Quản lý hiệu quả thuốc lá thế hệ mới

Những năm qua, chúng ta ngày càng chứng minh năng lực trong việc kiểm soát toàn diện các loại sản phẩm thuốc lá, từ thuốc lá điếu, xì gà và các loại thuốc lá thế hệ mới (làm nóng, điện tử...).
Hội thảo “Thuốc lá thế hệ mới tại Việt Nam: Khuyến nghị chính sách” tháng 3/2024.
Hội thảo “Thuốc lá thế hệ mới tại Việt Nam: Khuyến nghị chính sách” tháng 3/2024.

Không chỉ điều tiết cung-cầu, Việt Nam còn có các chiến dịch nhằm định hướng giới trẻ, quản lý hiệu quả nhất việc sử dụng các loại thuốc lá; từ đó làm giảm nguy cơ mắc các bệnh lý hô hấp.

Một trong những giải pháp giúp tăng hiệu quả trong việc quản lý ngành hàng này là cần phải hiểu đúng về các sản phẩm, nhất là với thuốc lá thế hệ mới.

Định danh chưa thống nhất

Vài năm trở lại đây, những sản phẩm được gọi là thuốc lá thế hệ mới đã lưu hành khá tự do trên thị trường. Dù chưa được phép nhập khẩu hay kinh doanh nhưng thuốc lá thế hệ mới vẫn được công khai mua bán trên thị trường tự do từ nguồn hàng xách tay, nhập lậu.

Người mua và người bán chỉ giao dịch bằng “niềm tin” qua những lời giới thiệu qua bạn bè hoặc quảng cáo trên các trang mạng xã hội, thay vì phải có tem nhãn chứng thực nguồn gốc, xuất xứ, kiểm định sản phẩm.

Thuốc lá thế hệ mới bao gồm thuốc lá làm nóng và thuốc lá điện tử. Thuốc lá điện tử sẽ sử dụng pin để làm nóng dung dịch, tinh dầu có chứa nicotine và các chất hóa học khác, tạo luồng hơi có mùi vị và tạo khói giống thuốc lá thật.

Còn thuốc lá làm nóng được hiểu đơn giản là cũng giống với thuốc lá điếu, tuy nhiên người sử dụng sẽ không dùng lửa để đốt cháy đầu điếu thuốc mà sẽ dùng thiết bị điện tử (tẩu) để làm nóng điếu thuốc bằng máy đặc chế đến mức nhiệt độ vừa đủ để giải phóng nicotine.

Chính vì không có quá trình đốt cháy cho nên sản phẩm này không có khói thải ra môi trường, không có tàn thuốc và cũng không lưu lại mùi như thuốc lá truyền thống.

Bên cạnh những quốc gia coi việc cho phép kinh doanh ngành hàng này là một phần của chiến lược giảm tác hại, giúp người hút thuốc trưởng thành chuyển từ thuốc lá điếu sang sản phẩm ít độc hại hơn là thuốc lá làm nóng, hiện chưa có bất cứ dữ liệu khoa học nào chứng minh điều này là chính xác.

Nhiều ý kiến cho rằng nên cấm tất cả các sản phẩm thuốc lá thế hệ mới nhằm tránh tạo ra thế hệ nghiện hút thuốc mới, nhất là ở nhóm người sử dụng trong độ tuổi thanh thiếu niên. Thêm vào đó, năng lực kiểm nghiệm, kiểm định sản phẩm và thực thi pháp luật trong việc quản lý các mặt hàng này cũng là thách thức không nhỏ đối với các cơ quan chức năng.

Việt Nam hiện nay đang là một trong 15 nước có số người hút thuốc lá cao nhất thế giới với khoảng 15,3 triệu người hút và 33 triệu người bị ảnh hưởng thụ động từ khói thuốc. Mỗi năm, đã có khoảng 40.000 người tử vong vì mắc các bệnh liên quan thuốc lá. Những bệnh lý mạch máu như tắc nghẽn phổi, đột quỵ, viêm phổi...thường rơi vào những người sử dụng thuốc lá và cả những người chịu ảnh hưởng thụ động.

Một chuyên gia đầu ngành chuyên khoa về bệnh lý hô hấp công tác tại Bệnh viện Bạch Mai cho rằng, hút thuốc loại nào cũng đều gây hại nghiêm trọng cho sức khỏe. Khói thuốc âm thầm bào mòn phổi và sức khỏe cơ thể người sử dụng cũng như những người bị thụ động từ khói thuốc; và một khi mắc bệnh đến từ nguyên nhân hút thuốc-khói thuốc thì thường là mọi chuyện đã quá muộn.

Chuyên gia này cho biết thêm, chưa có bất cứ cơ sở khoa học nào chứng minh hút thuốc lá làm nóng thì đỡ độc hại hơn thuốc lá điếu truyền thống. “Ai có thể biết được ở nhiệt độ đốt nóng đó nó sẽ tiềm ẩn những chất độc nào”, vị Phó Giáo sư nhấn mạnh thêm.

