Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của các cấp Hội Phụ nữ

Trong thời gian qua, các cấp Hội Phụ nữ đã nghiêm túc thực hiện mô hình Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, giữ vững tinh thần chủ động và tiếp tục triển khai các hoạt động, bảo đảm tiến độ, chất lượng công việc theo kế hoạch.

Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.

Ngày 8/9, tại Hà Nội, đã diễn ra Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam lần thứ 14, khóa XIII.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam nhấn mạnh, trong thời gian qua, các cấp Hội đã nghiêm túc thực hiện mô hình Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, giữ vững tinh thần chủ động và tiếp tục triển khai các hoạt động, bảo đảm tiến độ, chất lượng công việc theo kế hoạch.

Bên cạnh đó, chủ động nghiên cứu các văn bản mới, các nhiệm vụ mới được phân công, tiếp nhận, thích ứng nhanh trong giải quyết; thể hiện quyết tâm đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và tinh thần chủ động sáng tạo của các cấp Hội trong cả nước, trong đó có vai trò tiên phong đi đầu, sâu sát cơ sở của các chị Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XIII.

z6988190535620-e51dac72098f7a6a3b46ff266b379a4a-6012.jpg
Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến phát biểu khai mạc hội nghị.

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cho biết, các cấp Hội đã tập trung tổ chức thành công các hoạt tri ân, thăm hỏi, tặng quà người có công với cách mạng, các đối tượng chính sách nhân dịp kỷ niệm 78 năm ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2025).

Trung ương Hội tích cực khẩn trương, trách nhiệm trong công tác chuẩn bị lực lượng Khối “Phụ nữ Việt Nam” tham gia diễu hành, phối hợp chặt chẽ với Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội và các cơ quan liên quan bảo đảm công tác tổ chức lực lượng diễu hành thành công, an toàn, lan tỏa hình ảnh đẹp của người phụ nữ Việt Nam trong ngày lễ trọng đại của dân tộc; tổ chức không gian triển lãm “Kiến tạo phát triển” được thực hiện nghiêm túc, chu đáo, bảo đảm tiến độ đề ra…

z6988299229655-e9623c4b3402da98af7468a105f51a30-3086.jpg
Kiện toàn nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

Tại hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Hội đã diễn ra với các nội dung: Kiện toàn nhân sự Ban Chấp hành; nhân sự Đoàn Chủ tịch; Đề án thành lập Ủy ban Kiểm tra Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp xã.

Đồng thời, xin ý kiến về Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV và Báo cáo tổng kết thi hành Điều lệ Hội và đề xuất nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; xin chủ trương ban hành Nghị quyết chuyên đề về tuyên truyền, vận động thực hiện công tác dân số và phát triển, chăm sóc sức khoẻ phụ nữ, trẻ em gái trong tình hình mới.

Có thể bạn quan tâm

Bài 2: Đưa hơi thở cuộc sống vào những quyết sách trúng, đúng

Bài 2: Đưa hơi thở cuộc sống vào những quyết sách trúng, đúng

Một kỳ họp không thường lệ song mở ra nhiều cách tiếp cận mới trong hoạt động lập pháp. Khi vấn đề cấp thiết được xử lý kịp thời, điểm nghẽn được nhận diện đúng và chính sách được bàn từ gốc, Quốc hội có thêm điều kiện để quyết định sát thực tiễn hơn.

Thành phố Quảng Ninh đẩy mạnh các sản phẩm du lịch xanh, du lịch cao cấp, kinh tế đêm và liên kết các điểm đến. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Bài 3: Mở rộng không gian, nâng cao chất lượng phát triển

Khẳng định quan điểm không ngừng bồi đắp năng lực quốc gia, trên cơ sở xác định những động lực mới của tăng trưởng, Trung ương đề ra yêu cầu tổ chức lại không gian phát triển quốc gia theo hướng liên kết, hiệu quả và bền vững.

Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly cùng Phu nhân Tổng thống Panama, bà Maricel Cohen de Mulino trải nghiệm văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam tại Hồ Văn. (Ảnh: VIẾT CHUNG)

Tăng cường giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Panama

Chiều 6/10, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly, cùng Phu nhân Tổng thống Panama, bà Maricel Cohen de Mulino, tham gia chương trình trải nghiệm văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam tại Hồ Văn, thuộc quần thể Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu-Quốc Tử Giám.

Bà Nubiela Ayala Modes, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Panama tại Việt Nam (thứ 3 từ phải sang), làm việc với các doanh nghiệp du lịch và công nghệ của Việt Nam.

Tăng cường quan hệ Việt Nam-Panama trong bối cảnh mới

Panama (tên chính thức là Cộng hòa Panama) là quốc gia nằm ở khu vực Trung Mỹ, giáp với biển Caribe, biển Thái Bình Dương, nằm giữa Costa Rica và Colombia. Vào năm 1999, Panama đã kiểm soát được Kênh đào Panama, nối Bắc Đại Tây Dương qua Biển Caribe với Bắc Thái Bình Dương. Đây là nguồn thu chính cho Panama.

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Campuchia. (Ảnh: HUY VŨ)

Chuyển hóa tin cậy chính trị thành chiến lược cụ thể gắn kết kinh tế Việt Nam-Campuchia

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ bày tỏ tin tưởng, chuyến thăm chính thức Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng là dấu mốc quan trọng để chuyển hóa sự tin cậy chính trị giữa hai nước thành những cam kết và hành động cụ thể, thúc đẩy gắn kết hai nền kinh tế Việt Nam và Campuchia ngày càng bền chặt và toàn diện.

[Video] Thời sự 24h ngày 6/10/2026: Trung ương thảo luận, xây dựng Nghị quyết tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện

[Video] Thời sự 24h ngày 6/10/2026: Trung ương thảo luận, xây dựng Nghị quyết tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Ngày làm việc thứ hai, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Kinh tế Việt Nam tiếp tục tăng trưởng mạnh nhất khu vực Đông Á - Thái Bình Dương; Lãi suất vay cao, người mua nhà thận trọng; Tuyên án tử hình đối với kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai.

"Việc khó mới bộc lộ rõ bản lĩnh, tư duy, năng lực tổ chức thực hiện và trách nhiệm của cán bộ"

"Việc khó mới bộc lộ rõ bản lĩnh, tư duy, năng lực tổ chức thực hiện và trách nhiệm của cán bộ"

Theo PGS, TS Đỗ Chí Nghĩa, khi đứng trước những vấn đề phức tạp, lợi ích đan xen, thậm chí chưa có tiền lệ, cán bộ sẽ phải lựa chọn: né tránh hay quyết đoán, đùn đẩy hay dám nhận trách nhiệm. Chính trong những tình huống như vậy, bản lĩnh, phẩm chất, thực tài, uy tín và triển vọng của cán bộ mới được bộc lộ và nhận diện rõ nét.