Phương án trục vớt sà lan, tàu chìm khiến 9 người chết, mất tích

Tiếp tục thông tin về vụ chìm sà lan, tàu kéo tại vùng biển huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi khiến 9 người chết và mất tích, để phục vụ công tác điều tra vụ chìm tàu, sà lan đặc biệt nghiêm trọng, ngành chức năng tỉnh Quảng Ngãi cùng chủ phương tiện, các doanh nghiệp, đơn vị liên quan đã triển khai các phương án trục với tàu kéo LA-066.95, sà lan LA-068.83 và máy đào bánh xích bị chìm ở vùng biển Lý Sơn.
Tàu kéo LA-066.95 hiện chìm ở độ sâu khoảng 47,5m và 5 thuyền viên vẫn mất tích.
Tàu kéo LA-066.95 hiện chìm ở độ sâu khoảng 47,5m và 5 thuyền viên vẫn mất tích.

Dưới sự giám sát của ngành chức năng, trong những ngày tới, đơn vị thi công sẽ tiến hành trục vớt sà lan, tàu chìm khiến 9 người chết, mất tích hơn ba tháng trước.

Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Ngọc Hoa có trụ sở tại thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu là đơn vị được phía chủ tàu là Công ty TNHH MTV Minh Linh thuê trục vớt tàu kéo, sà lan cùng máy đào bánh xích.

Dùng phao cao-su bơm nổi tàu kéo

Theo khảo sát của Công ty TNHH MTV Minh Linh và Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Ngọc Hoa, hiện tàu kéo LA-066.95 chìm ở tọa độ 15 độ 24’56N-109 độ 02’18E, độ sâu khoảng 47,5m; thân tàu cơ bản còn nguyên vẹn và trong trạng thái thẳng đứng, hơi nghiêng nhẹ so với đáy biển. Địa hình khu vực nơi tàu kéo chìm bằng phẳng, chất đáy chủ yếu là cát, cát pha bùn và không có đá ngầm.

Phương tiện sà lan LA-068.83 trong tình trạng bị lật úp và nổi ổn định. Sau khi xảy ra tai nạn, sà lan được kéo về neo đậu tại khu vực vùng nước cảng biển Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Qua khảo sát và đánh giá tình hình thực tế, dự kiến công tác trục vớt sà lan, tàu chìm được thực hiện khoảng 10 ngày. Đơn vị thi công huy động 12 người gồm chỉ huy trưởng công trường, công nhân, thợ lặn và thuyền viên; sử dụng tàu có công suất tối thiểu 600CV và một sà lan mặt boong có trọng tải khoảng 1.500-2.000 tấn để trục vớt tàu kéo LA-066.95 và sà lan LA-068.83. Đồng thời, sử dụng 4 phao trục vớt loại 20 tấn/phao; máy nén khí; máy phát điện; máy bơm nước… bảo đảm quá trình trục vớt an toàn.

Theo phương án trục vớt tàu kéo LA-066.95, sau khi đưa sà lan, tàu kéo thi công ra hiện trường neo cố định, lắp đặt giá chữ A có gắn ròng rọc trên sàn boong của sà lan dùng để hỗ trợ cho việc tời, kéo khi cần thiết. Tiếp đó, thợ lặn tiến hành lặn, cố định 4 phao trục vớt loại 20 tấn vào bốn góc của tàu kéo LA-066.95 để hỗ trợ nâng tàu kéo một cách ổn định trong quá trình trục vớt.

Sau đó tiến hành bơm khí vào các phao cao-su để tàu kéo dần dần nổi lên mặt nước. Khi tàu kéo được đưa nổi lên sát mặt biển, thợ lặn tiến hành bơm nước trong tàu bị chìm ra ngoài; kiểm tra các vết thủng chung quanh tàu kéo LA-066.95 để chống thủng thân, vỏ cho tàu kéo và không còn nước biển xâm nhập vào các khoang két của tàu để bảo đảm tàu nổi ổn định trên mặt nước.

