Phục tráng giống khoai lang Từ Tâm: Hành trình hồi sinh từ “chảo lửa” Khánh Hòa

Giữa vùng đất nắng gió khắc nghiệt phía nam tỉnh Khánh Hòa, nơi từng được xem là “chảo lửa” của Nam Trung Bộ, những luống khoai lang Từ Tâm đang dần xanh trở lại. Sự hồi sinh ấy không chỉ mang ý nghĩa khôi phục một giống cây trồng quen thuộc, mà còn là nỗ lực gìn giữ nguồn gen bản địa quý hiếm, tạo sinh kế cho người dân nơi đây.

Khu vực phục tráng và phát triển giống khoai lang bản địa Từ Tâm (mã số KL06) tại xã Ninh Phước, tỉnh Khánh Hòa. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)
Khu vực phục tráng và phát triển giống khoai lang bản địa Từ Tâm (mã số KL06) tại xã Ninh Phước, tỉnh Khánh Hòa. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Giống khoai của ký ức làng quê

Khoai lang Từ Tâm là giống khoai bản địa có nguồn gốc từ thôn Từ Tâm, xã Phước Hải, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận cũ (nay thuộc xã Ninh Phước, tỉnh Khánh Hòa), từng gắn bó với đời sống người dân vùng đất nắng gió phía nam tỉnh suốt nhiều thập niên. Trong ký ức của nhiều nông dân lớn tuổi, khoai lang Từ Tâm không chỉ là lương thực mà còn là “cứu cánh” mỗi khi hạn hán kéo dài.

ndo_br_img-4801-2523.jpg
Nông dân thôn Từ Tâm, xã Ninh Phước (Khánh Hòa) xuống giống khoai lang bản địa KL06 do Viện Nghiên cứu Bông và Phát triển Nông nghiệp Nha Hố cung cấp sau khi phục tráng giống thành công

Củ khoai bùi, ngọt tự nhiên, thơm đặc trưng; cây sinh trưởng khỏe, chịu hạn tốt, ít sâu bệnh. Những đặc tính ấy khiến khoai lang Từ Tâm từng được trồng phổ biến từ những năm 1980 đến đầu những năm 2000. Thế nhưng, cùng với sự chuyển dịch cơ cấu cây trồng và thay đổi thói quen tiêu dùng, khiến cho diện tích trồng thu hẹp, số hộ canh tác ngày càng ít. Giống khoai này không được tuyển chọn, lưu giữ bài bản, dẫn đến lẫn tạp, thoái hóa, dần lui vào dĩ vãng và đứng trước nguy cơ biến mất khỏi đồng ruộng.

Cuộc “đánh thức” giống khoai bản địa

Nhận thấy giá trị dinh dưỡng cũng như vai trò của giống cây trồng bản địa trong bối cảnh sản xuất nông nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu, từ năm 2023 đến 2025, Viện Nghiên cứu Bông và Phát triển Nông nghiệp Nha Hố (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) đã phối hợp Hội Nông dân tỉnh triển khai chương trình khảo sát, đánh giá, phục tráng và bảo tồn giống khoai lang Từ Tâm.

Quá trình phục tráng được thực hiện công phu, bài bản: từ việc đi từng thửa ruộng, thu thập mẫu giống còn sót lại trong dân, đến đánh giá đặc điểm nông sinh học, chọn lọc các cá thể ưu tú. Sau thời gian nghiên cứu, Viện đã phục tráng thành công giống khoai lang Từ Tâm mang ký hiệu KL06, một bước ngoặt quan trọng trong hành trình giữ lại “hồn cốt” của giống khoai bản địa.

ndo_br_img-4802-9645.jpg
Kỹ sư Viện Nghiên cứu Bông và Phát triển Nông nghiệp Nha Hố kiểm tra quá trình sinh trưởng của giống khoai lang KL06 tại khu vực phục tráng trong điều kiện môi trường tự nhiên

Giống khoai sau phục tráng cơ bản khôi phục được các đặc tính vốn có: sinh trưởng khỏe, thích nghi tốt với điều kiện khô hạn, củ to, chất lượng thơm ngon. Viện cũng tiến hành bảo tồn và nhân giống trên diện tích khoảng 150m², tạo nguồn giống gốc phục vụ sản xuất đại trà.

Tiến sĩ Phan Công Kiên, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Bông và Phát triển Nông nghiệp Nha Hố, cho biết: “Vụ đông-xuân 2025-2026, trước nhu cầu trồng lại giống khoai lang bản địa của người dân thôn Từ Tâm và Thành Tín, Viện đã cung cấp giống khoai lang Từ Tâm phục tráng cho bà con trồng thử nghiệm trên diện tích hơn 1ha. Sau hơn một tháng xuống giống, cây sinh trưởng, phát triển tốt, bà con rất phấn khởi”.

