Quận Bình Thạnh hướng đến phát triển bền vững

Là quận nội thành, quận Bình Thạnh là điểm đầu mối giữa quốc lộ 1A và 13, có bến xe miền Ðông, tuyến đường sắt bắc-nam mở ra cửa ngõ phía đông của TP Hồ Chí Minh.

Diện tích tự nhiên của Bình Thạnh hơn 2.000 ha, nằm dọc sông Sài Gòn và có các rạch Cầu Bông, Thị Nghè, Thanh Ða...

Ngay từ những ngày đầu, sau khi thống nhất đất nước, quận Bình Thạnh đã tiếp quản hơn 1.900 cơ sở kinh tế, với một số cơ sở khá nổi bật như: Sakymen (nay là Công ty dệt chăn Bình Lợi), Sagomen (nay là Công ty may Bình Minh), Công ty Vissan, gạch bông Ðức Tân, Công ty sứ Thiên Thanh,... đây là những cơ sở quan trọng ban đầu để sau khi đất nước bước vào tiến trình đổi mới, Bình Thạnh đạt được những thành tựu như ngày nay. Giai đoạn 2001-2005, nhiều cơ sở kinh tế trên địa bàn quận đã vươn mình để trở thành những công ty có thương hiệu vững chắc trong nền kinh tế chung của thành phố như: cân Nhơn Hòa, kéo Nguyễn Ðình, sơn mài Sông Ðồng, si-li-cát - thủy tinh Ngọc Thắng, da giày - may mặc xuất khẩu Gilimex, đóng tàu - sà-lan Phú Thạnh... Giai đoạn 2006-2010, quận Bình Thạnh đã triển khai, quán triệt thực hiện cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, gắn với nhiều biện pháp chống suy giảm kinh tế, bình ổn giá cả thị trường, chống lạm phát. Trong giai đoạn này, quận đã tiến hành phê duyệt phương án, xây dựng tiêu chí mời gọi đầu tư Khu kinh doanh thương mại đa chức năng Bà Chiểu, triển khai dự án Trung tâm thương mại-văn hóa Thanh Ða. Cùng nhiều dự án hoàn chỉnh quy hoạch, phát triển kinh tế trên địa bàn. Ðến năm 2010, quận Bình Thạnh sẽ là một cụm kinh tế, để có thể khai thác hết tiềm năng, thế mạnh của một "cửa ngõ" của TP Hồ Chí Minh. Các số liệu thống kê giai đoạn 2005-2010 cho biết, hoạt động thương mại dịch vụ đã tăng 3,12 lần so với giai đoạn trước với doanh số năm 2010 là hơn 38,5 nghìn tỷ đồng; giá trị sản xuất công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp tăng hơn 1,5 nghìn tỷ đồng; tổng vốn đầu tư tăng 5,22 lần so với năm năm trước, trong đó doanh nghiệp thương mại dịch vụ chiếm 73% tổng vốn đầu tư và chiếm 78% số thu ngân sách của quận. Thúc đẩy thế mạnh của quận, cho nên ba năm liền (2008-2010), quận Bình Thạnh đều đứng trong danh sách "CLB nghìn tỷ của thành phố", tự cân đối thu chi và còn nguồn vốn để đầu tư, phát triển sự nghiệp giáo dục, y tế, văn hóa thể thao,..., bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao từng bước chất lượng cuộc sống người dân. Từ những thành tựu quan trọng đó, Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ quận Bình Thạnh lần thứ 10 (nhiệm kỳ 2010-2015) đã phấn đấu đẩy mạnh tốc độ tăng trưởng doanh số thương mại dịch vụ từ 25% trở lên; giá trị sản xuất công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp tăng 7%-8%, thu ngân sách hằng năm tăng 5% so với dự toán, luôn bảo đảm  chi ngân sách cho giáo dục, y tế và văn hóa xã hội... Tự chủ trong cân đối thu-chi ngân sách cho nên việc chăm lo an sinh xã hội của người dân đã được chú trọng hết mức. Các con số thống kê cho thấy, về y tế, nếu năm 2005, quận chỉ có 50 giường bệnh thì năm 2010 số giường bệnh đã tăng lên 100 với số lượt người khám-chữa bệnh tương ứng là 890 và 950 lượt. Số học sinh đến trường năm 2005 là hơn 57 nghìn học sinh thì năm học 2010-2011 là hơn 60 nghìn học sinh, 20/20 phường đều đã thành lập Trung tâm học tập cộng đồng. Các số liệu về thể dục thể thao (TDTT) cũng khá ấn tượng. Nếu năm 2005 chỉ có hơn 84 nghìn người thường xuyên luyện tập TDTT (hơn 54 nghìn người đạt tiêu chuẩn rèn luyện thân thể) thì năm 2010, các con số này tương ứng với hơn 110 nghìn và hơn 64 nghìn.