Theo bà Vũ Thị Hoa, Giám đốc Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Ngọc Hoa “Đối với sà lan LA-068.83, đơn vị thi công sử dụng tàu kéo di chuyển sà lan từ khu vực vùng nước cảng Lý Sơn đến khu vực phía đông bắc của đảo Lý Sơn. Sau đó, thợ lặn sẽ lắp các đường ống vào các khoang két của sà lan LA-068.83 thông qua các lỗ nắp đậy có sẵn của sà lan; tiến hành bơm rút không khí trong khoang két để tạo sự chênh lệch áp suất làm cho nước biển tràn vào trong khoang két, tạo sức nặng làm sà lan từ từ dựng đứng và tạo góc nghiêng so với mặt biển khoảng 50-60 độ. Quá trình này tiến hành cho đến lúc 2/3 thân sà lan chìm xuống mặt nước và 1/3 thân nổi lên thì ngừng bơm hút không khí và dùng tời cáp để lật sà lan về trạng thái ổn định. Sau đó, các công nhân bơm hết nước biển ra ngoài”.

Sà lan LA-068.83 lật úp neo tại vùng nước cảng đảo Lý Sơn

Sà lan LA-068.83 lật úp neo tại vùng nước cảng đảo Lý Sơn

Riêng máy đào bánh xích, đại diện đơn vị thi công cho biết, phương tiện này chìm ở độ sâu khoảng 64m, nằm trên đống đá hộc, cách vị trí tàu kéo LA-066.95 khoảng 1,6 hải lý về phía Nam và cách cảng Lý Sơn khoảng 3,6 hải lý về hướng Tây Bắc.

Đơn vị trục vớt sẽ đấu nối cáp vào máy đào và dùng ròng rọc cùng pa-lăng trợ lực trên sàn boong sà lan cứu hộ tiến hành tời đưa lên mặt nước. Sau đó, cố định vào sà lan để lai dắt về cảng Kỳ Hà và cẩu đưa lên bờ.

Máy đào chìm ở độ sâu khoảng 64m sẽ được tời đưa lên mặt nước

Máy đào chìm ở độ sâu khoảng 64m sẽ được tời đưa lên mặt nước

Đưa sà lan, tàu chìm về cảng Kỳ Hà

Theo phương án trục vớt tàu LA-066.95 và sà lan LA-068.83, quy trình thực hiện và giải pháp trục vớt bảo đảm an toàn cho các nhân sự tham gia và thợ lặn khi tiến hành các phần việc dưới đáy biển. Đồng thời, phương án cũng nêu rõ những cảnh báo an toàn hàng hải cho các tàu thuyền khác hành trình gần khu vực thi công.

Bà Vũ Thị Hoa, Giám đốc Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Ngọc Hoa khẳng định, trục vớt phương tiện, thiết bị liên quan vụ án chìm tàu khiến 9 người chết, mất tích nên các biện pháp trục vớt không gây tác động, không làm thay đổi hiện trạng của tàu kéo LA-066.95, sà lan LA-068.83, máy đào bánh xích và không ảnh hưởng đến công tác phục vụ điều tra vụ tai nạn.

Sau khi làm nổi tàu kéo LA-066.95, lật ngửa sà lan LA-068.83 và tời máy đào bánh xích, đơn vị trục vớt sẽ lai dắt về cảng Kỳ Hà, tỉnh Quảng Nam để bàn giao cho chủ phương tiện và thông báo với các cơ quan chức năng biết việc kết thúc hoạt động trục vớt.

“Nhiều đơn vị giám sát công tác trục vớt tàu, sà lan bị chìm. Đơn vị chúng tôi chịu trách nhiệm giám sát an toàn hàng hải, bảo đảm các điều kiện an toàn trong quá trình thực hiện”, Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi Lê Văn Lương cho biết.

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã thống nhất phương án trục vớt tàu kéo LA-066.95, sà lan LA-068.83 và máy đào bánh xích bị chìm ở vùng biển đảo Lý Sơn. “Yêu cầu đơn vị trục vớt, chủ phương tiện thực hiện đầy đủ nội dung cam kết trong phương án, các quy định pháp luật có liên quan; bảo đảm tiến độ, phòng chống cháy nổ, an toàn lao động, an toàn hàng hải, an ninh hàng hải, an toàn giao thông và phòng ngừa ô nhiễm môi trường”, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Trần Phước Hiền cho biết.