Theo đánh giá của Viện, khoai lang Từ Tâm phục tráng có ngọn màu vàng nhạt, nhiều mủ. Với mật độ trồng phù hợp, thời gian sinh trưởng từ 105-120 ngày, mỗi củ nặng trung bình 200-300g, củ lớn có thể đạt 1,5kg; năng suất ước đạt 25-30 tấn/ha. Vỏ củ màu đỏ, thịt trắng, khi chín có vị ngọt đậm, thơm và mang mùi đặc trưng riêng không lẫn với các giống khoai khác.

ndo_br_z6517839100514-bf81adc87ba1ca635ddf71225e9b4e8f-9655.jpg
Củ khoai lang bản địa KL06 bổ đôi sau khi thu hoạch trong quá trình phục tráng giống tại Viện Nghiên cứu Bông và Phát triển Nông nghiệp Nha Hố

Kỳ vọng từ giống khoai “ngày xưa”

Giữa trưa nắng gắt, ông Châu Minh Lâu, Chi hội trưởng Nông dân thôn Thành Tín chậm rãi bước trên những luống khoai lang đang phủ kín sắc xanh. Lá khoai non trải rộng, thân mập khỏe, bò đều trên nền đất cát khô hạn. Ông dừng lại, cúi xuống vén nhẹ tán lá, ánh mắt ánh lên niềm vui khó giấu và thổ lộ với giọng pha lẫn hoài niệm và hy vọng: “Ngày trước, nhà nào cũng trồng khoai lang Từ Tâm, nhưng rồi giống thoái hóa, năng suất thấp, đầu ra bấp bênh, bà con đành bỏ. Nay, cánh đồng mới lại có khoai lang Từ Tâm xanh tốt như vậy. Bà con kỳ vọng giống khoai này sẽ giúp tăng thu nhập và khôi phục lại cây trồng truyền thống của địa phương”.

Khi nghe tin giống khoai được phục tráng thành công, bốn hộ dân ở thôn Từ Tâm và Thành Tín mạnh dạn đăng ký trồng thử. Đến nay, sau hơn một tháng, ruộng khoai phát triển xanh tốt, ít sâu bệnh, hứa hẹn vụ thu hoạch khả quan sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ.

ndo_br_img-4805-804.jpg
Những luống khoai lang KL06 xanh mướt trải dài trên nền đất khô hạn như tiếp thêm niềm tin cho nông dân nơi đây về sự hồi sinh của khoai lang Từ Tâm.

Đi giữa vùng trồng thử nghiệm, những luống khoai xanh mướt trải dài trên nền đất khô hạn như tiếp thêm niềm tin cho người nông dân. Với họ, sự hồi sinh của khoai lang Từ Tâm không chỉ là chuyện được mùa, mà còn là sự trở về của một phần ký ức làng quê.

Bí thư Đảng ủy xã Ninh Phước Nguyễn Hữu Tuấn cho rằng, thành công bước đầu trong việc phục tráng giống khoai lang Từ Tâm không chỉ góp phần bảo tồn nguồn gen bản địa quý giá, mà còn mở ra triển vọng xây dựng vùng sản xuất khoai lang đặc thù gắn với chuỗi giá trị, nâng cao thu nhập cho nông dân, hướng tới phát triển nông nghiệp bền vững trên vùng đất khô hạn Khánh Hòa.

Từ những luống khoai xanh hôm nay, một hành trình mới đang mở ra, đó là hành trình đưa giống khoai bản địa trở lại với đồng ruộng, với đời sống và với tương lai sinh kế của người dân vùng “chảo lửa” năm nào.

Có thể bạn quan tâm

Các đơn vị tập trung thi công Trường Phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới A Lưới, thành phố Huế.

Trên những công trình đang tăng tốc

Nhằm hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026, thành phố Huế đang dồn lực đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án trọng điểm. 

Ngày 23/6, Đoàn công tác Bộ Tham mưu Quân khu 4 do Thiếu tướng Lê Văn Vỹ, Phó Tham mưu trưởng Quân khu làm trưởng đoàn tiến hành khảo sát, giao nhiệm vụ cho các đơn vị thuộc Quân khu 4 tham gia thực hiện nhiệm vụ trong chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ 3 tại Nghệ An.

Sẵn sàng cho Chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ 3

Chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ 3 được tổ chức từ ngày 9 đến 10/7, tại khu vực biên giới tỉnh Nghệ An và tỉnh Bô Ly Khăm Xay (Lào). Đây không chỉ là hoạt động đối ngoại mang ý nghĩa chiến lược, mà còn là ngày hội của tình đoàn kết, hữu nghị giữa quân và dân hai bên biên giới.

Đại tá Trần Quang Trung, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An trao Giấy khen cho tập thể và cá nhân thuộc Đại đội Biên phòng 252 có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình kết nghĩa.

Điểm sáng trong phối hợp bảo vệ biên giới Việt Nam-Lào

Ngày 5/7, tại xã Kim Bảng, tỉnh Nghệ An, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Thanh Thủy (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An) và Đại đội Biên phòng 252 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bô Ly Khăm Xay, Lào) tổ chức Hội nghị sơ kết 12 năm thực hiện Chương trình kết nghĩa giai đoạn 2014-2026.