Bước vào tiến trình đô thị hóa, ngoài việc hoàn chỉnh các dự án nhà ở, trường học, bệnh viện, trung tâm văn hóa-TDTT, Bình Thạnh còn chú trọng đến việc đầu tư, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật, mở rộng mạng lưới giao thông kết nối với các khu dân cư hiện hữu. Xây mới các công trình phúc lợi công cộng, nổi bật là các công trình có quy mô lớn như: cải tạo và mở rộng đường Ðiện Biên Phủ, mở rộng vòng xoay Hàng Xanh, xây dựng cầu-đường Bình Triệu II, các khu dân cư Bình Hòa, Miếu Nổi, Văn Thánh Bắc, cầu Thủ Thiêm... Cùng các công trình gắn mật thiết đến đời sống người dân trên địa bàn như: Khu công viên cây xanh, tái định cư phường 12, Khu nhà ở tái định cư 500 căn hộ phường 22, hệ thống thoát nước đường Hoàng Hoa Thám-Vạn Kiếp và hàng chục trường THCS đạt tiêu chuẩn văn minh, hiện đại. Ðể đạt được những kết quả to lớn này, lãnh đạo quận đã áp dụng triệt để chủ trương "Dân biết, dân bàn, dân kiểm tra" trong quy hoạch và xây dựng đô thị. Quận đã "mạnh tay" xóa bỏ 16/20 "quy hoạch treo" không còn phù hợp, tạo mọi điều kiện thuận lợi (về thủ tục) để người dân tự xây dựng, sửa chữa hơn 1,8 triệu m2 sàn xây dựng, tăng hơn 84% so với năm năm trước. Từ những chủ trương và hành động hợp lòng dân đó, người dân của quận đã hiến hơn 20 nghìn m2 đất (trị giá khoảng 36,8 tỷ đồng) và đóng góp thêm 23,2 tỷ đồng cải tạo, nâng cấp 221 căn hộ trong địa bàn khu dân cư. Nằm ven sông Sài Gòn, công tác chống sạt lở, thoát triều là công việc được chú trọng thường xuyên, quận đã triển khai nhiều dự án chống ngập và sạt lở, xây dựng cống kiểm soát triều Cầu Bông - Bình Triệu - Bình Lợi - Rạch Lăng, dự án chống sạt lở kênh Thanh Ða tại các phường 25, 26 và 27, khơi thông dòng chảy Rạch Lăng, rạch Xuyên Tâm, Bùi Hữu Nghĩa, xây trạm bơm thoát nước khu cư xá Thanh Ða, gia cố đê bao phường 28...

Là cửa ngõ phía đông TP Hồ Chí Minh hướng ra các đô thị vệ tinh trong tương lai, cũng là nơi đón nhận luồng hàng, luồng giao thông và dân cư quan trọng của thành phố. Xây dựng một hạ tầng cơ sở giao thông, nhà ở, trung tâm thương mại, văn hóa-TDTT... hoàn chỉnh, kết nối, xuyên tâm trên địa bàn quận như hình tượng một bàn tay mở rộng chào mời, thân thiện, nghĩa tình để TP Hồ Chí Minh ngày càng hiện đại, văn minh.

Có thể bạn quan tâm

Tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông dòng vốn xanh

Tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông dòng vốn xanh

Với vai trò đầu tàu kinh tế, Thành phố Hồ Chí Minh đang tích cực hoàn thiện hạ tầng tài chính, phát huy vai trò Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh (VIFC-HCMC) để chuyển hóa các tiêu chuẩn quốc tế, tăng sức hút dòng vốn xanh.

Phó Tổng Giám đốc FPT, Phạm Minh Tuấn cho rằng Thành phố Hồ Chí Minh có thể trở thành “customer zero” cho AI và công nghệ lượng tử. (Ảnh: FPT)

Thành phố Hồ Chí Minh trước cơ hội trở thành "Customer Zero" cho AI và công nghệ lượng tử

Đại diện Tập đoàn FPT cho biết với lợi thế về dữ liệu, những bài toán thực tế ở quy mô lớn và xu hướng công nghệ chủ quyền, Thành phố Hồ Chí Minh có thể trở thành "customer zero" (Khách hàng số 0) - nơi đặt ra bài toán, kiểm thử và hoàn thiện các giải pháp công nghệ mới trước khi đưa ra thị trường quốc tế.

