Quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư Việt Nam-Pháp sẽ phát triển mạnh

Các doanh nghiệp Pháp đánh giá cao những thành tựu phát triển của Việt Nam cùng với những điều kiện ngày càng thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài; đồng thời cho rằng quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư với Việt Nam-vùng đất hứa mới cho các công ty châu Âu sẽ phát triển mạnh trong thời gian tới.
Sự hiện diện của đông đảo doanh nghiệp Pháp tại tọa đàm ở Đại sứ quán Việt Nam cho thấy mối quan tâm ngày càng tăng đối với Việt Nam, điểm đến đầu tư hấp dẫn.
Sự hiện diện của đông đảo doanh nghiệp Pháp tại tọa đàm ở Đại sứ quán Việt Nam cho thấy mối quan tâm ngày càng tăng đối với Việt Nam, điểm đến đầu tư hấp dẫn.

Ngày 14/5, tại Paris, Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp phối hợp Diễn đàn Kinh tế Pháp ngữ (FFA) tổ chức Tọa đàm xúc tiến đầu tư Việt-Pháp. Sự kiện thu hút sự tham gia của đại diện một số bộ, ngành cùng hơn 40 doanh nghiệp của Pháp, trong đó có một số doanh nghiệp làm ăn lâu năm và thành công ở Việt Nam.

Đây là dịp để nhiều doanh nghiệp, hiệp hội Pháp và quốc tế trên nhiều lĩnh vực khác nhau cùng bàn thảo về những tiềm năng và cơ hội hợp tác giữa Việt Nam và các doanh nghiệp Pháp, cũng như doanh nghiệp quốc tế trong thời gian tới. Đó là những lĩnh vực then chốt đối với Việt Nam mà Pháp có thế mạnh như công nghệ, năng lượng tái tạo, giao thông, hàng không, nông nghiệp và thực phẩm.

Thúc đẩy kinh doanh, đầu tư Việt Nam-Pháp

Mở đầu tọa đàm, ông Stève Gentili, Chủ tịch phụ trách quốc tế của FFA nhấn mạnh, Việt Nam đóng vai trò rất quan trọng trong Cộng đồng Pháp ngữ. Chính tại Hội nghị thượng đỉnh Pháp ngữ diễn ra tại thủ đô Hà Nội, nhờ nỗ lực của Việt Nam, khối Pháp ngữ đã chính thức mở ra hướng hợp tác kinh tế giữa các quốc gia thành viên. Đến nay, khối có 87 nước thành viên, mở ra nhiều cơ hội cho doanh nghiệp các quốc gia hợp tác với nhau.

Ông Stève Gentili cho rằng Việt Nam đang có nhiều tiềm năng và điều kiện thuận lợi để trở thành điểm đến nổi bật về kinh doanh, đầu tư và tiến nhanh tới mục tiêu phát triển bền vững.

Ông Stève Gentili cho rằng Việt Nam đang có nhiều tiềm năng và điều kiện thuận lợi để trở thành điểm đến nổi bật về kinh doanh, đầu tư và tiến nhanh tới mục tiêu phát triển bền vững.

Theo ông Stève Gentili, Việt Nam có tiếng nói đặc biệt trong Cộng đồng Pháp ngữ, tiếp cận kinh tế tự do. Có nhiều tập đoàn lớn thế giới, trong đó có Pháp, đã đầu tư tại Việt Nam từ nhiều năm qua. Ngoài ra còn có các doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghiệp và thương mại cũng đặt niềm tin vào sự phát triển kinh tế của Việt Nam.

Điều khiến tôi đặc biệt quan tâm là Việt Nam dành sự quan tâm lớn đối với công tác đào tạo nguồn nhân lực trẻ, cũng như phát huy những giá trị tốt đẹp mang lại cho sự phát triển của đất nước.

Ông Stève Gentili.

Trong bối cảnh thế giới đang đối mặt với căng thẳng thương mại, rõ ràng vị thế của Việt Nam đã được nâng cao. Việt Nam là một quốc gia thúc đẩy đối thoại, tạo điều kiện cho các trao đổi, cả về kinh tế lẫn chính trị. Pháp và nhiều nước đánh giá cao lập trường của Việt Nam.

