PVN đạt doanh thu hơn 820 nghìn tỷ đồng

Trong 10 tháng qua, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đã hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu tài chính cả năm 2024 theo kế hoạch được giao, về đích trước từ 3-5 tháng.
Toàn cảnh công trường thi công chân đế điện gió ngoài khơi.
Toàn cảnh công trường thi công chân đế điện gió ngoài khơi.

Ngày 14/11, lãnh đạo PVN cho biết, trong bối cảnh thị trường tháng 10 tiếp tục có nhiều biến động, Tập đoàn tiếp tục tăng cường công tác quản trị, duy trì giám sát thường xuyên đối với các hoạt động sản xuất kinh doanh. Bên cạnh đó, PVN và các đơn vị đã thực hiện nghiêm túc công tác an toàn trên các công trình, nhà máy nhằm bảo đảm an toàn, thông suốt, công tác thông tin liên lạc, ứng trực được duy trì 24/24 giờ.

Trong tháng 10, Tập đoàn nghiêm túc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Kết luận 76-KL/TW, Nghị quyết 38/NQ-CP và hoàn thiện dự thảo xây dựng chiến lược phát triển ngành dầu khí Việt Nam. Để tiếp tục nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tối ưu hiệu quả hoạt động của từng lĩnh vực đơn vị, Tổng Giám đốc Tập đoàn đã ban hành Chỉ thị 7805/CT-DKVN về việc triển khai phòng, chống lãng phí của PVN trong bối cảnh mới, tận dụng các nguồn lực để tăng trưởng.

Các chỉ tiêu sản xuất trọng yếu của Tập đoàn trong tháng 10 đều hoàn thành vượt mức kế hoạch từ 3-84,3%, đặc biệt tất cả các chỉ tiêu đều có tăng trưởng so với tháng 9. Đồng thời, PVN đã hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu tài chính kế hoạch tháng 10 từ 16%-3,7 lần.

Tính chung 10 tháng, toàn Tập đoàn đã cơ bản hoàn thành và hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu kế hoạch được hội đồng thành viên giao từ 0,1-18,3%, trong đó, có nhiều chỉ tiêu tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2023 như sản xuất đạm urê, sản xuất điện, xăng dầu, NPK,... Qua đó, đưa tổng doanh thu toàn Tập đoàn đạt 820,4 nghìn tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2023, hoàn thành kế hoạch được giao trước 3 tháng. Nộp ngân sách đạt 129,15 nghìn tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ năm 2023.

Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1 hoàn thành kế hoạch sản lượng năm 2024 trước 2 tháng.
Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1 hoàn thành kế hoạch sản lượng năm 2024 trước 2 tháng.

Đặc biệt, 10/22 đơn vị thành viên của Tập đoàn đã hoàn thành vượt mức kế hoạch về doanh thu hợp nhất, trong đó 17/22 đơn vị có tăng trưởng về doanh thu so với cùng kỳ năm 2023. Kết quả này tiếp tục khẳng định mục tiêu duy trì tăng trưởng của PVN và các đơn vị thành viên dù gặp nhiều khó khăn, thách thức.

Với những kết quả đạt được, PVN được vinh danh ở vị trí dẫn đầu trong Top 10 thương hiệu mạnh Việt Nam 2024; lần thứ 6 được vinh danh là doanh nghiệp dẫn đầu Top 500 doanh nghiệp có lợi nhuận tốt nhất Việt Nam; nằm trong Top 3 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2024.

Trong công tác đầu tư, Tập đoàn luôn xác định đây là một nhiệm vụ quan trọng không chỉ góp phần duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh mà còn liên quan đến chiến lược phát triển của doanh nghiệp. Chính vì vậy, ngay từ đầu năm, Tập đoàn đã thúc đẩy triển khai các giải pháp nhằm thúc đẩy công tác đầu tư. Tính đến tháng 10, giá trị giải ngân toàn Tập đoàn đạt 27,1 nghìn tỷ đồng, tăng 90% so với cùng kỳ năm 2023. Kết quả này cao hơn mức giải ngân vốn đầu tư công cả nước trong 10 tháng. Giá trị đầu tư của toàn Tập đoàn cũng đạt 23,3 nghìn tỷ đồng, tăng 2 lần so với cùng kỳ 2023.

