Phường Xuân Hòa quyết liệt chỉnh trang đô thị

Từ những tuyến hẻm nhỏ đến các trục đường trung tâm, phường Xuân Hòa đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm chỉnh trang đô thị, lập lại trật tự an ninh, xây dựng môi trường sống văn minh, hiện đại.

page2-grid-3-img1-3631.jpg
Các đơn vị tuyên truyền về chỉnh trang đô thị, xây dựng lối sống văn minh trên địa bàn phường.

Phát huy vai trò các tầng lớp nhân dân

Những ngày qua, ông Nguyễn Bá Đức, Trưởng khu phố 13, phường Xuân Hòa cùng cấp ủy, ban công tác Mặt trận khu phố đã dành nhiều thời gian đi từng ngõ, gõ từng nhà để tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức giữ gìn môi trường và bảo đảm an ninh trật tự. Theo ông Đức, sau khi địa bàn được sáp nhập, quy mô khu phố rộng hơn, dân cư đông hơn, đòi hỏi công tác tuyên truyền phải kiên trì, bền bỉ hơn. Khu phố xác định công tác tuyên truyền là yếu tố then chốt để tạo sự chuyển biến về nhận thức. Khi người dân hiểu và đồng thuận, các hoạt động tiếp theo như tổng vệ sinh môi trường, chỉnh trang hẻm, giữ gìn an ninh trật tự mới đạt hiệu quả bền vững. Từ đó, khu phố đã tổ chức nhiều đợt ra quân dọn dẹp vệ sinh tại các tuyến đường, hẻm; phối hợp lực lượng chức năng xử lý tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường.

Không chỉ khu dân cư, các đơn vị trường học cũng tích cực tham gia. Thầy giáo Dương Văn Thư, Hiệu trưởng Trường trung học phổ thông Nguyễn Thị Diệu khẳng định quyết tâm đồng hành cùng địa phương xây dựng môi trường đô thị văn minh. Theo thầy Thư, trường sẽ chủ động bố trí giờ tan học hợp lý, bố trí lực lượng trực cổng giờ cao điểm để nhắc nhở phụ huynh, học sinh chấp hành quy định, hướng đến xây dựng hình ảnh “Cổng trường xanh-sạch-đẹp-an toàn”.

Quyết liệt chỉnh trang hạ tầng, siết chặt trật tự đô thị

Trong đợt ra quân đồng loạt, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Xuân Hòa Nguyễn Hùng Hậu nhấn mạnh, với vị trí là địa bàn trung tâm, nơi tập trung nhiều cơ quan quan trọng của Trung ương và thành phố, việc chỉnh trang đô thị phải được triển khai đồng bộ, toàn diện và có chiều sâu.

Cụ thể, về hạ tầng kỹ thuật, phường đã rà soát, chuẩn bị triển khai các dự án duy tu, nâng cấp, mở rộng các tuyến hẻm như hẻm 82, hẻm 148/1 Lý Chính Thắng, hẻm 47 Trần Quốc Toản... Việc cải tạo vỉa hè các tuyến đường Phạm Ngọc Thạch, Lê Quý Đôn, Trần Quốc Toản (đoạn Nam Kỳ Khởi Nghĩa-Trần Quốc Thảo) cũng được đẩy nhanh tiến độ. Ở lĩnh vực mỹ quan đô thị, địa phương thực hiện “Đường cờ Tổ quốc” giai đoạn 2; vận động người dân cập nhật địa chỉ trên bảng số nhà, biển hiệu phù hợp địa giới hành chính mới, phấn đấu hoàn thành trước ngày 30/4. Phường chú trọng tổ chức tổng vệ sinh trên diện rộng, trồng mới và bổ sung khoảng 1.000 m² mảng xanh đô thị.

Đặc biệt, phường xác định quản lý trật tự đô thị và trật tự xây dựng là nhiệm vụ trọng tâm, cần thực hiện thường xuyên, liên tục. Các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè; buôn bán, kinh doanh, quảng cáo sai quy định. Mục tiêu là lập lại trật tự giao thông, bảo đảm mỹ quan đô thị và vệ sinh môi trường.

Trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Trung tá Nguyễn Hoài Nam, Trưởng Công an phường Xuân Hòa cho biết, các đơn vị đã tổ chức kiểm tra, rà soát việc chấp hành quy định tại khu dân cư, cơ sở kinh doanh, nhà trọ, nhà ở kết hợp sản xuất, hướng dẫn người dân trang bị bình chữa cháy, bố trí lối thoát nạn thứ hai, sử dụng điện, gas an toàn. Phường kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm, đặc biệt tại những nơi có nguy cơ cháy nổ cao như hộ kinh doanh, điểm giữ xe, nhà trọ. Các lớp tập huấn kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và thoát nạn cũng được tổ chức cho lực lượng tại chỗ.

Lãnh đạo phường Xuân Hòa nhấn mạnh, đợt ra quân lần này nhằm hiện thực hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030, đồng thời thực hiện chỉ đạo của Thành ủy về tăng cường quản lý trật tự đô thị. Công tác chỉnh trang được triển khai xuyên suốt, quyết liệt, hướng đến xây dựng Xuân Hòa trở thành phường “xanh-sạch-văn minh-hiện đại”.

