộ nghèo và hơn 13.000 hộ cận nghèo, hơn 45.000 người khuyết tật, gần 600 trẻ mồ côi cần được giúp đỡ. Thiên tai, bão lũ ảnh hưởng đến mọi người dân, nhưng những người yếu thế là đối tượng dễ bị tổn thương nhất, khó phục hồi nhất. Tại buổi họp báo thông tin tình hình kinh tế-xã hội ngày 29/12/2022, lãnh đạo tỉnh Quảng Bình cho biết, tỉnh sẽ chi hơn 13 tỷ đồng chăm lo Tết cho người nghèo, trẻ mồ côi, người khuyết tật, đồng bào dân tộc thiểu số, mỗi hộ một triệu đồng. Đồng thời, tỉnh trình Chính phủ cấp hơn 1.240 tấn gạo để hỗ trợ cứu đói cho hơn 29 nghìn hộ khó khăn. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Bình huy động hơn một tỷ đồng, tặng quà các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hỗ trợ bữa ăn cho bệnh nhân nghèo, người khuyết tật... Đây là những thông tin làm ấm lòng những người dân nghèo trên mảnh đất còn nhiều gian khó.

Chuẩn bị cho Tết Quý Mão 2023, hầu hết các tỉnh, thành phố trong cả nước đã triển khai các hoạt động chăm lo Tết cho các gia đình chính sách, người yếu thế, người bị thiệt hại nặng nề do thiên tai, bão lũ, để mỗi người Việt Nam dù ở đâu hay có hoàn cảnh như thế nào đều được chăm lo và có Tết. Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã phát động phong trào "Tết Nhân ái" năm 2023, gồm chuỗi các hoạt động: tặng quà, hội chợ, vui Tết, đồng thời kêu gọi các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước cùng đồng hành, nhằm trợ giúp về vật chất, tinh thần cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn được vui Xuân, đón Tết. Hội cũng có kế hoạch hỗ trợ một triệu người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, người dễ bị tổn thương với tổng giá trị khoảng 600 tỷ đồng.

Theo thống kê của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, hiện cả nước có hơn 600.000 hộ nghèo, 850.000 hộ cận nghèo, khoảng 6,2 triệu người khuyết tật, 4,3 triệu người già cô đơn cần chăm sóc, hơn 170.000 trẻ mồ côi, trong đó 4.400 trẻ mồ côi sau đại dịch Covid-19. Họ là những đối tượng cần được cả xã hội quan tâm, nhất là khi Tết đến, xuân về.

Có thể bạn quan tâm

Từ tháng 7/2026, di tích quốc gia đặc biệt Mái Đá Ngườm, nơi lưu giữ dấu ấn người tiền sử ở xã Thần Sa (Thái Nguyên) sẽ được chi trả kinh phí trông coi, bảo vệ.

Thái Nguyên bảo tồn, phát huy giá trị di tích đã xếp hạng

Trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên rộng lớn có nhiều di tích lịch sử, văn hóa, danh thắng đã được xếp hạng, mang nhiều giá trị. Các di tích phía bắc tỉnh Thái Nguyên (Bắc Kạn cũ) đã có chính sách cho người trông coi, bảo vệ, trong khi các di tích ở phía nam (Thái Nguyên cũ) chưa có chính sách này.

Ấm áp trên hành trình hoàn lương

Không chỉ là hoạt động tuyên truyền pháp luật đơn thuần, Chương trình giao lưu và sân chơi phòng, chống ma túy cho các học viên tại Cơ sở cai nghiện ma túy số 1 tỉnh An Giang trở thành cầu nối của sự thấu hiểu, sẻ chia, thắp lên khát vọng hoàn lương, giúp những người lầm lỡ quyết tâm làm lại cuộc đời.

Một trong các phương án kiến trúc của Trường trung học phổ thông Nghĩa Trụ đang được nghiên cứu.

