Phụ nữ Cà Mau giúp nhau thoát nghèo

Giúp nhau cùng tiến bộ, phát triển là một trong những mục tiêu được các cấp hội phụ nữ tỉnh Cà Mau duy trì nhiều năm qua bằng những cách thức thiết thực, giúp nhiều hội viên vùng nông thôn có điều kiện vươn lên trong cuộc sống. Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Nguyễn Minh Luân, sự hỗ trợ tích cực của các cấp hội phụ nữ đã giúp chị em tự tin vươn lên, tạo lập được kinh tế cho gia đình, tham gia hiệu quả trên các mặt trận phát triển kinh tế-xã hội địa phương, góp phần vào công tác giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới.
Chị em phụ nữ xã Trần Hợi (huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau) hùn vàng giúp nhau mua đất, cất nhà, phát triển kinh tế.
Chị em phụ nữ xã Trần Hợi (huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau) hùn vàng giúp nhau mua đất, cất nhà, phát triển kinh tế.

Phổ biến trong cách giúp nhau ở vùng nông thôn Cà Mau là góp vốn (hùn vốn) để hỗ trợ nhau trong phát triển kinh tế.

Hùn vốn giúp nhau thoát nghèo

Dọc sông Đầm Dơi phía bên Huyện đội có con đường bê-tông phẳng phiu chạy xe bốn bánh về khóm 2, thị trấn Đầm Dơi (huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau). Ở đó, nhà dân đa số kiên cố, có hàng rào cây xanh, lề đường trồng nhiều loại hoa khoe sắc đẹp mắt. Khung cảnh yên bình, no ấm ấy là thành quả từ sự quan tâm, hỗ trợ tích cực của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể địa phương; cũng là sự cố gắng, nỗ lực của người dân tương trợ nhau cùng phát triển, vươn lên.

Một trong những cách tương trợ phổ biến được duy trì trong 25 năm qua của người dân khóm 2 là mô hình hùn vốn của Chi hội Phụ nữ khóm. Sau nhiều năm phát triển ổn định, đến nay, khóm 2 có bốn tổ hùn vốn với 135 hội viên. Đều đặn hằng tháng, các hội viên góp vốn từ 50 nghìn đến 100 nghìn đồng/người. Nguồn quỹ chung sau khi hùn lại sẽ giải quyết cho các trường hợp hội viên có nhu cầu cần vốn để mở rộng việc buôn bán, phát triển trồng trọt, chăn nuôi...

Là một trong những người nhận được nguồn vốn tương trợ, bà Nguyễn Thị Điểu, hội viên Tổ 2 Chi hội Phụ nữ khóm 2 cho hay, trước đây gia đình bà là hộ nghèo vì đông con, thiếu tư liệu sản xuất. Sau nhiều lần được hỗ trợ vốn, gia đình có tiền thuê đất, mua tôm, cua... giống về thả nuôi. “Gia đình tôi còn xây chuồng, nấu rượu nuôi heo, có thêm chi phí trang trải sinh hoạt. Nhờ đó đã thoát nghèo hơn 10 năm nay. Hiện các con tôi đã có gia đình riêng, vợ chồng tôi đều có việc làm và thu nhập hằng ngày” - bà Điểu chia sẻ.

Bằng cách thức góp vốn để cho mượn xoay vòng nêu trên, đến nay, quỹ tương trợ của Chi hội Phụ nữ khóm 2 đã phát triển lên hơn 500 triệu đồng. “Các hội viên cần vốn làm ăn, mua bán, mở rộng chăn nuôi… đều được giải quyết cho mượn với lãi suất rất thấp, mỗi lần mượn nhiều nhất không quá 20 triệu đồng/người nhưng phải hoàn trả sau 6 tháng để duy trì nguồn tài chính ổn định giải quyết cho hội viên khác cần vốn để phát triển kinh tế gia đình” - bà Nguyễn Kim Nguyên, Chi hội trưởng Phụ nữ khóm 2 tiết lộ.

Bằng nhiều hình thức giúp vốn, hàng chục nghìn hội viên phụ nữ tại vùng nông thôn Cà Mau có thêm nguồn tài chính để đầu tư sản xuất, trồng trọt, chăn nuôi.

Bằng nhiều hình thức giúp vốn, hàng chục nghìn hội viên phụ nữ tại vùng nông thôn Cà Mau có thêm nguồn tài chính để đầu tư sản xuất, trồng trọt, chăn nuôi.

