PVN khởi công tái thiết khu dân cư thôn Kho Vàng

Thôn Kho Vàng (Lào Cai) là một trong những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề do thiên tai, nơi có nhiều hộ dân bị mất nhà hoàn toàn, đồng thời là khu vực có nguy cơ sạt lở cao. Trong số đó, 17 hộ gia đình với hàng trăm người dân đã may mắn thoát nạn nhờ sự quyết đoán kịp thời của trưởng thôn Vàng Seo Chứ trong việc di tản lên núi. Hiện nay, các hộ dân đã được chính quyền bố trí chỗ ở tạm thời tại xã Cốc Lầu hoặc sống cùng người thân để chờ tái định cư.
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Trịnh Xuân Trường phát biểu tại lễ khởi công.
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Trịnh Xuân Trường phát biểu tại lễ khởi công.

Ngày 21/9, tại tỉnh Lào Cai, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) tổ chức khởi công tái thiết toàn bộ khu dân cư thôn Kho Vàng (xã Cốc Lầu, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai). Dự kiến khu tái định cư thôn Kho Vàng rộng 2,5ha và đáp ứng chỗ ở cho khoảng 40 hộ dân với sự tham dự của đồng chí Đặng Xuân Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai cùng các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

Phát biểu tại lễ khởi công, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai Trịnh Xuân Trường cho biết, do ảnh hưởng của cơn bão số 3, Lào Cai là một trong những địa phương bị thiệt hại nặng nề trong lịch sử hàng trăm năm qua. Đến thời điểm này, tỉnh có hơn 150 người chết và mất tích, hơn 80 người bị thương do bão lũ.

Thôn Kho Vàng là một trong những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề do thiên tai, nơi có nhiều hộ dân bị mất nhà hoàn toàn, đồng thời là khu vực có nguy cơ sạt lở cao. Trong số đó, 17 hộ gia đình với hàng trăm người dân đã may mắn thoát nạn nhờ sự quyết đoán kịp thời của trưởng thôn Vàng Seo Chứ trong việc di tản lên núi. Hiện nay, các hộ dân đã được chính quyền bố trí chỗ ở tạm thời tại xã Cốc Lầu hoặc sống cùng người thân để chờ tái định cư.

Thời gian qua, trước những khó khăn mất mát của địa phương, chính quyền và nhân dân tỉnh Lào Cai đã nhận được sự chỉ đạo, ủng hộ, động viên và hỗ trợ kịp thời của các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, trực tiếp đồng chí Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương, sự ủng hộ quý báu, nghĩa cử cao đẹp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước. Sau một thời gian ngắn với quyết tâm chính trị cao, tỉnh đang nỗ lực khắc phục hậu quả, dần khôi phục hạ tầng. Chính quyền và nhân dân Lào Cai đã nhận được sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời của các doanh nghiệp, đặc biệt, PVN với hoạt động hết sức ý nghĩa, đó là khởi công tái thiết toàn bộ khu dân cư thôn Kho Vàng. Đây là khu dân cư chịu thiệt hại rất nặng nề trong đợt mưa lũ vừa qua.

“Chính quyền và nhân dân địa phương trân trọng cảm ơn tình cảm, nghĩa cử cao đẹp của PVN đã có sự hỗ trợ thiết thực, hiệu quả, kịp thời đối với nhân dân thôn Kho Vàng. Đồng thời sẽ quyết tâm, phối hợp cùng PVN tổ chức triển khai thi công bảo đảm hoàn thành trước 31/12/2024 theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ" - ông Trịnh Xuân Trường nhấn mạnh.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy PVN Trần Quang Dũng phát biểu tại lễ khởi công.
Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy PVN Trần Quang Dũng phát biểu tại lễ khởi công.

