Phụ nữ Vị Thủy biến tài nguyên bản địa thành giá trị kinh tế

Không chỉ quanh quẩn với ruộng đồng hay công việc nội trợ, nhiều phụ nữ ở xã Vị Thủy, thành phố Cần Thơ đang từng bước khẳng định vai trò trong phát triển kinh tế nông thôn bằng những mô hình khởi nghiệp sáng tạo.

Ông Trương Trần Trọng Hiếu (áo xanh), Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Vị Thủy thăm và làm việc với Hợp tác xã Thanh Tú.
Ông Trương Trần Trọng Hiếu (áo xanh), Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Vị Thủy thăm và làm việc với Hợp tác xã Thanh Tú.

Từ cây lục bình mọc ven sông đến các loại dược liệu trong vườn nhà, những nguồn nguyên liệu tưởng chừng bình dị đã được biến thành sản phẩm hàng hóa có giá trị, mang lại việc làm và thu nhập ổn định cho hàng trăm lao động địa phương.

Trong căn nhà rộng tại ấp 10, tiếng chuyện trò xen lẫn tiếng đan lát tạo nên không khí lao động nhộn nhịp. Những sợi lục bình khô qua đôi bàn tay khéo léo của người phụ nữ miền tây dần trở thành giỏ xách, khay trang trí, thảm trải hay các sản phẩm thủ công mỹ nghệ phục vụ thị trường trong và ngoài nước.

Đó là mô hình của Hợp tác xã Thanh Tú do chị Lê Thị Ngọc Thu làm giám đốc. Hơn 20 năm trước, khi nguồn thu từ vài công ruộng không đủ trang trải cuộc sống, chị Thu quyết định học nghề đan lát để kiếm thêm thu nhập.

Từ những đơn hàng gia công nhỏ lẻ tại nhà, năm 2006 chị thành lập tổ hợp tác, sau đó phát triển thành hợp tác xã vào năm 2008.

ndo_br_thiet-ke-chua-co-ten-3.png
Hợp tác xã Thanh Tú, xã Vị Thủy, thành phố Cần Thơ tạo việc làm ổn định cho lao động nông thôn.

Đến nay, Hợp tác xã Thanh Tú đã trở thành địa chỉ tạo việc làm quen thuộc của phụ nữ nông thôn. Mỗi tháng, đơn vị cung cấp khoảng 5.000 sản phẩm với hơn 20 mẫu mã khác nhau từ lục bình. Doanh thu bình quân đạt từ 500-550 triệu đồng/tháng.

Không chỉ tạo việc làm cho 40 thành viên chính thức, hợp tác xã còn liên kết gần 200 lao động nhận sản phẩm về gia công tại nhà. Mức thu nhập bình quân dao động từ 3-3,5 triệu đồng/tháng, cao điểm có thể đạt 4-4,5 triệu đồng.

Với nhiều phụ nữ nông thôn, đây là nguồn thu nhập đáng kể bên cạnh sản xuất nông nghiệp. Quan trọng hơn, công việc linh hoạt giúp họ vừa chăm sóc gia đình vừa có thêm nguồn thu ổn định ngay tại địa phương.

Theo ông Trương Trần Trọng Hiếu, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Vị Thủy, mô hình này cho thấy hiệu quả của việc tận dụng thời gian nhàn rỗi và nguồn nguyên liệu sẵn có để tạo sinh kế bền vững cho người dân, đặc biệt là phụ nữ và người lớn tuổi.

ndo_br_thiet-ke-chua-co-ten.png
Hợp tác xã Thanh Tú cung cấp khoảng 5.000 sản phẩm với hơn 20 mẫu mã khác nhau từ lục bình cho thị trường.

Nếu Hợp tác xã Thanh Tú thành công với nghề thủ công truyền thống thì một mô hình khác tại cùng địa phương lại chọn hướng đi mới từ lĩnh vực dược liệu.

Tại cơ sở sản xuất của Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tân Phước Thành, hương thơm từ lá trầu, hoa bưởi và nhiều loại thảo dược địa phương lan tỏa khắp khu nhà xưởng. Đây là nơi chị Đặng Thị Kim Ngọc hiện thực hóa giấc mơ đưa cây cỏ quê nhà trở thành sản phẩm chăm sóc sức khỏe có giá trị thương mại.

