Phú Yên hiện thực hóa tiềm năng để du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn

Phú Yên đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn vào năm 2030. Với tiềm năng thiên nhiên trù phú và sự quyết tâm của chính quyền địa phương, ngành du lịch tỉnh này đã có những bước phát triển đáng kể trong thời gian qua, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội.
Ghềnh Đá Đĩa - một trong những địa danh thu hút nhiều du khách khi đến với Phú Yên. (Ảnh: ĐÌNH TĂNG)
Ghềnh Đá Đĩa - một trong những địa danh thu hút nhiều du khách khi đến với Phú Yên. (Ảnh: ĐÌNH TĂNG)

Chú trọng quy hoạch và đầu tư phát triển du lịch

Phú Yên là tỉnh sở hữu nhiều tiềm năng du lịch phong phú, từ hệ thống các cảnh quan thiên nhiên hoang sơ đến các di sản văn hóa phong phú, cùng nền ẩm thực đặc sắc. Cùng với đó, địa phương này cũng rất giàu tiềm năng để phát triển du lịch biển đảo, sinh thái, hứa hẹn trở thành điểm đến hấp dẫn.

Để khai thác thế mạnh này, từ năm 2021, Tỉnh ủy Phú Yên đã ban hành Chương trình hành động số 09-CTr/TU về đầu tư phát triển du lịch giai đoạn 2021-2025, phấn đấu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn vào năm 2030. Đây là bước đi chiến lược nhằm đưa Phú Yên vào bản đồ du lịch quốc gia và quốc tế.

Với tinh thần chỉ đạo quyết liệt, Ban Chỉ đạo phát triển du lịch của tỉnh đã được kiện toàn và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cấp, ngành. Đặc biệt, tỉnh đã xác định thương hiệu du lịch của mình là "điểm đến xanh, sạch, an toàn, hấp dẫn và thân thiện". Sự tham gia tích cực của người dân, cộng đồng doanh nghiệp và chính quyền trong việc quảng bá, bảo vệ môi trường và giữ gìn văn hóa địa phương đã giúp Phú Yên ngày càng thu hút nhiều du khách hơn.

Cạnh đó, tỉnh đã hoàn thành Quy hoạch phát triển du lịch Phú Yên đến năm 2050, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Trong đó, nhiều đồ án quan trọng đã được triển khai như điều chỉnh quy hoạch Khu kinh tế Nam Phú Yên đến năm 2040, quy hoạch sử dụng đất để phát triển du lịch, cũng như lập đề án công viên địa chất hướng tới danh hiệu công viên địa chất toàn cầu UNESCO.

Đồng thời, tỉnh cũng đang điều chỉnh Quy hoạch Cảng hàng không Tuy Hòa để nâng công suất lên 5 triệu lượt khách/năm, phối hợp với các địa phương mở rộng hệ thống giao thông đường sắt và nâng cấp quốc lộ để thuận lợi kết nối với Tây Nguyên và các tỉnh vùng duyên hải Nam Trung Bộ.

Năm 2024, Phú Yên đã chào đón khoảng 4 triệu lượt khách đến với địa phương. (Ảnh: ĐÌNH TĂNG)

Năm 2024, Phú Yên đã chào đón khoảng 4 triệu lượt khách đến với địa phương. (Ảnh: ĐÌNH TĂNG)

Ngoài hạ tầng giao thông, Phú Yên hiện đã ban hành nhiều đề án phát triển du lịch chuyên sâu như khai thác du lịch trên sông, thể thao giải trí trên biển, và quản lý sử dụng bãi biển để mở rộng dịch vụ du lịch biển. Nhờ những định hướng này, ngành du lịch Phú Yên không chỉ phát triển nhanh mà còn bền vững, phù hợp với xu hướng du lịch hiện đại.

Đa dạng hóa sản phẩm du lịch để thu hút du khách

Cùng với việc quy hoạch và đầu tư hạ tầng, Phú Yên đang tập trung khai thác các sản phẩm du lịch đặc trưng. Trong đó, du lịch biển đảo được xem là thế mạnh với các tour tham quan hấp dẫn như Gành Đá Đĩa, Bãi Môn-Mũi Điện, Đầm Ô Loan và Hòn Yến. Bên cạnh đó, tỉnh cũng đẩy mạnh du lịch văn hóa- lịch sử, sinh thái, làng nghề, cộng đồng và gần đây là du lịch nông nghiệp, du lịch văn hóa ẩm thực.

Một trong những điểm nhấn quan trọng là việc đưa vào khai thác hai tuyến phố đi bộ Phan Lưu Thanh và Lê Trung Kiên tại thành phố Tuy Hòa vào dịp cuối tuần, nhằm phục vụ nhu cầu vui chơi, mua sắm và thưởng thức ẩm thực của du khách. Ngoài ra, các hoạt động thể thao giải trí trên biển, các làng du lịch cộng đồng tại Long Thủy và Hòa Hiệp Trung cũng đang được triển khai, giúp mở rộng không gian trải nghiệm cho du khách.

Cùng với việc quy hoạch và đầu tư hạ tầng, Phú Yên đang tập trung khai thác các sản phẩm du lịch đặc trưng. (Ảnh: ĐÌNH TĂNG)

Cùng với việc quy hoạch và đầu tư hạ tầng, Phú Yên đang tập trung khai thác các sản phẩm du lịch đặc trưng. (Ảnh: ĐÌNH TĂNG)

Phú Yên cũng đang chú trọng bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa phi vật thể, tiêu biểu là nghệ thuật Bài chòi Trung Bộ, trang phục truyền thống của các dân tộc thiểu số và văn hóa cồng chiêng.