Đại tá Trần Đăng Khoa, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An; Thiếu tá A-Lếch-Xay Ma-La, Phó trưởng Phòng chống tội phạm và ma túy, Phòng Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Lào và Đại úy Lô Anh Tú, Đội trưởng Trinh sát, Đồn Biên phòng cửa khẩu Thanh Thủy, Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An tham gia giao lưu.

Tọa đàm sĩ quan trẻ hai nước Việt Nam-Lào

Tối 4/7, tại Nghệ An, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Quân đội nhân dân Lào phối hợp tổ chức Chương trình giao lưu, tọa đàm sĩ quan trẻ biên giới hai nước Việt Nam-Lào năm 2026 với chủ đề “Sắt son hữu nghị-Vững bước tương lai”.

Bình yên trên bãi biển Cương Giáng, phường Phong Quảng, thành phố Huế. (Ảnh: MY NGUYỄN)

Thành phố Huế: Làng biển chuyển mình làm du lịch

Những ngày giữa hè, vùng biển bãi ngang ven thành phố Huế động gió, mưa rả rích. Nhưng ở homestay giữa thôn Cương Giáng, xã Quảng Công, huyện Phong Điền cũ (nay là phường Phong Quảng), ông Trần Hoài Nam vẫn đang tỉ mẩn chuẩn bị phòng đón khách xa đã đặt lịch trước. 

Công an thành phố Huế đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất do Chủ tịch nước trao tặng

Công an thành phố Huế đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất

Chiều 4/7, Công an thành phố Huế tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 -12/7/2026) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất do Chủ tịch nước trao tặng vì thành tích đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Ngô Thị Tuyển.

Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Ngô Thị Tuyển qua đời

Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Ngô Thị Tuyển vừa qua đời, nhưng hình ảnh người phụ nữ vác hai hòm đạn pháo vượt mưa bom, bão đạn, tiếp ứng cho trận địa phòng không chiến đấu, bảo vệ cầu Hàm Rồng mãi sáng ngời chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Huế Hoàng Hải Minh đã tiếp Đoàn đại biểu thành phố Cergy (Cộng hòa Pháp) do bà Malika Yebdri làm Trưởng đoàn.

Thành phố Huế và Cergy (Cộng hòa Pháp): Tiếp nối hành trình hợp tác hữu nghị vì phát triển bền vững

Chuyến thăm, làm việc của Đoàn đại biểu thành phố Cergy (Cộng hòa Pháp) tại Huế tiếp tục khẳng định quyết tâm của hai địa phương trong việc vun đắp quan hệ hữu nghị, mở rộng hợp tác thực chất trên nhiều lĩnh vực văn hóa, giáo dục, du lịch, phát triển đô thị bền vững, góp phần tăng cường kết nối giữa địa phương Việt Nam và Pháp.

Đường đầu cầu Nhật Lệ 3 phía đông ở Bảo Ninh chưa thể thi công do vướng mặt bằng.

Quảng Trị: Gỡ được “điểm nghẽn” về mặt bằng để hoàn thành dự án cầu Nhật Lệ 3

Ngày 3/7, Ủy ban nhân dân phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị cho biết, đến chiều tối 2/7, sau khi được vận động một cách quyết liệt vừa có tình, có lý, 7 hộ dân ở Bảo Ninh đã thống nhất nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng để làm đường đầu cầu Nhật Lệ 3. Như vậy, chỉ ít thời gian nữa cây cầu mới được hoàn thành. 

Nhà máy thủy điện Hủa Na có công suất thiết kế 180MW, bao gồm hai tổ máy với tổng mức đầu tư khoảng 7.092 tỷ đồng, sản lượng điện trung bình năm là 712,7 triệu Kwh. (Ảnh: TL)

Nghệ An: Còn tồn tại nhiều khó khăn, vướng mắc tại Dự án thủy điện Hủa Na

Những tồn tại, vướng mắc tại Dự án thủy điện Hủa Na kéo dài nhiều năm, ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân tái định cư và tiến độ thực hiện các nhiệm vụ được giao. Bởi vậy, việc sớm hoàn thành dứt điểm việc giải quyết các khó khăn, vướng mắc tại Dự án thủy điện Hủa Na đang là yêu cầu đặt ra.

Hội thảo “Kết nối 3 nhà - Huy động nguồn lực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phục vụ phát triển kinh tế-xã hội thành phố Huế” diễn ra chiều 2/7 tại Huế.

Huế kích hoạt nền tảng số kết nối “3 nhà”: Biến bài toán thực tiễn thành động lực đổi mới sáng tạo

Từ quản lý đô thị thông minh, bảo tồn di sản đến phát triển kinh tế số, thành phố Huế đang đứng trước nhiều bài toán lớn cần lời giải. Nền tảng số kết nối “3 nhà” vừa được Huế ra mắt kỳ vọng sẽ tạo cơ chế liên kết thực chất giữa Nhà nước, nhà khoa học và doanh nghiệp để thúc đẩy phát triển.