Quyết tâm hành động vì sự phát triển đột phá trong kỷ nguyên mới

Nhiều thành viên trong Đoàn lần đầu đến Tashkent - Thủ đô của Cộng hòa Uzbekistan, đã thấy rất ấn tượng. Từ con đường trung tâm chạy gần 20 phút, Đoàn đã đến Trung tâm hội nghị rộng lớn, nơi tổ chức sự kiện quốc tế Đại hội đồng lần thứ 150 của Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU-150) trong quần thể nhiều tòa nhà hiện đại.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đại biểu tham dự Lễ khai mạc IPU-150. (Ảnh: TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đại biểu tham dự Lễ khai mạc IPU-150. (Ảnh: TTXVN)

Giữa nhịp phát triển mạnh mẽ ngày hôm nay, Tashkent vẫn giữ được nét hấp dẫn du khách khi họ có thể dành thời gian trải nghiệm ga tàu điện ngầm, tham quan các nhà thờ Hồi giáo, các công trình văn hóa, bảo tàng mang bản sắc truyền thống độc đáo, phong phú.

Điều đặc biệt nữa là các con phố chính rất rộng, mỗi bên 5-6 làn ô-tô chạy vun vút suốt ngày đêm, vậy mà quang cảnh môi trường rất sạch sẽ, không hề thấy túi rác vứt vệ đường...

Buổi tối ngày đầu tiên đến Thủ đô của Cộng hòa Uzbekistan, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu cấp cao dự phiên khai mạc trọng thể Đại hội đồng IPU-150 với chủ đề “Hành động của nghị viện vì phát triển và công bằng xã hội”. Những ngày qua, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã có các cuộc gặp song phương với Chủ tịch IPU, Tổng Thư ký IPU, tiếp Chủ tịch Liên minh Nghị viện Mỹ Latin,Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Cuba...; các cuộc gặp quan trọng với các nhà lãnh đạo Uzbekistan...

Tại các cuộc gặp, các nhà lãnh đạo quốc tế và các nước đánh giá cao những đề xuất của Việt Nam khi Chủ tịch Quốc hội Việt Nam có bài phát biểu quan trọng tại phiên toàn thể cấp cao Đại hội đồng IPU-150.

Trong bối cảnh Việt Nam đang hướng tới kỷ nguyên phát triển mới, tại diễn đàn lần này, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn khẳng định Quốc hội Việt Nam đang nỗ lực hoàn thiện khung khổ pháp lý, kịp thời tháo gỡ những bất cập về thể chế để khơi thông các nguồn lực, ứng dụng khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển kinh tế xanh và chuyển đổi năng lượng để đưa đất nước phát triển nhanh, mạnh và bền vững song song với bảo đảm công bằng xã hội.

Trả lời phỏng vấn của các phóng viên Việt Nam, Tổng Thư ký IPU Martin Chungong cho biết có mặt tại hội trường khi Ngài Chủ tịch Quốc hội Việt Nam phát biểu, ông nói “đã trực tiếp chúc mừng bởi bài phát biểu rất rõ ràng và sâu sắc, thể hiện cam kết mạnh mẽ của lãnh đạo Việt Nam trong việc mang lại phát triển xã hội và công bằng xã hội cho nhân dân”.

“Tôi đặc biệt ấn tượng khi Ngài Chủ tịch đã đưa ra những thí dụ cụ thể về các chính sách của Việt Nam nhằm cải thiện đời sống người dân. Đó chính là tinh thần cốt lõi của nghị viện-cơ quan đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân, có trách nhiệm hiện thực hóa các kỳ vọng đó”, Tổng Thư ký IPU Martin Chungong nói.

Trong các nội dung làm việc giữa hai bên, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị tích cực triển khai Chiến lược hành động giai đoạn 2022-2026 của IPU, trong đó tập trung vào đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong hoạt động nghị viện; đề nghị IPU tiếp tục hỗ trợ Việt Nam về tư vấn chính sách, chuyên môn trong việc thúc đẩy và giám sát thực hiện các Mục tiêu Phát triển bền vững (SDGs).

Tổng Thư ký IPU chúc mừng Việt Nam về những tiến bộ đáng ghi nhận trong việc triển khai SDGs, ông cũng nhắc lại Tuyên bố Hà Nội năm 2015 - văn kiện quan trọng nhằm thúc đẩy cộng đồng nghị viện toàn cầu chuyển lời nói thành hành động cụ thể trong việc thực hiện các SDGs.

