Phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” phải gắn với các chương trình mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh

Ngày 3/10, Hội Cựu chiến binh tỉnh Quảng Nam tổ chức Đại hội thi đua yêu nước “Cựu chiến binh gương mẫu” lần thứ 7 (2024-2029), với sự tham gia của hơn 210 đại biểu đại diện cho hơn 37 nghìn hội viên Hội Cựu chiến binh toàn tỉnh.
Quang cảnh Đại hội thi đua yêu nước “Cựu chiến binh gương mẫu” tỉnh Quảng Nam lần thứ 7 (nhiệm kỳ 2024-2029)
Quang cảnh Đại hội thi đua yêu nước “Cựu chiến binh gương mẫu” tỉnh Quảng Nam lần thứ 7 (nhiệm kỳ 2024-2029)

Dự đại hội có các đồng chí: Trung tướng Khuất Việt Dũng, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam; Phó Bí Thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Nguyễn Đức Dũng; đại diện Quân Khu V; đại diện Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cùng các đồng chí đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

Phát biểu khai mạc Đại hội, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Quảng Nam Nguyễn Tấn Thành cho biết, Đại hội thi đua yêu nước “Cựu chiến binh gương mẫu” tỉnh lần thứ 7 là dịp để Hội Cựu chiến binh tỉnh tổng kết những kết quả đạt được trong phong trào thi đua yêu nước cựu chiến binh gương mẫu giai đoạn 2019-2024; đánh giá rút ra những bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức phong trào thi đua; đồng thời tuyên dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc...

Trong 5 năm qua, Hội Cựu chiến binh tỉnh Quảng Nam phát triển được 3.458 hội viên mới (đạt 121,9% chỉ tiêu đề ra), nâng tổng số hội viên toàn tỉnh lên 37.090 người. Trong đó, có 10.218 hội viên là đảng viên, có 2.053 đồng chí được bầu vào cấp ủy đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và tham gia công tác chính quyền, Mặt trận, đoàn thể từ tỉnh đến thôn, khối phố.

Công tác giảm nghèo trong hội viên luôn được các cấp hội quan tâm và đã đạt được những kết quả nổi bật. 5 năm qua, toàn tỉnh đã giảm được 1.663 hộ cựu chiến binh nghèo và 1.043 hộ cận nghèo. Hiện, toàn tỉnh có 8/18 huyện, thị xã, thành phố không còn hộ cựu chiến binh nghèo, cựu chiến binh cận nghèo.

Các cấp hội đã vận động, hỗ trợ xây mới và sửa chữa, nâng cấp 262 nhà; làm nhà tình nghĩa, nghĩa tình đồng đội 147 nhà, với số tiền hơn 7,36 tỷ đồng.

Các đại biểu dự Đại hội thi đua yêu nước “Cựu chiến binh gương mẫu” tỉnh Quảng Nam lần thứ 7.

Các đại biểu dự Đại hội thi đua yêu nước “Cựu chiến binh gương mẫu” tỉnh Quảng Nam lần thứ 7.

Trong 5 năm qua, toàn hội đã vận động cán bộ, hội viên đóng góp hơn 7 tỷ đồng và tham gia 121.220 ngày công lao động, làm 38,720km đường giao thông nông thôn, nạo vét 14,7km kênh mương nội đồng, xây dựng nhà Gươl, nhà sinh hoạt thôn, khối phố và các công trình phúc lợi khác. Đặc biệt có 128 hội viên ở các huyện, thị xã, thành phố tự nguyện hiến 138.252m2 đất vườn, đất ở để làm đường giao thông nông thôn, trường học, trạm y tế.

Cùng với đó, gia đình cán bộ, hội viên góp hơn 6 tỷ đồng vào Quỹ Vì người nghèo, Quỹ Đền ơn đáp nghĩa, Quỹ Bảo trợ trẻ em.

Trong 5 năm qua, phong trào thi đua yêu nước “Cựu chiến binh gương mẫu” của Hội gắn với phong trào thi đua yêu nước của tỉnh được đổi mới, phát triển cả về nội dung, hình thức và biện pháp thực hiện, thực sự là đòn bẩy thúc đẩy các cấp hội hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, góp phần quan trọng vào thành tích chung của tỉnh.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Trung tướng Khuất Việt Dũng, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam và Phó Bí Thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Nam Nguyễn Đức Dũng ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được trong 5 năm qua của cán bộ, hội viên cựu chiến binh tỉnh trong 5 năm qua; đồng thời nêu lên một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Trung tướng Khuất Việt Dũng và Phó Bí Thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Nam Nguyễn Đức Dũng đề nghị Hội Cựu chiến binh tỉnh tiếp tục phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, truyền thống “Trung thành Đoàn kết-Gương mẫu-Đổi mới” của Hội Cựu chiến binh Việt Nam, truyền thống của quê hương Quảng Nam "Trung dũng, kiên cường".

Tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác Hội Cựu chiến binh và các phong trào, các cuộc vận động ở địa phương; góp phần xây dựng quê hương Quảng Nam ngày càng giàu đẹp và phồn vinh.

Trung tướng Khuất Việt Dũng, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại đại hội.
Trung tướng Khuất Việt Dũng, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại đại hội.

Trung tướng Khuất Việt Dũng, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam nhấn mạnh: Hội Cựu chiến binh tỉnh Quảng Nam cần tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu của hội là tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ khối đại đoàn kết toàn dân tộc; góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, để làm cho phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” vừa rộng khắp, lan tỏa, vừa thực chất, hiệu quả, tạo động lực để mỗi cán bộ, hội viên phát huy bản chất “Bộ đội Cụ Hồ”, truyền thống “Trung thành-Đoàn kết-Gương mẫu-Đổi mới”, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Trung tướng Khuất Việt Dũng lưu ý, trong quá trình triển khai phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” phải luôn bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền, gắn với thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động, các chương trình mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của cả nước và địa phương...

Tại đại hội này, các đại biểu thống nhất giới thiệu 6 đồng chí tham dự Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu” Hội Cựu chiến binh Việt Nam giai đoạn 2024-2029 và kỷ niệm 35 năm Ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam (6/12/1989-6/12/2024).

Dịp này, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Trung tướng Khuất Việt Dũng trao Cờ thi đua xuất sắc tặng Hội Cựu chiến binh tỉnh Quảng Nam; đại diện Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen 3 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc... Hội Cựu chiến binh tỉnh Quảng Nam cũng đã trao kinh phí hỗ trợ xây dựng 7 "Nhà nghĩa tình đồng đội" cho 7 hội viên, mỗi nhà 60 triệu đồng.

Có thể bạn quan tâm

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031

Chiều 5/12, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên tổ chức các hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu kết luận cuộc họp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Xây dựng giải pháp tổng thể phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Chiều 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chủ trì cuộc họp của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ và Thường trực Chính phủ cho ý kiến về Đề án phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Khách du lịch tham quan Hoàng cung ở thủ đô Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Quốc khánh Thái Lan

Nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh Vương quốc Thái Lan, ngày 5/12, Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi điện mừng đến Nhà vua Maha Vajiralongkorn.

Ban Chấp hành Tây Ninh Tỉnh đoàn Tây Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Thanh niên Tây Ninh “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”

Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”, Đoàn Thanh niên các cấp của Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ tiếp tục khẳng định “Bản lĩnh-Trí tuệ-Tiên phong-Sáng tạo-Tình nguyện vì cộng đồng”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ mới.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu ý kiến tại Tọa đàm.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục lý luận chính trị trong trường học

Ngày 5/12, tại Trường đại học Y Dược Cần Thơ, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp Thành ủy Cần Thơ tổ chức Tọa đàm khoa học với chủ đề “Đổi mới căn bản, toàn diện chương trình, giáo trình lý luận chính trị, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục trong tình hình mới”.

Quang cảnh Đại hội.

Sức trẻ Ninh Bình chung tay kiến tạo tương lai

Trong hai ngày 4-5/12, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã diễn ra sôi nổi, tập trung thảo luận, đánh giá toàn diện kết quả công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn 2022-2025; chỉ ra những tồn tại, hạn chế và đề ra mục tiêu, giải pháp cho nhiệm kỳ mới.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ. (Ảnh: Trần Hải)

Xây dựng chính sách vượt trội, cạnh tranh để thí điểm một số khu thương mại tự do

Sáng 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ để cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do chuẩn bị trình cấp có thẩm quyền và về đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất (Quảng Ngãi).

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng trao bằng công nhận đạt chuẩn mức 1 cho Trường Chính trị Lê Duẩn.

Quảng Trị: Trường Chính trị Lê Duẩn được công nhận đạt chuẩn mức 1

Ngày 5/12, Tỉnh ủy Quảng Trị phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ đón bằng công nhận Trường Chính trị Lê Duẩn tỉnh Quảng Trị đạt chuẩn mức 1. Đây là dấu mốc đánh dấu bước phát triển mới của trường và bước tiến chiến lược trong đào tạo đội ngũ cán bộ địa phương của Quảng Trị trong giai đoạn mới. 

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong nhiệm kỳ mới tại Khánh Hòa

Ngày 5/12, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Tham dự có đại diện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh cùng 388 đại biểu, đại diện các tầng lớp nhân dân, dân tộc, tôn giáo trong tỉnh.

Đại biểu hai nước Việt Nam-Lào tham dự Hội đàm. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Việt Nam-Lào tăng cường trao đổi thông tin khoa học lý luận

Chiều 4/12, tại thủ đô Viêng Chăn, Đoàn đại biểu cấp cao Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam do Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng dẫn đầu đã có cuộc hội đàm với Đoàn Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do Tiến sĩ Khamphanh Kheuyavong làm Trưởng đoàn.