Thay mặt lãnh đạo PVN và gần 60 nghìn cán bộ công nhân viên, người lao động dầu khí, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy PVN Trần Quang Dũng gửi lời thăm hỏi, động viên chia sẻ với những khó khăn, mất mát mà chính quyền và nhân dân tỉnh Lào Cai nói chung, thôn Kho Vàng nói riêng phải đối mặt. Đồng thời, ông Trần Quang Dũng cũng cho biết, PVN là tập đoàn trụ cột, đầu tàu của nền kinh tế đất nước, có hơn sáu thập kỷ truyền thống và gần nửa thế kỷ hình thành và phát triển.

Đến ngày hôm nay, Tập đoàn đã thực hiện sứ mệnh của mình với “Năm chữ An”, đó là bảo đảm an ninh năng lượng của đất nước; bảo đảm an ninh kinh tế; bảo đảm an ninh lương thực; tham gia góp phần bảo vệ an ninh, chủ quyền quốc gia trên biển và thực hiện an sinh xã hội. Năm chữ An đó được tập thể cán bộ, đảng viên, người lao động dầu khí nỗ lực cố gắng phấn đấu liên tục trong thời gian qua. Đặc biệt, hằng năm cán bộ, công nhân viên toàn Tập đoàn đã dành từ 500 đến 700 tỷ đồng thực hiện công tác an sinh xã hội trên mọi miền đất nước.

Lãnh đạo tỉnh Lào Cai thăm, tặng quà người dân đang tạm cư tại trụ sở UBND xã Cốc Lầu.

Lãnh đạo tỉnh Lào Cai thăm, tặng quà người dân đang tạm cư tại trụ sở UBND xã Cốc Lầu.

Vừa qua, cơn bão số 3 đã gây ảnh hưởng hết sức nghiêm trọng đối với đồng bào nhân dân các tỉnh phía bắc nói chung, trong đó Lào Cai là một trong những tỉnh chịu nhiều thiệt hại, đau thương mất mát. Trước tình hình đó, toàn thể cán bộ công nhân viên, người lao động dầu khí đã sớm có những hành động thiết thực quyên góp và phân công các đoàn đi thăm hỏi động viên và chia sẻ những khó khăn mất mát của đồng bào các địa phương. Đến nay, người lao động dầu khí đã quyên góp và chuyển cho đồng bào và nhân dân các địa phương hơn 50 tỷ đồng và 100 nghìn lít xăng dầu các loại để hỗ trợ các lực lượng chức năng cũng như đồng bào ở những nơi chịu nhiều thiệt hại do bão lũ.

Với riêng tỉnh Lào Cai, PVN đã kịp thời cử đoàn công tác đến chia sẻ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và đã gửi 2 tỷ đồng để hỗ trợ các địa phương gặp nhiều khó khăn. Đoàn công tác của PVN cũng đã trực tiếp đến thăm hỏi, động viên 31 đồng bào và các em thiếu niên thôn Làng Nủ đang điều trị tại bệnh viện,…

Cũng theo ông Trần Quang Dũng, hôm nay là thứ bảy - đối với cán bộ, công nhân viên nhiều cơ quan, doanh nghiệp là ngày nghỉ, nhưng với gần sáu vạn người lao động dầu khí là “Ngày thứ bảy tình nguyện”. Toàn thể cán bộ công nhân viên trong ngành làm thêm một ngày để dành phần kinh phí tham gia vào các hoạt động an sinh xã hội nói chung, trong đó có việc tái thiết thôn Kho Vàng nói riêng.

“Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, được sự đồng ý phối hợp của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai, huyện Bắc Hà, xã Cốc Lầu, hôm nay đại diện những người lao động dầu khí có mặt tại đây để được cùng với cán bộ lãnh đạo và nhân dân địa phương tiến hành một công việc tuy nhỏ nhưng có ý nghĩa đặc biệt, đó là tái thiết toàn bộ khu dân cư của thôn Kho Vàng; phấn đấu, quyết tâm đạt mục tiêu 31/12/2024, người dân thôn Kho Vàng sẽ về nơi ở mới để chuẩn bị vui xuân, xóa đi những đau thương, mất mát trong đợt bão lũ vừa qua,…” - ông Trần Quang Dũng nhấn mạnh.