Sau hơn hai thập kỷ nghiên cứu và thử nghiệm, chị Ngọc đã xây dựng thành công thương hiệu N22 với hơn 20 dòng sản phẩm phục vụ nhu cầu chăm sóc tóc, sức khỏe và vệ sinh cá nhân. Trong đó, dầu gội dược liệu N22 là sản phẩm nổi bật, hiện được phân phối tại hệ thống nhà thuốc và đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận OCOP 4 sao.

Hành trình khởi nghiệp của nữ doanh nhân này không hề dễ dàng. Ngoài bài toán vốn đầu tư, thách thức lớn nhất là xây dựng vùng nguyên liệu ổn định để phục vụ sản xuất. Tuy nhiên, nhờ sự đồng hành của chính quyền địa phương trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia liên kết sản xuất, doanh nghiệp từng bước tháo gỡ khó khăn và mở rộng quy mô.

ndo_br_thiet-ke-chua-co-ten-4.png
Những mô hình phụ nữ khởi nghiệp đang đóng góp lớn vào tổng giá trị sản xuất nông nghiệp và thương mại dịch vụ của xã Vị Thủy.

Từ những đơn hàng đầu tiên trị giá vài chục triệu đồng, sản phẩm của công ty hiện đã tiếp cận nhiều thị trường với những hợp đồng có giá trị lên tới hàng tỷ đồng. Thành công đó cũng giúp chị Ngọc giành nhiều giải thưởng tại các cuộc thi phụ nữ khởi nghiệp cấp khu vực và toàn quốc.

Hai mô hình với hai hướng đi khác nhau nhưng cùng cho thấy một điểm chung: Phụ nữ nông thôn hoàn toàn có thể trở thành lực lượng tiên phong trong phát triển kinh tế địa phương khi được tạo điều kiện tiếp cận kiến thức, vốn và thị trường.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Vị Thủy Trương Trần Trọng Hiếu cho biết thêm, địa phương đang tập trung triển khai các chương trình hỗ trợ hợp tác xã và tổ hợp tác do phụ nữ tham gia quản lý, đồng thời chú trọng đào tạo kỹ thuật chế biến, đóng gói, xây dựng thương hiệu và nâng cao chất lượng sản phẩm theo tiêu chuẩn OCOP.

Định hướng phát triển của xã không chỉ dừng lại ở việc khai thác những gì sẵn có mà còn hướng đến nhu cầu thực tế của thị trường. Trong thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục hỗ trợ các hợp tác xã ứng dụng công nghệ cao, xây dựng mã số vùng trồng và kết nối doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm.

Nhờ những giải pháp đồng bộ, toàn bộ 10 hợp tác xã trên địa bàn đều duy trì hoạt động hiệu quả. Xã hiện sở hữu 10 sản phẩm OCOP, trong đó có 3 sản phẩm đạt 4 sao và 7 sản phẩm đạt 3 sao.

Những kết quả này đang góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống người dân và mở ra nhiều cơ hội khởi nghiệp mới cho phụ nữ trên chính quê hương mình.

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: HỮU ĐỆ)

Công an Cà Mau nâng chất công tác pháp chế, phục vụ người dân

Ngày 11/9, Đoàn kiểm tra của Bộ Công an do Thiếu tướng Trần Nguyên Quân, Phó Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp làm Trưởng đoàn, đã làm việc với Công an tỉnh Cà Mau để thông báo dự thảo kết luận kiểm tra công tác pháp chế, cải cách hành chính và tư pháp.

Quang cảnh chương trình. (Ảnh: VĂN ÚT)

Cần Thơ kết nối với các đối tác Nhật Bản

Ngày 11/9, thành phố Cần Thơ tổ chức Chương trình gặp gỡ, kết nối giữa lãnh đạo thành phố với các đối tác Nhật Bản. Đây là hoạt động quan trọng trong khuôn khổ Chương trình giao lưu Văn hóa-Thương mại Việt Nam-Nhật Bản tại Cần Thơ năm 2026.