Toàn huyện Đầm Dơi hiện có khoảng 27 nghìn hội viên phụ nữ, với 590 tổ, 132 chi hội; trong đó có 571 tổ, câu lạc bộ (hơn 18 nghìn hội viên tham gia) duy trì hùn vốn theo hình thức tiết kiệm tăng dần (góp từ 30 nghìn đến 200 nghìn đồng/tháng/người), với tổng số tiền hơn 7 tỷ đồng, giúp 6.800 hội viên vay vốn với lãi suất thấp. Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn Đầm Dơi Trần Tất Xuyên cho biết: “Bên cạnh hùn vốn tiết kiệm, các cấp hội phụ nữ tại địa phương còn có mô hình tương trợ khác như “Hũ gạo tình thương”, “Nuôi heo đất”… Nguồn hỗ trợ nêu trên bước đầu đã giúp nhiều hội viên vượt qua khó khăn. Chỉ riêng thị trấn có năm chi hội với 1.185 hội viên thì có khoảng 40% số hội viên khá, giàu”.

Cà Mau hiện có hơn 205 nghìn hội viên phụ nữ các cấp, trong đó khoảng 70% số hội viên ở vùng nông thôn. Các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đang duy trì hơn 2.610 tổ hùn vốn (gồm hơn 56.200 hội viên), với số tiền tiết kiệm hơn 31 tỷ đồng. 6 tháng đầu năm 2024, nguồn quỹ tiết kiệm nêu trên đã giúp hơn 6.000 hội viên có vốn phát triển kinh tế hộ gia đình, góp phần giải quyết việc làm cho lao động nữ nhàn rỗi tại địa phương.

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Cà Mau Trần Thị Kiều Yến cho biết, thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội, 6 tháng đầu năm 2024, các cấp hội trong tỉnh còn tín chấp hơn 143,6 tỷ đồng giúp hội viên vay vốn, với tổng dư nợ đến nay hơn 1.400 tỷ đồng, giải quyết vay vốn cho hơn 46 nghìn hội viên. Nhờ huy động được nhiều nguồn vốn khác nhau mà trong năm 2023 vừa qua, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh giúp hơn 400 hội viên thoát nghèo, góp phần giảm tỷ lệ nghèo chung của tỉnh còn khoảng 1,6%.

Mô hình gắn kết cộng đồng thôn quê

Vùng quê xã Trần Hợi (huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau) khang trang, sạch hơn nhờ sự tương trợ, góp công, góp sức tương trợ nhau của hội viên phụ nữ.

Vùng quê xã Trần Hợi (huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau) khang trang, sạch hơn nhờ sự tương trợ, góp công, góp sức tương trợ nhau của hội viên phụ nữ.

Cùng có cách làm tương tự như tại Đầm Dơi, nhưng trên địa bàn huyện Trần Văn Thời (tỉnh Cà Mau), nhiều hội viên phụ nữ góp vốn bằng vàng. Tập trung nhiều nhất là xã Trần Hợi, với 29 tổ hùn vàng (mỗi tổ từ 10 đến 15 người tham gia).

Do đặc thù là xã thuần nông cho nên việc hùn vốn bằng vàng được thực hiện theo thời vụ sản xuất, thường định kỳ khoảng 6 tháng/lần sau khi thu hoạch lúa, cá, màu... Mỗi lần sinh hoạt chi hội, thành viên các tổ hùn vàng sẽ góp từ hai đến bốn chỉ vàng vào quỹ chung. Sau đó, thành viên có nhu cầu sử dụng vốn trước vào những công việc cấp bách sẽ được xem xét giải quyết cho mượn vàng, thường từ 4 đến 6 lượng vàng/người.

Cầm trong tay gần bốn lượng vàng vừa mới nhận được của chị em góp lại, bà Nguyễn Thị Đượm (ấp 1, xã Trần Hợi) trong tâm trạng vui mừng cho hay, số vàng này sẽ chi dùng vào việc mua nền nhà cho con. Đây cũng là lần thứ ba bà Đượm nhận vàng từ quỹ góp chung của các hội viên. Trong hai lần nhận trước đó gia đình bà gom góp cất được căn nhà tường khang trang rộng 120m2, trị giá gần 200 triệu đồng. Bà Đượm chia sẻ: “Dân vùng này chỉ trồng hai vụ lúa, nuôi cá đồng hoặc canh tác thêm vụ màu. Ở mỗi thời điểm thu hoạch, tuy có tích lũy chút đỉnh nhưng chỉ vài chỉ vàng là cùng. Do vậy, việc góp vàng sẽ giúp hội viên có số vàng lớn để tính toán các việc hệ trọng cũng như thực hiện một số mơ ước chưa làm được”.