Về các lĩnh vực hợp tác tiềm năng giữa Pháp và Việt Nam, có thể kể đến công nghệ, năng lượng, truyền thông, viễn thông. Việt Nam là một quốc gia công nghiệp mới nổi trong khu vực Đông Nam Á, nơi mà nhiều nước láng giềng đang thiếu hụt về năng lực công nghiệp.

Vì vậy, Việt Nam có thể đóng vai trò quan trọng, tiếp nhận hoạt động gia công, sản xuất mà các nước công nghiệp đang tìm kiếm.

Phát biểu tại tọa đàm, Đại sứ Việt Nam tại Pháp Đinh Toàn Thắng đánh giá cao ý nghĩa của sự kiện, diễn ra chỉ vài ngày trước chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Mục đích của cuộc gặp gỡ với các doanh nghiệp Pháp là nhằm thúc đẩy quan hệ đầu tư và kinh tế giữa Việt Nam và Pháp, góp phần làm nổi bật động lực tích cực và cam kết sắp tới ở cấp cao nhất giữa hai quốc gia.

Đại sứ Đinh Toàn Thắng nhấn mạnh: Sự phát triển của kinh tế và sự vươn lên của Việt Nam trong khu vực và quốc tế trong thời gian qua là một điểm sáng để các công ty, tập đoàn Pháp, cũng như các tập đoàn châu Âu đang hướng tới.

Đại sứ Đinh Toàn Thắng nhấn mạnh: Sự phát triển của kinh tế và sự vươn lên của Việt Nam trong khu vực và quốc tế trong thời gian qua là một điểm sáng để các công ty, tập đoàn Pháp, cũng như các tập đoàn châu Âu đang hướng tới.

Theo Đại sứ Đinh Toàn Thắng, quan hệ đối tác song phương Việt Nam-Pháp đã đạt được một cột mốc lịch sử với việc thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện trong chuyến thăm chính thức Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vào tháng 10/2024. Chuyến thăm sắp tới của Tổng thống Macron tới Việt Nam sẽ củng cố thêm động lực này, nhất là trong các lĩnh vực kinh tế xanh, đổi mới sáng tạo, công nghiệp văn hóa và công nghệ cao.

Chia sẻ về tình hình Việt Nam, Đại sứ Đinh Toàn Thắng cho biết, năm nay kỷ niệm 80 năm Quốc khánh và 40 năm Đổi mới, Việt Nam đã có bước phát triển ấn tượng, được xếp hạng trong số 34 nền kinh tế hàng đầu thế giới về nền kinh tế mở và hội nhập.

Chiến lược “Đổi mới 2.0” và mục tiêu tăng trưởng 8% vào năm 2025 chứng tỏ cam kết của Việt Nam trong việc tạo ra môi trường thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài, đặc biệt là các nhà đầu tư của khu vực nói tiếng Pháp, tới một thị trường năng động và nhiều cơ hội làm ăn.

Với sự ổn định chính trị, lực lượng lao động lành nghề và hội nhập quốc tế tiên tiến, Việt Nam là đối tác đáng tin cậy và năng động của Pháp và các doanh nghiệp nói tiếng Pháp. Là quốc gia ủng hộ mạnh mẽ quan hệ đối tác chiến lược ASEAN-EU, với mục tiêu cuối cùng là một Hiệp định thương mại tự do giữa hai khối, Việt Nam sẵn sàng và có khả năng đóng vai trò là cầu nối giúp Pháp thâm nhập thị trường ASEAN cũng như thị trường châu Á rộng lớn.

Đại sứ Đinh Toàn Thắng cho biết, Việt Nam đánh giá cao sự hiện diện của hơn 250 công ty Pháp đang hoạt động năng động tại Việt Nam. Tuy nhiên, con số này mặc dù đáng kể nhưng vẫn chưa tương xứng với quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.

