Phú Yên thực hiện nghiêm Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ

Ngày 18/6, Công an tỉnh Phú Yên tổ chức quán triệt, phổ biến Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành đến lực lượng Công an tỉnh và Công an các địa phương cùng đại diện các cơ quan, đơn vị liên quan.

Hội nghị quán triệt, phổ biến Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.
Hội nghị quán triệt, phổ biến Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Đại tá Võ Duy Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên cho biết, điểm mới của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ năm 2024 là các đối tượng dùng dao, mã tấu, vật sắc nhọn để thực hiện hành vi giết người hoặc cố ý gây thương tích bị xử lý thêm tội tàng trữ, sử dụng vũ khí trái phép.

Từ năm 2021 đến nay, lực lượng Công an Phú Yên đã phối hợp tổ chức 5.395 lượt tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm, phổ biến các quy định pháp luật về an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, trật tự an toàn giao thông, bảo vệ môi trường, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo với 498.543 lượt người tham gia, phát 210.510 tờ rơi tuyên truyền. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trong nhân dân.

2-4088.jpg
Người dân tự nguyện giao nộp vũ khí tự chế cho cơ quan Công an.

Qua đó, thu hồi 242 khẩu súng các loại, 1 hộp tiếp đạn, 3,55kg thuốc nổ, 11 kíp nổ, 426 viên đạn quân dụng, 6,4kg đạn chì, 6.500 viên đạn các loại, 235 vũ khí thô sơ, 138 công cụ hỗ trợ, 121 linh kiện lắp ráp vũ khí, công cụ hỗ trợ. Phối hợp với cơ quan quân sự thu gom, tiêu hủy 189 quả đạn, bom, mìn, đầu đạn các loại rơi vãi trong chiến tranh còn sót lại.

1-3697.jpg
Nhiều vũ khí được lực lượng Công an tỉnh Phú Yên vận động thu hồi.

Theo Công an tỉnh Phú Yên, việc tàng trữ vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Phú Yên còn diễn ra phức tạp. Các thế lực thù địch tìm mọi cách hoạt động chống phá Đảng và Nhà nước và không loại trừ khả năng sử dụng bom, mìn, vật liệu nổ, vũ khí để khủng bố, bạo loạn, gây rối trật tự công cộng; hoạt động của bọn tội phạm hình sự, ma túy và các loại tội phạm khác sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ để gây án, thực hiện hành vi vi phạm pháp luật với tính chất manh động, liều lĩnh; nhiều đối tượng chế tạo, mua bán, tàng trữ, vận chuyển và sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ một cách tinh vi, trên không gian mạng hoặc qua dịch vụ bưu chính.

Vì vậy, lực lượng Công an xã và chính quyền địa phương cần tăng cường hơn nữa trong tuyên truyền, vận động người dân, đặc biệt là thanh thiếu niên giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, vật sắc nhọn cho cơ quan chức năng.

Còn theo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Yên, những năm gần đây, các đối tượng lợi dụng không gian mạng để mua bán vũ khí, vật liệu nổ với hình thức tinh vi, khó kiểm soát; địa bàn tỉnh tồn đọng nhiều vũ khí, vật liệu nổ sau chiến tranh nhưng nguồn kinh phí cho hoạt động thu gom còn hạn chế.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đề nghị các địa phương, cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ trong việc vận động người dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; thực hiện nghiêm việc cấp phát, tiếp nhận và quản lý chính xác số lượng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

3-2168.jpg
Không chỉ vũ khí, nhiều vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ cũng được Công an tỉnh Phú Yên tích cực vận động thu hồi.

Trong khi đó, Sở Công thương tỉnh Phú Yên cho biết, vật liệu nổ công nghiệp là vật tư hàng hóa không thể thiếu trong các ngành xây dựng, giao thông, thủy lợi, khai thác khoáng sản, nhưng có thể ảnh hưởng đến công tác quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội nếu bị thất thoát.

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác quản lý vật liệu nổ công nghiệp, sở sẽ phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an và các cơ quan liên quan thực hiện nghiêm việc thẩm định cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp; tăng cường kiểm tra, giám sát việc phòng ngừa, ứng phó sự cố trong hoạt động vật liệu nổ công nghiệp tại các đơn vị.

Luật số 42/2024/QH15 về Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ được Quốc hội khóa XV thông qua ngày 29/6/2024, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2025. Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ năm 2024 có 8 chương, 75 điều; tăng 1 điều so với Luật năm 2017 và sửa đổi, bổ sung 19 điểm mới.

Luật có ý nghĩa quan trọng đối với hoạt động của lực lượng Công an và tác động lớn đến đời sống xã hội. Đồng thời khắc phục được những hạn chế, bất cập phát sinh trong quá trình thi hành pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ trước đây. Luật có những nội dung mới, hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh phân cấp phân quyền, cải cách thủ tục hành chính, phát huy vai trò của chính quyền địa phương và các cơ quan, tổ chức trong quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

Có thể bạn quan tâm

Lực lượng Cảnh sát giao thông thành phố Đà Nẵng thực hiện nhiệm vụ với tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.

Đà Nẵng bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp lễ 30/4 và 1/5, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Đà Nẵng đã xây dựng kế hoạch thực hiện cao điểm, huy động tối đa lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An Hoàng Phú Hiền kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng dự án đường cao tốc Vinh-Thanh Thủy.

Gấp rút khởi công đường cao tốc Vinh-Thanh Thủy

Tỉnh Nghệ An vừa điều chỉnh mốc thời gian khởi công dự án đường bộ cao tốc Vinh-Thanh Thủy vào giữa tháng 5, thay cho thời gian dự kiến ban đầu là dịp 30/4. Các khâu chuẩn bị đang được các sở, ban, ngành và các địa phương liên quan tích cực triển khai.

Nổi trống khai hội du lịch biển Hải Tiến 2026.

Hải Tiến-Khát vọng vươn xa

Tối 30/4, tại Quảng trường biển, xã Hoằng Tiến và xã Hoằng Thanh, tỉnh Thanh Hóa tưng bừng khai mạc Lễ hội du lịch biển Hải Tiến năm 2026 có chủ đề “Hải Tiến - Khát vọng vươn xa”.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

83 ngôi nhà sẽ được sữa chữa, xây mới theo chương trình này.

Huế hỗ trợ xóa nhà tạm cho thân nhân người nhiễm chất độc hóa học

Theo kế hoạch, 43 hộ sẽ được sửa chữa nhà ở và 40 hộ được xây mới, tổng cộng 83 hộ với kinh phí 3,69 tỷ đồng. Chương trình đặt mục tiêu hoàn thành trước ngày 10/7/2026, tập trung vào các gia đình có con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đang sống trong điều kiện nhà ở xuống cấp, thiếu an toàn.