Phú Thọ khắc phục vi phạm trên đất hành lang giao thông, đất nông nghiệp

Thời gian gần đây, tình trạng xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, đất hành lang giao thông đang xảy ra khá phổ biến tại huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ. Điều này cho thấy công tác quản lý của chính quyền các cấp của huyện còn nhiều lỏng lẻo. Ngoài ra, nhiều địa phương trên địa bàn huyện còn để xảy ra tình trạng lấn chiếm, san gạt đất ruộng gây bức xúc trong nhân dân.
Công trình trái phép xây dựng trên đất hành lang giao thông quốc lộ 70B và đường cao tốc Nội Bài-Lào Cai.
Công trình trái phép xây dựng trên đất hành lang giao thông quốc lộ 70B và đường cao tốc Nội Bài-Lào Cai.

Cạnh Trạm dừng nghỉ Km 98 (IC11 thuộc Khu 4, xã Vô Tranh) diễn ra tình trạng xây dựng công trình trái phép trên đất hành lang giao thông và nông nghiệp. Theo tìm hiểu của phóng viên, tại khu vực này, ngay cạnh phòng bán vé của nhà xe Sao Việt đã xây móng nhà diện tích khoảng 200m2, cao 0,5m so với mặt sân bê-tông của Trạm dừng nghỉ Km 98. Vị trí xây công trình nằm trong phần đã thu hồi để xây dựng nút giao cao tốc Nội Bài-Lào Cai (IC11) và phần đất thuộc hành lang an toàn giao thông đường bộ.

Ông Lã Kim Tuấn, Phó Chủ tịch UBND xã Vô Tranh cho biết, cạnh phòng bán vé của nhà xe Sao Việt có tình trạng xây dựng trái phép trên đất hành lang giao thông và đất do Tổng Công ty Phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) quản lý sau khi làm đường dẫn lên đường cao tốc Nội Bài-Lào Cai còn thừa. Sau khi nhận được phản ánh, chính quyền xã đã kiểm tra và lập biên bản vi phạm xác nhận thực trạng công trình về việc đào và xây móng nhà ngay cạnh nhà xe Sao Việt, với diện tích hơn 250m2 để mở rộng phòng bán vé.

Ông Nguyễn Văn Khương, Phó Giám đốc Trung tâm điều hành đường cao tốc Nội Bài-Lào Cai cho biết, sau khi nhận được thông tin, đơn vị đã cho kiểm tra và yêu cầu dừng thi công, đồng thời kiến nghị với chính quyền địa phương và các ngành chức năng xem xét giải tỏa hành lang an toàn giao thông tại khu vực này để giao thông được thông thoáng hơn.

Điều đáng nói, ngay cạnh Trạm dừng nghỉ Km 98, cửa hàng kinh doanh Minh Đức cũng xây trên đất nông nghiệp. Theo UBND xã Vô Tranh, năm 2020 và 2021, UBND xã đã có biên bản kiểm tra hiện trạng sử dụng đất tại Khu 4. Theo đó, ông Hoàng Minh Đức đã xây dựng nhà lắp ráp cột sắt trên phần đất ở, đất vườn và đất nông nghiệp trồng lúa. UBND xã đã yêu cầu ông Đức dừng ngay việc xây dựng trái phép này, đồng thời, yêu cầu tháo dỡ phần vi phạm, hoàn trả hiện trạng đất sản xuất nông nghiệp.

Ngày 20/7/2021, UBND xã Vô Tranh ra quyết định (số 58/QĐ-XPHC) về việc xử phạt trong lĩnh vực đất đai. Theo quyết định này, ông Hoàng Minh Đức bị xử phạt 5 triệu đồng vì đã tự ý chuyển đổi mục đích đất sản xuất nông nghiệp (đất trồng lúa) sang đất kinh doanh dịch vụ. Sau khi xã có biên bản, quyết định xử phạt và báo cáo sự việc lên UBND huyện Hạ Hòa, nhà hàng này đã tháo dỡ phần mái, không hoạt động kinh doanh nữa. Tuy nhiên, không biết vì sao, hiện nay ông Hoàng Minh Đức đã lợp mái và kinh doanh trở lại-ông Lã Kim Tuấn, Phó Chủ tịch UBND xã Vô Tranh cho biết.

Cũng tại địa điểm này, Công ty cổ phần Việt Á Phú Thọ còn xây dựng cây xăng. Tuy nhiên, điều đáng nói là cây xăng này đã hoạt động một thời gian dài nhưng chưa hoàn thiện thủ tục đấu nối với quốc lộ 70B theo đúng quy định. Phó Trưởng phòng Quản lý giao thông (Sở Giao thông vận tải tỉnh Phú Thọ) Quách Thành Công cho biết, trước đây, tại địa điểm này có một điểm mở với quốc lộ 70B vào nhà ba hộ dân. Tuy nhiên, để mở điểm đấu nối vào cây xăng thì đơn vị này chưa hoàn thiện đúng thủ tục theo quy định. Tới đây, đơn vị sẽ kiểm tra và yêu cầu doanh nghiệp hoàn thiện các thủ tục cần thiết theo đúng quy định.

