Các chỉ tiêu sản xuất của PVN vượt kế hoạch từ 3,5- 35,7%

Trong tháng 5, giá dầu đảo chiều giảm khoảng 9% so trung bình tháng 4, kéo theo giá các sản phẩm xăng dầu giảm từ 7-11%, biên lợi nhuận lọc dầu giảm mạnh, ở mức thấp nhất kể từ tháng 11/2023; huy động khí cho điện giảm, không đạt như kỳ vọng,… đã tác động tiêu cực đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN).
Khai thác dầu khí trên biển.
Khai thác dầu khí trên biển.

Tuy nhiên, với phương châm quản trị biến động xuyên suốt, nỗ lực cao trong điều hành, đơn vị đạt tăng trưởng cao ở tất cả các chỉ tiêu tài chính.

Ngày 12/6, PVN cho biết, trong tháng 5, các chỉ tiêu sản xuất của đơn vị đều hoàn thành vượt mức kế hoạch từ 6,1-35,5% như: khai thác dầu thô đạt 0,813 triệu tấn, vượt 14,9%; khai thác khí đạt 608 triệu m3, vượt 35,5%; sản xuất đạm đạt 163 nghìn tấn, vượt 6,1%; sản xuất điện đạt 3,16 tỷ kWh, vượt 7,3%; sản xuất xăng dầu (không bao gồm NSRP) đạt 531 nghìn tấn, vượt 17,5% kế hoạch.

Nổi bật, sản lượng điện của Tập đoàn tháng 5 và 5 tháng vượt cao so kế hoạch. Ngày 18/5, Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1 đã đạt mốc sản lượng 10 tỷ kWh, đây là mốc sản lượng ấn tượng với một nhà máy mới đi vào vận hành thương mại gần 2 năm; Tập đoàn và PV Power đã làm việc với các bộ, ban, ngành liên quan, địa phương, qua đó các khó khăn, vướng mắc của Dự án Nhà máy Nhiệt điện Nhơn Trạch 3 và 4 do PV Power làm chủ đầu tư đã cơ bản được tháo gỡ, thúc đẩy triển khai dự án theo tiến độ đề ra; sản lượng trung bình tháng 5 của của Lô 09-1 của Vietsovpetro đạt 8.069 tấn/ngày, tăng 146,9 tấn/ngày so tháng 4, trong đó có 21 ngày mức khai thác đạt mốc trên 8.000 tấn/ngày; Nhà máy lọc dầu Dung Quất đã đi vào vận hành an toàn sau bảo dưỡng với công suất cao 114%.

Nhà máy lọc dầu Dung Quất vận hành ổn định, an toàn sau bảo dưỡng.
Nhà máy lọc dầu Dung Quất vận hành ổn định, an toàn sau bảo dưỡng.

Tính chung 5 tháng đầu năm 2024, hầu hết các chỉ tiêu sản xuất của Tập đoàn đều hoàn thành vượt mức kế hoạch từ 3,5-35,7%, như: khai thác dầu thô đạt 4,19 triệu tấn, vượt 19,5% (khai thác dầu thô trong nước đạt 3,44 triệu tấn, vượt 20%; khai thác dầu thô ở nước ngoài đạt 0,748 triệu tấn, vượt 17,6% kế hoạch); khai thác khác khí đạt 2,91 tỷ m3, vượt 35,7% (tuy nhiên chỉ bằng 94% so khả năng khai thác khí của PVN do huy động khí không như kỳ vọng); sản xuất đạm đạt 797 nghìn tấn, vượt 6,7%, tăng 10,7% so cùng kỳ; sản xuất điện đạt 12,98 tỷ kWh vượt 3,5%, tăng 28,3% so cùng kỳ; sản xuất xăng dầu (không bao gồm NSRP) đạt 2,32 triệu tấn, vượt 21,6% (nếu tính cả sản lượng từ NSRP đạt 5,83 triệu tấn, vượt 19,1%, tăng 5,3% so cùng kỳ 2023; sản xuất NPK đạt 149 nghìn tấn, vượt 16% kế hoạch, tăng 10,5% so cùng kỳ.

Nhờ thực hiện hiệu quả công tác quản trị biến động nên mặc dù giá các sản phẩm chủ lực của PVN giảm mạnh, đặc biệt biên lợi nhuận hóa dầu giảm 19,8% so cùng kỳ năm 2023 nhưng các chỉ tiêu tài chính của Tập đoàn đều hoàn thành vượt mức từ 34-92% kế hoạch 5 tháng và tăng trưởng cao so cùng kỳ năm 2023.

Tổng doanh thu toàn Tập đoàn 5 tháng qua ước đạt 392,7 nghìn tỷ đồng, vượt 34% kế hoạch, tăng 15% so cùng kỳ năm 2023; nộp ngân sách ước đạt 55,4 nghìn tỷ đồng, vượt 46% kế hoạch, tăng 2% so cùng kỳ năm 2023. Lợi nhuận trước thuế ước đạt 22,1 nghìn tỷ đồng, vượt 92% kế hoạch, tăng 6% so cùng kỳ 2023.

Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1 cán mốc sản lượng 10 tỷ kWh điện sau 2 năm vận hành thương mại.
Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1 cán mốc sản lượng 10 tỷ kWh điện sau 2 năm vận hành thương mại.

Theo Chủ tịch Hội đồng thành viên PVN Lê Mạnh Hùng, bên cạnh những thành quả đạt được, những tháng cuối năm vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro có thể ảnh hưởng đến việc thực hiện kế hoạch của Tập đoàn, do vậy, cần tăng cường quản trị rủi ro, có các giải pháp, kịch bản ứng phó với các biến động vĩ mô, thị trường, bảo đảm hiệu quả hoạt động. Đồng thời, tiếp tục tập trung cập nhật, thúc đẩy hoàn thiện thể chế liên quan đến hoạt động của PVN; cập nhật chiến lược, kế hoạch phát triển của các đơn vị trong Tập đoàn phù hợp cơ chế, chính sách và tình hình mới; cập nhật danh mục đầu tư, thúc đẩy công tác đầu tư; tìm giải pháp nâng cao sản lượng, quyết liệt giữ vững sản lượng khai thác theo chỉ đạo của Chính phủ; tập trung xử lý các tồn đọng ở các đơn vị/dự án khó khăn, tích cực thu hồi công nợ;…

Chung quan điểm, Tổng Giám đốc PVN Lê Ngọc Sơn yêu cầu tiếp tục bám sát kế hoạch quản trị của Tập đoàn để xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai nhiệm vụ tháng 6 và 6 tháng cuối năm; xây dựng các kịch bản cụ thể ứng với các kịch bản về tăng trưởng kinh tế và ổn định vĩ mô năm 2024 của Chính phủ; tiếp tục làm việc với các bộ, ngành liên quan để hoàn thiện thể chế, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc với hoạt động của Tập đoàn; rà soát, xây dựng các chương trình hành động triển khai thực hiện Kết luận 76, Nghị quyết 41 của Bộ Chính trị và các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động của PVN.

“Để bảo đảm các mục tiêu sản lượng khai thác và các chỉ tiêu tài chính theo kế hoạch, Tập đoàn và các đơn vị thành viên cần theo sát diễn biến thị trường, kiểm soát chặt chẽ tồn kho xăng dầu trong bối cảnh giá dầu có xu hướng giảm; cân đối nguồn khí khai thác trong nước và nhập khẩu LNG phù hợp, đáp ứng nhu cầu thị trường; gia tăng hiệu quả liên kết chuỗi trong toàn Tập đoàn; tối ưu công tác vận hành, bảo dưỡng sửa chữa các nhà máy, bảo đảm khai thác sản xuất ổn định trong những tháng cuối năm; tập trung nguồn lực triển khai các dự án trọng điểm,…”, ông Lê Ngọc Sơn nhấn mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Tin nổi bật ngày 3/5: Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae kết thúc chuyến thăm Việt Nam; 41,6 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động

Tin nổi bật ngày 3/5: Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae kết thúc chuyến thăm Việt Nam; 41,6 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động

Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae kết thúc chuyến thăm chính thức Việt Nam; 41,6 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 4 tháng đầu năm; tai nạn giao thông giảm cả ba tiêu chí so với kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm 2025... là một số tin tức đáng chú ý trong ngày 3/5.

[Ảnh] Người dân trở lại Hà Nội, giao thông thuận lợi sau kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

[Ảnh] Người dân trở lại Hà Nội, giao thông thuận lợi sau kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Chiều 3/5, ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, người dân từ nhiều tỉnh, thành phố bắt đầu trở lại Hà Nội để chuẩn bị cho tuần làm việc mới. Tại các tuyến cửa ngõ ra vào Thủ đô, lưu lượng phương tiện tăng dần theo khung giờ, song tình hình giao thông nhìn chung ổn định, việc di chuyển diễn ra thuận lợi.

[Video] Cháy tàu ở Cảng cá Mỹ Tân (Khánh Hòa)

[Video] Cháy tàu ở Cảng cá Mỹ Tân (Khánh Hòa)

Ngày 3/5, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đã phối hợp các lực lượng liên quan dập tắt đám cháy xảy ra trên 2 tàu cá neo đậu tại cảng Mỹ Tân, xã Vĩnh Hải.

[Video] Mô hình trại hè quân đội: Xu hướng giáo dục mới cho trẻ

[Video] Mô hình trại hè quân đội: Xu hướng giáo dục mới cho trẻ

Mô hình trải nghiệm trong môi trường quân đội dành cho trẻ em đang trở thành xu hướng được nhiều phụ huynh quan tâm, đặc biệt trong dịp hè. Không chỉ dừng lại ở các hoạt động vui chơi, những chương trình này hướng tới mục tiêu rèn luyện tính kỷ luật, tinh thần tự lập, khả năng thích nghi và ý thức trách nhiệm cho trẻ.