Thực tế, Việt Nam còn rất nhiều tiềm năng cho các nhà đầu tư Pháp, nhất là trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, nền kinh tế xanh và kỹ thuật số, các ngành công nghiệp văn hóa, chất bán dẫn và công nghệ tiên tiến.

Nhằm tăng cường quan hệ kinh tế, Việt Nam mong nhận được sự ủng hộ của cộng đồng doanh nghiệp Pháp để thúc đẩy việc sớm phê chuẩn Hiệp định bảo hộ đầu tư Việt Nam-Liên minh châu Âu (EVIPA). Khi đó, các nhà đầu tư của hai nước có thêm nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển hoạt động kinh doanh, đầu tư.

Ông Jean-François Verdier, Tổng thanh tra tài chính (Bộ Kinh tế và Tài chính Pháp) bày tỏ tin tưởng rằng quan hệ hợp tác Pháp-Việt Nam sẽ có bước đột phá trong thời gian tới.
Ông Jean-François Verdier, Tổng thanh tra tài chính (Bộ Kinh tế và Tài chính Pháp) bày tỏ tin tưởng rằng quan hệ hợp tác Pháp-Việt Nam sẽ có bước đột phá trong thời gian tới.

Điểm đến an toàn và hấp dẫn

Tham tán Đầu tư Đào Quốc Cương, Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp, cung cấp những thông tin mới nhất về môi trường kinh doanh và đầu tư tại Việt Nam. Theo đó, Việt Nam tạo lập môi trường đầu tư thông thoáng và minh bạch để doanh nghiệp nước ngoài đầu tư ổn định, lâu dài.

Việt Nam tiếp tục là điểm hấp dẫn của nhiều tập đoàn lớn trên thế giới ở nhiều lĩnh vực khác nhau từ công nghệ, bán dẫn, bán lẻ... đến năng lượng tái tạo. FDI tiếp tục tập trung nhiều vào các tỉnh, thành phố có nhiều lợi thế trong thu hút đầu tư nước ngoài (có cơ sở hạ tầng tốt, nguồn nhân lực ổn định, nỗ lực cải cách thủ tục hành chính và năng động trong công tác xúc tiến đầu tư...).

Tham tán Đầu tư Đào Quốc Cương cho biết, Việt Nam đã có những đột phá về cải cách hành chính và thể chế, tạo niềm tin vững chắc cho các nhà đầu tư nước ngoài.

Tham tán Đầu tư Đào Quốc Cương cho biết, Việt Nam đã có những đột phá về cải cách hành chính và thể chế, tạo niềm tin vững chắc cho các nhà đầu tư nước ngoài.

Theo ông Đào Quốc Cương, quan hệ giữa Pháp và Việt Nam đã có những bước phát triển quan trọng, được nâng lên Đối tác chiến lược từ năm 2013, tiếp đó là Đối tác chiến lược toàn diện vào năm 2024. Đây là một dấu mốc mở nút thắt cho nhiều dự án đầu tư của các nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam, trong đó có Pháp.

Điểm nhấn tại tọa đàm là những câu chuyện làm ăn tại Việt Nam của một số doanh nghiệp Pháp, phản ảnh rõ nét cho sự phát triển năng động của Việt Nam cũng như những điều kiện ngày càng thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài.

Ông Vincent Menuet, Tổng Thư ký Tập đoàn Suez, chia sẻ: Việt Nam có tiềm năng tăng trưởng rất cao trong những năm tới. Tập đoàn Suez có ba hoạt động chính liên quan đến nước, chất thải và năng lượng. Chúng tôi có mối quan hệ đối tác rất tốt tại Việt Nam. Tập đoàn Suez vừa ký kết thỏa thuận liên doanh với Tổng công ty Phát triển khu công nghiệp (Sonadezi), doanh nghiệp nhà nước quản lý 11 khu công nghiệp lớn tại Việt Nam, vào tháng 4/2025. Chúng tôi cũng vừa ký hợp đồng đầu tiên với khu công nghiệp Châu Đức.

Ông Vincent Menuet chia sẻ về các hoạt động kinh doanh thành công tại Việt Nam.