Lãnh đạo đơn vị thành viên của PVN thăm, tặng quà người dân đang tạm cư tại UBND xã Cốc Lầu.

Lãnh đạo đơn vị thành viên của PVN thăm, tặng quà người dân đang tạm cư tại UBND xã Cốc Lầu.

Khu dân cư mới sẽ bảo đảm đầy đủ các nhu cầu sinh hoạt hằng ngày của người dân theo quy chuẩn nông thôn mới. Đặc biệt, việc thiết kế và xây dựng khu dân cư mới sẽ được thực hiện dựa trên đặc điểm văn hóa, phong tục và tập quán của đồng bào dân tộc Tày và Mông - hai nhóm dân cư chính tại thôn Kho Vàng. Địa điểm mới được lựa chọn cách nơi ở cũ khoảng 1,5km được đồng bào ủng hộ, đồng thuận. Toàn bộ kinh phí thực hiện việc tái thiết khu dân cư thôn Kho Vàng từ nguồn quỹ an sinh xã hội, người lao động dầu khí tự nguyện đóng góp và làm việc ngày thứ bảy tình nguyện.

Việc tái thiết khu dân cư thôn Kho Vàng thể hiện tấm lòng, văn hóa nghĩa tình, sẻ chia của người dầu khí. Qua đó, cũng góp phần thực hiện chủ trương của Đảng và Chính phủ trong việc quan tâm, hỗ trợ đồng bào dân tộc, đặc biệt là trong các tình huống khắc phục hậu quả sau thiên tai.

Ngay sau khi khởi công tái thiết toàn bộ khu dân cư thôn Kho Vàng, đoàn công tác của PVN đã đến thăm, tặng quà các hộ dân đang tạm cư tại trụ sở UBND xã Cốc Lầu. Tại đây, các thành viên của đoàn công tác đã đến thăm hỏi, động viên từng hộ gia đình. Đoàn cũng thông tin về việc người lao động dầu khí chung tay góp sức cùng các cấp chính quyền và nhân dân tỉnh Lào Cai khắc phục hậu quả do ảnh hưởng của cơn bão số 3 vừa qua, đặc biệt đã tiến hành khởi công tái thiết toàn bộ khu dân cư thôn Kho Vàng.

Đón nhận tình cảm của người lao động dầu khí, lãnh đạo xã Cốc Lầu và đại diện các hộ dân trong khu tạm cư bày tỏ sự biết ơn với sự quan tâm hỗ trợ kịp thời, thiết thực của PVN; đồng thời bày tỏ sự tin tưởng, lạc quan về một tương lai tốt đẹp hơn.

Có thể bạn quan tâm

Xăng sinh học E10 - nguồn nguyên liệu và chuỗi cung ứng năng lượng mới.

Xăng sinh học E10 - nguồn nguyên liệu và chuỗi cung ứng năng lượng mới

Trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu biến động khó lường, yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng trở thành một ưu tiên chiến lược đối với nhiều quốc gia. Bên cạnh việc đa dạng hóa nguồn cung nhiên liệu hóa thạch, phát triển nhiên liệu sinh học đang được xem là một hướng đi quan trọng nhằm giảm dần sự phụ thuộc vào xăng dầu.

Chi tiêu cho công nghệ: Cần một công cụ quản trị thông minh

Chi tiêu cho công nghệ: Cần một công cụ quản trị thông minh

Sự kết hợp giữa công nghệ, tài chính và bán lẻ đang mở ra nhiều mô hình tiêu dùng mới. Với những người trẻ, việc lựa chọn các công cụ thanh toán phù hợp giúp quá trình mua sắm trở nên thuận tiện hơn, góp phần hình thành thói quen quản lý tài chính cá nhân bài bản và bền vững trong dài hạn.