Thực tế tại Xuân Hòa cho thấy, khi chính quyền quyết tâm, người dân đồng thuận, các giải pháp được triển khai đồng bộ thì diện mạo đô thị có thể thay đổi rõ rệt trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, chỉnh trang đô thị là vấn đề mang tính tổng thể của Thành phố Hồ Chí Minh. Hiện nay, thành phố đang đối mặt nhiều thách thức trong quản lý đô thị. Đó là tình trạng lấn chiếm vỉa hè, buôn bán tự phát, xây dựng không phép, sai phép vẫn diễn ra ở nhiều nơi; hạ tầng chưa theo kịp tốc độ đô thị hóa; không gian công cộng và mảng xanh còn hạn chế. Bên cạnh đó, ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận người dân chưa cao, dẫn đến tình trạng tái lấn chiếm sau khi xử lý.

Từ cách làm quyết liệt, khẩn trương của phường Xuân Hòa có thể trở thành gợi mở nhiều bài học kinh nghiệm đối với các địa phương khác. Trước hết là vai trò của công tác tuyên truyền, vận động. Thứ hai là sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng chính quyền, công an, trường học, tổ chức đoàn thể... tạo nên sức mạnh tổng hợp. Đặc biệt, trong bối cảnh thành phố đang hướng đến mục tiêu xây dựng đô thị thông minh, phát triển bền vững, công tác chỉnh trang đô thị cần được gắn với quy hoạch tổng thể, ứng dụng công nghệ trong quản lý, giám sát và nâng cao chất lượng dịch vụ công.

Từ những nỗ lực ở cơ sở như Xuân Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh có thêm nền tảng để hiện thực hóa mục tiêu xây dựng một đô thị văn minh, hiện đại, nghĩa tình, nơi mà mỗi người dân vừa là đối tượng thụ hưởng vừa là chủ thể tham gia kiến tạo không gian sống của chính mình.

Có thể bạn quan tâm

Sắp xếp cán bộ phù hợp thực tiễn địa phương

Sắp xếp cán bộ phù hợp thực tiễn địa phương

Sau hơn 9 tháng vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, bên cạnh những kết quả tích cực, địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh cũng phát sinh một số vướng mắc, hạn chế nhất định. Nổi bật là áp lực công việc tăng nhưng số lượng biên chế chưa đáp ứng đủ yêu cầu thực tiễn.

Chiến sĩ dân quân tự vệ hướng về cộng đồng

Chiến sĩ dân quân tự vệ hướng về cộng đồng

Sau giờ làm nhiệm vụ, khi nhiều người đã trở về với nhịp sống riêng, chiến sĩ Đinh Tuấn Phát, thuộc lực lượng dân quân Ban Chỉ huy quân sự phường Tân Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh lại lặng lẽ đến lớp nằm sâu trong khu dân cư để dạy tiếng Anh cho những đứa trẻ kém may mắn.

Vì sao trẻ em bị huyết áp, tim mạch, tiểu đường?

Vì sao trẻ em bị huyết áp, tim mạch, tiểu đường?

Trong thời gian gần đây, một số bệnh thường gặp ở người lớn như béo phì, tăng huyết áp, đái tháo đường type 2, rối loạn mỡ máu đang xuất hiện ngày càng nhiều ở trẻ em. Tại Việt Nam, gần 1/5 trẻ em bị thừa cân hoặc béo phì làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch khi trưởng thành.

Chuyển đổi số toàn diện

Chuyển đổi số toàn diện

Đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện tại Thành phố Hồ Chí Minh là yêu cầu cấp thiết để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và bảo đảm mục tiêu phục vụ người dân tốt nhất. Thành phố đang nỗ lực triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm xây dựng đô thị thông minh, hiện đại và lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo hiệu quả.

Kiểm soát rủi ro pháp lý đối với dự án đường sắt đô thị

Kiểm soát rủi ro pháp lý đối với dự án đường sắt đô thị

Bài toán metro của Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ là vốn hay công nghệ, mà cốt lõi là năng lực quản trị pháp lý dự án. Nếu không kiểm soát tốt hợp đồng ngay từ đầu, mọi rủi ro kỹ thuật đều có thể chuyển hóa thành tranh chấp pháp lý, làm chậm tiến độ và đội vốn, thậm chí kéo dài tiến độ dự án.

Đoàn công tác Thành phố Hồ Chí Minh trao tặng các công trình, phần việc hỗ trợ đời sống cán bộ, chiến sĩ, tiêu biểu như công trình “Vườn rau công nghệ cao” cùng nhiều hạng mục phục vụ sinh hoạt.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh ký kết chương trình phối hợp với Vùng Cảnh sát biển 3

Ngày 11/4, tại Côn Đảo, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 tổ chức hội nghị thông tin tình hình biển, đảo; tuyên truyền phòng, chống IUU, đồng thời ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2026-2030.