Các làng nghề truyền thống cũng được đầu tư phát triển gắn với chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP). Hiện nay, tỉnh đã có 267 sản phẩm OCOP đạt chuẩn từ 3 sao trở lên, góp phần tạo ra các sản phẩm du lịch độc đáo.

Nhờ những nỗ lực này, trong năm 2024, Phú Yên đã đón khoảng 4 triệu lượt khách, trong đó có 35.000 lượt khách quốc tế. Tổng thu từ khách du lịch đạt khoảng 8.000 tỷ đồng, đóng góp 5,7% vào GRDP của tỉnh. Những con số này cho thấy sự khởi sắc của ngành du lịch, tạo tiền đề vững chắc để Phú Yên tiếp tục phát triển và hoàn thành mục tiêu trở thành ngành kinh tế mũi nhọn vào năm 2030.

Có thể bạn quan tâm

Ông Lê Văn Thái (sinh năm 1957, ở xã Vĩnh Tường, Nghệ An) và người thân chia sẻ về hành trình đi tìm mộ anh trai mình - liệt sĩ Lê Văn Tự. Ảnh: VK

Chuyện về ngôi mộ đôi ở Nghĩa trang Liệt sĩ quốc tế Việt-Lào

Trong hơn 11 nghìn ngôi mộ đang được chăm sóc ở Nghĩa trang Liệt sĩ quốc tế Việt-Lào (xã Anh Sơn, tỉnh Nghệ An), có một ngôi mộ đặc biệt với tấm bia ghi tên hai liệt sĩ. Cả hai người lính đều quê ở tỉnh Nghệ An, sinh năm 1952, nhập ngũ vào tháng 7/1971, hy sinh ngày 4/1/1973.

Phương Anh (ở giữa nâng cúp) tỏa sáng với Giải vô địch cờ vua trẻ châu Á năm 2026 diễn ra tại Thâm Quyến (Trung Quốc). (Ảnh: Nguyễn Hạnh)

Từ bàn cờ quê nhà đến đấu trường châu Á

Từ những nước cờ đầu tiên bên chị gái trong căn nhà nhỏ ở quê hương Lam Thành (tỉnh Nghệ An), Nguyễn Thị Phương Anh đã từng bước khẳng định tài năng để trở thành một trong những gương mặt sáng giá của cờ vua trẻ Việt Nam. 

Sản phẩm tảo xoắn Nghệ An của Công ty Vastcom đạt top 10 thương hiệu uy tín hàng đầu Việt Nam năm 2024. (Nguồn: VASTCOM)

Toàn tỉnh Nghệ An đang có 588 sản phẩm OCOP

Từ những sản phẩm ít ỏi ban đầu, đến nay tỉnh Nghệ An đã có hàng trăm sản phẩm OCOP (mỗi xã một sản phẩm). Việc phát triển, hoàn thiện và tập trung nâng cao chất lượng các sản phẩm OCOP trở thành giải pháp được Ủy ban nhân dân tỉnh ưu tiên trong phát triển kinh tế nông thôn.

Lực lượng tìm kiếm khoanh vùng, xác định tọa độ nghi có mộ liệt sĩ theo thông tin. (Ảnh: DQT)

Huế hoàn thành lấy mẫu ADN tại 42 nghĩa trang

Từ ngày 26/5 đến nay, các lực lượng chức năng thành phố Huế đã hoàn thành việc lấy mẫu tại 7.282 phần mộ liệt sĩ thuộc 42 nghĩa trang, đạt 100% số mộ theo kế hoạch. Trong đó, hơn 3.900 phần mộ đã lấy được mẫu hài cốt phục vụ giám định ADN, đạt 53,4%.

Đội quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337 quy tập các hài cốt liệt sĩ tại khu vực đồi Khe Cây Lỗi, thôn Cựp Cuôi, xã Hướng Lập, tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337)

Xác định danh tính một hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Quảng Trị

Ngày 13/8, Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337 (Quân khu 4) cho biết, kết quả giám định, phục hồi thông tin từ di vật chôn cùng 5 hài cốt liệt sĩ được Đội quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337 quy tập tại khu vực đồi Khe Cây Lỗi, thôn Cựp Cuôi, xã Hướng Lập, tỉnh Quảng Trị đã xác định được danh tính một liệt sĩ.

Học sinh Trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Mỹ Lý tại khu ký túc xá. (Ảnh: TTH)

Năm học 2026-2027, các trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở ở Nghệ An sẽ tuyển sinh hơn 14.000 học sinh

Đi đôi với việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng, việc tuyển sinh vào các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở cũng đang được các địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An triển khai, rà soát danh sách, đối chiếu với các tiêu chí ưu tiên theo quy định để lựa chọn đúng đối tượng.

1.020 mộ liệt sĩ chưa có thông tin tại xã Cam Lộ sẽ được lấy mẫu phục vụ giám định ADN. (Ảnh: H.M)

Quảng Trị: Lấy mẫu hơn 1.000 hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN tại xã Cam Lộ

Hưởng ứng "Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ", ngày 13/8, xã Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị tổ chức triển khai công tác lấy mẫu, số hóa thông tin, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ tại các nghĩa trang trên địa bàn xã nhằm phục vụ công tác giám định ADN, xác định danh tính các liệt sĩ.