Theo Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Trần Hợi Trần Kim Đào, mô hình góp vốn bằng vàng trên tinh thần tự nguyện và được duy trì hơn 10 năm qua tại nhiều chi hội phụ nữ của địa phương. Không như hình thức hụi hè, mô hình hùn vàng không có lãi, không có người làm “chủ xị” đứng ra thu rồi hưởng tiền công. Hùn vàng ở đây trên tinh thần thỏa thuận chung, thống nhất góp số vàng như nhau. Ai có nhu cầu chính đáng, cấp bách thì được tập thể xem xét giải quyết trước. Nếu không thì sẽ bốc thăm, ai trúng thăm may mắn sẽ nhận được số vàng góp của tập thể.

Người tham gia hùn vàng được lựa chọn kỹ lưỡng: Phải có nhà ở ổn định, có hộ khẩu và có đất sản xuất tại địa phương; vàng hùn được quy định tại một tiệm cố định trên địa bàn xã; khi mang vàng đi hùn phải có chồng đi theo để bảo đảm sự thống nhất và khi nhận vàng hùn thì cả vợ và chồng đồng ký tên cam kết có nhận và cam kết hoàn trả. Nhờ lựa chọn kỹ càng và thực hiện đúng các cam kết mà đến nay chưa có trường hợp nào khiếu nại việc mượn vàng nhưng không trả lại.

Tại huyện Trần Văn Thời đang duy trì hơn 700 tổ hùn vốn tiết kiệm, với số vốn xoay vòng hơn hai tỷ đồng. Trong số này, có 67 tổ góp vốn bằng vàng, với 570 thành viên. Nhờ hình thức góp tiền, góp vàng vào quỹ chung, rất nhiều hội viên phụ nữ tại địa phương được tiếp thêm nguồn vốn để chuộc đất, mua thêm đất đai, xây cất nhà cửa, mở rộng sản xuất, kinh doanh, quy mô trồng trọt, chăn nuôi để phát triển kinh tế hộ. Bà Lê Thị Gấm, hội viên phụ nữ ấp 1 (xã Trần Hợi) chia sẻ: “Ở vùng thôn quê, thu nhập chủ yếu nhờ bán nông sản cho nên khi gia đình cần số tiền lớn và đột xuất sẽ rất khó xoay sở. Muốn có tiền nhanh phải đi vay nóng từ các nguồn không chính thức, lãi suất cao. Vì vậy việc hùn tiền, hùn vàng đã giúp giải quyết khó khăn về tài chính của chị em hội viên”.

Theo đánh giá của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Cà Mau, thời gian qua, các chi hội, tổ hội phụ nữ trong tỉnh đã huy động nguồn lực tài chính hàng chục tỷ đồng để hỗ trợ khoảng 20 nghìn chị em hội viên khó khăn, giúp nhau cùng phát triển kinh tế, xây dựng được nhà cửa khang trang, chăm lo con cái ăn học đàng hoàng... Các hình thức tương trợ, giúp nhau không chỉ thể hiện tinh thần tương thân, tương ái vốn có từ bao đời nay của dân tộc mà còn góp phần thắt chặt tình làng, nghĩa xóm, tinh thần đoàn kết cộng đồng ở các vùng quê hẻo lánh.

Có thể bạn quan tâm

Công chức tại Điểm tiếp nhận, phục vụ hành chính công phường Kim Liên hướng dẫn người dân lấy số để thực hiện các thủ tục hành chính. (Ảnh: KHÁNH HUY)

Hà Nội ban hành Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành và địa phương

UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 5792/QĐ-UBND phê duyệt Bộ chỉ số và phương pháp đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành và địa phương (DCCI) trên địa bàn Hà Nội, nhằm nâng cao chất lượng điều hành, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và tăng cường trách nhiệm của các cơ quan nhà nước.

Đối tượng Lê Ngọc Huy (đứng thứ 3 từ trái qua phải) đối tượng đang bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang ra quyết định truy nã.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Ninh Bình bắt giữ đối tượng truy nã trên biển

Ngày 17/10, tại vùng biển tỉnh Ninh Bình, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức tuần tra, kiểm soát, bắt giữ Lê Ngọc Huy (sinh ngày 26/12/2008), đối tượng đang bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang ra quyết định truy nã về các tội: Trộm cắp tài sản; Cố ý gây thương tích và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Công an, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi). (Ảnh: DUY LINH)

Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi): Tiếp tục làm rõ một số quy định về trách nhiệm hình sự

Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) tiếp tục được chỉnh lý, hoàn thiện trên cơ sở ý kiến của các cơ quan của Quốc hội, đại biểu Quốc hội và nhân dân. Báo cáo của Chính phủ và ý kiến của Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp tập trung làm rõ những nội dung sửa đổi, bổ sung và một số vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu.

