Quân khu 1 huy động lực lượng, phương tiện giúp nhân dân khắc phục hậu quả sau mưa lũ

Trước tình hình mưa lũ gây thiệt hại tại một số địa phương trên địa bàn, ngay sau khi nước lũ rút, Bộ Tư lệnh Quân khu 1 đã kịp thời chỉ đạo các đơn vị huy động lực lượng, phương tiện, sát cánh cùng cấp ủy, chính quyền địa phương giúp nhân dân khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ...

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 601 giúp các trường học trên địa bàn dọn dẹp vệ sinh, khôi phục hoạt động dạy và học. (Ảnh: MẠNH QUỲNH)
Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 601 giúp các trường học trên địa bàn dọn dẹp vệ sinh, khôi phục hoạt động dạy và học. (Ảnh: MẠNH QUỲNH)

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân khu 1, các đơn vị: Sư đoàn 3, Sư đoàn 346, Lữ đoàn 382, Lữ đoàn 210; Bộ Chỉ huy Quân sự các tỉnh: Bắc Ninh, Thái Nguyên, Cao Bằng và Lạng Sơn… đã huy động hàng chục nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ cùng nhiều phương tiện cơ giới: Xe tải quân sự, máy xúc, máy bơm công suất lớn... tập trung giúp dân ở những nơi cấp bách nhất, các điểm ngập sâu, sạt lở nghiêm trọng, để hỗ trợ nhân dân dọn dẹp bùn đất, khai thông dòng chảy, sửa chữa nhà cửa, trường học, trạm y tế, khôi phục đường giao thông, hệ thống điện, nước sinh hoạt và các công trình công cộng bị hư hỏng.

Các tổ quân y kịp thời cấp phát thuốc, khám, chữa bệnh miễn phí, tư vấn phòng chống dịch bệnh, phun khử khuẩn sau mưa lũ.

anh-2.jpg
Thiếu tướng La Công Phương, Chính ủy Quân khu 1 kiểm tra công tác khắc phục hậu quả mưa lũ tại Trung tâm y tế thành phố Thái Nguyên. (Ảnh: QUỐC HẢi)

Bộ Tư lệnh Quân khu 1 đã thành lập các đoàn công tác do thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 1 làm trưởng đoàn, trực tiếp đến các địa bàn bị ảnh hưởng nặng như: Phường Phan Đình Phùng, Quan Triều (tỉnh Thái Nguyên); xã Tân Tiến, Tràng Định, Thất Khê (tỉnh Lạng Sơn); xã Tiên Lục, Hợp Thịnh, Tam Tiến, Xuân Lương (tỉnh Bắc Ninh)… để kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả, đồng thời thăm hỏi, động viên các gia đình bị thiệt hại.

Các đoàn công tác đã trao tặng hàng trăm suất quà gồm nhu yếu phẩm thiết yếu như: Nước uống đóng chai, lương khô, gạo, quần áo, chăn màn, dụng cụ học tập… với tổng trị giá hàng trăm triệu đồng, góp phần chia sẻ khó khăn với đồng bào vùng lũ.

anh-4.jpg
Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 346 cùng nhân dân xã Vô Tranh, tỉnh Thái Nguyên khắc phục hậu quả mưa bão. (Ảnh: CÔNG DOANH)

Các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang Quân khu 1 tiếp tục duy trì lực lượng ứng trực, phối hợp chặt chẽ với địa phương theo dõi tình hình thời tiết, sẵn sàng cơ động ứng phó với các tình huống thiên tai tiếp theo; cùng với đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, động viên tinh thần nhân dân, củng cố thế trận quốc phòng toàn dân.

img-1760094963371-1760094971484.jpg
Thiếu tướng Nguyễn Văn Lịch, Phó Tư lệnh Quân khu cùng đoàn công tác tặng quà cho nhân dân phường Đa Mai, tỉnh Bắc Ninh. (Ảnh: VĂN HÙNG)
anh-1.jpg
Trung tướng Trương Mạnh Dũng, Tư lệnh Quân khu 1 trao tặng quà hỗ trợ Trường trung học cơ sở Trưng Vương, phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên. (Ảnh: KHƯƠNG QUANG)

Với tinh thần trách nhiệm cao và phương châm “ở đâu nhân dân cần, ở đó có bộ đội”, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu 1 tiếp tục nêu cao phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, phát huy vai trò nòng cốt, là lực lượng xung kích trong phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai, góp phần củng cố thế trận lòng dân vững chắc, tô thắm hình ảnh cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ trong lòng nhân dân.

Có thể bạn quan tâm

Khách du lịch tham quan phố cổ ở Warsaw, Ba Lan, ngày 28/4/2026. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Ngày Hiến pháp Ba Lan

Nhân dịp kỷ niệm 235 năm Ngày Hiến pháp Ba Lan (3/5/1791-3/5/2026), ngày 3/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Karol Nawrocki.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.