[Video] Giá nhiên liệu tăng tác động mạnh tới vận tải và xây dựng

[Video] Giá nhiên liệu tăng tác động mạnh tới vận tải và xây dựng

Bộ Xây dựng vừa có báo cáo đánh giá tác động của biến động giá nhiên liệu đối với các lĩnh vực vận tải và đầu tư xây dựng. Diễn biến căng thẳng của xung đột quân sự tại khu vực Trung Đông khiến giá dầu thô và các sản phẩm xăng dầu thế giới biến động, kéo theo chi phí vận tải và sản xuất, kinh doanh gia tăng.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 70/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quy hoạch. (Ảnh: Thành Đạt)

Hoàn thiện hành lang pháp lý, tháo gỡ "nút thắt" trong công tác quy hoạch

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 70/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quy hoạch. Với nhiều điểm mới, Nghị định được kỳ vọng sẽ hoàn thiện cơ sở pháp lý, tháo gỡ các bất cập thực tiễn trong quy hoạch, nhằm thúc đẩy triển khai các dự án, góp phần phát triển kinh tế-xã hội của đất nước trong giai đoạn mới.

Ảnh minh họa.

[Infographic] Thị trường chứng khoán tuần 9-13/3: Thanh khoản giảm, khối lượng giao dịch giảm -14,7% so tuần trước

Thị trường có tuần thứ hai liên tiếp giảm điểm mạnh,VN-Index kết tuần giao dịch 9/3-13/3 giảm 4,05% về mức 1.696,24 điểm. Độ rộng thị trường tiêu cực trong tuần này với áp lực bán mạnh ở nhóm dầu khí. Thanh khoản trong tuần giảm, khối lượng giao dịch giảm 14,7% so tuần trước.  

Theo đại diện một số đơn vị startup trong lĩnh vực xuất khẩu, trong bối cảnh nền kinh tế có không ít biến động, cạnh tranh gay gắt, việc chủ động nắm bắt thông tin thị trường được xem là yếu tố then chốt.

Startup xuất khẩu nỗ lực đổi mới sáng tạo để tìm kiếm cơ hội trước thách thức

Giữa bối cảnh nền kinh tế thế giới có không ít biến động, hoạt động thương mại quốc tế cũng đối mặt với nhiều thách thức. Thế nhưng, trước những biến động ấy, các doanh nghiệp Việt Nam, trong đó có các startup xuất khẩu lại nhìn thấy cơ hội để mở rộng thị trường và khẳng định năng lực cạnh tranh.

Nhiên liệu vận tải chiếm tỷ trọng trong chi phí hoạt động rất lớn trong ngành vận tải và xây dựng.

Chủ động các giải pháp ứng phó biến động giá xăng dầu, ổn định thị trường vận tải và xây dựng

Trước những diễn biến phức tạp của tình hình địa chính trị thế giới, nhất là xung đột quân sự tại khu vực Trung Đông, Bộ Xây dựng vừa có báo cáo gửi Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn về những tác động của biến động giá nhiên liệu và đề xuất nhóm giải pháp cấp bách nhằm ổn định hoạt động vận tải và đầu tư xây dựng trong nước.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Văn Phương và Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Đức Tiến kiểm tra tiến độ thi công tại dự án Khu bến cảng Mỹ Thủy.

Hạ tầng chiến lược và kết nối vùng: “Đòn bẩy” thu hút FDI vào tỉnh Quảng Trị

Tỉnh Quảng Trị có đầy đủ lợi thế để thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thế hệ mới. Trong bối cảnh cạnh tranh phát triển ngày càng gay gắt giữa các địa phương và quốc gia, lợi thế không còn chỉ nằm ở ưu đãi thuế hay chi phí lao động thấp. Yếu tố hạ tầng chiến lược và năng lực kết nối vùng đang trở thành “đòn bẩy” quyết định.