Việt Nam và Pháp tăng cường hợp tác trên các diễn đàn đa phương

Chiều 12/4, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp ông Laurent Saint-Martin, Bộ trưởng đặc trách Ngoại thương và Người Pháp ở nước ngoài nhân chuyến thăm Việt Nam.
Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tiếp ông Laurent Saint-Martin, Bộ trưởng đặc trách Ngoại thương và Người Pháp ở nước ngoài. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Việt Nam)
Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tiếp ông Laurent Saint-Martin, Bộ trưởng đặc trách Ngoại thương và Người Pháp ở nước ngoài. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Việt Nam)

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn chào mừng Bộ trưởng Laurent Saint-Martin lần đầu tiên thăm Việt Nam; khẳng định Việt Nam coi trọng và mong muốn làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị, hợp tác nhiều mặt với Pháp, bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển tích cực trong quan hệ giữa hai nước kể từ khi nâng cấp lên Đối tác chiến lược toàn diện nhân chuyến thăm chính thức Pháp của Tổng Bí thư Tô Lâm (10/2024).

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn hoan nghênh việc trao đổi đoàn các cấp ngày càng trở nên sôi động, các cơ chế hợp tác Việt Nam-Pháp ngày càng được mở rộng trên nhiều lĩnh vực đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện đi vào chiều sâu, thiết thực.

Bộ trưởng đặc trách Ngoại thương và Người Pháp ở nước ngoài bày tỏ cảm kích trước sự tiếp đón nồng hậu, thân tình của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn; chúc mừng sự phát triển năng động về kinh tế-xã hội của Việt Nam hiện nay và tin tưởng rằng Việt Nam sẽ đạt được nhiều thành công khi thực hiện các mục tiêu đề ra nhân dịp kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng vào năm 2030 và 100 năm thành lập nước vào năm 2045.

Bộ trưởng khẳng định Việt Nam là một trong những đối tác ưu tiên quan trọng của Pháp tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương và nhất trí với những đánh giá của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn về những tiến triển tích cực của mối quan hệ Việt Nam-Pháp thời gian qua, đặc biệt trong lĩnh vực thương mại-đầu tư, một trong những trụ cột quan trọng hàng đầu trong khuôn khổ Đối tác chiến lược toàn diện.

Trao đổi về những thách thức, khó khăn của nền kinh tế thế giới hiện nay cũng như phương thức ứng phó với căng thẳng thương mại, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh Chính phủ Việt Nam đang phát huy tối đa phương châm “bình tĩnh, bản lĩnh, linh hoạt và sáng tạo”, “kiên trì đối thoại”, có chính sách hỗ trợ đối với các doanh nghiệp nhằm nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp, bảo đảm hạ tầng thông suốt, thể chế thông thoáng và quản trị thông minh.

Đây cũng là cơ hội để Việt Nam tái cấu trúc nền kinh tế theo hướng xanh, bền vững để chủ động ứng phó, nâng cao năng lực nội tại và sức chống chịu của nền kinh tế trước những biến động bên ngoài; đa dạng hóa thị trường, nhất là thị trường tiềm năng, đa dạng hóa sản phẩm, chuỗi cung ứng.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cùng các đại biểu tại buổi tiếp. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Việt Nam)

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cùng các đại biểu tại buổi tiếp. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Việt Nam)

Hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ nhằm duy trì và củng cố hệ thống thương mại đa phương, đồng thời thúc đẩy mạnh mẽ thương mại song phương và mở cửa hơn nữa thị trường cho nhau, đặc biệt thông qua việc triển khai hiệu quả và tận dụng tốt các cơ hội to lớn từ Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA); đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực thế mạnh hai bên như cơ sở hạ tầng, giao thông, năng lượng tái tạo, năng lượng xanh, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, hàng không vũ trụ, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt trong lĩnh vực bán dẫn...

Đáp lại đề nghị của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, Bộ trưởng Laurent Saint-Martin nhất trí thúc đẩy Quốc hội Pháp sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam-EU (EVIPA), góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư hai nước hoạt động kinh doanh tại Việt Nam và Pháp; thúc đẩy EC gỡ bỏ Thẻ vàng IUU đối với xuất khẩu thủy hải sản của Việt Nam.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đề nghị hai nước tiếp tục làm sâu sắc hợp tác trong các lĩnh vực truyền thống như y tế, văn hóa, hợp tác giữa các địa phương…; đề nghị chính quyền Pháp quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để cộng đồng người Việt ở Pháp tiếp tục phát huy vai trò cầu nối hữu nghị giữa hai nước; khẳng định sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Pháp, cũng như doanh nghiệp Pháp đầu tư, kinh doanh hiệu quả, lâu dài ở Việt Nam.