Công nhân thi công trên công trường Trung tâm Hội nghị APEC. (Ảnh: CTV)

Quyết tâm bảo đảm tiến độ các công trình trọng điểm APEC 2027

Hướng tới Tuần lễ cấp cao APEC 2027 - sự kiện đối ngoại có ý nghĩa chiến lược nâng tầm vị thế quốc gia, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang đang trở thành đại công trường sôi động. Với tinh thần trách nhiệm cao nhất, chính quyền địa phương tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, quyết tâm đưa các công trình hạ tầng về đích đúng hẹn.

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: VĂN ÚT)

Thành ủy Cần Thơ làm việc với các địa phương về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2026

Ngày 10/9, Đoàn công tác của Thành ủy Cần Thơ do đồng chí Đồng Văn Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố làm Trưởng đoàn, có buổi làm việc với Đảng ủy 5 xã, phường gồm Vị Thanh, Vị Tân, Long Mỹ, Long Bình và xã Vị Thanh 1 về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2026.

Hiện trường khai thác khoáng sản trái phép. (Ảnh: NGỌC KHUÊ)

An Giang: Khởi tố bị can khai thác đất trái phép dưới lòng kênh

Ngày 10/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, đồng thời áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Văn Tỉnh (sinh năm 1987, ngụ xã Bình Giang, tỉnh An Giang) về tội “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”.

Lãnh đạo Công an thành phố và Thành đoàn Cần Thơ tặng hoa cảm ơn các đơn vị đồng hành cùng chương trình. (Ảnh: Công an cung cấp)

Hơn 1.100 chiến sĩ nghĩa vụ Công an thành phố Cần Thơ được tư vấn học nghề, hướng nghiệp và việc làm

Công an thành phố Cần Thơ phối hợp Sở Nội vụ và Thành đoàn Cần Thơ vừa tổ chức Chương trình tư vấn học nghề, hướng nghiệp và thông tin việc làm cho hơn 1.100 đoàn viên, thanh niên là hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ thuộc Công an thành phố Cần Thơ dự kiến hết thời hạn phục vụ tại ngũ năm 2027.

Thượng tướng Lê Quang Minh tặng quà động viên lực lượng thực hiện nhiệm vụ lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại Nghĩa trang liệt sĩ Tiền Giang, tỉnh Đồng Tháp. (Ảnh: CHÍ PHÚC)

Kiểm tra công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tại tỉnh Đồng Tháp

Chiều 9/9, Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Ủy viên Ban Chỉ đạo 515 quốc gia cùng đoàn công tác đã kiểm tra thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” tại Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Đồng Tháp.

Các cựu chiến binh tham quan nhà trưng bày tại Ô Tà Sóc.

Hành trình về miền địa chỉ đỏ Ô Lâm

Xã Ô Lâm, tỉnh An Giang nằm giữa vùng Bảy Núi đang từng bước chuyển mình. Đây là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, từ những năm tháng chiến tranh oanh liệt đến công cuộc xây dựng quê hương hôm nay, tinh thần đoàn kết, ý chí vượt khó đã trở thành động lực để Ô Lâm vươn lên.

Lực lượng Công an thành phố Cần Thơ tuyên truyền về an toàn giao thông đường thủy đến hành khách (Ảnh Công an cung cấp)

An toàn giao thông đường thủy mùa mưa bão

Mùa mưa bão, những chuyến phà trên sông Hậu vẫn lặng lẽ đưa người dân qua lại giữa đất liền và các cù lao. Hành trình chỉ vài phút nhưng giữ vai trò thiết yếu đối với đời sống, học tập, lao động và giao thương của người dân vùng sông nước.

Sau phiên livestream, nhà vườn Sa Đéc gói hàng hoa kiểng giao gửi khách.

Hiệu quả từ chuyển đổi số ở làng hoa Sa Đéc

Ở làng hoa Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp, nhiều nhà vườn đã chủ động đổi mới cách làm, đưa hoa kiểng lên nền tảng số, liên kết tiêu thụ và sản xuất theo nhu cầu thị trường. Chuyển đổi số nơi đây đang mở thêm đầu ra, giúp sản phẩm hoa, kiểng được tiêu thụ quanh năm.