Sau 6 tháng triển khai, phong trào không chỉ tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức, hành động của cán bộ, chiến sĩ mà còn mang lại nhiều kết quả thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng công tác, phục vụ nhân dân.
Phong trào thi đua “Ba nhất” của Công an thành phố Cần Thơ được triển khai đồng bộ, gắn với nhiệm vụ chính trị và đặc điểm của từng đơn vị, địa phương. Toàn lực lượng đã tổ chức hơn 300 hoạt động sinh hoạt chính trị, tuyên truyền, hỗ trợ và đồng hành cùng nhân dân; xây dựng, đưa vào hoạt động hơn 100 mô hình, phần việc thiết thực. Đặc biệt, chương trình vận động xây dựng 1.000 căn nhà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn đã tạo dấu ấn sâu sắc, thể hiện tinh thần trách nhiệm, sẻ chia vì cộng đồng.
Đại tá Võ Thị Hồng Tiến, Trưởng phòng Công tác chính trị - Công an thành phố Cần Thơ cho biết: Ngay sau khi Bộ Công an phát động phong trào, đơn vị đã tham mưu Đảng ủy, Ban Giám đốc ban hành nghị quyết lãnh đạo, kế hoạch thực hiện và tổ chức lễ phát động, ký kết thi đua trong toàn lực lượng. Đồng thời, 100% công an các đơn vị, địa phương đã triển khai ký kết thực hiện phong trào với những nội dung phù hợp đặc thù từng địa bàn.
Theo đó, tại các khu vực đô thị, trọng tâm được đặt vào cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân; ở những địa bàn phức tạp về an ninh, trật tự, phong trào được gắn với công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm. Mỗi đơn vị đều đăng ký công trình, phần việc cụ thể, ứng dụng công nghệ trong theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện, bảo đảm phong trào diễn ra thực chất, hiệu quả.
Để phong trào đi vào đời sống hằng ngày của cán bộ, chiến sĩ và quần chúng nhân dân, nhiều hình thức tuyên truyền, giáo dục được đổi mới, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ. Tiêu biểu là Hội thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và phong trào thi đua “Ba nhất” bằng hình thức sân khấu hóa, giúp cán bộ, chiến sĩ tiếp cận nội dung chính trị một cách sinh động, dễ nhớ, dễ thực hiện.
Bên cạnh đó, mô hình “Nhật ký Ba nhất” của Hội Phụ nữ Công an thành phố đã trở thành điểm nhấn trong sinh hoạt hằng ngày. Những câu chuyện đẹp về tinh thần phục vụ nhân dân, những việc làm ý nghĩa được ghi lại và lan tỏa rộng rãi. Nhiều mô hình nhân văn khác cũng được triển khai hiệu quả như “Suất ăn nghĩa tình”, “Trên mẫu mực, dưới tích cực làm theo - vì Đảng, vì nhân dân” hay chương trình nhận đỡ đầu, hỗ trợ lâu dài học sinh mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Sự chỉ đạo quyết liệt của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an thành phố cùng sự hướng dẫn sát sao của các đơn vị chuyên môn đã nhanh chóng chuyển hóa thành những hành động cụ thể tại cơ sở.
Thượng tá Trương Thanh Hiếu, Trưởng Công an xã Tân Hòa cho biết, đơn vị xác định tiêu chí “Gần dân nhất” là nhiệm vụ trọng tâm. Thời gian qua, Công an xã đã phối hợp tổ chức nhiều chương trình khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, tặng quà cho hộ nghèo với tổng kinh phí trên 300 triệu đồng.
Đặc biệt, mô hình “Ngày cuối tháng, nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin” đã phát huy hiệu quả trong việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân, kịp thời hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính và góp phần giữ vững an ninh, trật tự tại địa phương.
Song song đó, phong trào xây dựng đơn vị “chính quy, xanh, sạch, đẹp” cũng tạo nhiều chuyển biến tích cực. Ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ được nâng lên rõ rệt; môi trường làm việc được sắp xếp khoa học, nền nếp. Công tác trực ban, trực chiến được duy trì nghiêm túc, bảo đảm sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
Từ những chuyển biến tại cơ sở cho thấy việc thực hiện nghiêm điều lệnh Công an nhân dân đã và đang trở thành nền tảng quan trọng để phong trào thi đua “Ba nhất” phát huy hiệu quả. Những việc làm cụ thể, thiết thực hằng ngày đã góp phần nâng cao chất lượng công tác, xây dựng hình ảnh người chiến sĩ công an gần gũi, trách nhiệm trong lòng nhân dân.
Đánh giá về kết quả đạt được, Đại tá Nguyễn Thanh Tràng, Phó Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ cho biết, việc chấp hành điều lệnh Công an nhân dân trong toàn lực lượng thời gian qua có nhiều chuyển biến tích cực, thể hiện rõ qua tinh thần trách nhiệm, thái độ giao tiếp, ứng xử và tác phong công tác của mỗi cán bộ, chiến sĩ.
Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an thành phố yêu cầu toàn thể cán bộ, chiến sĩ tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện nghiêm điều lệnh, giữ vững lễ tiết, tác phong và văn hóa ứng xử khi tiếp xúc với nhân dân.
Phong trào thi đua “Ba nhất” không chỉ là một đợt sinh hoạt chính trị hay phong trào thi đua ngắn hạn mà đã trở thành động lực quan trọng trong xây dựng lực lượng Công an thành phố trong sạch, vững mạnh. Mỗi cán bộ, chiến sĩ lấy đó làm kim chỉ nam để rèn luyện, phấn đấu trong công tác và cuộc sống; lấy kỷ luật làm nền tảng, lấy lòng trung thành làm bản lĩnh và lấy sự gắn bó với Nhân dân làm mục tiêu hành động.
Trong thời gian tới, Công an thành phố Cần Thơ sẽ tiếp tục gắn phong trào thi đua “Ba nhất” với việc học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân; đồng thời phát huy vai trò xung kích của đoàn viên, thanh niên, hội viên phụ nữ trong các hoạt động hướng về cơ sở, phục vụ nhân dân.
Từ những việc làm cụ thể, thiết thực mỗi ngày, phong trào thi đua “Ba nhất” đang từng bước lan tỏa sâu rộng, góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ; đóng góp tích cực vào sự nghiệp giữ gìn an ninh, trật tự và phát triển bền vững thành phố Cần Thơ trong giai đoạn mới.