“Tôi nhận thấy Việt Nam đang đi trước nhiều quốc gia trong tiến trình này, đặc biệt là tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội tại Việt Nam cao vượt mức trung bình toàn cầu – điều mà Liên minh Nghị viện Thế giới rất quan tâm. Tôi ghi nhận xu hướng trẻ hóa đội ngũ đại biểu Quốc hội, cho thấy sức sống và năng lực đổi mới trong hoạt động nghị trường”, Tổng Thư ký IPU Martin Chungong nhấn mạnh và cho biết thêm: “IPU mong muốn học hỏi kinh nghiệm từ Việt Nam và sẵn sàng hỗ trợ Quốc hội Việt Nam nâng cao hiệu quả hoạt động nghị trường”.

Ngày cuối kết thúc các hoạt động đa phương và song phương tại Thủ đô nước bạn, Chủ tịch Quốc hội nước ta đến dự và phát biểu tại Tọa đàm doanh nghiệp Việt Nam-Uzbekistan có sự tham dự của lãnh đạo cấp cao Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành hai nước, sự tham dự của đông đảo đại diện các doanh nghiệp Việt Nam và Uzbekistan trong các lĩnh vực than, khoáng sản, dầu khí, dệt may, hàng không, du lịch, công nghiệp thực phẩm, viễn thông… Dự sự kiện này, phía bạn có Thứ trưởng Bộ Năng lượng, Chủ tịch Ủy ban Du lịch, Sinh thái, Bảo vệ môi trường và Biến đổi khí hậu, Thứ trưởng Bộ Công nghệ số, Chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp thực phẩm Uzbekistan...

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Thủ tướng Chính phủ Việt Nam và Phó Thủ tướng Uzbekistan đã chứng kiến lễ trao các Thỏa thuận hợp tác: Kế hoạch hành động chung thúc đẩy hợp tác kinh tế-thương mại 2025-2026 giữa Bộ Công thương Việt Nam và Bộ Đầu tư, Thương mại và Công nghiệp Uzbekistan; Chương trình hợp tác giữa Bộ Ngoại giao Việt Nam và Bộ Ngoại giao Uzbekistan giai đoạn 2025-2026; Bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực y tế giữa Bộ Y tế Việt Nam và Bộ Y tế Uzbekistan.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev. (Ảnh: TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev. (Ảnh: TTXVN)

Phát biểu trước đông đảo doanh nghiệp hai nước, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, trong chuyến thăm chính thức lần này, Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam vừa có cuộc hội kiến rất hiệu quả kéo dài hơn một giờ đồng hồ với Tổng thống Cộng hòa Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev, trao đổi về các định hướng, biện pháp nhằm tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực giữa hai nước trong thời gian tới, trong đó có hợp tác về thương mại, đầu tư, giáo dục…

Các nhà lãnh đạo hai nước tin tưởng, với tiềm năng to lớn và tinh thần hợp tác chân thành, doanh nghiệp hai nước sẽ là cầu nối quan trọng đưa quan hệ Việt Nam-Uzbekistan lên một tầm cao mới, thực chất và hiệu quả hơn. Phó Thủ tướng Uzbekistan Khodjayev Jamshid Abdukhakimovich nhấn mạnh: Uzbekistan mong muốn tăng cường hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực dầu khí, hàng không, giao thông, viễn thông, công nghệ số, cơ sở hạ tầng, y tế, lúa gạo, thủy sản...

Thông điệp quan trọng và lan tỏa của Chủ tịch Quốc hội nước ta trên diễn đàn đa phương và song phương những ngày qua tại Thủ đô Tashkent tươi đẹp, đó là: Trong quá trình phát triển đi lên, Việt Nam thực hiện nguyên tắc cốt lõi “lấy người dân, doanh nghiệp là chủ thể, động lực và mục tiêu cho sự phát triển”, tập trung phát huy tốt nội lực để thực hiện mạnh mẽ cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, thúc đẩy phát triển nhanh và bền vững trên cơ sở khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo; mặt khác, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, tạo thuận lợi cho khu vực tư nhân, các nhà đầu tư nước ngoài.

Trước đại diện cộng đồng doanh nghiệp hai nước, Chủ tịch Quốc hội cũng đã chính thức công bố: Trên tinh thần làm việc với quyết tâm cao, đạt những kết quả thực chất, qua trao đổi thông tin mới nhất, các nhà lãnh đạo Việt Nam và Uzbekistan đã nhất trí thống nhất sớm triển khai các thủ tục để mở cơ quan Đại sứ quán tại mỗi nước; qua đó tạo xung lực đột phá mới, đưa quan hệ hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực chiến lược, tiềm năng lên tầm cao mới!