Phường Bình Thạnh tặng quà cho bạn bè quốc tế tham dự chương trình “Hương trà-Ấm tình ASEAN”. (Ảnh: MAI HOA)

Thành phố Hồ Chí Minh: Chuyển hóa tình hữu nghị thành nguồn lực phát triển

Công tác đối ngoại nhân dân của Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Bằng việc kết nối niềm tin, tri thức và các nguồn lực quốc tế, đối ngoại nhân dân không chỉ góp phần giữ vững môi trường hòa bình mà còn trực tiếp đóng góp vào sự phát triển bền vững của thành phố.

Động lực tăng trưởng bứt phá từ phát triển kinh tế tầm thấp

Động lực tăng trưởng bứt phá từ phát triển kinh tế tầm thấp

Kinh tế không gian tầm thấp (Low Altitude Economy-LAE) đang nổi lên như động lực phát triển mới mở ra dư địa tăng trưởng vượt bậc cho Thành phố Hồ Chí Minh. Việc chủ động khai thác không phận này giúp Thành phố hiện thực hóa các mô hình vận tải, logistics thông minh và quản lý đô thị hiện đại.

Nâng cao các giải pháp bảo vệ sức khỏe người dân

Nâng cao các giải pháp bảo vệ sức khỏe người dân

Với quy mô dân số hơn 14 triệu người và mạng lưới cơ sở kinh doanh, chế biến, cung cấp thực phẩm rộng lớn, an toàn thực phẩm đang là một trong những vấn đề đặt ra nhiều thách thức đối với Thành phố Hồ Chí Minh. Những bất cập được nhận diện qua đợt giám sát chuyên đề của Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. 

Nâng tầm kinh tế dịch vụ cho siêu đô thị

Nâng tầm kinh tế dịch vụ cho siêu đô thị

Sau hợp nhất, Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ có thêm không gian phát triển mà còn sở hữu một hệ sinh thái kinh tế đa dạng. Trong bối cảnh mới, tái cấu trúc khu vực dịch vụ, nâng tỷ trọng các ngành có giá trị gia tăng cao đang mở ra một hướng đi quan trọng để Thành phố gia tăng năng lực cạnh tranh khu vực.

Thành phố Hồ Chí Minh nguyện làm quê hương thứ hai của các liệt sĩ.

[Video] Thành phố Hồ Chí Minh nguyện làm quê hương thứ hai của các liệt sĩ

Sáng 14/10, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, Đảng ủy-Bộ Tư lệnh Quân khu 7 đã long trọng tổ chức Lễ viếng, truy điệu và đưa 731 bộ hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại công viên Lê Thị Riêng về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố Hồ Chí Minh. 

Thành phố Hồ Chí Minh khơi thông động lực phát triển từ biển

Thành phố Hồ Chí Minh khơi thông động lực phát triển từ biển

Từ một vùng biển từng hoang sơ, đi lại cách trở, người dân chủ yếu sống bằng nghề chài lưới gần bờ, Hồ Tràm, Hồ Cốc, Bình Châu hôm nay đã trở thành những địa danh du lịch được nhiều du khách biết đến. Những dự án lớn và dòng vốn đầu tư đang tiếp tục mở ra một không gian phát triển cho dải đất ven biển Thành phố Hồ Chí Minh.

Bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XVI Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Vương Lê)

Góp ý dự thảo Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất) và dự thảo Luật Đấu thầu (sửa đổi)

Ngày 13/10, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến các dự thảo: Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất), Luật Đấu thầu (sửa đổi). Bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XVI Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì hội nghị.

Không để ai đứng ngoài mạng lưới chăm sóc sức khỏe

Không để ai đứng ngoài mạng lưới chăm sóc sức khỏe

Với phần đông người dân, việc khám sức khỏe định kỳ khá thuận lợi. Tuy nhiên, đối với những người đang được chăm sóc tại các cơ sở bảo trợ xã hội, đặc biệt là những người không thể tự di chuyển, việc tiếp cận dịch vụ y tế lại không dễ dàng. Thành phố đang triển khai chương trình khám sức khỏe toàn dân để phục vụ tốt hơn.