Bên cạnh công tác sản xuất kinh doanh, Tập đoàn cũng dành nhiều nguồn lực cho hoạt động an sinh xã hội với tổng giá trị hơn 514 tỷ đồng trong 10 tháng qua với nhiều hình thức như hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho người nghèo, hưởng ứng chương trình "Xóa nhà tạm, nhà dột nát", hỗ trợ các chương trình giáo dục, y tế. Đặc biệt, trong công tác tái thiết thôn Kho Vàng (Lào Cai), PVN đã và đang tích cực phối hợp với chính quyền địa phương hoàn thành các thủ tục liên quan để bảo đảm tiến độ hoàn tất dự án vào cuối năm 2024.

Theo lãnh đạo của PVN, trong những tháng còn lại của năm 2024, đơn vị tiếp tục tập trung bảo đảm tiến độ các dự án trọng điểm đang triển khai. Đồng thời, triển khai các giải pháp cụ thể nhằm tiết giảm chi phí, chống lãng phí, nâng cao hiệu suất hoạt động của các công trình, nhà máy,... để bảo đảm thực hiện mục tiêu cả năm 2024.

Tổng Giám đốc PVN Lê Ngọc Sơn.

Tổng Giám đốc PVN Lê Ngọc Sơn.

Tổng Giám đốc PVN Lê Ngọc Sơn khẳng định: Trong những tháng tới, Tập đoàn và các đơn vị tiếp tục đặt mục tiêu phấn đấu hoàn thành cao nhất kế hoạch được giao, nhất là các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận và nộp ngân sách Nhà nước, phấn đấu đạt mốc tổng doanh thu 1 triệu tỷ đồng. Đây vừa là mục tiêu bảo đảm sự tăng trưởng, phát triển bền vững của Tập đoàn, vừa là động lực, thể hiện quyết tâm đóng góp cao nhất có thể cho ngân sách quốc gia, qua đó góp phần vào sự phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

Tổng Giám đốc PVN Lê Ngọc Sơn cũng đề nghị các đơn vị tiếp tục phát huy những thành tích đạt được, phát huy những sáng kiến đổi mới sáng tạo, có giải pháp cụ thể chất lượng, tăng cường tối ưu hoạt động sản xuất, tận dụng các nguồn lực để tập trung hoàn thành cao nhất kế hoạch cả năm.

“Tập đoàn tiếp tục rà soát công tác đầu tư, quản trị danh mục đầu tư, tổ chức triển khai thực hiện bảo đảm công tác đầu tư được thúc đẩy, khắc phục khó khăn vướng mắc, chống lãng phí tại các dự án. Các đơn vị tập trung rà soát kế hoạch năm 2025, qua đó bám sát tình hình thực hiện kế hoạch giai đoạn 2021-2025, chuẩn bị xây dựng kế hoạch giai đoạn tiếp theo bảo đảm mục tiêu tăng trưởng của Tập đoàn. Đồng thời, sẵn sàng tổ chức xây dựng chiến lược phát triển của từng đơn vị, từng lĩnh vực đồng bộ với chiến lược phát triển của Tập đoàn và ngành dầu khí", ông Lê Ngọc Sơn nhấn mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Các đại biểu trải nghiệm bên cây măng cụt 40 năm tuổi. (Ảnh: VĂN ÚT)

Cần Thơ chuyển đổi tư duy sản xuất nông nghiệp

Không chỉ làm ra nhiều nông sản, nông dân thành phố Cần Thơ đang đứng trước yêu cầu phải biết bán sản phẩm, xây dựng thương hiệu, ứng dụng công nghệ và gia tăng giá trị trên từng đơn vị diện tích. Chuyển từ tư duy “sản xuất nông nghiệp” sang “kinh tế nông nghiệp” đang trở thành hướng đi tất yếu để mang lại hiệu quả cao.