Báo và Phát thanh, Truyền hình Quảng Ngãi phấn đấu trở thành cơ quan báo chí địa phương nằm trong tốp chuyển đổi số xuất sắc. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Sức lan tỏa của báo chí Quảng Ngãi trên nền tảng số

Quá trình tổ chức lại hoạt động sản xuất nội dung theo mô hình tòa soạn hội tụ, Báo và Phát thanh, Truyền hình Quảng Ngãi xác định: Sức lan tỏa của báo chí trên nền tảng số không chỉ nằm ở lượng người xem, mà còn ở khả năng đưa thông tin đến công chúng nhanh hơn, rộng hơn, tạo tác động từ những câu chuyện đời sống.

[Video] Hà Nội sẽ cảnh báo ô nhiễm không khí trước 1 tuần để người dân chủ động ứng phó

[Video] Hà Nội sẽ cảnh báo ô nhiễm không khí trước 1 tuần để người dân chủ động ứng phó

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch Tăng cường thực hiện các biện pháp kiểm soát, ứng phó ô nhiễm không khí. Một trong những nhiệm vụ của kế hoạch là sử dụng kết quả quan trắc, dự báo khí tượng và dự báo chất lượng không khí để chủ động khuyến cáo, triển khai các biện pháp phòng ngừa, ứng phó từ sớm.

Tổng giám đốc Phan Công Thành đại diện PVFCCo-Phú Mỹ nhận vinh danh tại Lễ công bố. (Ảnh: PVFCCo-Phú Mỹ )

PVFCCo-Phú Mỹ lần thứ 7 liên tiếp đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam

Tại Lễ Công bố sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam lần thứ 10 năm 2026 tổ chức ngày 16/10/2026, 2 sản phẩm Đạm Phú Mỹ và NPK Phú Mỹ của PVFCCo-Phú Mỹ, đơn vị thành viên của Petrovietnam, đã được vinh danh trong Top sản phẩm tiêu biểu đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2026.

Ông Nguyễn Ngọc Thắng, Phó Tổng Giám đốc Saigon Co.op, đại diện đơn vị đón nhận danh hiệu Thương hiệu Quốc gia Việt Nam năm 2026. (Ảnh: Saigon Co.op)

Hệ thống siêu thị Co.opmart đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam

Ngày 16/10, Hệ thống siêu thị Co.opmart thuộc Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh (Saigon Co.op) chính thức được công nhận đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2026. Đây là dấu mốc tự hào trong dịp kỷ niệm 30 năm Co.opmart hình thành và phát triển 1996-2026.

Nghi thức chuyển mẫu hài cốt liệt sĩ của các tỉnh, thành phố từ máy bay xuống sân bay Gia Lâm, Hà Nội để bàn giao phục vụ giám định ADN, ngày 11/9/2026. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Chiến dịch 500 ngày đêm: Đã giám định ADN, trả kết quả gần 800 mẫu hài cốt liệt sĩ

Qua 7 tháng diễn ra Chiến dịch 500 ngày đêm, các đơn vị đã giám định ADN, trả kết quả gần 800 mẫu hài cốt liệt sĩ, xác định được danh tính hàng chục liệt sĩ. Mỗi kết quả là sự ghi nhận tinh thần trách nhiệm của các lực lượng tham gia, đồng thời là niềm an ủi lớn lao đối với các gia đình những người con đã hy sinh vì Tổ quốc.

Quang cảnh lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng sáng 14/10. (Ảnh: Nhóm PV)

Chiến dịch 500 ngày đêm: Nhiều kết quả nổi bật trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Sau hơn 6 tháng triển khai đồng bộ trên nhiều địa bàn, Chiến dịch 500 ngày đêm bước đầu đã ghi nhận nhiều kết quả nổi bật, với các nhiệm vụ trọng tâm gồm tìm kiếm, quy tập hài cốt, thu thập và phân tích mẫu sinh phẩm, hoàn thiện cơ sở dữ liệu và rà phá bom mìn, vật nổ tại các khu vực trọng điểm.

Tin nổi bật ngày 16/10: Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4

Tin nổi bật ngày 16/10: Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI: Khối lượng lập pháp lớn, tập trung tháo gỡ điểm nghẽn… là một số tin tức nổi bật ngày 16/10.