Điều đáng lo ngại là tỷ lệ sử dụng thuốc lá điện tử đang gia tăng và ngày càng công khai của giới trẻ. Năm 2023, theo báo cáo sơ bộ từ nghiên cứu thực trạng sử dụng thuốc lá điện tử trong học sinh THCS và THPT tại 11 tỉnh, thành phố: Chỉ trong vòng 2 năm, tỷ lệ sử dụng thuốc lá điện tử trong học sinh từ 13-15 tuổi đã tăng nhanh ở mức báo động với mức cao hơn hai lần (từ 3,5% năm 2022 lên tới 8% năm 2023).

Cần có chế tài kiểm soát chặt chẽ

Một trong những lý do chính khiến số người hút thuốc lá cao là vì giá thuốc lá của Việt Nam còn thấp, đứng thứ 157 trong tổng số 161 quốc gia. Trưởng đại diện Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Việt Nam, Tiến sĩ Angela Pratt cho rằng: Việt Nam đã đạt được những tiến bộ đáng kể trong việc kiểm soát thuốc lá trong những năm gần đây.

Tỷ lệ hút thuốc ở cả người trưởng thành và thanh thiếu niên đang giảm dần. Tuy nhiên, vẫn cần phải có những nỗ lực mạnh mẽ hơn nữa để Việt Nam có thể đạt được mục tiêu giảm việc sử dụng thuốc lá khoảng 32,5% vào năm 2030, so với tỷ lệ của năm 2015 như đã đề ra trong chương trình sức khỏe Việt Nam.

Một trong những cách hiệu quả nhất để đạt được mục tiêu này là tăng giá thuốc lá thông qua việc tăng thuế, bởi theo Tiến sĩ Angela Pratt, giá thuốc lá ở Việt Nam rẻ đến mức khó tin, chính vì thế giới trẻ dễ hình thành thói quen sử dụng thuốc lá. Tăng thuế thuốc lá sẽ là cách nhanh nhất và tiết kiệm chi phí nhất để đạt được điều này.

WHO luôn đưa ra cảnh báo rằng các quốc gia cần cẩn trọng bởi các doanh nghiệp kinh doanh ngành hàng này sẽ thu hút giới trẻ bằng những sản phẩm mới hấp dẫn để trẻ hóa thế hệ sử dụng các sản phẩm thuốc lá và nicotine. Tuy nhiên, tại Việt Nam, lo ngại này dường như không phải là vấn đề lớn.

Khác với các nước, ở nước ta, đây là ngành hàng kinh doanh có điều kiện, được kiểm soát chặt chẽ bởi Nhà nước. Toàn bộ hoặc phần lớn vốn điều lệ của các công ty thuốc lá là do Nhà nước nắm giữ, kể cả trong các công ty liên doanh với nước ngoài (theo Nghị định 67/2013/NĐ-CP).

Việc nhập khẩu, sản xuất về sản lượng và quy định kinh doanh của các đơn vị làm về ngành hàng này cũng chịu sự quản lý nghiêm ngặt và phải báo cáo thường kỳ với Chính phủ về mức độ tuân thủ đúng với luật định.

Từ góc độ quản lý thị trường, lãnh đạo Vụ Chính sách-Pháp chế (Tổng cục Quản lý thị trường, Bộ Công thương) đề xuất: Trong bối cảnh hiện nay, nên có cách tiếp cận mở hơn. Phải tìm cách quản lý, có khung pháp luật phù hợp để điều chỉnh, bảo đảm thuốc lá thế hệ mới phát triển theo đúng định hướng chúng ta mong muốn.

Trong phiên giải trình về trách nhiệm quản lý thuốc lá thế hệ mới mới hồi tháng 5 vừa qua, nhiều ý kiến cho rằng việc đưa ra các quyết sách quản lý thuốc lá làm nóng, thuốc lá điện tử là không thể chậm trễ, đồng thời cần hài hòa lợi ích giữa các bên, tham khảo kinh nghiệm quốc tế cũng như bám sát thực tiễn.

Vì thế, bên cạnh việc cảnh báo những nguy hại về các bệnh lý đường hô hấp do tác hại của việc hút thuốc lá, chúng ta cần tiếp tục kiện toàn hệ thống pháp lý, quản lý chặt chẽ các doanh nghiệp thuốc lá và tham khảo bằng chứng, kinh nghiệm quốc tế để kiểm soát hiệu quả mọi sản phẩm thuốc lá.

Có thể bạn quan tâm

Tin nổi bật ngày 6/10: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Panama Jose Raul Mulino​; Báo Nhân Dân và Google trao đổi về đổi mới báo chí, ứng dụng AI

Tin nổi bật ngày 6/10: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Panama Jose Raul Mulino​; Báo Nhân Dân và Google trao đổi về đổi mới báo chí, ứng dụng AI

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Panama Jose Raul Mulino; Ngày làm việc thứ hai Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Báo Nhân Dân và Google trao đổi về đổi mới báo chí, ứng dụng AI... là một số tin tức nổi bật trong ngày 6/10.