Hai bên nhất trí sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác trên các diễn đàn đa phương và tổ chức quốc tế nhằm thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, thượng tôn luật pháp quốc tế, giải quyết các thách thức toàn cầu. Về vấn đề Biển Đông, Pháp khẳng định ủng hộ lập trường của Việt Nam và ASEAN về việc giải quyết các tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở tuân thủ luật pháp quốc tế, nhất là Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS 1982), góp phần duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng không và hàng hải tại khu vực.

Có thể bạn quan tâm

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Panama Javier Eduardo Martínez-Acha Vásquez. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Việt Nam)

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Panama

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino Quintero từ ngày 5-8/10, chiều 7/10, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gặp, làm việc với Bộ trưởng Ngoại giao Panama Javier Eduardo Martínez-Acha Vásquez.

Đại tá Kpă Y Thạch, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk trao giải Nhất, Nhì, Ba cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong hội thi. (Ảnh: DÂN QUÂN)

Nâng cao chất lượng Phó Đồn trưởng nghiệp vụ Biên phòng, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới

Ngày 7/10, tại Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động (xã Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk), Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk tổ chức bế mạc Hội thi Phó Đồn trưởng nghiệp vụ giỏi năm 2026. Đại tá Kpă Y Thạch, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk dự và chủ trì lễ bế mạc.

Nhà nghiên cứu Uch Leang - quyền Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu Á-Phi và Trung Đông, Học viện Quan hệ Quốc tế Campuchia, Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia, Chủ tịch Hội cựu sinh viên Campuchia từng học tại Việt Nam. (Ảnh: HUY VŨ)

Học giả Campuchia: Việt Nam và Campuchia cần chuyển hóa niềm tin chính trị thành những giá trị thiết thực

Nhân chuyến thăm chính thức Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng, nhà nghiên cứu Uch Leang có bài viết đăng trên Cổng thông tin điện tử của Học viện Hoàng gia Campuchia, trong đó nhấn mạnh nhiệm vụ chuyển hóa niềm tin chính trị và tình hữu nghị truyền thống giữa hai đất nước thành những kết quả hợp tác thiết thực.

Nghị quyết 23-NQ/TW: Tạo ra những cơ chế thực chất để cộng đồng phát huy vai trò chủ thể, trở thành nguồn lực chiến lược

Nghị quyết 23-NQ/TW: Tạo ra những cơ chế thực chất để cộng đồng phát huy vai trò chủ thể, trở thành nguồn lực chiến lược

Khẳng định, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 23-NQ/TW đánh dấu một bước phát triển quan trọng trong tư duy đối với cộng đồng kiều bào trong giai đoạn mới, Tiến sĩ Hoàng Thị Hồng Hà, Việt kiều tại Pháp kỳ vọng Nghị quyết sớm được cụ thể hóa thành những cơ chế có thể nhìn thấy, tiếp cận và sử dụng được trong thực tế.

Bài 2: Đưa hơi thở cuộc sống vào những quyết sách trúng, đúng

Bài 2: Đưa hơi thở cuộc sống vào những quyết sách trúng, đúng

Một kỳ họp không thường lệ song mở ra nhiều cách tiếp cận mới trong hoạt động lập pháp. Khi vấn đề cấp thiết được xử lý kịp thời, điểm nghẽn được nhận diện đúng và chính sách được bàn từ gốc, Quốc hội có thêm điều kiện để quyết định sát thực tiễn hơn.

Thành phố Quảng Ninh đẩy mạnh các sản phẩm du lịch xanh, du lịch cao cấp, kinh tế đêm và liên kết các điểm đến. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Bài 3: Mở rộng không gian, nâng cao chất lượng phát triển

Khẳng định quan điểm không ngừng bồi đắp năng lực quốc gia, trên cơ sở xác định những động lực mới của tăng trưởng, Trung ương đề ra yêu cầu tổ chức lại không gian phát triển quốc gia theo hướng liên kết, hiệu quả và bền vững.

Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly cùng Phu nhân Tổng thống Panama, bà Maricel Cohen de Mulino trải nghiệm văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam tại Hồ Văn. (Ảnh: VIẾT CHUNG)

Tăng cường giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Panama

Chiều 6/10, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly, cùng Phu nhân Tổng thống Panama, bà Maricel Cohen de Mulino, tham gia chương trình trải nghiệm văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam tại Hồ Văn, thuộc quần thể Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu-Quốc Tử Giám.

Bà Nubiela Ayala Modes, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Panama tại Việt Nam (thứ 3 từ phải sang), làm việc với các doanh nghiệp du lịch và công nghệ của Việt Nam.

Tăng cường quan hệ Việt Nam-Panama trong bối cảnh mới

Panama (tên chính thức là Cộng hòa Panama) là quốc gia nằm ở khu vực Trung Mỹ, giáp với biển Caribe, biển Thái Bình Dương, nằm giữa Costa Rica và Colombia. Vào năm 1999, Panama đã kiểm soát được Kênh đào Panama, nối Bắc Đại Tây Dương qua Biển Caribe với Bắc Thái Bình Dương. Đây là nguồn thu chính cho Panama.