Còn tại địa bàn Khu 5, xã Văn Lang, huyện Hạ Hòa cũng diễn ra tình trạng người dân đổ xô san lấp, đổ thải, xây nhà trái phép trên đất nông nghiệp. Lợi dụng việc Dự án đường giao thông liên vùng kết nối đường Hồ Chí Minh với quốc lộ 70B, quốc lộ 32C Phú Thọ đi Yên Bái đang thi công, người dân đã liên hệ đơn vị thi công sử dụng khối lượng lớn đất đá của công trình đổ thải san lấp vào đất nông nghiệp.

Đáng chú ý, chính quyền xã dù nắm được tình trạng san lấp đất nông nghiệp trái phép này nhưng lại không có biện pháp ngăn chặn. Một số người dân cho biết, từ khi con đường này thi công qua địa bàn, người dân lợi dụng đất thải từ dự án đua nhau đổ lên đất nông nghiệp, diện tích san lấp rất nhiều dọc theo hai bên lề đường, không chỉ tại Khu 5 mà các khu khác cũng xảy ra tình trạng này.

Ông Nguyễn Hải Hưng, cán bộ địa chính xã Văn Lang cho biết, việc san lấp đất nông nghiệp này, chính quyền xã có biết bởi có một số hộ dân đã làm đơn xin phép đổ đất, chuyển đổi cây trồng, nhiều hộ thì không. Tuy nhiên, do khu đất này xấu, canh tác không hiệu quả cho nên chính quyền xã đã tạo điều kiện cho dân san lấp. Về việc xây dựng trái phép ba ngôi nhà trên đất nông nghiệp, sau khi kiểm tra lại hồ sơ, ba ngôi nhà này xây dựng trên thửa đất rộng 1.512m2 (300m2 đất ở, 1.212m2 đất vườn) của một hộ dân trong xã. Hiện nay, mảnh đất này chưa được tách thửa vì đang xảy ra tranh chấp.

Việc xây dựng cùng một lúc ba ngôi nhà trên một mảnh đất khi chưa tách thửa là không đúng quy định. UBND xã Văn Lang đã kiểm tra và lập biên bản xử phạt đối với một số người dân tự ý san lấp đất nông nghiệp trên địa bàn xã và yêu cầu các hộ dân dừng toàn bộ hoạt động san gạt khi chưa được sự đồng ý của UBND xã và phải có trách nhiệm khôi phục lại tình trạng ban đầu, không làm ảnh hưởng đến các hộ lân cận; có biện pháp cải tạo mặt bằng không làm mất hiệu quả canh tác lúa trở lại, sử dụng đúng mục đích trồng cây hằng năm.

Chính quyền huyện Hạ Hòa cần khẩn trương vào cuộc để khắc phục tình trạng trên, tránh trở thành điểm nóng của địa phương về tình trạng vi phạm trên đất nông nghiệp, đất hành lang giao thông.

Có thể bạn quan tâm

Tin nổi bật ngày 14/8: Đề xuất tích hợp 4 Chương trình mục tiêu quốc gia; xem xét kỷ luật đảng viên vi phạm

Tin nổi bật ngày 14/8: Đề xuất tích hợp 4 Chương trình mục tiêu quốc gia; xem xét kỷ luật đảng viên vi phạm

Đề xuất tích hợp 4 Chương trình mục tiêu quốc gia thành 1 chương trình; Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị xem xét, thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm; 9 địa phương hoàn thành lấy mẫu hài cốt liệt sĩ; Nga cảnh báo NATO quân sự hóa Bắc Cực… là một số tin tức nổi bật trong ngày 14/8.

Toàn cảnh hội thảo. (Ảnh: VŨ DŨNG)

Bộ đội biên phòng Lai Châu giúp dân trồng sâm

Bước đầu, mô hình Bộ đội biên phòng giúp dân trồng sâm đã khẳng định tính phù hợp với điều kiện thực tiễn khu vực biên giới, đồng thời làm rõ vai trò của Bộ đội Biên phòng trong vận động quần chúng, kết nối nguồn lực và đồng hành cùng nhân dân phát triển kinh tế.

Công an Thanh Hóa hiến máu phục vụ cấp cứu, điều trị bệnh cho phạm nhân. (Ảnh: Công an Thanh Hóa)

Công an hiến máu điều trị bệnh cho phạm nhân

Ngày 14/8, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: Ba cán bộ Phân trại tạm giam Nông Cống, thuộc Trại tạm giam của Công an tỉnh Thanh Hóa vừa hiến máu, phục vụ điều trị suy giảm tiểu cầu cho một phạm nhân đang thi hành cải tạo bắt buộc.

