Phu nhân Chủ tịch Quốc hội tham quan Khu trưng bày nghệ thuật NBU, Uzbekistan

Chiều 6/4, tại thủ đô Tashkent, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Uzbekistan của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, bà Nguyễn Thị Thanh Nga, phu nhân Chủ tịch Quốc hội đến tham quan Khu trưng bày nghệ thuật NBU.
Phu nhân Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh Nga nghe Giới thiệu sách về nghệ thuật thủ công mỹ nghệ của Uzbekistan.
Phu nhân Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh Nga nghe Giới thiệu sách về nghệ thuật thủ công mỹ nghệ của Uzbekistan.

Cùng đi có ông Hoàng Văn Chương, Trợ lý Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; bà Lê Linh Lan, phu nhân của Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga, Uzbekistan và Armenia; cán bộ Văn phòng Quốc hội và Bộ Ngoại giao.

Đón phu nhân có Giám đốc Khu trưng bày nghệ thuật NBU, bà Akilova K.B; Chủ tịch Hiệp hội Thợ thủ công Cộng hòa Uzbekistan Mirzaakhmedov R.T.

Tại đây, phu nhân đã tham quan các phòng trưng bày và nghe giới thiệu về Khu trưng bày nghệ thuật NBU.

Khu trưng bày nghệ thuật NBU là một khu phức hợp triển lãm hiện đại nằm ở trung tâm thủ đô Tashkent, bao gồm bộ sưu tập các tác phẩm mỹ thuật phong phú nhất của Uzbekistan và Trung Á từ đầu thế kỷ 20 đến nay, được khai trương nhân kỷ niệm Ngày Độc lập của Uzbekistan năm 2004.

Phu nhân Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh Nga tham quan Khu trưng bày nghệ thuật NBU.

Phu nhân Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh Nga tham quan Khu trưng bày nghệ thuật NBU.

Kiến trúc khu trưng bày triển lãm là sự pha trộn giữa kiến trúc phòng trưng bày của Nga, Mỹ, châu Âu với kiến trúc truyền thống của Uzbekistan. Khu trưng bày rộng 3.500m2, bao gồm 15 phòng trưng bày và khu chức năng phức hợp phục vụ tổ chức triển lãm, hội thảo, chiếu phim và các sự kiện khác.

Trong không gian đậm chất văn hóa của Khu trưng bày nghệ thuật NBU, Phu nhân tham quan phòng trưng bày về sản phẩm lụa, đồ gốm, đồ đồng, thảm dệt và nhiều sản phẩm độc đáo của các nghệ nhân thủ công mỹ nghệ Uzbekistan.

Uzbekistan đứng thứ ba thế giới về sản lượng tơ lụa sau Trung Quốc và Ấn Độ. Tơ lụa Uzbekistan xuất hiện từ thiên niên kỷ thứ hai trước Công nguyên trong thời kỳ có tuyến đường thương mại nổi tiếng nhất nối đông và tây - Con đường tơ lụa với lịch sử hơn 4.000 năm.

Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga cùng các đại biểu.

Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga cùng các đại biểu.

Uzbekistan chỉ sản xuất lụa tự nhiên, nổi bật bởi sự mềm mại, dễ chịu khi chạm vào, độ bền cao, độ thoáng khí, và vải hoàn toàn được nhuộm bằng thuốc nhuộm tự nhiên.

Lụa của Uzbekistan thuộc danh sách di sản văn hóa thế giới của UNESCO với đặc tính quyến rũ nhất, nhẹ nhàng nhất, nhiều màu sắc nhất và là biểu tượng quốc gia của Uzbekistan.

Sử dụng công nghệ cổ xưa, nhiều sản phẩm lụa khác nhau được sản xuất tại Uzbekistan - từ quần áo và mũ dân tộc đến thảm, đồ trang trí nội thất và lưu niệm.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.