Ông Vincent Menuet chia sẻ về các hoạt động kinh doanh thành công tại Việt Nam.

Việt Nam có sự ổn định về mặt thể chế, rất thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài. Thị trường trong nước đang phát triển nhanh chóng với nhiều dự án đầu tư kinh doanh nước ngoài. Người dân có trình độ học vấn cao và tầm nhìn đầu tư dài hạn. Đây chính là lý do vì sao Tập đoàn Suez tăng cường đầu tư vào Việt Nam.

Ông Philippe Lepinay, Giám đốc phụ trách quốc tế Tập đoàn Thales (một trong những tập đoàn hàng đầu về công nghệ cao gồm an ninh và quốc phòng; hàng không và vũ trụ; an ninh mạng, bảo mật và nhận dạng kỹ thuật số), cho biết, trong chuyến thăm và làm việc sắp tới của Tổng thống Emmanuel Macron tại Việt Nam, Tập đoàn Thales sẽ tháp tùng và xem xét các lĩnh vực mới mà hai bên có thể phát triển hoặc sản xuất ngay tại chỗ rồi từ đó xuất khẩu đi các thị trường khác.

Ông Philippe Lepinay chia sẻ về những tiềm năng và cơ hội kinh doanh tại Việt Nam.

Ông Philippe Lepinay chia sẻ về những tiềm năng và cơ hội kinh doanh tại Việt Nam.

Ông Philippe Lepinay nhấn mạnh, trong bối cảnh thế giới thực sự đang có nhiều biến động vào thời điểm này và thực tế tồn tại những căng thẳng thương mại trên toàn thế giới, Việt Nam thực sự trở thành một quốc gia mới nổi, là một vùng đất hứa mới cho các công ty châu Âu.

Tọa đàm này cho thấy các doanh nghiệp Pháp đang sẵn sàng để tiếp cận với thị trường Việt Nam trong một bối cảnh mới để có thể tận dụng những cơ hội trên tất cả lĩnh vực mà Pháp có thế mạnh như năng lượng, phát triển bền vững, hạ tầng cơ sở, chất bán dẫn, nông nghiệp, giao thông vận tải và phát triển, y tế, dược và nhiều lĩnh vực khác.

Đại sứ Đinh Toàn Thắng bày tỏ tin tưởng, thông qua tọa đàm này, quan hệ kinh tế giữa Pháp và Việt Nam sẽ phát triển mạnh mẽ hơn nữa để trở thành một trong những trụ cột quan trọng của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.

Có thể bạn quan tâm

Cảng Los Angeles, California, Mỹ. (Ảnh minh họa: THX/TTXVN)

Nền kinh tế thế giới: Bức tranh tươi sáng

Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) đánh giá nền kinh tế thế giới năm nay vẫn duy trì được sức bền và khả năng chống chịu với các cú sốc. Chỉ số tích cực của các nền kinh tế lớn, nhất là Mỹ và châu Âu, đã tô điểm các gam màu tươi sáng cho bức tranh kinh tế thế giới.

Tòa nhà bị phá hủy sau cuộc không kích của Israel tại Jbaa, Liban, ngày 4/12/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Israel không kích Liban

Chỉ một ngày sau khi Israel và Liban tiến hành cuộc đối thoại trực tiếp đầu tiên sau nhiều thập kỷ và bất chấp cả việc hai nước đã ký thỏa thuận ngừng bắn hồi tháng 11/2024, ngày 4/12, quân đội Israel thông báo đã bắt đầu các cuộc tấn công nhằm vào “những mục tiêu khủng bố của lực lượng Hezbollah” tại miền nam Liban.

Tọa đàm góp phần thúc đẩy giao lưu văn hóa, củng cố quan hệ hợp tác Việt-Pháp, đồng thời khẳng định tiềm năng phát triển mạnh mẽ của điện ảnh Việt Nam trong giai đoạn mới.