Mỗi khi triển khai dự án, thành phố Huế phải tính đến việc giải phóng mặt bằng, di dời mồ mả và bố trí nơi mai táng mới. (Ảnh: N.Do)

Khi việc tang ở Huế cần thay đổi

Một số đám tang vẫn kéo dài nhiều ngày, có trường hợp đến 10 ngày do chờ người thân xem ngày giờ. Trong khi điều kiện xã hội đã thay đổi, Huế đang vận động tổ chức tang lễ không quá 72 giờ, khuyến khích hỏa táng và các hình thức mai táng phù hợp, đồng thời đặt ra bài toán quỹ đất dành cho người đã khuất.

Chợ Mường Khương được đưa vào sử dụng từ năm 2014, nhiều hạng mục cần sửa chữa, xây mới, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương. (Ảnh: CÔNG HẢI)

Chợ vùng cao Mường Khương cần được nâng cấp xứng tầm

Để tạo điểm nhấn tham quan, du lịch cho khu chợ truyền thống nổi tiếng Mường Khương, đồng thời bảo đảm an toàn cho người dân, tiểu thương tại đây, Ủy ban nhân dân xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai đã rà soát thực trạng đồng thời kiến nghị các cấp có thẩm quyền đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng của chợ...

Toàn cảnh hội thảo chia sẻ kết quả nghiên cứu. (Ảnh: NHẬT ANH)

Tác động của biến đổi khí hậu đối với sức khỏe người lao động tự do làm việc ngoài trời

Sáng 14/8, tại Hà Nội, Tổng hội Y học Việt Nam phối hợp Viện Phát triển sức khỏe cộng đồng Ánh sáng (LIGHT) và Viện Y học ứng dụng Việt Nam (VIAM) tổ chức Hội thảo chia sẻ kết quả nghiên cứu "Tác động của biến đổi khí hậu đối với sức khỏe người lao động tự do làm việc ngoài trời tại các thành phố lớn ở Việt Nam".

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai trương.

Hà Nội: Đặt chuyến liên thông kết nối metro với xe công nghệ

Ngày 14/8, Hà Nội Metro phối hợp Be Group tổ chức lễ ra mắt Giải pháp giao thông liên hoàn trên ứng dụng Hà Nội Metro, góp phần giải quyết bài toán kết nối “chặng đầu-chặng cuối”, nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải hành khách công cộng và từng bước hiện thực hóa mô hình Mobility as a Service (MaaS) tại Thủ đô.

Trong những ngày qua, tình trạng ùn tắc giao thông trên Quốc lộ 26 đoạn từ Buôn Ma Thuột về xã Krông Pắc thường xuyên xảy ra. (Ảnh: MINH PHƯƠNG)

Lực lượng Cảnh sát giao thông Đắk Lắk nỗ lực bảo đảm an toàn giao thông dịp Lễ hội Sầu riêng 2026

Mặc dù tối mai (15/8), Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk 2026 mới chính thức khai mạc nhưng từ đầu tháng 8 đến nay, trên tuyến Quốc lộ 26 đoạn từ Km119 đến Km148 tỉnh Đắk Lắk thường xuyên xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông cục bộ do lượng phương tiện phục vụ vận chuyển sầu riêng tăng đột biến, có thời điểm tăng khoảng 300-400%.

Thành viên Ban Chỉ đạo tìm kiếm, xác định danh tính liệt sĩ tỉnh Điện Biên tổ chức bàn giao 876 mẫu hài cốt liệt sĩ được thu nhận từ Nghĩa trang liệt sĩ Độc Lập. (Ảnh: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên)

Điện Biên bàn giao 876 mẫu hài cốt liệt sĩ được thu nhận từ Nghĩa trang liệt sĩ Độc Lập để phục vụ giám định ADN

Sau thời gian tích cực khai quật, lấy mẫu, sáng 14/8, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, xác định danh tính liệt sĩ tỉnh Điện Biên tổ chức bàn giao 876 mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin cho Viện Pháp y quân đội (Bộ Quốc phòng) để thực hiện giám định ADN, phục vụ xác định danh tính liệt sĩ.

Người dân đăng ký khám, chữa bệnh bằng thẻ bảo hiểm y tế tại bệnh viện. (Ảnh: ĐT)

Cử tri đề xuất tăng mức hưởng bảo hiểm y tế cho người thu nhập thấp

Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan vừa trả lời kiến nghị cử tri Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị tăng mức hỗ trợ bảo hiểm y tế với người có thu nhập thấp mắc bệnh nan y, bệnh hiểm nghèo nhưng không thuộc hộ nghèo, cận nghèo; có cơ chế hỗ trợ từ 50%-70% chi phí thuốc đặc trị nhằm giảm gánh nặng tài chính cho người bệnh.