[Infographic] Chứng khoán ngày 5/10: VN-Index tăng 15,49 điểm, thanh khoản thị trường giảm

[Infographic] Chứng khoán ngày 5/10: VN-Index tăng 15,49 điểm, thanh khoản thị trường giảm

Ngày 5/10, VN-Index tăng 15,49 điểm (+0,89%) lên mức 1.753,20 điểm. Độ rộng trên HoSE nghiêng về tích cực với 155 mã tăng giá, 151 mã giảm giá và 49 mã giữ giá tham chiếu. Thanh khoản giảm, khối lượng giao dịch khớp lệnh giảm mạnh 29,7% so phiên trước. Khối ngoại tiếp tục bán ròng với giá trị bán 281,8 tỷ đồng trên HoSE.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Chứng khoán ngày 5/10: VN-Index tăng gần 16 điểm, VIC và VHM nâng đỡ thị trường

Phiên giao dịch ngày 5/10, sắc xanh lan tỏa trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Các mã VIC, VHM đóng góp đáng kể vào đà tăng của các chỉ số chính, trong khi thanh khoản suy giảm và khối ngoại tiếp tục bán ròng cho thấy dòng tiền vẫn có sự thận trọng. Chốt phiên, VN-Index tăng 15,49 điểm (+0,89%), lên mức 1.753,2 điểm.

Các doanh nghiệp khoa học-công nghệ gia tăng mạnh trong bối cảnh hiện nay. (Ảnh: CTV)

Hơn 223,9 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động 9 tháng năm 2026

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế 9 tháng qua đạt hơn 5 triệu tỷ đồng, tăng 6,1% so với cùng kỳ năm 2025. Tính chung, số doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động đạt hơn 223,9 nghìn doanh nghiệp, bình quân một tháng có 24,9 nghìn doanh nghiệp gia nhập thị trường.

Ảnh minh họa: THU LAN

Sáng 5/10, giá bạc thế giới tăng nhẹ

Sáng 5/10, giá bạc thế giới đảo chiều tăng lên ngưỡng hơn 61 USD/ounce giữa lúc số liệu việc làm của Mỹ thấp hơn dự báo làm giảm kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tăng lãi suất. Trong nước, nhiều doanh nghiệp cũng điều chỉnh giá bạc tăng nhẹ theo cả 2 chiều mua-bán.

Tuần tra thực hiện Tháng cao điểm IUU. (Ảnh: ĐỨC TĨNH)

Ngăn chặn từ sớm, từ xa tàu cá vi phạm IUU

Trước tình hình vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), Ban Chỉ đạo về IUU Cảnh sát biển Việt Nam đã mở Tháng cao điểm từ ngày 15/8 đến 15/9/2026, quyết liệt ngăn chặn tàu cá vi phạm từ sớm, từ xa.

Ông Bùi Vĩnh Thắng, Giám đốc Quốc gia tại Việt Nam của Hội đồng Năng lượng gió toàn cầu (GWEC). (Ảnh: LÊ CHI)

Việt Nam có nhiều cơ hội phát triển chuỗi giá trị trong lĩnh vực điện gió ngoài khơi

Vai trò của chuỗi giá trị công nghiệp, dịch vụ điện gió ngoài khơi và sản xuất điện đều rất quan trọng đối với nền kinh tế Việt Nam. Đây là khẳng định của ông Bùi Vĩnh Thắng, Giám đốc Quốc gia tại Việt Nam của Hội đồng Năng lượng gió toàn cầu (GWEC) tại cuộc trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Nhân Dân.

Bà Phí Thị Hương Nga, Trưởng ban Thống kê công nghiệp và xây dựng, Cục Thống kê. (Ảnh: PV)

Tăng trưởng sản xuất công nghiệp diễn ra trên diện rộng và có tính lan tỏa thực chất

Đánh giá tổng quan từ kết quả sản xuất công nghiệp 9 tháng năm 2026 cho thấy, tăng trưởng mang tính lan tỏa tương đối rộng rãi trên cả nước, các địa phương, các ngành kinh tế, các khu vực doanh nghiệp. Điều này tạo niềm tin và kỳ vọng lớn cho đà tăng trưởng tiếp theo của các ngành sản xuất công nghiệp trong quý cuối năm.

(Ảnh: NGỌC BÍCH)

Giá vàng giảm liên tiếp, người mua lỗ hơn 8 triệu đồng/lượng sau 1 tháng

Tuần này, giá vàng thế giới tiếp tục giảm, đóng cửa ở mức 4.139,80 USD/ounce khi áp lực từ việc lợi suất trái phiếu kho bạc tăng, đồng USD mạnh hơn và kỳ vọng về việc FED tăng lãi suất đã lấn át nhu cầu trú ẩn an toàn. Trong nước, giá vàng miếng SJC giảm 900.000 đồng/lượng so tuần trước và giảm hơn 5 triệu đồng trong tháng 9.