Có thể bạn quan tâm

Các đại biểu tham dự Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số Nghị quyết, Chỉ thị của Bộ Chính trị. (Ảnh: DUY LINH)

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số Nghị quyết, Chỉ thị của Bộ Chính trị

Sáng 3/9, tại Hà Nội, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số Nghị quyết, Chỉ thị của Bộ Chính trị trực tuyến tới nhiều điểm cầu trong cả nước. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và chỉ đạo Hội nghị.

Ảnh chụp màn hình bài báo trên tờ La Jornada.

Việt Nam giữ vị trí quan trọng trong các chuỗi sản xuất và cung ứng tại châu Á

Tờ nhật báo cánh tả lớn nhất Mexico “La Jornada” có bài viết đánh giá Việt Nam và Mexico từng bước củng cố vai trò tại khu vực, có nhiều lợi thế bổ trợ cho nhau để mở rộng hợp tác kinh tế, thương mại... trong đó Mexico có thể đóng vai trò cửa ngõ vào Mỹ Latinh, còn Việt Nam là điểm kết nối quan trọng với Đông Nam Á.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dâng hương tưởng nhớ Bác Hồ tại Nhà 67, Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Phủ Chủ tịch. (Ảnh: DUY LINH)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chiều 2/9, trong không khí cả nước kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2026) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà 67, Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch.

Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Myanmar Nguyễn Anh Đức. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Myanmar cung cấp)

Đưa quan hệ Đối tác hợp tác toàn diện Việt Nam-Myanmar ngày càng phát triển thực chất, hiệu quả

Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Myanmar có ý nghĩa hết sức quan trọng, góp phần củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống, Đối tác hợp tác toàn diện Việt Nam-Myanmar; đồng thời tăng cường tin cậy chính trị giữa hai nước, thúc đẩy mở rộng hợp tác giữa hai nước trên cả khuôn khổ song phương và đa phương.

Lễ dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thủ đô Moskva của Nga.

Dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nga

Tại Quảng trường Hồ Chí Minh ở thủ đô Moskva, Đảng ủy tại Liên bang Nga, Ban Cán sự Đoàn và Hội sinh viên tại Liên bang Nga trang trọng tổ chức Lễ dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2026) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2026).

(Ảnh có sử dụng AI)

Nhìn lại 81 năm hành trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vững bước tiến vào kỷ nguyên mới

Kỷ niệm 81 năm cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh (1945-2026), nhìn lại hành trình hơn 8 thập kỷ từ Tuyên ngôn Độc lập Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc trước quốc dân đồng bào cả nước và phát đi quốc tế trên Quảng trường Ba Đình lịch sử năm 1945, chúng ta càng thấm thía hơn giá trị lịch sử, tạo thế và lực cho nước ta vững vàng tiến lên.

Chương trình nghệ thuật tại Quảng trường Lam Sơn, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa. (Ảnh: Mai Luận)

Thanh Hóa hòa nhịp cùng non sông

Tối 1/9, tại Quảng Trường Lam Sơn, phường Hạc Thành và Quảng trường biển Sầm Sơn, thuộc phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa diễn ra Chương trình nghệ thuật có chủ đề “Thanh Hóa hòa nhịp cùng non sông”.

Có thực lực mới nắm bắt được thời cơ

Có thực lực mới nắm bắt được thời cơ

Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám là kết quả của quá trình Đảng chuẩn bị lâu dài về đường lối, lực lượng và thực lực để chớp đúng thời cơ lịch sử. Bài học ấy hôm nay đặt ra yêu cầu phải tiếp tục tạo thế, tạo lực, chủ động nắm bắt và tạo ra thời cơ mới để đất nước phát triển hùng cường.

Quốc kỳ Cộng hòa Slovakia.

Điện mừng Quốc khánh Cộng hòa Slovakia

Ngày 1/9, nhân dịp kỷ niệm lần thứ 34 Quốc khánh Cộng hòa Slovakia (1/9/1992-1/9/2026), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi điện mừng tới Tổng thống Peter Pellegrini; Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng gửi điện mừng tới Thủ tướng Robert Fico; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi điện mừng tới Chủ tịch Quốc hội Richard Rasi.

[Video] Tư duy đối ngoại và bài học từ mùa thu năm 1945

[Video] Tư duy đối ngoại và bài học từ mùa thu năm 1945

Trong không gian trưng bày về Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 tại Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam, có một hiện vật mà ít người chú ý tới: bộ quân phục của một quân nhân Mỹ. Vậy vì sao người Mỹ lại xuất hiện trong câu chuyện về những ngày Việt Nam giành độc lập năm 1945?