Công trường thi công cầu Ngọc Hồi. (Ảnh: HÙNG THÁI)

Thi công các dự án trọng điểm trong kỳ nghỉ lễ

Dù đang trong kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, nhưng tại nhiều xã, phường của Hà Nội, không khí làm việc vẫn rất khẩn trương để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng những dự án trọng điểm. Trên các công trường, nhịp độ thi công cũng được duy trì liên tục nhằm bảo đảm hoàn thành mục tiêu năm 2026.

Lãnh đạo Trung ương Đoàn trao Bằng khen và Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” tặng Nguyễn Lê Tú. (Ảnh: TUẤN VŨ)

Rèn bản lĩnh, kỹ năng cho người trẻ

Thời gian qua, nhiều tấm gương người trẻ Việt Nam xả thân cứu người, tạo nên những câu chuyện đẹp trong cộng đồng. Để lan tỏa tinh thần thanh niên, rèn luyện bản lĩnh cho thanh, thiếu niên, các cấp bộ đoàn đã thực hiện các chương trình, đề án tăng cường kỹ năng, khơi gợi tinh thần xung kích.

Nghệ nhân Nguyễn Công Đạt thực hiện in liễn làng Chuồn trong không gian Ngự Hà Viên, Huế. (Ảnh: MẠNH HÀO)

Những di sản sống của làng nghề

Có những làng nghề không mất đi hẳn nhưng lặng lẽ rút khỏi đời sống, chỉ còn lại trong ký ức của một vài người già hay trong những dấu vết mờ nhạt đâu đó.

Công tác dự báo và cảnh báo sớm chính là “tuyến phòng thủ” đầu tiên, giữ vai trò quyết định trong bảo vệ tính mạng người dân và tài sản. (Ảnh: TRỌNG TÙNG)

Rút ngắn thời gian phản ứng với thiên tai

Việc cảnh báo thiên tai sẽ chỉ thật sự hiệu quả khi thông tin nguy hiểm đến đúng người, đúng nơi và đúng thời điểm. Các mô hình tháp báo lũ thông minh và mạng quan trắc tự động đang giúp việc đưa dữ liệu về ngập lụt tới cộng đồng nhanh hơn, rút ngắn thời gian phản ứng của người dân khi thiên tai xảy ra.

Tin nổi bật ngày 2/5: Các nhà lãnh đạo cấp cao Việt Nam tiếp, hội đàm, hội kiến Thủ tướng Nhật Bản; Mỹ tuyên bố kết thúc chiến dịch quân sự với Iran

Tin nổi bật ngày 2/5: Các nhà lãnh đạo cấp cao Việt Nam tiếp, hội đàm, hội kiến Thủ tướng Nhật Bản; Mỹ tuyên bố kết thúc chiến dịch quân sự với Iran

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp, hội đàm, hội kiến Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae; Tổng thống Mỹ tuyên bố kết thúc chiến dịch quân sự với Iran; Giá vàng, bạc đồng loạt giảm… là một số tin tức đáng chú ý trong ngày 2/5.

Cảnh sát giao thông tăng cường kiểm soát, phân luồng cao tốc, hạn chế ùn tắc. (Ảnh: Công an Hà Nội cung cấp)

Cảnh sát giao thông phân luồng đón người dân quay lại Thủ đô sau kỳ nghỉ lễ

Chiều 2/5, lưu lượng phương tiện từ các tỉnh, thành phố đổ về Hà Nội tăng mạnh sau kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, khiến nhiều tuyến cao tốc và trục giao thông cửa ngõ đứng trước nguy cơ ùn tắc. Lực lượng chức năng đã chủ động triển khai các phương án phân luồng, điều tiết giao thông, bảo đảm đi lại an toàn, thông suốt cho người dân.

Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội trực 100% quân số, tăng cường tuần tra, kiểm soát trên toàn địa bàn.

Giữ vững trật tự an toàn giao thông địa bàn Thủ đô

Trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, bám sát chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an thành phố, Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện, tổ chức trực 100% quân số, tăng cường tuần tra, kiểm soát trên toàn địa bàn.

Thành phố Đồng Nai hiện có khoảng 1,4 triệu công nhân.

Đồng Nai nỗ lực để “không ai bị bỏ lại phía sau”

Bảo đảm an sinh xã hội để mỗi người dân đều được thụ hưởng thành quả là một trong những nhiệm vụ hàng đầu được cả hệ thống chính trị thành phố Đồng Nai ưu tiên thực hiện. Trong đó, với một thành phố “thủ phủ” công nghiệp thì việc nâng cao đời sống vật chất, tinh thần công nhân, góp phần quan trọng để phát triển nhanh, bền vững.