Khởi động Dự án Trường trung học phổ thông xã hội chủ nghĩa kiểu mẫu tại Hưng Yên

Vừa qua, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên Phạm Văn Nghiêm dẫn đầu Đoàn công tác là đại diện lãnh đạo các sở, ngành và Ủy ban nhân dân xã Nghĩa Trụ đã làm việc với Tập đoàn Đèo Cả thống nhất định hướng phối hợp triển khai dự án đầu tư xây dựng Trường trung học phổ thông Nghĩa Trụ.

Đối với những người đang công tác ở cơ sở, mỗi sự thay đổi trong chính sách tiền lương đều là sự động viên rất ý nghĩa, giúp cán bộ yên tâm hơn trong công việc và cuộc sống. (Ảnh: HT)

Kỳ vọng từ chính sách tiền lương

Khi bộ máy hành chính đang được sắp xếp theo hướng tinh gọn, hiệu quả hơn, việc Chính phủ quyết định điều chỉnh mức lương cơ sở lên 2,53 triệu đồng/tháng kể từ ngày hôm nay (1/7) được kỳ vọng sẽ tiếp thêm động lực cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang...

Nhiều chuyên gia cho rằng cần có lộ trình phù hợp để người dân làm quen và tự giác thực hiện quy định về thiết bị an toàn cho trẻ em trên xe ô-tô. (Ảnh: MINH TRANG)

Cần tìm lời giải cho những bài toán thực tế trong vấn đề ghế an toàn trên ô-tô

Trong lộ trình hướng đến một văn hóa giao thông văn minh và an toàn, việc áp dụng các quy định bắt buộc như sử dụng ghế an toàn cho trẻ em trên xe ô-tô là một bước đi tất yếu. Chủ trương này nhận được đồng thuận cao từ phía xã hội vì sự an toàn của con trẻ, nhưng vẫn tồn tại những trăn trở rất “đời thường” từ các bậc phụ huynh.

Lãnh đạo phường Lâm Viên-Đà Lạt tri ân các đồng chí bí thư chi bộ, tổ trưởng dân phố và trưởng ban công tác mặt trận của các tổ dân phố tại buổi lễ.

Lâm Đồng: Nền tảng quan trọng cho sự phát triển bền vững phường Lâm Viên-Đà Lạt giai đoạn mới

Tròn một năm sắp xếp đơn vị hành chính, với tinh thần đổi mới và khát vọng vươn lên, phường Lâm Viên-Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đã nhanh ổn định tổ chức, phát huy sức mạnh đoàn kết của cả hệ thống chính trị, tạo nền tảng quan trọng cho sự phát triển bền vững trong giai đoạn mới.

Chủ tịch Công đoàn Than-Khoáng sản Việt Nam Lê Thanh Xuân thăm, tặng quà thợ mỏ trong Tháng Công nhân 2026.

30 năm giữ lửa niềm tin cho thợ mỏ

Điều lớn nhất mà Công đoàn Than-Khoáng sản Việt Nam (TKV) gìn giữ trong suốt 30 năm qua chính là niềm tin, điểm tựa của người lao động. Phía sau những mét lò, tầng than, những ca sản xuất luôn có sự sẻ chia âm thầm nhưng bền bỉ của các cấp Công đoàn.

Tin nổi bật ngày 30/6: Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW; Hà Nội thí điểm vùng phát thải thấp từ 1/7/2026

Tin nổi bật ngày 30/6: Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW; Hà Nội thí điểm vùng phát thải thấp từ 1/7/2026

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW; Đồng Nai khởi công 3 dự án giao thông lớn kết nối Thành phố Hồ Chí Minh; Hà Nội thí điểm vùng phát thải thấp tại khu vực trung tâm từ ngày 1/7/2026… là một số tin tức nổi bật trong ngày 30/6/2026.

An Giang thực hiện hành trình “trả lại tên cho các anh”

Tỉnh An Giang ứng dụng công nghệ giám định ADN trong việc xác định thông tin hài cốt liệt sĩ tại các nghĩa trang liệt sĩ, mang lại niềm hy vọng lớn lao cho hàng nghìn gia đình thân nhân. Từ đó, trả lại tên cho các ngôi mộ mang dòng chữ “Liệt sĩ chưa xác định được thông tin” bấy lâu nay.