Phụ nữ Công an Vĩnh Phúc tổ chức nhiều hoạt động nhân đạo từ thiện có ý nghĩa

Những năm gần đây, Hội Phụ nữ Công an tỉnh Vĩnh Phúc tham mưu Ban Giám đốc Công an tỉnh và phối hợp các doanh nghiệp, nhà hảo tâm tổ chức nhiều hoạt động xã hội từ thiện với kinh phí vận động lên tới gần 2 tỷ đồng/năm.
Tặng quà cho trẻ mồ côi là con nuôi của Hội Phụ nữ Khối An ninh.
Tặng quà cho trẻ mồ côi là con nuôi của Hội Phụ nữ Khối An ninh.

Cuối tháng 6 vừa qua, Hội Phụ nữ Công an tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp một số nhà hảo tâm triển khai chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương, trao gửi yêu thương đến phụ nữ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn tại Hà Giang”, tặng 350 phần quà cho phụ nữ, trẻ em nghèo và các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Bắc Quang và thành phố Hà Giang.

Số quà được trao cho các hộ dân gồm 8 tấn gạo, 350 thùng mỳ tôm, 350 chai dầu ăn, 350 chai nước mắm, 700 gói bột canh, 250 gói mỳ chính, 120 hộp bánh kẹo, 350 đôi dép và 500 vỉ sữa tươi trị giá 315 triệu đồng.

Thực hiện Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” giai đoạn 2021-2025, Hội Phụ nữ Công an tỉnh đã tặng 10 máy gặt lúa, cắt cỏ cho 10 phụ nữ nghèo tại xã Na Tông, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên.

Cùng các đơn vị và nhà hảo tâm tặng quà cho người nghèo tỉnh Hà Giang.

Cùng các đơn vị và nhà hảo tâm tặng quà cho người nghèo tỉnh Hà Giang.

Từ đầu năm đến nay, Hội Phụ nữ Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã phối hợp vận động các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm tổ chức thăm hỏi, động viên các gia đình chính sách; hỗ trợ, chăm sóc phụ nữ, trẻ em nghèo có hoàn cảnh khó khăn, trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi, tặng quà cho trẻ mồ côi, giúp đỡ phụ nữ, trẻ em vùng cao, vùng dân tộc thiểu số với số tiền hơn 1 tỷ đồng.

Cụ thể là tổ chức gặp mặt, trao tặng 130 suất quà trị giá 104 triệu đồng cho các đối tượng chính sách, cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên có hoàn cảnh khó khăn dịp Tết Nguyên đán; tặng 256 suất quà trị giá gần 150 triệu đồng cho phụ nữ nghèo, các hộ nghèo, hộ cận nghèo và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại các huyện Vĩnh Tường, Yên Lạc, Tam Đảo.

Hội Phụ nữ Công an tỉnh trao 18 suất quà cho các cháu mồ côi tại Trung tâm Hy vọng huyện Lập Thạch; tặng 40 suất quà (mỗi suất trị giá 600.000 đồng) cho 40 em học sinh nghèo và 3 suất học bổng (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng) cho 3 học sinh có hoàn cảnh khó khăn đạt thành tích cao trong học tập tại Trường tiểu học Vĩnh Thành, xã Đạo Trù, huyện Tam Đảo.

Đến nay, Phụ nữ Công an Vĩnh Phúc phối hợp lực lượng cảnh sát giao thông đã và đang nhận đỡ 67 trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn, con nuôi công an xã...

Hội Phụ nữ Công an tỉnh chỉ đạo các Hội phụ nữ cơ sở tổ chức nhiều hoạt động hướng tới phụ nữ nghèo và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn như: tặng quà cho phụ nữ, trẻ em nghèo, phát cháo miễn phí cho bệnh nhân tại Trung tâm Y tế huyện Bình Xuyên.

Hội Phụ nữ Công an thành phố Phúc Yên tổ chức trao 75 suất quà (mỗi suất trị giá 700.000 đồng) cho hộ nghèo và thương bệnh binh tại xã Cao Phong, huyện Sông Lô và xã Cao Minh, thành phố Phúc Yên.

Tặng quà cho bệnh nhân điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Sông Lô.
Tặng quà cho bệnh nhân điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Sông Lô.

Hội Phụ nữ Phòng Hồ sơ trao 10 suất quà với tổng giá trị 6 triệu đồng cho học sinh nghèo vượt khó tại Trường tiểu học Tứ Yên, huyện Sông Lô.

Hội Phụ nữ Công an huyện Sông Lô tặng 16 suất quà (mỗi suất trị giá 400.000 đồng) cho 5 trẻ em bị bệnh dài ngày tại Trung tâm Y tế huyện Sông Lô và 11 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Đức Bác, huyện Sông Lô.

Những hoạt động thiện nguyện của Hội Phụ nữ Công an tỉnh Vĩnh Phúc nhận được sự hưởng ứng của nhiều tổ chức, cá nhân, xây dựng hình ảnh đẹp về lực lượng công an gần dân, thương dân, vì nhân dân phục vụ.

Có thể bạn quan tâm

Hoạt động trình diễn flyboard ánh sáng trên mặt nước Hồ Kỳ Lân.

Đa dạng trải nghiệm cho du khách dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 tại Ninh Bình

Nhằm chào mừng dịp lễ 30/4-1/5, với mục tiêu tạo dựng không gian văn hóa-giải trí đặc sắc, kết hợp hài hòa giữa các giá trị truyền thống và hoạt động hiện đại, chuỗi sự kiện “Tự hào Hoa Lư” diễn ra từ ngày 28/4 đến 3/5 tại Phố cổ Hoa Lư đã thu hút đông đảo người dân và du khách, tạo nên không khí sôi động, hấp dẫn.

Khu di tích đền thờ/Nhà tưởng niệm bà Hoàng Thị Loan. (Ảnh: NGỌC ĐINH - MẠNH HÀO)

Đồng thuận từ lòng dân

Mỗi buổi chiều ở Vân Nội, loa truyền thanh vang lên những thông tin nổi bật về kinh tế-xã hội của xã Việt Tiến (Hưng Yên) nói chung và của thôn nói riêng. Ở sân nhà văn hóa, nhiều người dân quây quần trò chuyện. Những chia sẻ xoay quanh mùa vụ, tình làng nghĩa xóm, và những đổi thay đang hiện hữu trên quê hương.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động Tháng Nhân đạo năm 2026.

Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động Tháng Nhân đạo năm 2026

Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2026 không chỉ là một sự kiện thường niên, mà là dấu mốc đặc biệt nhìn lại chặng đường “80 năm – Hành trình nhân ái vì cộng đồng”, góp phần huy động sức mạnh của toàn xã hội chăm lo cho người nghèo, người yếu thế; thể hiện hình ảnh một Việt Nam tích cực đóng góp vào các hoạt động nhân đạo quốc tế.

Công an xã Ô Diên làm việc với trường hợp vi phạm.

Xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội

Thời gian qua, tình trạng đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức và cá nhân. Trước thực trạng trên, Công an Hà Nội đã xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.