Như vậy, sau hơn ba tháng xảy ra vụ chìm sà lan, tàu kéo trên vùng biển huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi khiến 4 người chết, 5 người mất tích, đến nay công tác trục vớt các phương tiện liên quan đang được tiến hành. Công tác trục vớt phương tiện, thiết bị liên quan vụ án đặc biệt nghiêm trọng nhằm phục vụ công tác điều tra, làm rõ trách nhiệm các đơn vị, doanh nghiệp liên quan; xử lý các vi phạm theo quy định của pháp luật.

“Nghe tin chuẩn bị trục vớt tàu, sà lan chúng tôi rất mừng. Chúng tôi mong muốn vụ chìm tàu điều tra, làm rõ trách nhiệm doanh nghiệp và các bên vì đến 9 người chết, mất tích. Chúng tôi đề nghị làm rõ và xử lý nghiêm để không xảy ra những vụ việc thương tâm như vậy”, đại diện gia đình nạn nhân vụ chìm tàu kéo LA-066.95 và sà lan LA-068.83 nhấn mạnh.

Trước đó, Báo Nhân Dân phản ánh, để thi công đê chắn sóng cảng Bến Đình, huyện đảo Lý Sơn, nhà thầu chính là Công ty Chi nhánh đầu tư và xây dựng miền nam - Tổng công ty xây dựng Lũng Lô ký kết hợp đồng với Công ty TNHH Lý Tuấn ở huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi.

Tiếp đó, Công ty TNHH Lý Tuấn hợp đồng thuê tàu kéo LA-06695 và sà lan LA-06883 của Công ty TNHH MTV Minh Linh ở tỉnh Long An để chở đá từ cảng Kỳ Hà (tỉnh Quảng Nam) đi thi công các công trình ở cảng Bến Đình.

Khoảng 4 giờ sáng 24/4, tàu LA-06695 kéo theo sà lan LA-06883 đi theo hướng từ cảng Kỳ Hà đến huyện Lý Sơn chở khoảng 1.236 tấn đá hộc thì chìm tàu kéo, cách bờ biển huyện đảo Lý Sơn 3 hải lý. Vụ tai nạn làm 4 người chết và 5 thuyền viên vẫn đang mất tích.

Ngày 17/5/2024, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã ra Quyết định khởi tố vụ án tai nạn đường thủy tàu kéo sà lan bị chìm 4 người chết, 5 người mất tích về tội Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy theo Điều 272 Bộ luật hình sự. Đồng thời, cơ quan chức năng đang yêu cầu Công ty TNHH MTV Minh Linh trục vớt tàu kéo LA-06695 để hoàn thành việc khám nghiệm.

Có thể bạn quan tâm

Lực lượng chức năng ứng trực trên phố Giang Văn Minh. (Ảnh: NHÃ NGUYÊN)

Hà Nội: Mưa trên diện rộng, xuất hiện nhiều điểm úng ngập, các lực lượng khẩn trương ứng trực

Trận mưa rào và dông diện rộng chiều tối 27/8 khiến một số tuyến phố Hà Nội xuất hiện úng ngập cục bộ. Các đơn vị chức năng đã khẩn trương triển khai lực lượng, phương tiện, vận hành hệ thống tiêu thoát nước nhằm hạn chế ảnh hưởng đến giao thông và sinh hoạt của người dân.

Tin nổi bật ngày 27/8: Tạo bước phát triển mới về năng lực lãnh đạo và tự chỉnh đốn, tự đổi mới của Đảng; Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì Hội nghị tổng kết năm học 2025-2026, triển khai nhiệm vụ năm học 2026-2027

Tin nổi bật ngày 27/8: Tạo bước phát triển mới về năng lực lãnh đạo và tự chỉnh đốn, tự đổi mới của Đảng; Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì Hội nghị tổng kết năm học 2025-2026, triển khai nhiệm vụ năm học 2026-2027

Tạo bước phát triển mới về năng lực lãnh đạo và tự chỉnh đốn, tự đổi mới của Đảng; Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì Hội nghị tổng kết năm học 2025-2026, triển khai nhiệm vụ năm học 2026-2027... là một số tin nổi bật trong ngày 27/8/2026.

Khu vực sụt trượt chỉ cách nhà ở người dân khoảng 5m, được chính quyền địa phương khoanh vùng cảnh báo.