Thúc đẩy hợp tác và đầu tư điện ảnh Việt Nam-Pháp

Tại tọa đàm “Điện ảnh Việt Nam và Pháp: Tiềm năng và cơ hội hợp tác” ở Paris ngày 4/12, các nhà quản lý điện ảnh cũng như nhà sản xuất và nghệ sĩ hai nước đã trao đổi về chiến lược phát triển và hội nhập quốc tế của điện ảnh Việt Nam trong bối cảnh mới và triển vọng hợp tác để phục vụ công chúng, đi tranh giải quốc tế.

Cảnh ngập lụt sau những trận mưa lớn tại tỉnh Songkhla, Thái Lan. (Ảnh: THX/TTXVN)

Liên hợp quốc hỗ trợ các nước Nam Á ứng phó lũ lụt nghiêm trọng

Liên hợp quốc tiếp tục hỗ trợ chính phủ một số quốc gia Nam ÁĐông Nam Á ứng phó với tình trạng lũ lụt và sạt lở đất ở mức thảm khốc, khiến hơn 1.500 người thiệt mạng và ảnh hưởng gần 11 triệu người. Đây là thông điệp mà người phát ngôn của Tổng Thư ký Liên hợp quốc, ông Stephane Dujarric đưa ra vào ngày 4/12.

Người lao động làm việc tại một siêu thị tại Washington D.C, Mỹ. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Với các thông báo cắt giảm mạnh nhân sự của các doanh nghiệp Mỹ vào tháng 11, tổng số người mất việc trong cả năm 2025 tiếp tục vượt xa mốc 1 triệu người, trong bối cảnh tái cấu trúc doanh nghiệp, trí tuệ nhân tạo (AI) và thuế quan góp phần làm giảm số lượng việc làm.

Bộ trưởng Nội vụ và An toàn Hàn Quốc Yun Hojung chụp ảnh kỷ niệm với các đại sứ, đại biện các nước tại Hàn Quốc. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc)

Đẩy mạnh hợp tác về hành chính giữa Hàn Quốc và Việt Nam

Ngày 4/12, Bộ trưởng Nội vụ và An toàn Hàn Quốc Yun Hojung đã tổ chức gặp gỡ đoàn ngoại giao tại Seoul, giới thiệu về những chính sách mới về Hành chính công của chính quyền Lee Jae Myung. Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ đã tham dự sự kiện này cùng với gần 100 đại sứ, đại biện các nước tại Seoul.

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Ahn Gyu Back. (Ảnh: Yonhap/ TTXVN)

Hàn Quốc định hướng tái thiết quân đội

Ngày 3/12, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Ahn Gyu Back đã chủ trì cuộc họp với các chỉ huy cấp cao để thảo luận định hướng củng cố và xây dựng lực lượng quân đội, 1 năm sau động thái thiết quân luật bất thành có sự tham gia của cựu Bộ trưởng Quốc phòng và một loạt quan chức quân đội dưới thời cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol.

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị và Thư ký Hội đồng An ninh Nga Sergei Shoigu. (Ảnh: THX/TTXVN)

Trung Quốc, Nga củng cố tin cậy chiến lược

Trong khuôn khổ vòng tham vấn an ninh chiến lược Trung Quốc-Nga lần thứ 20 diễn ra tại Moskva, Trung Quốc và Nga nhất trí triển khai đầy đủ nhận thức chung quan trọng mà nguyên thủ hai bên đạt được về an ninh chiến lược, qua đó thúc đẩy điều phối chiến lược song phương lên tầm cao chất lượng hơn.

Dù có những trắc trở, song nỗ lực duy trì tiếp xúc, đàm phán, giải quyết bất đồng từ hai nước cho thấy triển vọng quan hệ Mỹ-Brazil vẫn tích cực.

Quan hệ Mỹ-Brazil: Vừa hợp tác, vừa cạnh tranh

Trong bối cảnh trật tự quốc tế bước vào thời kỳ tái cấu trúc mạnh mẽ, quan hệ Mỹ-Brazil nổi lên như một mối quan hệ then chốt và có tầm ảnh hưởng. Dù hợp tác ở nhiều lĩnh vực, quan hệ hai nước vẫn tồn tại nhiều điểm va chạm, phản ánh giai đoạn “vừa hợp tác, vừa cạnh tranh”.