Nhiều điểm sụt lún, nứt vỡ, sạt lở sát lòng sông đang xuất hiện trên tuyến Bờ Tây sông Nhuệ, đoạn từ cầu Noi đến đầu cầu Liên Mạc 2, phường Đông Ngạc, Hà Nội.

Sụt lún, sạt lở trên tuyến bờ tây sông Nhuệ: Nguy cơ mất an toàn vẫn hiện hữu

Nhiều điểm sụt lún, nứt vỡ, sạt lở sát lòng sông đang xuất hiện trên tuyến bờ tây sông Nhuệ, phường Đông Ngạc, Hà Nội. Mặt đường xuống cấp, hệ thống thoát nước hư hỏng, trong khi phương tiện tải trọng lớn vẫn lưu thông qua khu vực. Tuyến đường đã qua ba lần sửa chữa nhưng tình trạng mất an toàn vẫn chưa được khắc phục dứt điểm.

Chương trình Kết nối yêu thương là hoạt động được lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cùng các cơ quan, doanh nghiệp đặc biệt quan tâm. (Ảnh: BẢO VY)

Doanh nhân Nguyễn Thị Phương Thảo dự chương trình "Kết nối yêu thương" của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

Tại Nhà hát Hồ Gươm, Bộ Công an phối hợp Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam vừa tổ chức chương trình “Kết nối yêu thương”, chung tay chăm lo cho phụ nữ và trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tại chương trình, Vietjet, Sovico và HDBank góp 30 tỷ đồng hỗ trợ phụ nữ, trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo.

Đại biểu tham quan các gian hàng tại sự kiện Hội thảo và Triển lãm Tài chính số Việt Nam 2026. (Ảnh: Kỳ Duyên/TCT)

Nền tảng cho mô hình quản trị thuế thông minh

Mạng lưới dữ liệu liên ngành giữa cơ quan thuế, các bộ, ngành, địa phương đang trở thành nền tảng cốt lõi giúp tối ưu hóa quản lý thuế, điều hành tài chính công và nâng cao chất lượng dịch vụ công cho người dân, doanh nghiệp.

Chính quyền xã Ba Bể tuyên truyền, vận động, giải thích, hướng dẫn xử lý vi phạm tại các hộ dân. (Ảnh: Ủy ban nhân dân xã Ba Bể)

Xem xét xử lý đồng bộ, thấu đáo vi phạm đất đai khu vực hồ Ba Bể

Những ngày qua, tỉnh Thái Nguyên quyết liệt chỉ đạo cơ quan chức năng và xã Ba Bể tập trung xử lý các trường hợp vi phạm liên quan đến đất đai khu vực hồ Ba Bể. Đây là những vi phạm kéo dài nhiều năm, là vấn đề được dư luận quan tâm, đồng thời đặt ra yêu cầu cần xử lý đồng bộ, dứt điểm và thấu tình, đạt lý.

Tra cứu thông tin thẻ bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chip được triển khai tại 100% cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế ở thành phố Hải Phòng. (Ảnh: THANH NGA)

Đề xuất kéo dài thời gian hỗ trợ 70% mức đóng bảo hiểm y tế lên 72 tháng

Từ những vướng mắc phát sinh trong thực tiễn và yêu cầu đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, Bộ Y tế đang đề xuất sửa đổi, bổ sung 21 khoản thuộc 15 điều của Nghị định số 188/2025/NĐ-CP. Đáng chú ý, Bộ Y tế đề xuất kéo dài thời gian hỗ trợ tối thiểu 70% mức đóng bảo hiểm y tế từ 36 tháng lên 72 tháng với một số đối tượng.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi động chiến dịch “Công nhân Việt Nam nói không với ma túy: Triệu trái tim, một quyết tâm” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp Bộ Công an tổ chức.

Bảo vệ công nhân trước hiểm họa ma túy

Với hơn 17 triệu người đang làm việc trong các loại hình doanh nghiệp, đội ngũ công nhân lao động giữ vai trò đầu tàu trong công cuộc đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Thế nhưng mặt trái của công nghiệp hóa và di cư lao động lại đang đưa họ vào “tầm ngắm” của tội phạm ma túy.

Trụ sở Bộ Nội vụ.

Phân cấp thẩm quyền trong kiểm tra chuyên ngành

Từ ngày 1/6/2025, Bộ Nội vụ không còn cơ quan thanh tra để thực hiện chức năng, nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành. Thay vào đó, Luật Thanh tra năm 2025 và Nghị định số 217/2025/NĐ-CP đã quy định về trách nhiệm kiểm tra chuyên ngành của Bộ trưởng.