Lâm Đồng: Sụt trượt tiếp giáp khu vực thi công đường Đạo Nghĩa-Quảng Khê

Ngày 27/8, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Đông Gia Nghĩa (Lâm Đồng) Thái Minh Châu cho biết, tại khu vực tiếp giáp Dự án đường Đạo Nghĩa-Quảng Khê ở Tổ dân phố Cây Xoài xuất hiện nhiều vết nứt bất thường làm biến dạng mặt đất, sụt trượt hư hại cây trồng và đang có dấu hiệu sạt trượt trên diện rộng.

Toàn cảnh hội nghị trực tuyến toàn quốc. (Ảnh: nhandan.vn)

Bảo đảm quyền lợi người tham gia khi chuyển đổi sử dụng số căn cước công dân thay thế mã số bảo hiểm xã hội

Ngày 27/8, tại Hà Nội, Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến tập huấn, triển khai chuyển đổi sử dụng số định danh cá nhân/căn cước công dân thay thế mã số bảo hiểm xã hội và bộ mã quản lý trên các phần mềm nghiệp vụ của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Hội nghị sơ kết 6 tháng thực hiện Nghị quyết 51 về phường xã không ma túy tại phường Cam Đường (Lào Cai), chiều 27/8. (Ảnh: THÀNH TÂM)

Cam Đường hướng tới mục tiêu phường không ma túy

Thực hiện Nghị quyết số 51-NQ/TU ngày 12/2/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng “Xã, phường không ma túy”, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân phường Cam Đường đã ban hành nhiều nghị quyết, kế hoạch thực hiện quyết liệt các giải pháp xây dựng “phường không ma túy” trên địa bàn…

Cổng chùa Vạn Phường, đường Ba Cu, phường Vũng Tàu sáng 27/8, không còn cảnh bán chim phóng sinh như mọi năm. (Ảnh: LÊ ĐÌNH THÌN)

Không còn cảnh bán chim phóng sinh trước cổng chùa vào lễ Vu Lan

Sáng 27/8 (nhằm ngày rằm tháng Bảy-lễ Vu Lan), theo ghi nhận của phóng viên Báo Nhân Dân, tại các cổng chùa ở phường Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh không còn cảnh bày bán chim phóng sinh như mọi năm. Đây là tín hiệu tích cực trong việc bảo vệ các loài động vật hoang dã.

[Ảnh] Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ để nhằm phát triển bền vững nền văn hóa số Việt Nam

[Ảnh] Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ để nhằm phát triển bền vững nền văn hóa số Việt Nam

Không gian mạng phát triển mạnh mẽ, kéo theo sự chuyển biến nhanh chóng tài sản trí tuệ thành một nguồn lực kinh tế quan trọng. Hội thảo “Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ trên môi trường số khơi thông điểm nghẽn, phát triển văn hóa số” do Báo Nhân Dân tổ chức sẽ góp phần tìm kiếm các giải pháp giải quyết "điểm nghẽn" còn tồn tại.

Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp nghỉ hưu trước hạn tuổi được trợ cấp 5 tháng lương, thay cho mức 3 tháng lương hiện nay. (Ảnh: DUY LINH)

Nâng mức trợ cấp một lần đối với sĩ quan, quân nhân nghỉ hưu trước hạn tuổi

Mức hưởng chế độ trợ cấp một lần khi thôi phục vụ trong Quân đội; thời gian, tiền lương làm căn cứ tính hưởng chế độ trợ cấp quy định tại Nghị định số 338/2026/NĐ-CP được áp dụng đối với các trường hợp hy sinh, từ trần hoặc có quyết định nghỉ hưu trước hạn tuổi, phục viên, chuyển ngành, thôi việc kể từ ngày 1/9/2026.

Hội thảo có sự tham gia của đông đảo đại biểu và chuyên gia. (Ảnh: TIẾN ĐẠT)

Báo Nhân Dân tổ chức hội thảo “Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ trên môi trường số khơi thông điểm nghẽn, phát triển văn hóa số"

Ngày 27/8, Báo Nhân Dân tổ chức hội thảo “Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ trên môi trường số khơi thông điểm nghẽn, phát triển văn hóa số” với sự tham gia của đông đảo đại biểu và chuyên gia, nhằm tìm kiếm một cơ chế quản trị toàn diện, đưa sở hữu trí tuệ thực sự trở thành động lực phát triển bền vững của nền văn hóa số nước nhà.